- Học tập - Lao động - Kinh doanh
- Kinh doanh
.jpg)
Ngày 30/6, tại Hà Nội, tỉnh Lai Châu long trọng tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề “Lai Châu - Đánh thức tiềm năng, khơi nguồn cơ hội”.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030 và đưa Lai Châu trở thành tỉnh phát triển trung bình của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.
Đồng thời, ông khẳng định những tiềm năng, lợi thế khác biệt của địa phương như vị trí địa chính trị chiến lược với hơn 265km đường biên giới giáp Trung Quốc; hệ thống giao thông liên vùng đang được đầu tư đồng bộ với hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên, cao tốc Bảo Hà - Lai Châu; cùng quỹ đất nông nghiệp rộng lớn và tỷ lệ che phủ rừng cao, tạo dư địa lớn để phát triển nông nghiệp hữu cơ, dược liệu, trọng tâm là đưa sâm Lai Châu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Để hiện thực hóa chiến lược "Một trục - hai vùng - ba trụ cột - bốn khâu đột phá", Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định Lai Châu cam kết mạnh mẽ trong việc "đột phá thể chế" thông qua cơ chế "luồng xanh", rút ngắn tối thiểu 70% thời gian giải quyết thủ tục đầu tư, ban hành nhiều chính sách đặc thù và tạo điều kiện thuận lợi nhất về mặt bằng cho các nhà đầu tư.
Đồng thời, ông bày tỏ mong muốn lắng nghe các ý kiến chỉ đạo, đóng góp tâm huyết của lãnh đạo các cấp để cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư khai mở tiềm năng, kiến tạo những giá trị mới và phát triển bền vững.
Chia sẻ tại hội nghị, ông Lê Khắc Hiệp - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup cho biết Lai Châu được đánh giá là địa phương có nhiều lợi thế để phát triển năng lượng tái tạo nhờ hệ thống sông, suối, hồ chứa dồi dào, địa hình núi cao và tiềm năng lớn về kinh tế xanh. Trong những năm qua, tỉnh đã khẳng định vai trò quan trọng trên bản đồ năng lượng quốc gia thông qua các công trình thủy điện, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, tăng thu ngân sách và tạo việc làm cho người dân.
Nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng đó, Tập đoàn Vingroup đã đầu tư hai dự án điện mặt trời Bản Chát 1 (250MW) và Bản Chát 2 (300MW) với tổng vốn khoảng 13.000 tỷ đồng. Hiện các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đang hoàn thiện thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng để sớm triển khai xây dựng.
Theo định hướng phát triển của tỉnh, năng lượng sẽ trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng, phù hợp với Quy hoạch điện VIII và Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng hành với định hướng này, Vingroup xác định hạ tầng, công nghệ, công nghiệp xanh và năng lượng tái tạo là các lĩnh vực đầu tư chiến lược.
Thông qua CTCP Năng lượng VinEnergo, tập đoàn sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển các dự án năng lượng sạch theo hướng hiện đại, hiệu quả và đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Trong khuôn khổ hội nghị, UBND tỉnh Lai Châu và VinEnergo sẽ ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, làm cơ sở nghiên cứu các dự án năng lượng tái tạo với tổng công suất dự kiến khoảng 1.000MW. Các dự án gồm điện mặt trời nổi tại khu vực hồ thủy điện Sơn La, Sìn Hồ, Nậm Cuổi, với tổng vốn đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng.
Các dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng mới, bổ sung nguồn điện sạch, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, giảm phát thải và nâng cao đời sống người dân, đưa Lai Châu trở thành điểm sáng về năng lượng xanh ở Tây Bắc.
Cũng tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 19 dự án của 18 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 27.700 tỷ đồng; đồng thời trao 19 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng mức vốn dự kiến trên 172.000 tỷ đồng trong các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến khoáng sản, hạ tầng và văn hóa, du lịch.
Nghị định 137/2026/NĐ-CP về bán hàng đa cấp đã bổ sung nhiều quy định mới nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý.
Từ ngày 1.7.2026, Nghị định số 137/2026/NĐ-CP ngày 7.4.2026 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp chính thức có hiệu lực thi hành, thay thế các quy định trước đây về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Để góp phần vào mục tiêu tăng trưởng của đất nước, nhiều quy định tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp sẽ chính thức đi vào cuộc sống như: Không thu phí thẩm định hồ sơ đề nghị cấp/sửa đổi bổ sung/gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; bãi bỏ thủ tục thông báo thay đổi thông tin danh mục hàng hóa; cắt giảm 30-50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính; cắt giảm nhiều loại báo cáo định kỳ; đơn giản hóa nhiều thành phần hồ sơ trong các thủ tục hành chính; tăng quy mô hội nghị, hội thảo, đào tạo bắt buộc thông báo với Sở Công Thương trước khi thực hiện…
Từ 1.7.2026, doanh nghiệp bán hàng đa cấp cũng chính thức được sử dụng hợp đồng điện tử để ký kết hợp đồng với người tham gia bán hàng đa cấp, giải quyết hiệu quả vấn đề lưu trữ và quản lý số lượng lớn hợp đồng, giúp giảm chi phí và tăng hiệu quả quản trị doanh nghiệp.
Các thẩm quyền được phân cấp tạm thời từ Bộ Công Thương cho các Sở Công Thương theo Nghị định số 146/2025/NĐ-CP cũng chính thức được phân cấp tại Nghị định số 137/2026/NĐ-CP như: Công nhận chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp; kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp; kiểm tra kiến thức đầu mối tại địa phương; kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ sở đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp và thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp.
Bên cạnh đó, các quy định nhằm mở rộng thẩm quyền, nâng cao tính chủ động của chính quyền địa phương trong quản lý bán hàng đa cấp cũng sẽ được thực thi, đặc biệt là thẩm quyền thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương khi doanh nghiệp không duy trì hoạt động thường xuyên của hiện diện tại địa phương như đã đăng ký.
Việc Nghị định số 137/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng của khung pháp lý về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, phát triển bền vững.
Theo chuyên gia Kinh tế trưởng VinaCapital Michael Kokalari, nếu đáp ứng các tiêu chuẩn và được MSCI nâng hạng lên thị trường mới nổi, Việt Nam có thể đón dòng vốn từ nhiều quỹ đầu tư quốc tế với quy mô hàng trăm tỷ USD.
Sức hút của Nghị quyết 10 với giới đầu tư quốc tế
Như đã thông tin, sáng 30/6, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, theo báo Chính phủ.
Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp FDI, tổ chức và quỹ đầu tư quốc tế tham gia tham luận đều đánh giá cao các định hướng chính sách của Nghị quyết 10.
Ông Michael Kokalari, chuyên gia Kinh tế trưởng của VinaCapital, nhận định Việt Nam từ lâu đã là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Theo ông, việc Nghị quyết 10 đặt mục tiêu tăng cường mối liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước sẽ tạo thêm lợi thế cho nền kinh tế, đồng thời nâng cao sức hấp dẫn của Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư quốc tế.
Cùng quan điểm, ông Takuya Sahashi, Phó Chủ tịch Tập đoàn Mitsubishi Corporation tại Việt Nam, khi trình bày tham luận về vai trò của doanh nghiệp FDI trong phát triển công nghệ cao, chuyển giao công nghệ và phát triển nhà cung ứng nội địa, cho biết ông đồng tình với tầm nhìn của Nghị quyết 10. Theo ông, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam “không nên chỉ dựa vào thu hút vốn đầu tư nước ngoài mà cần tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu”.
Đại diện Mitsubishi Corporation cho rằng, thông qua quá trình này, công nghệ tiên tiến, phương thức quản trị hiện đại cùng các tiêu chuẩn quốc tế sẽ dần được lan tỏa đến khu vực doanh nghiệp trong nước, từ đó tạo hiệu ứng tích cực và góp phần nâng cao năng lực của nền công nghiệp.
Ở góc độ khác, ông Dominic Scriven, Chủ tịch Dragon Capital, đánh giá Nghị quyết 10 có ý nghĩa đặc biệt đối với các nhà đầu tư nước ngoài bởi đã khẳng định dòng vốn FDI là một bộ phận không thể tách rời của nền kinh tế Việt Nam.
Ông cũng nhấn mạnh, Nghị quyết 10 không chỉ coi trọng quy mô dòng vốn mà còn đề cao chất lượng công nghệ, đội ngũ chuyên gia và các phương thức quản trị tiên tiến đi kèm với nguồn vốn đầu tư. Đồng thời, nghị quyết xác định việc thu hút FDI không được đánh đổi bằng môi trường, tài nguyên hay hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam.
Đề xuất sớm nâng hạng thị trường để hút dòng vốn lớn
Tại hội nghị, các chuyên gia cũng đưa ra nhiều khuyến nghị nhằm giúp Việt Nam tiếp tục thu hút dòng vốn quốc tế, gia tăng sức hấp dẫn với nhà đầu tư nước ngoài và thúc đẩy sự gắn kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước.
Đề cập những thách thức cần vượt qua để thực hiện mục tiêu của Nghị quyết 10, như nâng cao năng lực kỹ thuật và chất lượng của các nhà cung ứng trong nước, ông Takuya Sahashi cho rằng cần tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp có tiềm năng thay vì chỉ chú trọng số lượng. Bên cạnh đó, ông đề xuất tăng khả năng tiếp cận các chính sách hỗ trợ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đẩy mạnh đào tạo nghề và tăng cường hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp.
Trong khi đó, các chuyên gia của VinaCapital và Dragon Capital tập trung vào các giải pháp nhằm nâng cao cả quy mô lẫn hiệu quả sử dụng dòng vốn FDI. Việt Nam cần hướng đến đạt xếp hạng tín nhiệm quốc gia ở mức đầu tư. Đặc biệt, cùng với việc đưa Trung tâm tài chính quốc tế vào hoạt động để thu hút dòng tiền quốc tế, Việt Nam cần tiếp tục thúc đẩy quá trình nâng hạng thị trường vốn, hướng tới mục tiêu trở thành thị trường mới nổi trước năm 2030.
Ông Michael Kokalari cho rằng để được MSCI nâng hạng, Việt Nam cần giải quyết một số vấn đề như triển khai cơ chế bù trừ trung tâm (CCP), cho phép áp dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá đối với đầu tư gián tiếp, nới lỏng giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, cũng như nâng cao tiêu chuẩn về minh bạch và quản trị.
Nguồn: Người Quan Sát; Lao Động; Sputnik
Việt Nam: Bất động sản nửa cuối 2026; Doanh nghiệp Hàn đầu tư tại Huế; 5 dự án metro 1,3 triệu tỷ; Trung Quốc trúng thầu 1,5 tỷ USD; Trần Đình Long cho ra 1 triệu sản phẩm mỗi ngày
Việt Nam: Áp lực cắt lỗ, giảm giá chung cư và đất nền; VinFast lập kỷ lục tại thị trường 1,4 tỷ dân; Hàn Quốc đề xuất “liên minh ba bên”; Giá bất động sản thời gian tới
Đức: Ngành bánh mất khả năng thanh toán tăng đáng kể; Hơn 2.000 công ty phá sản trong một tháng, cao nhất 20 năm qua
Việt Nam: Bất động sản giảm giá, người mua vẫn chưa xuống tiền; VinFast lập kỷ lục; Giá cám tăng, giá gà giảm, người nuôi ôm lỗ; Căn hộ mở bán ồ ạt, đất nền hạ nhiệt
Việt Nam: Thương mại điện tử càng bán càng lỗ; 6 tháng Trần Đình Long bán 200.000 heo; Tài xế taxi Phạm Nhật Vượng môi trường tốt nhất châu Á; Bất động sản thương mại tăng nhiệt
Việt Nam: ĐH của Phạm Nhật Vượng giúp mang về 130 tỷ USD; Các ngân hàng trung ương tích cực mua, bán vàng; Một thế lực “xả” nửa nghìn tỷ cổ phiếu; Lãi suất Agribank
Việt Nam: Thêm hệ thống kim cương dừng hoạt động; Doanh nghiệp Nguyễn Bá Dương ghi dấu tại các dự án; “Siết” kiểm tra thông quan; 6 tập đoàn đổ 200 tỷ USD vào 40 dự án
Việt Nam: Giá chung cư mới tăng mạnh; Bất động sản phục hồi chọn lọc; M&A bất động sản đổi chiều; Niềm tin doanh nghiệp châu Âu tăng mạnh; Vụ buôn lậu kim cương
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá