Việt Nam: Giữ vững thị trường xuất khẩu; Doanh nghiệp báo lãi 1.500 tỷ; Cắt giảm 58 ngành, nghề có điều kiện; Thị trường hàng không thứ 2 Đông Nam Á; Giá tôm thẻ rớt đáy

Đồng hành cùng doanh nghiệp giữ vững thị trường xuất khẩu

Phòng vệ thương mại hiện không còn là câu chuyện riêng của doanh nghiệp xuất khẩu mà đã trở thành yêu cầu xuyên suốt đối với toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp, từ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp đến cơ quan quản lý nhà nước.

Trước các rào cản từ thị trường xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp đã chủ động hơn trong xây dựng, truy xuất nguồn gốc, minh bạch thông tin và sẵn sàng đáp ứng các điều tra phòng vệ thương mại. Điều này giúp hàng hóa Việt Nam chủ động thích ứng với các thị trường quốc tế.

Phần cuối của loạt bài “Nâng sức chống chịu cho hàng hóa xuất khẩu Việt Nam” phóng viên VOV sẽ làm rõ câu chuyện nâng cao năng lực quản trị của doanh nghiệp, chủ động thích ứng để bảo vệ thị trường, giữ vững lợi thế cạnh tranh và phát triển bền vững.

Minh bạch vùng nguyên liệu, chủ động ứng phó rào cản thương mại

Bà Huỳnh Ngọc Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết, thành phố xác định xây dựng vùng nguyên liệu minh bạch là nhiệm vụ trọng tâm trong cơ cấu ngành nông nghiệp, hướng đến phát triển chuỗi giá trị bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản. Hiện thành phố đã cấp 657 mã số vùng trồng với tổng diện tích hơn 11.000 ha; đồng thời cấp 45 mã số cơ sở đóng gói cho 17 doanh nghiệp.

Bà Huỳnh Ngọc Dũng cho biết, trong bối cảnh hiện nay, chuyển đổi số được xem là giải pháp then chốt để nâng cao tính minh bạch của vùng nguyên liệu. Với thành phố Cần Thơ đã triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về mã số vùng trồng, nhật ký điện tử đồng ruộng, hệ thống truy xuất nguồn gốc và cảnh báo dịch bệnh. Các dữ liệu này giúp doanh nghiệp chứng minh tính minh bạch chuỗi cung ứng khi làm việc với đối tác nhập khẩu hoặc cơ quan điều tra nước ngoài.

Theo bà Huỳnh Ngọc Dũng, việc xây dựng vùng nguyên liệu minh bạch không chỉ góp phần nâng cao giá trị nông sản mà còn tạo nền tảng dữ liệu tin cậy để doanh nghiệp chứng minh nguồn gốc, tính hợp pháp và sự bền vững của sản phẩm, giúp doanh nghiệp bảo vệ thị phần xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với các rào cản thương mại.

“Nhà nước đóng vai trò then chốt như một bệ đỡ mở đường và chuyển từ thế phòng ngự thụ động sang chủ động đồng hành. Trong đó, kiến tạo thể chế và hành lang pháp lý, hoàn thiện hệ thống pháp luật về chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ thương mại. Bên cạnh đó, nhà nước cũng đồng hành cùng hiệp hội và doanh nghiệp trong suốt quá trình từ chuẩn bị hồ sơ, làm điểm tựa ngoại giao cho doanh nghiệp và đặc biệt quan trọng nữa là lận hành hệ thống cảnh báo sớm về các nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm”, bà Huỳnh Ngọc Dũng nhấn mạnh.

Doanh nghiệp phải chuyển từ bị động sang chủ động

Điểm yếu lớn nhất của doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam hiện nay là tư duy về phòng vệ thương mại và quản trị rủi ro. Theo kết quả khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) năm 2023 cho thấy, có tới 68% doanh nghiệp chưa quan tâm đến phòng vệ thương mại, dẫn đến thiếu sự chuẩn bị về dữ liệu, quy trình và phương án ứng phó khi bị điều tra.

Việt Nam đã tham gia 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) đang có hiệu lực, cơ hội mở rộng thị trường ngày càng lớn nhưng cũng kéo theo nguy cơ gia tăng các vụ việc phòng vệ thương mại. Bên cạnh đó, các rào cản xanh đang trở thành một hình thức bảo hộ thương mại mới, đặc biệt tác động đến nhóm hàng nông sản xuất khẩu của Đồng bằng sông Cửu Long. Vì vậy, các doanh nghiệp phải thay đổi tư duy, coi phòng vệ thương mại là một nội dung trong chiến lược quản trị.

Theo bà Nguyễn Thị Thương Linh, Phó Giám đốc VCCI Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long, trong bối cảnh thương mại quốc tế thay đổi nhanh, quản trị doanh nghiệp bằng dữ liệu và minh bạch chuỗi cung ứng đã trở thành yêu cầu bắt buộc. Đây không chỉ là giải pháp ứng phó với các vụ việc phòng vệ thương mại mà còn giúp doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn về chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và duy trì khả năng tiếp cận các thị trường xuất khẩu lớn như Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu (EU).

Theo bà Linh, doanh nghiệp cần thay đổi tư duy từ tuân thủ để đối phó sang tuân thủ để nâng cao năng lực cạnh tranh. Việc đầu tư xây dựng hệ thống quản trị dữ liệu, minh bạch chuỗi cung ứng và thực hiện chuyển đổi xanh không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro trước các rào cản thương mại mà còn tạo lợi thế cạnh tranh bền vững trong bối cảnh các tiêu chuẩn của thị trường quốc tế ngày càng khắt khe.

“Đối với doanh nghiệp tự tổ chức khép kín thì đã bắt đầu ý thức, chuẩn bị dữ liệu tốt, tuy nhiên, đối với những doanh nghiệp còn thu gom thì nên chủ động làm việc với các đối tác trong chuỗi và phối hợp với cơ quan chức năng địa phương để hợp tác cùng xây dựng chuỗi về minh bạch dữ liệu”, bà Linh cho biết.

Các biện pháp phòng vệ thương mại không còn là hiện tượng nhất thời mà đã trở thành xu hướng phổ biến trong thương mại quốc tế. Bên cạnh đó, nhiều quốc gia còn áp dụng các yêu cầu ngày càng khắt khe về truy xuất nguồn gốc, vùng nguyên liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, phát triển bền vững và giảm phát thải.

Nâng năng lực quản trị để bảo vệ thị trường xuất khẩu

Theo ông Chu Thắng Trung, Phó Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương, phạm vi điều tra hiện không chỉ tập trung vào các mặt hàng công nghiệp mà đã mở rộng sang nhiều nhóm nông sản. Khi kim ngạch và thị phần xuất khẩu tăng nhanh tại một thị trường, nguy cơ bị điều tra cũng gia tăng.

Ông Chu Thắng Trung cho biết, nông sản là nhóm hàng có nguy cơ cao trở thành đối tượng điều tra do sản phẩm có tính đồng nhất, khó phân biệt giữa các doanh nghiệp, đồng thời đây cũng là lĩnh vực được nhiều quốc gia ưu tiên bảo hộ nhằm bảo vệ sản xuất trong nước và sinh kế của nông dân.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/qUCJwRfOmUD991HXp

Doanh thu vỏn vẹn 8 tỷ, một doanh nghiệp bất động sản bất ngờ báo lãi hơn 1.500 tỷ đồng

CTCP Phát triển Sunshine Homes (mã chứng khoán SSH) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026.

Kết quả kinh doanh của Sunshine Homes tạo nên một bức tranh tài chính đặc biệt nhất đối với một doanh nghiệp bất động sản trong quý II vừa qua.

Sunshine Homes bất ngờ báo lãi sau thuế 1.568 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, Sunshine Homes ghi nhận doanh thu thuần chưa đến 8 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 138 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái do không có phần thu chuyển nhượng bất động sản như quý II năm ngoái. Phần lớn doanh thu quý II vừa qua của Sunshine Homes đến từ cho thuê bất động sản và doanh thu khác.

Trừ chi phí vốn, Sunshine Homes lỗ gộp 37 tỷ đồng, cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi chưa tạo ra lợi nhuận.

Tuy nhiên, bức tranh lợi nhuận lại hoàn toàn trái ngược. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.568 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với khoản lỗ 243 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế 1.852 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 lỗ gần 240 tỷ đồng.

Lợi nhuận đến từ liên doanh liên kết

Đáng chú ý, lợi nhuận của Sunshine Homes đến từ các công ty liên kết. Trong quý II, Sunshine Homes ghi nhận 1.631 tỷ đồng lợi nhuận từ các công ty liên kết, trong khi cùng kỳ năm ngoái khoản mục này âm khoảng 161 tỷ đồng. Đây chính là lời giải duy nhất cho cú bứt phá ngoạn mục về lợi nhuận của doanh nghiệp.

Sunshine Homes cho biết, trong kỳ các công ty liên kết bắt đầu bàn giao và ghi nhận doanh thu chuyển nhượng bất động sản, khiến lợi nhuận tăng mạnh.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng ghi nhận chi phí tài chính, mà chủ yếu là chi phí lãi vay, cải thiện so với cùng kỳ.

Những công ty nào đang tạo ra lợi nhuận?

Sunshine Homes là doanh nghiệp có tiếng trên thị trường bất động sản. Đặc biệt, doanh nghiệp này càng được nhắc tới nhiều khi kế hoạch hợp nhất cùng Sunshine Group được khởi động.

Về quy mô, tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản công ty đạt gần 11.700 tỷ đồng, giảm 460 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong số đó, tổng giá trị đầu tư vào các công ty liên kết gần 2.947 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoảng 1.300 tỷ đồng đầu năm. Ngoài ra còn 390 tỷ đồng đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.

Hai công ty liên kết duy nhất của Sunshine Homes là CTCP Sunshine Tây Hồ và Công ty TNHH Đầu tư Sinh thái Cẩm Đình.

Sunshine Homes không nêu cụ thể dự án nào đã được công ty liên kết bàn giao trong kỳ. Tuy vậy, danh sách các dự án mà Sunshine Homes đang phát triển khá nhiều, trong đó có Noble Palace Tây Hồ, Noble Crystal Tây Hồ...

Với Sunshine Homes, tổng giá trị hàng tồn kho tại ngày 30/6/2026 còn gần 300 tỷ đồng, tập trung lớn nhất tại dự án khu dịch vụ nhà ở thấp tầng Noble.

Bức tranh tài chính tại Sunshine Homes

Bên cạnh lợi nhuận đột biến, bảng cân đối kế toán cũng ghi nhận nhiều thay đổi đáng chú ý.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/tBbOhQBvkRIXFkpaD

Cắt giảm 58 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện: Nỗ lực lớn tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Chiều 5/8, thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 của Luật Đầu tư, nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá cao tinh thần cải cách mạnh mẽ tại dự thảo khi tiếp tục cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, mở rộng quyền tự do kinh doanh và giảm chi phí tuân thủ.

Giảm giấy phép, mở rộng quyền tự do kinh doanh

Đại biểu Võ Hoàng Ngân (Đoàn TP. Hồ Chí Minh) đánh giá cao sự quyết liệt của Chính phủ và cơ quan soạn thảo khi đề xuất cắt giảm 58 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Việc dự kiến cắt giảm 786 điều kiện kinh doanh, 232 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng mỗi năm cho xã hội là “những con số rất ấn tượng, đầy thuyết phục và được người dân, doanh nghiệp rất quan tâm”.

Đại biểu Nguyễn Trung Kiên (Đoàn Đồng Nai) cũng đánh giá, dự thảo cắt giảm 58 ngành, nghề, sửa đổi phạm vi 16 ngành, nghề là một nỗ lực rất lớn của Chính phủ, nhằm giảm thủ tục cho doanh nghiệp, tạo cơ chế thông thoáng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đồng quan điểm, đại biểu Nguyễn Duy Thanh (Đoàn Cà Mau) đánh giá việc tiếp tục cắt giảm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm là hướng đi đúng, góp phần mở rộng quyền tự do kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Chính phủ được đại biểu dẫn lại, Nghị quyết số 66/NQ-CP và Nghị quyết số 17/2026/NQ-CP năm 2026 đã cắt giảm 56 ngành, nghề và sửa đổi 14 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Dự thảo lần này tiếp tục cắt giảm 20 ngành, nghề, bổ sung 10 ngành, nghề mới; Phụ lục 4 mới còn 141 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Để hoàn thiện dự thảo, đại biểu đề nghị làm rõ phương pháp tính mức cắt giảm, đồng thời lượng hóa kết quả cải cách đối với doanh nghiệp, như giảm được bao nhiêu giấy phép, thủ tục, ngày chờ đợi và chi phí tuân thủ. Sau khi luật được ban hành, Chính phủ cần công khai một danh mục rõ ràng, dễ tiếp cận, xác định cụ thể thủ tục nào được bãi bỏ, giấy phép nào không còn phát sinh, điều kiện nào không còn phải đáp ứng, thời điểm áp dụng và cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện.

“Doanh nghiệp cần nhìn thấy trực tiếp và sử dụng được kết quả cải cách trong thực tế, thay vì phải tự đi đối chiếu giữa nhiều luật, nghị định và thông tư khác nhau” - đại biểu Nguyễn Duy Thanh đề nghị.

Cũng đánh giá việc loại bỏ một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khỏi danh mục là hết sức cần thiết, tuy nhiên, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp) lưu ý, việc cắt giảm không nên thực hiện một cách cơ học hoặc chỉ nhằm đạt được chỉ tiêu.

“Cốt lõi là làm sao chúng ta cắt giảm được, nhưng phải đề ra chương trình hậu kiểm thật tốt và xử phạt nghiêm minh đối với những trường hợp vi phạm điều kiện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh” - đại biểu Phạm Văn Hòa nói.

Tránh tình trạng “bình mới, rượu cũ”

Bên cạnh đánh giá cao định hướng cải cách, nhiều đại biểu cũng đề nghị làm rõ các công cụ quản lý thay thế sau khi một ngành, nghề được đưa ra khỏi Phụ lục 4.

Đại biểu Nguyễn Duy Thanh cho rằng, chuyển từ quản lý điều kiện gia nhập thị trường sang hậu kiểm là định hướng phù hợp. Tuy nhiên, nếu điều kiện kinh doanh bị bãi bỏ mà công cụ hậu kiểm chưa sẵn sàng, có thể phát sinh khoảng trống pháp lý. Ngược lại, nếu xuất hiện giấy phép, xác nhận hoặc thủ tục mới, thì doanh nghiệp chỉ chuyển từ xin giấy phép này sang giấy phép khác.

Vì vậy, đại biểu đề nghị làm rõ thời gian hoàn thành phương án quản lý thay thế đối với từng ngành, nghề; công khai tiêu chí hậu kiểm; kiểm tra dựa trên phân loại mức độ rủi ro và chia sẻ dữ liệu, không để doanh nghiệp phải đón nhiều đoàn kiểm tra và cung cấp cùng một loại hồ sơ lặp đi lặp lại.

Đại biểu Đồng Ngọc Ba đánh giá cao đợt sửa đổi lần này, đồng thời ghi nhận Bộ Tài chính đã kịp thời gửi báo cáo giải trình, tiếp thu và dự thảo Luật mới trước phiên thảo luận tại hội trường. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng, cần phân định rõ điều kiện đầu tư kinh doanh với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Theo đại biểu, điều kiện đầu tư kinh doanh áp dụng cho chủ thể là tổ chức, cá nhân; còn tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật là những yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Điều kiện đầu tư kinh doanh cũng không nhất thiết chỉ tồn tại dưới hình thức giấy phép, mà còn bao gồm yêu cầu về cơ sở vật chất, nhân lực, vốn và hình thức pháp lý của doanh nghiệp.

Đại biểu nhấn mạnh, nếu bỏ ngành nghề đầu tư kinh doanh ra khỏi danh mục nhưng thực chất vẫn có điều kiện ở các luật, nghị định, thậm chí thông tư thì sẽ dẫn đến tình trạng có thể gọi là “bình mới, rượu cũ”, đồng thời đề nghị rà soát kỹ hàng chục luật chuyên ngành, nghị định, thông tư liên quan, bảo đảm Phụ lục 4 không trở nên hình thức.

Thận trọng với lĩnh vực liên quan đến an ninh, sức khỏe cộng đồng

Ngoài ra, một số đại biểu cũng đề nghị thận trọng với việc đưa ra khỏi danh mục với một số ngành nghề liên quan đến quốc phòng, an ninh, trật tự, khoáng sản và xuất bản như kinh doanh khoáng sản, tàu bay không người lái, vận tải đường ống, dịch vụ phát hành xuất bản phẩm, thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động.

Đại biểu Võ Hoàng Ngân đề nghị, việc cắt giảm điều kiện kinh doanh đối với các lĩnh vực này phải được phân tích, đánh giá thận trọng, kỹ lưỡng; trường hợp có thể cắt giảm cũng phải có phương án quản lý thay thế hiệu lực, hiệu quả.

Liên quan đến khí N2O, các đại biểu đều thống nhất cần ngăn chặn việc sử dụng sai mục đích, song đưa ra những đề xuất khác nhau về phạm vi và phương thức quản lý.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/nCa6COU5wE9HBzhi9

Việt Nam vượt Thái Lan, thành thị trường hàng không lớn thứ hai Đông Nam Á

Việt Nam đã vượt Thái Lan để trở thành thị trường hàng không lớn thứ hai khu vực trong tháng 7, tăng gần 6% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo của OAG, công ty phân tích dữ liệu hàng không có trụ sở tại Anh, Việt Nam đã vượt Thái Lan để trở thành thị trường hàng không lớn thứ hai Đông Nam Á với 7,4 triệu ghế được cung ứng trong tháng 7, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Indonesia tiếp tục giữ vị trí thứ nhất với 10,9 triệu ghế, tăng 0,3% so với cùng kỳ.

Thái Lan, quốc gia từng đứng thứ hai trong những tháng trước, tụt xuống vị trí thứ ba với 6,9 triệu ghế, giảm 3% về năng lực vận chuyển. Xếp sau là Malaysia và Philippines.

Tổng năng lực vận chuyển của thị trường hàng không Đông Nam Á trong tháng 7 đạt 50,4 triệu ghế, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, năng lực vận chuyển nội địa giảm 1,3% và chiếm 45% thị trường; năng lực vận chuyển quốc tế giảm 1% nhưng vẫn chiếm 55% thị trường. Nguyên nhân giảm chủ yếu đến từ chi phí nhiên liệu gia tăng do những căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Các hãng hàng không truyền thống hiện nắm giữ 56% tổng năng lực vận chuyển của khu vực với 28,3 triệu ghế, tăng 5% so với tháng 7/2025. Các hãng giá rẻ giảm 8,1%, xuống còn 22,1 triệu ghế, khiến thị phần của nhóm này giảm từ 47% xuống còn 44% so với cùng kỳ năm trước.

Xu hướng sụt giảm của các hãng hàng không giá rẻ tiếp tục diễn ra trên toàn khu vực với mức giảm mạnh nhất thuộc về AirAsia, Lion Air và Thai AirAsia. Ngược lại, tăng trưởng của nhóm hãng truyền thống chủ yếu được dẫn dắt bởi Vietnam Airlines, Singapore Airlines và Batik Air.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/K1Nxx9KWB6y6RLsD0

Giá tôm thẻ tiếp tục rớt đáy, người nuôi giỏi vẫn lỗ

Hiện các tỉnh miền Tây đang bước vào vụ thu hoạch tôm thẻ chân trắng. Do giá bán tiếp tục giảm sâu, cỡ 100 con/kg chỉ còn khoảng 80.000 đồng, trong khi chi phí đầu vào tăng nên cho dù nuôi đạt đầu con vẫn bị lỗ.

Ngày 4-8, ông Sơn Khiêm - một chủ trang trại nuôi tôm ở phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ - cho hay giá tôm thẻ những ngày gần đây tiếp tục giảm sâu. Ông Khiêm cho biết gần 30 năm gắn bó với nghề nuôi tôm, nhưng ông chưa bao giờ thấy giá tôm lại giảm thê thảm đến như vậy.

"Tháng trước, tôm cỡ 100 con/kg tụt xuống còn khoảng 90.000 đồng, tôi nghĩ chắc giảm tới đáy rồi, sẽ không còn giảm nữa vì so với năm rồi đã giảm khoảng 25.000 đến 40.000 đồng/kg. Nhưng không ngờ những ngày qua tiếp tục giảm sâu. Hiện thương lái chỉ mua vào khoảng 80.000 đồng/kg. Đây là mức giảm kỷ lục, chưa từng xảy ra", ông Khiêm chia sẻ.

Theo ông Khiêm, với giá tôm như hiện nay, cho dù nuôi giỏi, đạt tỉ lệ đầu con như mong muốn cũng không thể có lời. 

"Chi phí đầu vào thứ gì cũng tăng. Giỏi tính toán, áp dụng công nghệ, kỹ thuật cỡ nào thì giá thành 1kg tôm cũng khoảng 80.000 đồng. Trừ chi phí coi như trắng tay. Kiểu này đâu ai dám mạo hiểm thả nuôi tiếp", ông Khiêm trăn trở.

Chú Khánh, một nông dân nuôi tôm ở xã Trần Đề, (TP Cần Thơ), nói rằng nguyên nhân giá tôm những ngày gần đây giảm mạnh một phần do bà con thu hoạch dồn dập. 

"Thời tiết khoảng 10 ngày trước hôm nào cũng mưa, sau đó lại nắng gắt nên tôm nuôi bị "sự cố". Nhiều người cùng thu hoạch, sản lượng lớn nên thương lái mua không kịp, kéo giá tôm xuống thấp không tưởng, khiến người nuôi lao đao", chú Khánh lý giải.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, đến nay địa phương đã thả nuôi tôm thẻ chân trắng gần 34.000ha, thu hoạch được khoảng 116.000 tấn.

Ông Võ Văn Phục - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy sản sạch Việt Nam - thông tin năm nay sự cạnh tranh giữa các nước nuôi tôm trên thế giới diễn ra khá gay gắt. Một số nước như Ecuador, Ấn Độ bán tôm với giá rẻ; trong khi mức thuế xuất khẩu vào thị trường Mỹ của doanh nghiệp Việt Nam bất lợi so với hai nước này.

Theo ông Phục, chi phí đầu vào thời gian qua tăng quá mạnh, nhất là cước tàu quốc tế. Do vậy các nhà máy sản xuất "phòng thủ" để bù đắp những chi phí này. Ngoài ra, một số nhà máy lớn bị áp thuế cao khi xuất vào thị trường Mỹ nên gặp khó trong sản xuất, kéo theo sức mua giảm, ảnh hưởng đến giá thu mua nguyên liệu.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/mRObbFbhoiNgFgC4h

Nguồn: VOV; Người Quan Sát; Thời Báo Tài Chính; Vnexpress; Tuổi Trẻ

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: VinFast bán 21.800 ôtô điện; Cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước; Bất động sản thương mại tăng gấp đôi; Bất động sản TP.HCM đón vốn ngoại; Cắt lỗ đất vùng ven vẫn ế

Việt Nam: Triển lãm công nghệ; Xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc; Chung cư cũ rớt giá; Kiểm tra dự án bất động sản Đà Nẵng; Diễn biến bất động sản Nam TP. HCM

Việt Nam: Chủ mỏ phải lắp camera, trạm cân; Đón sóng quy hoạch; FDI vượt 38 tỷ USD; KDL 6.000 tỷ kết thúc chương trình đặc biệt; Bất động sản Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

Việt Nam: Thụy Sĩ đầu tư tại Thanh Hóa; Đầu tư 1,2 tỷ USD ra nước ngoài; Bất động sản Hà Nội; Phạm Nhật Vượng làm công trình khổng lồ; Nhà máy café lớn nhất Đông Nam Á

Việt Nam: Hai mẫu SUV Trung Quốc; Sản lượng HRC VinMetal; Huấn Hoa Hồng chủ doanh nghiệp 100 tỷ; Quy định giao dịch bất động sản; Doanh nghiệp thu 1 tỷ đô ở nước ngoài

Việt Nam: Mặt bằng bán lẻ Hà Nội lấp đầy 89%; Tiền trả trước bất động sản tăng; 39.000 doanh nghiệp giải thể; Thái Lan mở thêm trung tâm thương mại; Dịch chuyển đất công nghiệp

Việt Nam: Vay 50% giá trị bất động sản; Đất nền “bốc hơi” một nửa; Chậm đăng ký biến động đất bị phạt; Vốn hóa Vingroup thêm 54.000 tỷ; Vướng mắc đất đai, khoáng sản

Việt Nam: Giá vàng sôi sục; Nhà máy lọc dầu bán nhiên liệu mới; Kiểm tra chợ đầu mối; Công trình 940 tỷ đồng; Vụ 7 cá nhân bán vàng 2.000 tỉ

Lên đầu trang