- Học tập - Lao động - Kinh doanh
- Kinh doanh
.jpg)
Giữa lúc thị trường kim cương đối mặt nhiều biến động, Kim cương Ngọc Châu Âu thông báo tạm ngừng hoạt động cửa hàng trong 2 tuần để tái cơ cấu hoạt động.
Trên fanpage chính thức, Kim cương Ngọc Châu Âu cho biết sẽ tạm ngưng hoạt động cửa hàng từ ngày 11/7 đến 24/7. Theo doanh nghiệp, quyết định được đưa ra sau khi thị trường xuất hiện nhiều biến động, trong khi công ty cần thêm thời gian để rà soát và hoàn thiện hệ thống vận hành.
"Thời gian vừa qua, trước những biến động của thị trường, dù tập thể Ngọc Châu Âu đã luôn nỗ lực duy trì hoạt động và phục vụ quý khách một cách tốt nhất, chúng tôi nhận thấy cần có một khoảng thời gian ngắn để sắp xếp lại công tác nội bộ, hệ thống vận hành và hoàn thiện quy trình hoạt động để mang đến chất lượng dịch vụ tốt hơn", thông báo nêu.
Doanh nghiệp cho biết mọi vấn đề phát sinh trong thời gian tạm ngừng sẽ được tiếp nhận và xử lý sau khi cửa hàng hoạt động trở lại vào ngày 25/7.
Kim Cương Ngọc Châu Âu được thành lập từ năm 2007 tại TP.HCM bởi bà Hoàng Thị Thanh Nga. Thương hiệu này được biết đến với các sản phẩm kim cương thiên nhiên, trang sức vàng bạc và kim cương nhân tạo. Hiện, hệ thống có 2 cửa hàng tại phường Chợ Quán và phường Tân Hòa, TP.HCM.
Trước Kim Cương Ngọc Châu Âu, không ít doanh nghiệp trong ngành cũng đã tạm dừng hoạt động để rà soát và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh như Thực Lan Diamond, Long Ngọc Luxury, Kim Hồng, Kim Lý...
Động thái tạm ngừng hoạt động của các thương hiệu nói trên diễn ra trong bối cảnh thị trường kim cương toàn cầu và trong nước vẫn đang trải qua giai đoạn nhiều biến động. Giá kim cương thiên nhiên chịu áp lực giảm do nhu cầu tiêu dùng hàng xa xỉ suy yếu tại một số thị trường lớn, trong khi sự phát triển mạnh của kim cương nuôi cấy trong phòng thí nghiệm (lab-grown diamond) làm gia tăng cạnh tranh và thay đổi hành vi tiêu dùng.
Trong nước, ngày 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã triệt phá thành công đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và vật chứng phục vụ điều tra. Đáng chú ý, trong số các bị can có ông Đặng Ngọc Thảo, sinh năm 1974, trú tại phường Bình Thạnh (TP.HCM), nguyên Giám đốc P-Lab - đơn vị giám định do PNJ sở hữu.
Trong các phát biểu gần đây, ban lãnh đạo PNJ đều khẳng định doanh nghiệp không liên quan đến vụ buôn lậu, toàn bộ sản phẩm bán tại hệ thống đều có nguồn gốc hợp pháp và P-Lab không thực hiện hoạt động mua bán kim cương. Dù vậy, niềm tin của nhà đầu tư và người tiêu dùng vẫn bị tác động, kéo theo cổ phiếu PNJ giảm mạnh trong nhiều phiên và một số quỹ đầu tư hạ tỷ trọng nắm giữ.
Trước đó, từ cuối tháng 5, một người dùng livestream trên mạng xã hội cho biết khi kiểm tra thông tin giao dịch trên thị trường quốc tế thì phát hiện viên kim cương đã mua tại tiệm vàng Kim Lý - một thương hiệu lâu năm tại TP.HCM không khớp với mã số định danh được cung cấp.
Ngay sau khi xuất hiện thông tin trên, tiệm vàng Kim Lý cho biết nếu khách hàng nghi ngờ có thể mang sản phẩm đi kiểm định tại các đơn vị chức năng, cửa hàng sẽ hoàn lại chi phí kiểm định. Đồng thời, nếu khách hàng muốn bán lại, Kim Lý cam kết thu mua theo giá trên hóa đơn, chỉ chênh lệch khoảng 5-10%.
Dù vậy, làn sóng lo ngại vẫn lan rộng. Nhiều khách hàng đồng loạt mang kim cương đến bán lại. Những ngày đầu, Kim Lý vẫn nhận thu mua nhưng khi lượng khách tăng đột biến, doanh nghiệp thừa nhận không còn đủ dòng tiền để tiếp tục thu mua.
Từ sự cố của Kim Lý, tâm lý hoang mang nhanh chóng lan sang toàn bộ thị trường kim cương tại TP.HCM. Khách hàng của nhiều thương hiệu khác cũng đồng loạt mang sản phẩm đến yêu cầu thu đổi, khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng mất cân đối thanh khoản. Sau đó, loạt cửa hàng như Long Ngọc Luxury, Helia, PJA, Tâm Luxury... phải tạm đóng cửa hoặc tạm dừng chính sách thu mua lại để xử lý khủng hoảng.
Những ngày đầu tháng 7/2026, các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái xây dựng do ông Nguyễn Bá Dương sáng lập đã liên tiếp xuất hiện tại hàng loạt dự án quy mô lớn trải dài từ công trình trụ sở cơ quan Trung ương, bất động sản cao cấp đến các dự án có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài và công nghiệp nặng.
Diễn biến này phần nào phản ánh vị thế ngày càng rõ nét của nhóm doanh nghiệp gồm Newtecons, Ricons và SOL E&C trong phân khúc tổng thầu các dự án có yêu cầu cao về kỹ thuật, tiến độ và năng lực tổ chức thi công.
Mới nhất, ngày 10/7, với vai trò tổng thầu, Newtecons và SOL E&C tổ chức lễ cất nóc Dự án Trụ sở Bộ Công an tại số 15 Trần Bình Trọng (TP. Hà Nội), đánh dấu việc hoàn thành phần kết cấu và chuyển sang các giai đoạn thi công tiếp theo.
Đây là dự án có quy mô gồm 5 khối tháp, 4 tầng hầm và 10 tầng nổi, nằm tại khu vực trung tâm Thủ đô với yêu cầu đặc biệt cao về kỹ thuật, chất lượng cũng như công tác tổ chức thi công.
Trong quá trình triển khai, dự án phải đối mặt với nhiều thách thức như mặt bằng hạn chế, nằm giữa khu dân cư đông đúc, mật độ giao thông lớn và nhiều hạng mục kỹ thuật được triển khai đồng thời. Điều này đòi hỏi nhà thầu phải kiểm soát chặt chẽ tiến độ, an toàn lao động cũng như hạn chế tối đa tác động đến đời sống người dân khu vực xung quanh.
Cùng ngày, một doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái của ông Nguyễn Bá Dương là Ricons tiếp tục tổ chức lễ cất nóc dự án The Matrix One Premium tại khu vực Mễ Trì - Lê Quang Đạo, Hà Nội.
Dự án do MIK Group phát triển trên khu đất rộng khoảng 1,31ha, gồm hai tòa tháp cao 44 và 37 tầng cùng ba tầng hầm liên thông, cung cấp gần 1.000 căn hộ thuộc phân khúc cao cấp. Tại dự án này, Ricons đảm nhận vai trò tổng thầu thi công.
Trước đó một tuần, ngày 3/7, Ricons cũng chính thức khởi công dự án TT Genesis tại Nhà Bè, TP. HCM do liên doanh giữa TT Capital, Vietmax Capital cùng các đối tác Nhật Bản gồm Cosmos Initia, Koterasu Group và Hinokiya Group đầu tư phát triển.
Dự án được xây dựng trên quỹ đất khoảng 1,9ha với quy mô khoảng 1.400 căn hộ và 12 căn nhà phố. Việc tham gia dự án có yếu tố vốn ngoại tiếp tục nối dài danh sách các công trình mà doanh nghiệp này đảm nhận vai trò tổng thầu trong những năm gần đây.
Không dừng lại ở lĩnh vực bất động sản nhà ở, dấu ấn của hệ sinh thái Nguyễn Bá Dương còn hiện diện tại nhiều dự án hạ tầng và công nghiệp quy mô lớn.
Mới đây nhất, tại Dự án Sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất - dự án công nghiệp trọng điểm có tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng - Newtecons đã phối hợp với chủ đầu tư Hòa Phát triển khai các chương trình đào tạo an toàn cho lực lượng lao động trực tiếp tại công trường.
Được biết, Newtecons, Ricons và SOL E&C cũng đồng thời là ba thành viên trong liên danh Vietur - đơn vị trúng gói thầu số 5.10 thi công và lắp đặt thiết bị Nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành với tổng giá trị hơn 35.000 tỷ đồng.
Theo giới quan sát, việc liên tiếp hiện diện tại các dự án thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau từ cơ quan công quyền, hạ tầng giao thông, công nghiệp đến bất động sản cao cấp cho thấy xu hướng mở rộng phạm vi hoạt động của hệ sinh thái xây dựng do ông Nguyễn Bá Dương sáng lập, thay vì tập trung chủ yếu vào mảng nhà ở như giai đoạn trước.
Ngoài các dự án kể trên, những năm gần đây nhóm doanh nghiệp này cũng ghi dấu tại nhiều công trình quy mô lớn như Lumi Hanoi, Masterise Cổ Loa, The Blanca City hay tổ hợp nghỉ dưỡng Sun Feliza Suites tại Phú Quốc.
Theo số liệu doanh nghiệp công bố, tổng doanh thu của toàn hệ sinh thái Nguyễn Bá Dương trong năm 2025 ước đạt khoảng 29.000 tỷ đồng. Riêng ba doanh nghiệp xây dựng chủ lực gồm Newtecons, Ricons và SOL E&C ghi nhận doanh thu khoảng 25.930 tỷ đồng - mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.
6 tháng, toàn ngành hải quan đã ban hành 762 quyết định kiểm tra sau thông quan, thu ngân sách 2.618,4 tỉ đồng.
Cục Hải quan cho biết, trong những tháng đầu năm, ngành hải quan tiếp tục thực hiện kiểm tra sau thông quan theo các chuyên đề. Đồng thời rà soát, phân tích, đánh giá rủi ro, kiểm soát các mặt hàng trọng điểm nhằm phòng, chống gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và chuyển tải bất hợp pháp…
Kết quả sau 6 tháng, toàn ngành hải quan đã ban hành 762 quyết định kiểm tra sau thông quan, trong đó đã hoàn thành 576 cuộc. Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt là 4.016,9 tỉ đồng, số tiền thực thu vào ngân sách là 2.618,4 tỉ đồng.
Cùng với kiểm tra sau thông quan, ngành hải quan tiếp tục phát huy hiệu quả hệ thống quản lý rủi ro trong quy trình này. Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành thực hiện phân luồng hơn 11,46 triệu tờ khai xuất nhập khẩu, trong đó luồng xanh chiếm 70,42%, luồng vàng 27,51% và luồng đỏ 2,06%.
Qua đó, đã phát hiện 16.919 tờ khai vi phạm, riêng hơn 7.211 trường hợp được phát hiện từ hoạt động quản lý rủi ro.
Ngoài ra, công tác phân tích, phân loại hàng hóa cũng được tăng cường nhằm bảo đảm áp dụng đúng mã số HS và chính sách thuế. Trong kỳ, cơ quan hải quan đã kiểm định 405 mẫu hàng hóa, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước và ban hành 2.494 thông báo kết quả phân tích, phân loại. Đáng chú ý, hơn 47% số mẫu có kết quả khác với nội dung doanh nghiệp khai báo ban đầu, qua đó góp phần ngăn ngừa thất thu thuế và nâng cao hiệu quả quản lý.
Theo đánh giá của Cục Hải quan, trong bối cảnh kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục tăng mạnh và phương thức gian lận thương mại ngày càng tinh vi, việc tăng cường kiểm tra sau thông quan là giải pháp quan trọng để kiểm soát rủi ro, chống gian lận về xuất xứ, trị giá, mã số hàng hóa, chuyển giá và trốn thuế.
Định hướng 6 tháng cuối năm nay, Cục Hải quan cho biết tiếp tục đổi mới công tác quản lý rủi ro và kiểm tra sau thông quan theo hướng hiện đại, dựa trên dữ liệu, tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực, mặt hàng và doanh nghiệp có rủi ro cao. Song song đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, khai thác dữ liệu lớn để nâng cao hiệu quả kiểm tra, vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tuân thủ tốt, vừa tăng cường đấu tranh chống thất thu ngân sách và các hành vi vi phạm pháp luật hải quan.
Việc hiện đại hóa công tác kiểm tra sau thông quan được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng nền hải quan số, minh bạch, chuyên nghiệp, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho cộng đồng doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu.
Theo thống kê của BSC, 6 tập đoàn tư nhân lớn của Việt Nam đang triển khai danh mục 40 dự án với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 4,9 triệu tỷ đồng, tương đương gần 200 tỷ USD.
Theo Báo cáo ngành vừa công bố, CTCP Chứng khoán BIDV (BSC) đã thống kê 40 dự án của 6 doanh nghiệp tư nhân lớn với tổng mức đầu tư dự kiến gần 4,9 triệu tỷ đồng, tương đương gần 200 tỷ USD.
Danh mục dự án trải rộng từ bất động sản, khu đô thị đến các công trình hạ tầng quy mô lớn như sân bay, đường sắt cao tốc và các dự án giao thông trọng điểm.
Trong nhóm doanh nghiệp được BSC thống kê, Vingroup là tập đoàn có tổng nhu cầu vốn lớn nhất với 12 dự án, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2,3 triệu tỷ đồng.
Xếp thứ hai là Sunshine Group với 5 dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 818.000 tỷ đồng. Dù số lượng dự án không lớn, doanh nghiệp này vẫn nằm trong nhóm dẫn đầu nhờ các dự án có quy mô vốn lớn.
Các doanh nghiệp còn lại gồm Sun Group với 10 dự án, tổng vốn khoảng 457.000 tỷ đồng; Thaco với 5 dự án, cần khoảng 342.000 tỷ đồng; Masterise với 3 dự án, quy mô gần 232.000 tỷ đồng; và Hòa Phát với 4 dự án có tổng vốn khoảng 12.500 tỷ đồng.
Ngoài ra, BSC còn ghi nhận một dự án hợp tác giữa Thaco và Hòa Phát với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 714.000 tỷ đồng.
Theo BSC, số liệu trên chưa bao gồm khoảng 1,5 triệu tỷ đồng vốn đầu tư cho 5 tuyến metro tại Hà Nội do sử dụng vốn Nhà nước. Đồng thời chưa tính một số dự án bất động sản của Masterise, MIK Group do chưa có đầy đủ thông tin, cũng như các dự án mới đang trong giai đoạn đề xuất.
Dòng vốn lớn đổ vào bất động sản, hạ tầng và công nghiệp
Bất động sản tiếp tục là lĩnh vực thu hút dòng vốn lớn nhất trong danh mục dự án được BSC thống kê. Trong đó, Vingroup dự kiến rót gần 1,9 triệu tỷ đồng vào các dự án bất động sản, tiếp đến là Sunshine Group với quy mô khoảng 818.000 tỷ đồng, nhóm Thaco - Đại Quang Minh - Hòa Phát cũng dự kiến đầu tư gần 737.000 tỷ đồng và Sun Group dự kiến rót khoảng 392.500 tỷ đồng vào lĩnh vực này.
Bên cạnh bất động sản, các doanh nghiệp tư nhân lớn cũng đang mở rộng đầu tư sang nhiều lĩnh vực hạ tầng và công nghiệp. Vingroup dự kiến dành khoảng 224.500 tỷ đồng cho các dự án đường sắt cao tốc, cùng hơn 105.000 tỷ cho lĩnh vực năng lượng và 80.000 tỷ đồng cho mảng thép.
Ở lĩnh vực hàng không, Masterise và Sun Group đang theo đuổi các dự án sân bay với tổng vốn đầu tư lần lượt khoảng 196.000 tỷ và 8.500 tỷ đồng. Trong khi đó, Sun Group còn có kế hoạch đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng cho các dự án đường cao tốc, còn Masterise triển khai dự án cầu với tổng vốn khoảng 35.000 tỷ đồng.
BSC đánh giá, ngành ngân hàng trong năm 2027 được kỳ vọng là nhóm hưởng lợi chính khi nhu cầu tín dụng tiếp tục tăng, đặc biệt đến từ các doanh nghiệp tư nhân lớn sẵn sàng vay với quy mô lớn và chấp nhận mức lãi suất vay cao. Tuy nhiên, đi cùng với đó là rủi ro tập trung tín dụng gia tăng khi dòng vốn có xu hướng tập trung vào một số tập đoàn và dự án lớn.
Nguồn: Báo Mới; Người Quan Sát; Thanh Niên
Việt Nam: VinFast bán 21.800 ôtô điện; Cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước; Bất động sản thương mại tăng gấp đôi; Bất động sản TP.HCM đón vốn ngoại; Cắt lỗ đất vùng ven vẫn ế
Việt Nam: Triển lãm công nghệ; Xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc; Chung cư cũ rớt giá; Kiểm tra dự án bất động sản Đà Nẵng; Diễn biến bất động sản Nam TP. HCM
Việt Nam: Chủ mỏ phải lắp camera, trạm cân; Đón sóng quy hoạch; FDI vượt 38 tỷ USD; KDL 6.000 tỷ kết thúc chương trình đặc biệt; Bất động sản Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
Việt Nam: Thụy Sĩ đầu tư tại Thanh Hóa; Đầu tư 1,2 tỷ USD ra nước ngoài; Bất động sản Hà Nội; Phạm Nhật Vượng làm công trình khổng lồ; Nhà máy café lớn nhất Đông Nam Á
Việt Nam: Mặt bằng bán lẻ Hà Nội lấp đầy 89%; Tiền trả trước bất động sản tăng; 39.000 doanh nghiệp giải thể; Thái Lan mở thêm trung tâm thương mại; Dịch chuyển đất công nghiệp
Việt Nam: Hai mẫu SUV Trung Quốc; Sản lượng HRC VinMetal; Huấn Hoa Hồng chủ doanh nghiệp 100 tỷ; Quy định giao dịch bất động sản; Doanh nghiệp thu 1 tỷ đô ở nước ngoài
Việt Nam: Vay 50% giá trị bất động sản; Đất nền “bốc hơi” một nửa; Chậm đăng ký biến động đất bị phạt; Vốn hóa Vingroup thêm 54.000 tỷ; Vướng mắc đất đai, khoáng sản
Việt Nam: Giá vàng sôi sục; Nhà máy lọc dầu bán nhiên liệu mới; Kiểm tra chợ đầu mối; Công trình 940 tỷ đồng; Vụ 7 cá nhân bán vàng 2.000 tỉ
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá