- Học tập - Lao động - Kinh doanh
- Kinh doanh
.jpg)
Sau thời gian trầm lắng, nhiều ngân hàng đồng loạt tung chương trình khuyến mãi lớn nhằm thu hút dòng tiền nhàn rỗi. Bên cạnh cơ hội trúng ô tô, du lịch và tiền mặt, thị trường còn xuất hiện mức lãi suất tiền gửi lên tới gần 9%/năm.
Thay vì điều chỉnh mạnh lãi suất huy động niêm yết, nhiều ngân hàng lựa chọn đẩy mạnh các chương trình khuyến mại cho người gửi tiền.
Sau giai đoạn trước và sau Tết Nguyên đán, các ngân hàng đang triển khai trở lại các chương trình ưu đãi cho khách hàng gửi tiết kiệm, điển hình như việc khách hàng có cơ hội trúng ô tô tiền tỷ, chuyến du lịch nước ngoài hoặc thẻ tiết kiệm.
Sacombank mới đây công bố chương trình ưu đãi gửi tiết kiệm trực tuyến trên Sacombank Pay từ nay đến 15/6, khách hàng sẽ có cơ hội quay số trúng thưởng các phần quà như ô tô VinFast VF9, voucher du lịch 50 triệu đồng, xe máy điện VinFast, thẻ tiết kiệm 5 triệu đồng...
Tại VietinBank, gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng trở lên tại quầy và trực tuyến sẽ có cơ hội trúng xe ô tô Honda CR-V, xe máy điện Honda, máy lọc không khí... Chương trình được VietinBank triển khai từ 1/6 đến hết 31/7.
Tại Agribank, từ nay đến 31/7, khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến qua Agribank Plus có cơ hội trúng thêm một sổ tiết kiệm trị giá từ 50-500 triệu đồng, hoặc tiền mặt từ 1-5 triệu đồng chuyển trực tiếp vào tài khoản.
Còn tại ABBank, khách hàng mua chứng chỉ tiền gửi từ 30 triệu đồng có cơ hội sở hữu xe điện Honda Icon, quà tặng công nghệ, hoặc tiền thưởng trực tiếp.
ABBank công bố lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 1 tháng lên đến 6%/năm.
Tuy nhiên, mức lãi suất này chưa đủ hấp dẫn so với lãi suất chứng chỉ tiền gửi 6,5%/năm do Ngân hàng MB áp dụng cho kỳ hạn 1 tháng. Thậm chí, MB còn áp dụng lãi suất 7%/năm cho chứng chỉ kỳ hạn 3-5 tháng, 7,1%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.
Tuy nhiên, đây chưa phải là mức lãi suất huy động chứng chỉ tiền gửi cao nhất. Vietcombank đang niêm yết lãi suất lên tới 7,4%/năm cho chứng chỉ tiền gửi cố định trong 12 tháng theo đợt phát hành từ nay đến 30/6.
Tại Techcombank, trong các ngày từ 3-8 hàng tháng, khách hàng hội viên Techcombank Inspire được cộng thêm đến 1%/năm lãi suất khi gửi tiết kiệm từ 20 triệu đồng trở lên.
Ưu đãi áp dụng cho các sản phẩm Tiết kiệm Phát Lộc, Tiền gửi Phát Lộc Online và Tiền gửi Rút gốc linh hoạt trực tuyến. Sau khi cộng ưu đãi, lãi suất có thể lên tới 7,9%/năm.
Bên cạnh các ngân hàng tăng khuyến mãi cho người gửi tiền, hoặc trả lãi suất huy động cao hơn so với niêm yết, một số ngân hàng còn công khai mời gửi tiền với lãi suất cao nhất lên đến 9%/năm.
Một chi nhánh Ngân hàng GPBank tại Hà Nội thông báo lãi suất huy động trực tuyến lên đến 8%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6-12 tháng. Đáng chú ý, lãi suất huy động tại quầy được trả cao hơn, từ 8,4% đến 9%/năm cho các kỳ hạn từ 6-12 tháng.
Tuy nhiên, để được hưởng mức lãi suất huy động cao nhất này, khách hàng phải gửi từ 10 tỷ đồng trở lên. Trong khi đó, lãi suất ngân hàng trả cho khách gửi từ 100 triệu đồng đến dưới 10 tỷ đồng dao động từ 8%/năm đến 8,8%/năm.
Thanh khoản hạ nhiệt
Trong khi các ngân hàng đẩy mạnh ưu đãi để hút tiền gửi dân cư, thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng lại có dấu hiệu hạ nhiệt.
Ngày 4/6, lãi suất bình quân liên ngân hàng đối với VND giảm 0,2 điểm phần trăm ở kỳ hạn qua đêm, trong khi giữ nguyên ở các kỳ hạn còn lại từ 1 tháng trở xuống so với phiên trước đó.
Cụ thể, lãi suất bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm giảm xuống còn 5,3%/năm, kỳ hạn 1 tuần 5,3%/năm, kỳ hạn 2 tuần 6,5%/năm, kỳ hạn 1 tháng 7,1%/năm.
Lãi suất bình quân liên ngân hàng đối với USD đi ngang ở các kỳ hạn ngắn, trong khi giảm 0,01 điểm phần trăm ở các kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng, giao dịch tại: Kỳ hạn qua đêm 3,65%/năm; 1 tuần 3,70%/năm; 2 tuần 3,74%/năm, 1 tháng 3,78%/năm.
Trên kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chào thầu 1.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 7 ngày, 35 ngày và 56 ngày, lãi suất đều ở mức 4,5%. Cả 3.000 tỷ đồng này đều trúng thầu. Có 13.000 tỷ đồng đáo hạn. NHNN không chào thầu tín phiếu NHNN.
Như vậy, trong ngày 4/6 NHNN hút ròng 10.000 tỷ đồng từ thị trường. Có 319.939,55 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.
Theo dữ liệu công bố hôm 2/6 từ Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism), du lịch thế giới tăng 2%, với khoảng 307 triệu lượt khách đã có các chuyến đi quốc tế trong quý I.
Trong khi đó, theo số liệu từ Cục Du lịch quốc gia, trong ba tháng đầu năm, gần 6,8 triệu lượt khách quốc tế đã nhập cảnh Việt Nam, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái, cao gấp 6 lần mức tăng trưởng toàn cầu và 4 lần châu Á. Đà phát triển này vẫn tiếp tục trong 5 tháng đầu năm với mức tăng gần 15%, phản ánh sức hấp dẫn ngày càng lớn của điểm đến Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.
Cục Du lịch nhận định kết quả tích cực này của Việt Nam đến từ nhiều yếu tố như môi trường an ninh, an toàn, người dân thân thiện, kinh tế xã hội ổn định cùng hệ thống sản phẩm, dịch vụ du lịch đa dạng, hấp dẫn. Bên cạnh đó, mức tăng của du lịch Việt Nam còn phản ánh hiệu quả của các hoạt động xúc tiến, quảng bá, mở rộng thị trường, chính sách tạo thuận lợi về thị thực và xuất nhập cảnh, cũng như tăng cường kết nối hàng không quốc tế.
Trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị thế giới còn nhiều biến động, kết quả này cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt của ngành du lịch Việt Nam.
Cũng theo UN Toursim, châu Âu và Phi ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong quý I. Trong 3 tháng đầu năm, châu Âu đón hơn 130 triệu lượt khách quốc tế, tăng 4% so với cùng kỳ 2025. Khu vực Trung và Đông Âu cao nhất châu lục, với 6%, tiếp đến là Bắc Âu, nam Địa Trung Hải (4%).
Lượng khách đến Châu Phi tiếp tục bứt phá trong quý I, Bắc Phi ghi nhận mức tăng 4%. Lượng khách đến khu vực cận Sahara cũng tăng 4%.
Châu Á và Thái Bình Dương đạt mức tăng 3% trong quý đầu tiên này. Trong tháng 2, lượng khách đến khu vực tăng tích cực (9%) nhưng giảm mạnh trong tháng 3 (xuống còn 2%) do xung đột Trung Đông. Nhìn chung, lượng khách đến châu Á vẫn thấp hơn 11% so với mức trước đại dịch.
Châu Mỹ ghi nhận lượng khách quốc tế đến tăng 2% trong quý đầu tiên năm 2026, với sự tăng trưởng mạnh mẽ ở Trung Mỹ (18%) nhưng yếu hơn ở Nam Mỹ (-1%). Tại Trung Đông, lượng khách đến giảm 14%.
Một số điểm đến có tỷ lệ tăng trưởng tốt gồm Paraguay (tăng 46%), New Caledonia (45%), El Salvador (43%), Mông Cổ (39%), Palau và Uzbekistan (cùng tăng 37%). Về doanh thu, một số quốc gia báo cáo tăng trưởng hai chữ số trong quý I gồm Oakistan (tăng 60%), Hàn Quốc (38%), Morocco (24%), Brunei (22%).
Theo Hội đồng Chuyên gia Du lịch thuộc UN Tourism, ba thách thức lớn nhất đối với ngành du lịch toàn cầu năm 2026 gồm xung đột tại Trung Đông, chi phí vận tải gia tăng và giá dịch vụ lưu trú. Có tới 64% chuyên gia cho rằng xung đột đang tác động tiêu cực đến nhu cầu du lịch tại điểm đến của họ, trong khi 61% nhận định lượng khách quốc tế đến đang bị suy giảm bởi các diễn biến địa chính trị.
Trong bối cảnh hiện nay, du khách được dự báo sẽ tiếp tục ưu tiên các chuyến đi có chi phí hợp lý, giá trị cao và lựa chọn những điểm đến gần hơn nhằm giảm thiểu rủi ro cũng như chi phí phát sinh.
Tổng thư ký Du lịch Liên Hợp Quốc, bà Shaikha Al Nuwais, cho biết xung đột làm gián đoạn các mô hình du lịch vượt ra ngoài khu vực, bao gồm cả lạm phát gia tăng, đặc biệt trong lĩnh vực vận tải và chỗ ở. Điều này đang gây áp lực lên du khách, doanh nghiệp và các điểm đến.
Với mức giá bán từ 65.000 - 70.000 đồng/kg, trong khi giá thành sản xuất phổ biến chỉ khoảng 40.000 - 50.000 đồng/kg, mỗi con heo xuất chuồng nặng khoảng 100 kg, người nuôi có thể lãi 2 - 3 triệu đồng. Tuy nhiên, phía sau bức tranh lợi nhuận khả quan vẫn là những nỗi lo về dịch bệnh, nguy cơ nguồn cung tăng mạnh trong tương lai và áp lực cạnh tranh từ thịt nhập khẩu.
Thắng lớn sau nhiều năm lao đao
Ông Đặng Quang, chủ một trang trại gần 100 con heo tại Đồng Nai, cho biết nhiều năm trước, người nuôi thường xuyên phải bán dưới giá thành. Thị trường chỉ xuất hiện những đợt tăng giá ngắn rồi nhanh chóng quay đầu giảm. "Từ khoảng tháng 9, 10 năm ngoái đến nay, giá heo hơi luôn duy trì ở mức cao, có thời điểm lên gần 74.000 đồng/kg. Đây là giai đoạn người chăn nuôi có lãi hiếm thấy trong nhiều năm qua" - ông Quang nói.
Theo ông, chi phí chăn nuôi hiện khoảng 50.000 đồng/kg. Với những hộ tận dụng được nguồn thức ăn tự nhiên hoặc phụ phẩm nông nghiệp, giá thành có thể giảm còn 40.000 - 45.000 đồng/kg. Nhờ đó, mỗi con heo xuất chuồng có thể đem về khoản lãi từ 2 - 3 triệu đồng.
Nếu nuôi 100 con, lợi nhuận có thể lên tới vài trăm triệu đồng mỗi lứa. Trong khi đó, các doanh nghiệp quy mô lớn với hàng chục ngàn đến hàng trăm ngàn con sẽ ghi nhận mức lợi nhuận cao hơn rất nhiều.
Ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho rằng giá heo duy trì ở mức cao trong thời gian dài nhờ sức tiêu thụ thịt trong nước tăng đáng kể. "Cách đây khoảng 2 năm, lượng thịt heo tiêu thụ bình quân đầu người vào khoảng 32 kg/năm, hiện đã tăng lên khoảng 37 kg. Thịt gà cũng tăng từ khoảng 20 kg lên 27 kg/người/năm. Sức tiêu thụ tăng giúp thị trường hấp thụ tốt sản lượng chăn nuôi, dù thời gian qua có thêm nhiều doanh nghiệp lớn tham gia ngành heo" - ông Công nhận định.
Một yếu tố khác góp phần giữ giá là việc kiểm soát chặt nguồn heo nhập lậu qua biên giới. Theo ông Công, giá heo tại Trung Quốc thời gian qua chỉ dao động quanh mức 36.000 - 42.000 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với Việt Nam. "Nếu không kiểm soát tốt biên giới, nguồn heo giá rẻ từ bên ngoài tràn vào sẽ gây áp lực rất lớn lên thị trường trong nước" - ông nói.
Thu hút các "đại gia" đổ vốn
Ngành chăn nuôi tại Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ sang mô hình công nghệ cao, tuần hoàn và quy mô lớn. Nhiều "đại gia" và tập đoàn (như Hòa Phát, BAF, DABACO, Hoàng Anh Gia Lai…) đầu tư hàng ngàn tỉ đồng vào các trang trại sinh học và các dự án "chung cư nuôi heo" hiện đại để giảm thiểu ô nhiễm, đồng thời giúp ngành này trở nên chuyên nghiệp hơn.
Đáng chú ý, mới đây, tập đoàn Geleximco đã đề xuất liên doanh với Công ty CP Tập đoàn thực phẩm Nông - Lâm - Ngư nghiệp Đức Khang Tứ Xuyên (Trung Quốc) triển khai dự án chăn nuôi và sản xuất giống heo tại Tuyên Quang với diện tích hơn 550 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 300 triệu USD.
Trong khi đó, Công ty CP Nông nghiệp BAF cho biết đang nghiên cứu triển khai từ 3-5 dự án chăn nuôi heo theo mô hình "chung cư nuôi heo" tại Hà Nội, sau dự án đầu tiên được phê duyệt tại Tây Ninh.
Theo đại diện doanh nghiệp, mỗi dự án dự kiến có quy mô khoảng 8.400 heo nái, cung cấp khoảng 250.000 heo thịt mỗi năm. BAF cho rằng mô hình chăn nuôi nhiều tầng giúp tăng hiệu quả sử dụng đất so với phương thức chăn nuôi truyền thống, đồng thời tạo điều kiện triển khai các giải pháp xử lý và tái sử dụng chất thải.
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, khi doanh nghiệp lớn tăng hiện diện thì khu vực chăn nuôi nhỏ lẻ sẽ thu hẹp đáng kể. "Trước đây hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm khoảng 80% tổng đàn, nay tỉ trọng này đã giảm mạnh. Nhiều hộ phải bỏ nghề vì thua lỗ kéo dài và các quy định môi trường ngày càng nghiêm ngặt" - ông Đoán nói.
Dù thị trường trong nước thuận lợi, các doanh nghiệp lớn đầu tư mạnh vào ngành này nhưng theo các chuyên gia, triển vọng xuất khẩu thịt heo của Việt Nam vẫn còn khá hạn chế. Theo ông Nguyễn Trí Công, giá thành chăn nuôi tại Việt Nam cao hơn nhiều nước. Trong khi đó, giá heo hơi tại Mỹ, Canada chỉ bằng khoảng một nửa so với Việt Nam; Trung Quốc khoảng 36.000 đồng/kg, Lào khoảng 47.000 đồng/kg và Thái Lan khoảng 48.000 đồng/kg.
Bên cạnh yếu tố giá thành, xuất khẩu thịt heo còn phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về vùng an toàn dịch bệnh, trong khi dịch tả heo châu Phi vẫn xuất hiện rải rác tại nhiều địa phương. Các chuyên gia cho rằng khi những dự án chăn nuôi quy mô lớn thành công và dịch bệnh được kiểm soát hiệu quả, nguồn cung trong nước có thể tăng mạnh trong vài năm tới. Khi đó, bài toán cân đối cung - cầu và tiêu thụ sản phẩm sẽ trở thành thách thức mới của ngành chăn nuôi heo.
Điểm nhấn của không gian này là Tháp Tam Thắng - công trình nghệ thuật quy mô lớn gồm 143 trụ điêu khắc hướng thẳng ra biển. Trên chính trục cảnh quan mang đậm dấu ấn lịch sử đó, lần đầu tiên xuất hiện hai tổ hợp tháp cao tầng quy mô lớn đang được xây dựng, tạo nên một tổ hợp kiến trúc mới bên bờ biển phía Nam.
Trục di sản kể câu chuyện về vùng đất khai phá ven biển
Không giống những quảng trường hay công viên ven biển thông thường, Tháp Tam Thắng được xây dựng như một "trục ký ức" của đô thị biển.
Công trình lấy cảm hứng từ ba làng cổ Thắng Nhất, Thắng Nhì và Thắng Tam - những cộng đồng cư dân đầu tiên đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của Vũng Tàu xưa.
Theo đó, 143 trụ điêu khắc được bố trí theo hướng nhìn ra đại dương, vừa tạo điểm nhấn nghệ thuật cho không gian công cộng, vừa tái hiện dòng chảy lịch sử của vùng đất biển qua ngôn ngữ kiến trúc đương đại.
Không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, công trình còn đóng vai trò như một trục cảnh quan kết nối đô thị với biển, tạo nên tầm nhìn xuyên suốt từ không gian trung tâm đến đường chân trời phía Đông.
Trong bối cảnh khu vực Vũng Tàu cũ nay thuộc TP.HCM sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, trục di sản này được xem là một trong những công trình mang tính nhận diện của đô thị biển phía Nam.
Hai tòa tháp cao tầng dần định hình trên trục cảnh quan ven biển
Trên không gian cảnh quan đặc biệt đó, hai tổ hợp cao tầng mang tên Five Star Odyssey và Five Star Poseidon đang từng bước hoàn thiện.
Sự xuất hiện của bộ đôi công trình này được xem là dấu hiệu cho thấy khu vực Bãi Sau đang chuyển dịch từ mô hình du lịch biển truyền thống sang trung tâm nghỉ dưỡng, dịch vụ và lưu trú cao cấp.
Trong đó, Five Star Odyssey nằm tại vị trí đối diện trực diện với Tháp Tam Thắng.
Dự án được thiết kế với quy mô 50 tầng nổi và 4 tầng hầm, bao gồm hơn 1.000 căn hộ cùng khoảng 300 phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao.
Điểm nổi bật của công trình là toàn bộ căn hộ được định hướng khai thác tầm nhìn hướng biển. Mô hình phát triển theo hướng "resort thẳng đứng" kết hợp hệ thống tiện ích như hồ bơi vô cực, không gian mở và các khu sinh hoạt cộng đồng.
Năm 2025, dự án được vinh danh tại International Property Awards ở hạng mục kiến trúc căn hộ - khách sạn hạng sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Trong khi đó, Five Star Poseidon mang màu sắc khác biệt khi lồng ghép nhiều yếu tố văn hóa bản địa vào thiết kế.
Tòa tháp cao 43 tầng được bố trí gần khu vực Hòn Bà, một địa danh gắn liền với đời sống tâm linh của cư dân địa phương.
Thiết kế công trình theo thế "tựa sơn hướng thủy", tận dụng tối đa lợi thế cảnh quan tự nhiên và tầm nhìn hướng biển. Dự án cũng cung cấp hơn 1.000 căn hộ cùng khoảng 300 phòng khách sạn tiêu chuẩn quốc tế.
Theo định hướng phát triển, công trình không chỉ hướng tới hoạt động lưu trú và nghỉ dưỡng mà còn chú trọng yếu tố trải nghiệm gắn với bản sắc địa phương.
Hạ tầng đồng loạt tăng tốc, mở rộng không gian phát triển đô thị biển
Sự hình thành của hai tòa tháp cao tầng không diễn ra riêng lẻ mà gắn với quá trình nâng cấp mạnh mẽ hệ thống hạ tầng khu vực.
Trong đó, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang được đẩy nhanh tiến độ và dự kiến hoàn thành trong thời gian tới sẽ rút ngắn đáng kể thời gian kết nối từ trung tâm TP.HCM đến khu vực ven biển.
Đồng thời, sân bay quốc tế Long Thành - cửa ngõ hàng không lớn nhất cả nước - cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, tạo thêm động lực phát triển cho toàn vùng Đông Nam Bộ.
Về dài hạn, đề xuất xây dựng tuyến đường và cầu vượt biển kết nối Cần Giờ với khu vực Vũng Tàu cũ được kỳ vọng sẽ hình thành hành lang phát triển ven biển mới, liên kết trực tiếp đô thị trung tâm với các cực du lịch, nghỉ dưỡng và logistics của khu vực.
Nhờ lợi thế kết nối đồng thời đường bộ, hàng không và cảng biển, khu vực Bãi Sau đang dần trở thành một trong những tâm điểm phát triển mới của đô thị biển phía Nam.
Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Tháp Tam Thắng cùng hai tổ hợp Five Star Odyssey và Five Star Poseidon không chỉ bổ sung thêm những công trình quy mô lớn cho đường chân trời ven biển, mà còn góp phần định hình một không gian đô thị mới - nơi giao thoa giữa di sản, kiến trúc hiện đại và động lực tăng trưởng của TP.HCM trong giai đoạn phát triển mới.
Nguồn: Vietnamnet; Vnexpress; Người Lao Động; Người Quan Sát
Việt Nam: Bức tranh bất động sản Hà Nội; Giá nhà giảm khắp nơi; Chuyện bán đất “cắt lỗ sớm”; Một cổ phiếu tăng hơn 200% sau 12 phiên
Việt Nam: Hệ sinh thái 8 tỷ phú USD; Giá đất nền giảm sâu; Mô hình tàu cao tốc của Trần Bá Dương; 5 mẫu xe hybrid hút khách nhất; Bất động sản TP.HCM
Việt Nam: Cơn hoảng loạn chưa hồi kết; Giá nhà vượt khả năng chi trả; Cuộc đua bất động sản công nghệ cao; Các tỷ phú đóng góp cho đất nước; Doanh nhân Tài Phạm
Việt Nam: Xuất khẩu 10.000 tấn gạo sang Hàn Quốc; Nhiều lô đất nền cắt lỗ; Bất động sản khó giảm sâu; 19.500 doanh nghiệp thành lập mới; Dự án 2.000 ha của Bầu Đức tại Lào
Việt Nam: Người mua ô tô tất toán khoản vay; Tổng tài sản 5 tỉ phú; Dự báo giá vàng; Bất động sản được “hậu thuẫn” từ nhu cầu ở thực; Yếu tố cạnh tranh mới bất động sản công nghiệp
Việt Nam: Đặng Lê Nguyên Vũ mời miễn phí 1.000 ly café; Hòn đảo 10.333 tỷ đồng; 10 ngày dồn dập ở Đà Nẵng; Bắt ông Nguyễn Duy Dũng; Tập đoàn Hàn Quốc đầu tư 6 tỷ USD
Việt Nam: Vingroup xây nhà máy 500 triệu USD; 2.000 doanh nghiệp rút khỏi Thái Nguyên; Nhà trong hang của “vua café”; Ngân hàng có vốn 200.000 tỷ; Nhà đất Thanh Hà cắt lỗ
Việt Nam: 5 nữ doanh nhân quyền lực nhất; VinFast bán ra hơn 70.000 ô tô điện; Dự án thủy điện đội vốn 46.000 tỷ; Giao dịch bất động sản thấp kỷ lục; Dự án Khu đô thị 115ha
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá