- Học tập - Lao động - Kinh doanh
- Kinh doanh
.jpg)
Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 17/6 ghi nhận cổ phiếu Vingroup (mã VIC) bị khối ngoại bán ròng mạnh 11,5 triệu đơn vị, tương đương hơn 2.300 tỷ đồng. Thế lực đã tung tiền cân lại khối lượng bán từ khối ngoại là nhà đầu tư trong nước.
Các giao dịch chủ yếu diễn ra thông qua kênh thoả thuận. Trong phiên 17/6, cổ phiếu VIC xuất hiện 2 giao dịch thoả thuận với tổng khối lượng 10,8 triệu đơn vị tại mức giá 194.000 đồng/cp, tương ứng giá trị khoảng gần 2.300 tỷ đồng.
Phiên 17/6 cũng chứng kiến biến động rất mạnh của thị trường dưới tác động của nhóm cổ phiếu “họ” Vingroup, đặc biệt là bộ đôi VIC và VHM. 2 cổ phiếu này có thời điểm giảm mạnh 3-4% trước khi “rút chân” về cuối phiên, mức giảm thu hẹp còn khoảng 1%. Nhờ đó, VN-Index đóng cửa chỉ giảm nhẹ chưa đến 2 điểm dù trong phiên có lúc mất hơn 20 điểm.
Mới đây, ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch HĐQT Vinhomes chia sẻ "Vinhomes đã quyết định ngưng hoàn toàn việc mở rộng quỹ đất dự án tại Việt Nam". Lãnh đạo Vinhomes khẳng định, quyết định này không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp rút khỏi thị trường bất động sản. Ngược lại, công ty vẫn duy trì hoạt động bình thường. Việc ngưng phát triển quỹ đất chỉ đơn giản là Vinhomes “biết đủ”, dừng mở rộng số lượng để tập trung phát triển chất lượng, tạo ra hàm lượng giá trị gia tăng cao hơn nữa trên mỗi mét vuông dự án.
Theo ông Hoa, quyết định trên xuất phát từ hai lý do chính. Thứ nhất, sau nhiều năm bền bỉ kiên trì hoàn tất các thủ tục pháp lý và chuẩn bị, Công ty đã tích lũy được quỹ đất đủ lớn để phát triển liên tục cho 5 – 7 năm tới.
Tại báo cáo thường niên 2025, Vinhomes thống kê đến hết năm ngoái, họ sở hữu quỹ đất lớn nhất thị trường với khoảng 29.500 ha. Ngoài ra, công ty có gần 20 dự án đang làm thủ tục và chuẩn bị hoàn tất chủ trương đầu tư với tổng diện tích hơn 20.000 ha.
Thứ hai, thay vì tiếp tục tiêu hao nguồn lực cho việc tìm kiếm các dự án mới, giờ là lúc Vinhomes cần tập trung xây dựng, kinh doanh và tạo môi trường sống tốt nhất cho các dự án đang có để tạo ra giá trị gia tăng tốt nhất, đóng góp tích cực cho sự tăng trưởng 2 con số của nền kinh tế.
Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 ở mức 485.000 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2025; lợi nhuận sau thuế dự kiến 35.000 tỷ đồng, cao gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. Nếu hoàn thành kế hoạch đề ra, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ lập kỷ lục mới cả về doanh thu và lợi nhuận.
Vingroup cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh nhằm củng cố ba trụ cột chính: Công nghệ - Công nghiệp, Thương mại Dịch vụ, Thiện nguyện Xã hội, đồng thời mở rộng phát triển theo ba lĩnh vực hoạt động mới gồm Hạ tầng, Năng lượng xanh và Văn hóa. Để phục vụ chiến lược mở rộng, HĐQT Tập đoàn Vingroup cho biết sẽ triển khai nhiều hình thức huy động vốn thông qua các công cụ tài chính trong và ngoài nước.
Năm nay, tập đoàn giao mục tiêu tăng trưởng cao cho các đơn vị trong hệ sinh thái. Ở mảng công nghiệp, VinFast đặt mục tiêu bàn giao 300.000 ô tô điện và hướng tới một triệu xe máy điện. Doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu giải pháp giảm chi phí dài hạn cho các mẫu xe phân khúc B và C mới, dự kiến thương mại hóa từ năm 2026.
Trong lĩnh vực Bất động sản nhà ở, Vinhomes đặt mục tiêu tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường bất động sản với các khu đô thị quy mô lớn, tọa lạc tại vị trí đắc địa và kết nối giao thông thuận lợi.
Ở mảng du lịch – giải trí, Vinpearl tập trung vào phân khúc MICE và dịch vụ tiệc cưới, đồng thời phát triển các quần thể du lịch mới. Trong đó, quần thể tại Tuyên Quang dự kiến ra mắt trong năm nay, với tham vọng trở thành điểm đến văn hóa – sinh thái độc lập.
Cơ quan Công an vừa khởi tố 187 bị can liên quan đến mạng lưới lừa đảo núp bóng "hợp đồng kỳ nghỉ".
Theo VTV24, Công an TP. Hà Nội đã chính thức khởi tố 21 vụ án tại 23 công ty liên quan đến hoạt động mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ, đồng thời khởi tố 187 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các công ty này đã chiếm đoạt số tiền hơn 181,4 tỷ đồng của gần 500 bị hại.
Song song với đó, vào sáng ngày 17/6, cơ quan Công an tại TP. Hồ Chí Minh cũng đã đồng loạt ra quân khám xét và bắt giữ hàng chục đối tượng nằm trong đường dây bán các gói sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo quy mô lớn.
Dữ liệu điều tra cho thấy các đối tượng không hoạt động đơn lẻ mà thiết lập một "hệ sinh thái" gồm nhiều công ty, tạo thành vòng tròn khép kín để liên tục lừa đảo người dân. Thủ đoạn cốt lõi của tổ chức này được thực hiện qua 2 hình thức: giả vờ mua bán kỳ nghỉ và giả vờ chuyển nhượng kỳ nghỉ để thu tiền. Trên thực tế, các doanh nghiệp này hoàn toàn không có bất kỳ hoạt động bán, chuyển nhượng hay cho thuê kỳ nghỉ nào cho khách hàng.
Theo hồ sơ từ loạt phim tài liệu điều tra "Bẫy 2" của VTV, nạn nhân chủ đạo của các đường dây này nhắm thẳng vào người cao tuổi, dao động từ 70 đến gần 90 tuổi. Phương thức tiếp cận bắt đầu bằng những cuộc gọi thông báo trúng thưởng, tặng voucher du lịch miễn phí và mời đến các hội thảo tại khách sạn, resort sang trọng.
Tại đây, khách hàng bị bủa vây bởi các nhóm nhân viên tư vấn áp dụng chiến thuật "chốt sale" áp lực cao, ép ký các bản hợp đồng dài 30-40 trang phức tạp và yêu cầu thanh toán ngay tại chỗ. Chi phí cho một hợp đồng rất lớn, từ 150-350 triệu đồng cho gói phổ thông và có thể lên tới hàng tỷ đồng cho các gói VIP.
Tiếp đó, lợi dụng tâm lý muốn gỡ gạc tiền của các cụ già, các đối tượng tự xưng là đơn vị trung gian gọi điện cam kết mua lại hợp đồng với giá cao gấp nhiều lần. Tuy nhiên, để được giải ngân, nạn nhân buộc phải nộp thêm các khoản "thuế, phí" hoặc phải mua thêm hợp đồng mới để đủ điều kiện chuyển nhượng.
Một cụ bà 84 tuổi đã chi hơn 14 tỷ đồng mua 47 hợp đồng. Một trường hợp khác là bà Vinh (70 tuổi, Hà Nội) bị cuốn vào vòng xoáy và mua tới 74 hợp đồng, bỏ ra gần 20 tỷ đồng. Nhiều nạn nhân phải cầm cố sổ đỏ, vay nặng lãi, dẫn đến suy kiệt sức khỏe, tai biến, thậm chí qua đời trong sự uất ức.
Trước tình trạng biến tướng nghiêm trọng, Bộ Công an đã công bố bộ tiêu chí nhận diện doanh nghiệp kinh doanh hợp đồng kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo. Các rủi ro rõ rệt bao gồm: thông tin dự án không minh bạch; thu tiền đặt cọc trước nhiều năm nhưng không có cơ sở lưu trú hoặc tài sản đảm bảo; chi trả hoa hồng môi giới cao bất thường (từ 20% - 40% trở lên) để mở rộng hệ thống.
Bộ Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin vào các cam kết sinh lời cao, đồng thời không chuyển tiền khi chưa xác minh đầy đủ thông tin. Nếu phát hiện doanh nghiệp có biểu hiện huy động vốn trái phép hoặc quảng cáo sai sự thật, người dân cần lập tức trình báo cơ quan Công an gần nhất để xử lý theo quy định pháp luật.
Theo Bộ Công an, tình trạng trốn thuế trong thương mại điện tử (bán hàng qua mạng xã hội, livestream bán hàng và các nền tảng số) diễn ra phổ biến. Nhiều cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu lớn nhưng không đăng ký thuế, hoặc không kê khai đầy đủ doanh thu phát sinh từ việc bán hàng trực tuyến, quảng cáo... Ngày 13/3/2026, Công an tỉnh Đồng Nai phá chuyên án, bắt giữ các đối tượng về hành vi mua bán trái phép hơn 10.000 tờ hóa đơn với tổng số tiền hơn 6.000 tỷ đồng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.
Ngày 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã cảnh báo các thủ đoạn phạm tội liên quan đến thuế của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân.
Theo Bộ Công an, thời gian qua, cùng với sự phát triển của hoạt động sản xuất, kinh doanh, các hành vi vi phạm pháp luật về thuế của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân diễn ra phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi. Các hành vi này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn làm ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các chủ thể kinh doanh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra công an các cấp đã chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh hiệu quả đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này; qua đó liên tiếp phát hiện nhiều vụ có tính chất phức tạp, quy mô lớn.
Điển hình như ngày 23/01/2026, Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Thị Hồng về tội phát hành, mua bán trái phép hóa đơn.
Ngày 13/3/2026, Công an tỉnh Đồng Nai phá chuyên án, bắt giữ 09 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hơn 10.000 tờ hóa đơn với tổng số tiền hơn 6.000 tỷ đồng. Công an TP Đà Nẵng triệt phá thành công đường dây mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép với tổng giá trị giao dịch hơn 200 tỷ đồng...
Bộ Công an nêu rõ các thủ đoạn phạm tội của đối tượng tập trung chủ yếu là thuê/mua thông tin căn cước công dân để đăng ký thành lập nhiều doanh nghiệp nhưng không hoạt động sản xuất, kinh doanh (thành lập các công ty “ma”). Các pháp nhân này chỉ thực hiện hành vi mua, phát hành hóa đơn khống nhằm trốn thuế, thu lợi bất chính.
Cùng với đó, các đối tượng lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, hạch toán, kê khai không đúng thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh để trốn thuế; nâng khống giá nguyên liệu đầu vào để tăng chi phí sản xuất qua đó chiếm đoạt thuế thu nhập cá nhân.
Đặc biệt, tình trạng trốn thuế trong thương mại điện tử (bán hàng qua mạng xã hội, livestream bán hàng và các nền tảng số) diễn ra phổ biến.
Nhiều cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu lớn nhưng không đăng ký thuế, hoặc không kê khai đầy đủ doanh thu phát sinh từ việc bán hàng trực tuyến, quảng cáo... gây thất thoát lớn nguồn thu về thuế của Nhà nước.
Cơ quan chức năng đang tăng cường phối hợp với các ngân hàng, đơn vị trung gian thanh toán và các sàn thương mại điện tử để rà soát, đối chiếu dữ liệu. Từ đó phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm về thuế theo đúng quy định của pháp luật.
Để phòng, tránh những rủi ro về mặt pháp lý do vi phạm pháp luật về thuế, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khuyến cáo các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về thuế, nâng cao cảnh giác đối với các hành vi vi phạm đang diễn ra phổ biến hiện nay.
Đồng thời thực hiện nghiêm việc đăng ký, kê khai, nộp thuế theo đúng quy định, lập và xuất hóa đơn đầy đủ khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
Lưu giữ chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định; tuyệt đối không mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc tiếp tay cho các hành vi gian lận thuế. Doanh nghiệp cần coi việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế không chỉ là trách nhiệm theo quy định của pháp luật mà còn là nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội.
Việc tuân thủ pháp luật về thuế sẽ góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân và nền kinh tế đất nước.
Giá chung cư hạ nhiệt, trong khi xu hướng dịch chuyển từ nhà thổ cư sang căn hộ tiếp tục gia tăng nhờ mức giá dễ tiếp cận và phù hợp hơn với nhu cầu ở thực.
Thị trường căn hộ chung cư đang bước vào giai đoạn điều chỉnh khi nhiều dự án đồng loạt giảm giá trên thị trường thứ cấp. Tuy nhiên, mặt bằng giá căn hộ vẫn ở ngưỡng cao, nhu cầu ở thực tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt thị trường và xu hướng dịch chuyển từ nhà thổ cư sang chung cư ngày càng rõ nét.
Theo Savills Hà Nội, năm 2026 dự kiến sẽ đón nhận nguồn cung căn hộ rất dồi dào với khoảng 70.000 căn từ 91 dự án được mở bán. Phần lớn nguồn cung sơ cấp tập trung tại các khu vực vùng ven như Đông Anh, Hoài Đức và Hoàng Mai.
Trong bối cảnh nguồn cung gia tăng, thị trường sơ cấp đang ghi nhận những thay đổi đáng chú ý. Ông Trần Minh Tiến - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Group nhận định, thị trường đã “giảm tốc” rõ rệt sau giai đoạn tăng trưởng nóng, xu hướng dòng tiền đầu tư trở nên thận trọng hơn.
“Thị trường không còn vận hành theo tâm lý ‘mua nhanh - bán nhanh’ mà đang chuyển sang trạng thái chọn lọc hơn. Dòng tiền ngắn hạn suy yếu, nhường chỗ cho nhu cầu ở thực và tích sản dài hạn”, ông Tiến nhấn mạnh.
Theo ông Tiến, trong các quý còn lại của năm 2026, thị trường sẽ tiếp tục được dẫn dắt bởi nhu cầu ở thực, trong bối cảnh chi phí vốn chưa giảm đáng kể và tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng. Những sản phẩm có pháp lý rõ ràng, có thể ở ngay và phù hợp với khả năng chi trả của số đông sẽ tiếp tục chiếm ưu thế.
Đáng chú ý, xu hướng dịch chuyển từ nhà thổ cư sang căn hộ được dự báo sẽ tiếp diễn, đặc biệt trong nhóm khách hàng trẻ và các gia đình có nhu cầu an cư tại các khu đô thị lớn. So với nhà thổ cư, căn hộ chuyển nhượng hiện vẫn có mức giá tiếp cận phù hợp hơn, dễ sử dụng đòn bẩy tài chính hơn và ít chịu tác động từ các yếu tố liên quan đến quy hoạch trong tương lai.
Tuy nhiên, dù thị trường xuất hiện làn sóng giảm giá tại một số dự án, cơ hội tiếp cận nhà ở của người có nhu cầu thực, đặc biệt là nhóm thu nhập trung bình thấp, vẫn rất hạn chế. Mức giảm 5-10% hiện nay chủ yếu là sự điều chỉnh mang tính kỹ thuật so với vùng giá đỉnh của năm trước. Sau ba năm liên tục tăng mạnh, mặt bằng giá chung cư vẫn neo ở mức cao so với khả năng chi trả của phần lớn người dân.
Sự phân hóa trên thị trường căn hộ Hà Nội cũng ngày càng rõ nét. Trong khi một bộ phận nhà đầu cơ phải đối mặt với áp lực tài chính do sử dụng đòn bẩy lớn, nhiều nhà đầu tư nắm giữ tài sản trong thời gian dài đã lựa chọn chốt lời. Trong khi đó, người có nhu cầu ở thực vẫn gặp nhiều khó khăn trong hành trình sở hữu nhà ở.
Bà Phạm Thị Miền - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam cho rằng năm 2026, thị trường đang bước vào quá trình tái cấu trúc dưới tác động của bối cảnh kinh tế vĩ mô, mặt bằng lãi suất, chính sách tín dụng và việc hoàn thiện khung pháp lý.
Theo bà Miền, dù nguồn cung tiếp tục gia tăng, giá bán vẫn duy trì ở mức cao, trong khi giao dịch ngày càng có sự chọn lọc giữa các dự án và phân khúc. Đáng chú ý, tâm lý người mua đã có sự thay đổi đáng kể: “Nếu trước đây nhiều nhà đầu tư xuống tiền với kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng, thì nay nhu cầu ở thực và khả năng khai thác dòng tiền từ cho thuê trở thành yếu tố dẫn dắt quyết định đầu tư. Người mua cũng dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu pháp lý, tiến độ dự án, uy tín chủ đầu tư và khả năng khai thác thực tế trước khi xuống tiền”.
Theo vị chuyên gia, “tâm lý sợ mua sai đang dần thay thế tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội”. Người mua hiện ưu tiên những tài sản có khả năng tạo dòng tiền, thanh khoản tốt và giá trị bền vững trong dài hạn thay vì đầu tư dựa trên kỳ vọng tăng giá ngắn hạn như trước.
Nguồn: CafeF; Người Quan Sát; VnEconomy; Lao Động
Việt Nam: Bất động sản nửa cuối 2026; Doanh nghiệp Hàn đầu tư tại Huế; 5 dự án metro 1,3 triệu tỷ; Trung Quốc trúng thầu 1,5 tỷ USD; Trần Đình Long cho ra 1 triệu sản phẩm mỗi ngày
Việt Nam: Áp lực cắt lỗ, giảm giá chung cư và đất nền; VinFast lập kỷ lục tại thị trường 1,4 tỷ dân; Hàn Quốc đề xuất “liên minh ba bên”; Giá bất động sản thời gian tới
Đức: Ngành bánh mất khả năng thanh toán tăng đáng kể; Hơn 2.000 công ty phá sản trong một tháng, cao nhất 20 năm qua
Việt Nam: Bất động sản giảm giá, người mua vẫn chưa xuống tiền; VinFast lập kỷ lục; Giá cám tăng, giá gà giảm, người nuôi ôm lỗ; Căn hộ mở bán ồ ạt, đất nền hạ nhiệt
Việt Nam: Thương mại điện tử càng bán càng lỗ; 6 tháng Trần Đình Long bán 200.000 heo; Tài xế taxi Phạm Nhật Vượng môi trường tốt nhất châu Á; Bất động sản thương mại tăng nhiệt
Việt Nam: ĐH của Phạm Nhật Vượng giúp mang về 130 tỷ USD; Các ngân hàng trung ương tích cực mua, bán vàng; Một thế lực “xả” nửa nghìn tỷ cổ phiếu; Lãi suất Agribank
Việt Nam: Thêm hệ thống kim cương dừng hoạt động; Doanh nghiệp Nguyễn Bá Dương ghi dấu tại các dự án; “Siết” kiểm tra thông quan; 6 tập đoàn đổ 200 tỷ USD vào 40 dự án
Việt Nam: Giá chung cư mới tăng mạnh; Bất động sản phục hồi chọn lọc; M&A bất động sản đổi chiều; Niềm tin doanh nghiệp châu Âu tăng mạnh; Vụ buôn lậu kim cương
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá