- Cư trú - Luật pháp
- Người Việt ở Đức
Ba mức kỷ luật cán bộ nghỉ hưu có vi phạm
Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, có 3 hình thức kỷ luật cán bộ nghỉ hưu gồm: Kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, xoá tư cách chức vụ đã đảm nhiệm.
Cán bộ về hưu bị phát hiện vi phạm có thể bị xóa tư cách chức vụ
Điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức là bổ sung các hình thức kỷ luật với cán bộ nghỉ hưu nếu bị phát hiện vi phạm trong thời gian công tác trước đó.
Cán bộ vi phạm tùy vào tính chất, mức độ nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự, hành chính hoặc kỷ luật.
(Cán bộ nghỉ hưu bị phát hiện vi phạm vẫn bị xử lý).
Ba mức kỷ luật cán bộ nghỉ hưu có vi phạm gồm: Khiển trách, cảnh cáo, xoá tư cách chức vụ đã đảm nhiệm.
Ngoài ra, Luật sửa đổi cũng nêu rõ, cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu có hành vi vi phạm trong thời gian công tác trước ngày 1/7/2020 cũng được thực hiện theo quy định của Luật này.
Với cán bộ đương chức, Luật vẫn giữ 6 mức kỷ luật gồm: Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc.
Chính thức bỏ chế độ biên chế suốt đời với viên chức
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức tác động không nhỏ đến viên chức.
Từ ngày 1/7/2020, hợp đồng không xác định thời hạn (chế độ biên chế suốt đời) chỉ còn được áp dụng với 3 trường hợp sau đây: Viên chức được tuyển dụng trước ngày 1/7/2020; cán bộ, công chức chuyển thành viên chức; người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 11 triệu/tháng
Nghị quyết Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ 1/7, quy định mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm).
Như vậy, mức giảm trừ để nộp thuế thu nhập cá nhân của mỗi người đã tăng lên 2 triệu đồng/tháng và giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc tăng 800.000 đồng mỗi tháng so với quy định cũ.
Thêm nhiều trường hợp tạm hoãn nghĩa vụ dân quân tự vệ
Tại kỳ họp thứ 8, ngày 22/11/2019, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Dân quân tự vệ . Luật này có hiệu lực từ ngày 1/7/2020.
So với hiện nay, Luật này được áp dụng, sẽ có thêm nhiều trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ dân quân tự vệ như: Nam giới một mình nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; người có chồng hoặc vợ là công chức, viên chức, công nhân quốc phòng đang phục vụ trong quân đội, công an; lao động chính duy nhất trong hộ cận nghèo...
Cấp hộ chiếu gắn chíp điện tử
Ngày 1/7, Luật Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam có hiệu lực. Theo luật này, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên sẽ được cấp loại hộ chiếu có gắn chíp điện tử hoặc không gắn.
Trẻ trẻ em dưới 14 tuổi không được cấp loại hộ chiếu này nhưng có thể được cấp hộ chiếu theo thủ tục rút gọn với thời hạn là 5 năm.
Hộ chiếu có gắn thiết bị điện tử lưu giữ thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký số của người cấp. Đây là loại hộ chiếu chống nguy cơ làm giả, tạo thuận lợi cho công dân khi làm thủ tục xuất nhập cảnh tại cửa khẩu.
Cục xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho hay, công dân khi sử dụng hộ chiếu điện tử sẽ có nhiều lợi ích so với hộ chiếu truyền thống. Các nước tiên tiến trên thế giới đều khuyến khích công dân sử dụng bởi sự nhanh chóng, tiện lợi. Đồng thời, tạo điều kiện cho công dân các nước trong việc cấp visa, các thủ tục về xuất nhập cảnh.
Từ nay, học sinh tiểu học trường tư thục được Nhà nước hỗ trợ học phí
Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020 quy định giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc; Nhà nước thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Nhà nước chịu trách nhiệm thực hiện giáo dục bắt buộc trong cả nước; quyết định kế hoạch, bảo đảm các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục.
Mọi công dân trong độ tuổi quy định có nghĩa vụ học tập để thực hiện phổ cập giáo dục và hoàn thành giáo dục bắt buộc (Điều 14).
Một trong những nội dung đáng lưu ý được quy định tại Luật Giáo dục đó là mức học phí của học sinh tiểu học và trẻ em mầm non 5 tuổi.
| |
(Học sinh tiểu học không phải đóng học phí. Ảnh minh họa).
Cụ thể, Điều 99 của Luật quy định về học phí, chi phí dịch vụ giáo dục, đào tạo có nêu, trẻ em mầm non 5 tuổi ở thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo được miễn học phí.
Với những trẻ em mầm non 5 tuổi còn lại, không thuộc đối tượng nêu trên và học sinh trung học cơ sở (THCS) sẽ được miễn học phí theo lộ trình do Chính phủ quy định.
Ngoài ra, Luật cũng quy định, học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập không phải đóng học phí; ở địa bàn không đủ trường công lập, học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục tư thục được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí, mức hỗ trợ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.
Cũng liên quan đến học phí, để tạo điều kiện thuận lợi cho người học, Nhà nước còn có chính sách trợ cấp và miễn, giảm học phí cho người học là đối tượng được hưởng chính sách xã hội, người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi, trẻ em không nơi nương tựa, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo.
Giành “vé” vào trường THPT chuyên tại Hà Nội khó đến thế nào?
Sau khi các trường THPT chuyên tại Hà Nội công bố tỉ lệ “chọi”, thí sinh đăng ký dự tuyển không khỏi thót tim khi “chiếc vé” chuyên có sự cạnh tranh khốc liệt đến vậy!
Khốc liệt như tuyển sinh đại học
Hà Nội có 4 trường chuyên hoặc trường có lớp chuyên, trực thuộc sở GD&ĐT gồm: THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT Chu Văn An, THPT chuyên Nguyễn Huệ và THPT Sơn Tây.
Theo thống kê hồ sơ đăng ký vào lớp 10 chuyên năm 2020 của sở GD&ĐT Hà Nội cho thấy, trường có số lượng thí sinh đăng ký đông nhất là THPT chuyên Nguyễn Huệ với 2.606 học sinh, tiếp đó là THPT Chu Văn An với 2.406, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam là 2.322, THPT Tây Sơn là 803. Theo đó, so sánh với chỉ tiêu xét tuyển, tỉ lệ “chọi” cao nhất thuộc về THPT Chu Văn An (1/6,9); THPT chuyên Nguyễn Huệ (1/4,9); THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (1/3,9); THPT Sơn Tây (1/2,5).
Bên cạnh các trường THPT chuyên của Sở, học sinh Hà nội có cơ hội với cánh cửa 4 trường THPT chuyên của các trường đại học, gồm: THPT chuyên đại học Sư phạm (thuộc trường đại học Sư phạm Hà Nội), THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (trường đại học Khoa học Tự nhiên, đại học Quốc gia Hà Nội), THPT chuyên Ngoại ngữ (trường đại học Ngoại ngữ, đại học Quốc gia Hà Nội), THPT chuyên Khoa học Xã hội & Nhân văn (trường đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, đại học Quốc gia Hà Nội).
Tuy nhiên, mức độ cạnh tranh của các trường này còn khốc liệt hơn những trường THPT chuyên trực thuộc sở GD&ĐT Hà Nội, bởi được tuyển sinh trong toàn quốc, thí sinh dự tuyển rất đông.
Năm nay, trường THPT chuyên Khoa học Xã hội & Nhân văn (đại học Quốc gia Hà Nội) “mở màn” tuyển sinh, đã nhận được hơn 800 hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10, tương đương tỉ lệ 1 “chọi” 17.
Trong khi đó, trường chỉ tuyển 100 chỉ tiêu (gồm 80 chỉ tiêu hệ chuyên, 20 chỉ tiêu hệ không chuyên chất lượng cao). Điều này dẫn đến tỉ lệ “chọi” khá cao. Cao nhất là lớp chuyên Văn có 500 hồ sơ đăng ký nhưng chỉ lấy 30 chỉ tiêu, tỉ lệ “chọi” tương đương 1/16,67. Lớp chuyên Lịch sử có tới 160 bộ hồ sơ đăng ký trong khi chỉ lấy 25 chỉ tiêu, tỉ lệ “chọi” tương đương 1/6,4. Ở khối chuyên Địa lý với 25 chỉ tiêu mà có khoảng 150 hồ sơ đăng ký, tỷ lệ “chọi” xấp xỉ 1/6.
Căn cứ vào số liệu hồ sơ ứng tuyển tại trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên năm học 2020-2021, tỉ lệ “chọi” dự kiến như sau: Cao nhất là lớp chuyên Hoá học (với 715 hồ sơ đăng ký và 90 chỉ tiêu trúng tuyển) tỉ lệ 1 “chọi” 8; lớp chuyên Toán (với 703 hồ sơ đăng ký và 90 chỉ tiêu trúng tuyển), tỉ lệ 1 “chọi” 7,8; lớp chuyên Tin học (với 690 hồ sơ đăng ký và 90 chỉ tiêu trúng tuyển), tỉ lệ 1 “chọi” 7,7; lớp chuyên Lý (với 641 hồ sơ đăng ký và 90 chỉ tiêu trúng tuyển), tỉ lệ 1 “chọi” 7,1. Lớp có tỉ lệ cạnh tranh đầu vào thấp nhất là chuyên Sinh học, với 359 hồ sơ đăng ký (chỉ tiêu trúng tuyển là 90) tương đương 1 “chọi” 4.
Trường THPT chuyên đại học Sư phạm nhận được 4.860 hồ sơ đăng ký trong khi chỉ tuyển 305 chỉ tiêu lớp 10 hệ chuyên gồm các lớp Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Tiếng Anh...
Trong 7 lớp chuyên, lớp Tiếng Anh có tỉ lệ “chọi” cao nhất (1/29,25). Tiếp theo là chuyên Hóa học (tỉ lệ “chọi” 1/18,9); chuyên Ngữ văn (tỉ lệ “chọi” 1/18,8); chuyên Vật lý (tỉ lệ “chọi” 1/13,1); chuyên Tin học (tỉ lệ “chọi” 1/10); chuyên Toán (tỉ lệ “chọi” 1/9,4); chuyên Sinh học (tỉ lệ “chọi” 1/9).
Theo thống kê số lượng hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10 năm 2020, trường THPT chuyên Ngoại ngữ (trường đại học Ngoại ngữ, đại học Quốc gia Hà Nội) nhận được 3.962 hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10 năm nay. Như vậy, so với chỉ tiêu tuyển là 475 (vào 3 hệ gồm hệ chuyên, chuyên có học bổng và hệ không chuyên) tỉ lệ “chọi” trung bình khoảng 1/8,34.
Về tỉ lệ “chọi” cụ thể từng khối chuyên, khối chuyên Tiếng Anh có số lượng hồ sơ đăng ký nhiều nhất là 2.174 trong khi số chỉ tiêu của hệ chuyên và chuyên có học bổng là 195, tỉ lệ “chọi” của khối chuyên Tiếng Anh khoảng 1/11,2; khối chuyên Tiếng Nga (tỉ lệ “chọi” 1/11,1); khối chuyên Tiếng Pháp (tỉ lệ “chọi” xấp xỉ 1/10,2). Khối chuyên Tiếng Trung (tỉ lệ “chọi” xấp xỉ 1/9,8). Khối chuyên Tiếng Nhật (tỉ lệ “chọi” xấp xỉ 1/9,7). Ở khối chuyên Tiếng Đức (tỉ lệ “chọi” xấp xỉ 1/7,5).
Tỉ lệ “chọi” được ghi nhận cao nhất ở khối chuyên Tiếng Hàn (với 290 hồ sơ đăng ký và tổng chỉ tiêu là 25), tỉ lệ “chọi” xấp xỉ 1/11,6.
Lưu ý cho những “chú gà”… “chọi” chuyên
Trước tiên, các thí sinh cần giữ một tinh thần bình tĩnh, không hoang mang trước thông tin về số lượng hồ sơ đăng ký dự thi cũng như tỉ lệ “chọi” khốc liệt. Dưới đây là một số mốc thời gian cần lưu ý:
4 trường có lớp chuyên của sở GD&ĐT Hà Nội (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT Chu Văn An, THPT chuyên Nguyễn Huệ và THPT Sơn Tây) sẽ thi vào ngày 18-19/7.
Trường THPT chuyên Ngoại ngữ sẽ tổ chức thi vào ngày 4/7, công bố kết quả vào ngày 19/7.
Trường THPT chuyên đại học Sư phạm sẽ tổ chức thi trong 2 ngày 14- 15/7.
Thời gian tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên dự kiến trong 2 ngày 12-13/7. Theo đề án tuyển sinh năm 2020, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên sẽ tuyển tổng số 540 học sinh, trong đó, 1 lớp chất lượng cao và 5 lớp chuyên gồm: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học và Sinh học.
Thí sinh được dự thi tối đa 2 trong 5 lớp chuyên, phải thi 3 môn là Ngữ văn, Toán và môn chuyên. Riêng môn Ngữ văn thi trắc nghiệm kết hợp tự luận, còn lại, các môn khác đều thi tự luận. Đối với những thí sinh đăng ký dự thi lớp chất lượng cao, sẽ phải làm thêm bài thi trắc nghiệm IQ trong thời gian 60 phút, sau đó, được phỏng vấn trực tiếp.
Thời gian tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Khoa học Xã hội & Nhân văn dự kiến trong 2 ngày 12-13/7. Với hệ không chuyên chất lượng cao, trường sẽ tuyển sinh 20 học sinh, bằng cách lấy điểm những thí sinh có tiệm cận nhất với điểm chuẩn vào hệ chuyên (Văn 7, Sử 6, Địa 6). Trường năm nay không cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh.
Các thí sinh sẽ phải làm 4 bài thi viết gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý). Ngoại trừ môn Tiếng Anh thi theo hình thức trắc nghiệm; các môn môn Ngữ văn, Toán và các môn chuyên thi theo hình thức tự luận. Thời gian làm bài thi môn Ngữ văn (120 phút), môn Toán và môn Tiếng Anh (60 phút), các môn chuyên (150 phút).
Biệt thự cổ tại TPHCM trước nguy cơ xóa sổ: Được và mất
Để bảo tồn công trình kiến trúc cổ, TPHCM đã ban hành chương trình hành động trong công tác bảo tồn cảnh quan kiến trúc đô thị, theo đó có 1.227 biệt thự cũ (trước năm 1975) và hơn 400 công trình ngoài biệt thự cần nghiên cứu bảo tồn. Dù vậy, nhiều công trình cổ vẫn từ từ biến mất.
18 công trình biến mất
Biệt thự gần 100 tuổi tại 110-112 Võ Văn Tần, quận 3 nằm ở góc đường 3 mặt tiền Võ Văn Tần-Bà Huyện Thanh Quan-Nguyễn Thị Diệu với diện tích hơn 2.800m2, thường được gọi là biệt thự Phương Nam. Đây là công trình độc nhất vô nhị và hiếm hoi còn tồn tại ở TPHCM, từ kiến trúc đến các bức tranh được vẽ trong từng căn phòng rất đặc biệt.
Căn biệt thự được xây dựng vào những năm 1920-1930 do cụ Đặng Kim Chi (sinh năm 1938) và Nguyen Kim Sa Dang (sinh năm 1934, định cư tại Mỹ) là chủ sở hữu. Năm 2015, cụ Chi và cụ Dang chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất và toàn bộ nội thất bên trong cho Công ty Cổ phần Minerva với giá 35 triệu USD. Hiện tại, Công ty CP Minerva đang trùng tu biệt thự cổ này. Theo kế hoạch, Công ty CP Minerva sẽ tháo bỏ dãy nhà phía sau biệt thự nằm tại mặt tiền đường Nguyễn Thị Diệu, rồi nâng cấp hàng rào và 3 cổng nằm ở 2 mặt tiền đường Võ Văn Tần và Bà Huyện Thanh Quan. Cuối cùng, trùng tu hội trường âm nhạc, nhà chính và mái nhà. Thời gian hoàn thành sớm nhất sẽ là năm 2021. Biệt thự mới sẽ không còn cái tên Phương Nam, mà được đặt là The Villa.
(Bên trong trụ sở Cục Hải quan TPHCM đang mọc lên tòa cao ốc cao 21 tầng, bên cạnh là tòa nhà A được xây từ năm 1885).
Tương tự, trụ sở Cục Hải quan TPHCM cũng là một trong những công trình kiến trúc thời Pháp được yêu thích nhưng cũng bị phá bỏ một phần để xây dựng lại. Trụ sở Cục Hải quan TPHCM trước kia là Hôtel des Douanes do kiến trúc sư nổi tiếng người Pháp Alfred Foulhoux xây năm 1885-1887. Foulhoux cũng là kiến trúc sư thiết kế Bưu điện Sài Gòn. Hiện tại, trong khu đất là trụ sở Cục Hải quan TPHCM đang được xây dựng một tòa cao ốc 20.000 m2 trên diện tích khu đất 3.567m2 với 21 tầng nổi, 2 tầng hầm và hệ thống kỹ thuật công trình hiện đại với tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng. Chỉ có tòa nhà A là được bảo tồn nguyên trạng.
Tại khu đất có địa chỉ 243 Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, quận 3 có hai căn biệt cổ đã bị đập bỏ, bất chấp Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM có văn bản gửi UBND quận 3 đề nghị ngưng việc tháo dỡ để sở này và Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc kiểm kê, đánh giá. Hiện nay, khu đất tại số 243 Cách Mạng Tháng Tám đã được xây dựng tòa nhà mới với quy mô 7 tầng và 3 tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng gần 11.000m2. Một công trình cổ khác, gắn liền với tuổi thơ của nhiều người Sài Gòn là thương xá Tax trên đường Nguyễn Huệ, quận 1, cũng đã bị xóa sổ. Cuối năm 2016, tòa nhà thương xá Tax bắt đầu được đập bỏ toàn bộ để chuẩn bị mặt bằng xây công trình mới có 40 tầng cao mang tên Trung tâm Thương mại Dịch vụ Văn phòng khách sạn Satra Tax Plaza. Tuy nhiên, đến nay, dự án này vẫn là bãi đất trống.
Phát biểu tại hội thảo khoa học “Di sản đô thị ở TPHCM trong quá trình hiện đại hóa: Bảo tồn để phát triển bền vững”, tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa đưa ra một danh sách gồm 18 công trình đã biến mất trong quá trình chúng ta xây dựng và phát triển TPHCM. Có thể kể ra những cái tên quen thuộc một thời như địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại khu vực Ba Son và ụ tàu, cầu sắt trong Thảo cầm viên, cầu Ba Cẳng độc nhất vô nhị ở Đông Nam Á trên kênh Hàng Bàng, quận 6, tháp quan sát phòng cháy chữa cháy đầu tiên của TPHCM, trại Davis trong sân bay Tân Sơn Nhất, công viên Chi Lăng, quán cà phê Givral, Nhà đèn Chợ Quán, cầu Nhị Thiên Đường, vòng xoay Quách Thị Trang cùng tượng Trần Nguyên Hãn...
Áp lực sinh lợi kinh tế tức thời
Tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa đề xuất, khi xây dựng, phát triển đô thị, nếu vì bất khả kháng phải chấp nhận đánh đổi di sản để đem lại lợi ích lâu dài và lớn gấp nhiều lần thì cũng cần làm “phụ lục” di sản bị phá hủy ở ngay tại công trình mới như bảng giới thiệu, hình ảnh, một chút hiện vật còn sót lại, mô hình thu nhỏ của công trình, di sản lúc còn tồn tại...
Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu, tại TPHCM, do áp lực của quá trình phát triển kinh tế và đô thị hóa nên việc cân bằng giữa yếu tố bảo tồn và phát triển đang là một bài toán khó cho các nhà quản lý đô thị, đặc biệt thấy rõ trong lĩnh vực bảo tồn di sản kiến trúc.
“Quá trình đô thị hóa ào ạt làm cho những giá trị vốn có của đô thị sẽ mất đi. Áp lực sinh lợi kinh tế tức thời và sự thiếu khôn ngoan, tỉnh táo, thiếu tầm nhìn xa trong hoạch định chính sách, quy hoạch đô thị tất dẫn tới việc khai thác triệt để đất đai khu vực trung tâm của đô thị cũ”, bà Hậu nói. Theo bà, tính chất và bối cảnh của di sản đô thị bị rạn vỡ từ chính mức độ tương phản giữa kiến trúc cũ - mới, lai tạp…
Theo đại diện Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc, Sở Quy hoạch kiến trúc TPHCM, các công trình cổ biến mất, một phần do thủ tục duy tu, tôn tạo gặp nhiều khó khăn, nhiêu khê khiến nhiều chủ sở hữu làm liều. Khi cơ quan chức năng phát hiện, nhiều kiến trúc cổ chỉ còn trên giấy, hoặc bị sửa chữa, chắp vá. Thêm vào đó, việc phá dỡ hay cơi nới các biệt thự cổ xuất phát từ lợi ích trước mắt. Những người sống trong biệt thự phải cơi nới để sinh hoạt, tìm kế sinh nhai.
Làm rõ thông tin biệt thự cổ bị tháo dỡ
Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết vừa có văn bản chỉ đạo UBND quận 3 làm rõ thông tin căn biệt thự số 6B Ngô Thời Nhiệm, quận 3 chưa phân loại để xếp hạng bảo tồn đã bị tháo dỡ. Lãnh đạo UBND TPHCM cũng đề nghị báo cáo đề xuất xem xét xử lý trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân có liên quan. Theo UBND quận 3, biệt thự 6B Ngô Thời Nhiệm được đề xuất loại 2 (bảo tồn một phần). Tuy nhiên, đến nay, Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM vẫn chưa lập phiếu kiểm kê xong nên chưa phân loại. Phần mái, cửa của biệt thự đã bị tháo và một vài vách tường đã bị đập.
Sở Quy hoạch Kiến trúc từng thống kê, TPHCM có 1.227 biệt thự xây trước năm 1975, tập trung nhiều nhất ở quận 1 và 3. Tuy nhiên, khảo sát mới đây của Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc, Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM cho thấy, gần nửa số biệt thự cổ đã biến mất. Đường Nguyễn Đình Chiểu từng có 53 căn hiện chỉ còn 24, đường Hai Bà Trưng 40 căn giờ chỉ còn khoảng 20, đường Lê Quý Đôn và Mạc Đĩnh Chi nay chỉ còn 6 trong số 20 căn…
Bỏ ngỏ các di sản có thể cải tạo
Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, Chủ tịch NgoViet Architects & Planners, cho rằng, Luật Di sản văn hóa đang bị lạc hậu nên tạo ra nhiều khó khăn trong việc quản lý các công trình kiến trúc cổ. Hiện nay, Luật Di sản văn hóa chỉ tập trung vào di tích, tức là những công trình còn nguyên trạng. Trong khi đó, những di sản có thể cải tạo, chỉnh trang mở rộng chiếm tới 3/4 số lượng công trình kiến trúc cổ thì không có sự hướng dẫn của Luật Di sản văn hóa, nên mới xảy ra nhiều hệ lụy. Để bảo vệ di sản trong khi luật chưa hoàn thiện thì địa phương cần có ý thức bảo vệ di sản. Một số công trình di sản là tài sản công thì bản thân những công trình này cần được bảo tồn trước, có nghĩa Nhà nước cần làm gương trước. Về bảo tồn biệt thự cổ, UBND TPHCM đang khá lúng túng, do công tác kiểm kê và xác định chưa chính xác, đầy đủ.
Bí thư Trương Quang Nghĩa nói về thông tin "người nước ngoài" mua đất ở Đà Nẵng: Một số dự án đã được nội địa hoá
| |
(Người dân Đà Nẵng lo ngại việc người nước ngoài núp bóng sở hữu đất. Một khu phố có hàng loạt nhà hàng với dày đặc chữ Trung Quốc tại Đà Nẵng).
Cử tri lo ngại việc người nước ngoài sở hữu đất
Ngày 30/6, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng đã có cuộc tiếp xúc cử tri các quận Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hải Châu và Cẩm Lệ sau kỳ họp Quốc hội giữa năm.
Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã đặt nhiều câu hỏi, nhiều vấn đề dư luận đang quan tâm của cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng.
Cử tri Đỗ Mạnh Chiến, quận Thanh Khê, bày tỏ lo ngại khi Bộ Xây dựng đang xây dựng Luật cho phép người nước ngoài sở hữu bất động sản nghỉ dưỡng tại Việt Nam.
Theo cử tri Chiến, đây là vấn đề sẽ ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng khi mở rộng cửa cho người nước ngoài sở hữu bất động sản. Ông Chiến dẫn chừng thời gian qua có tình trạng người Trung Quốc núp bóng cá nhân, tổ chức trong nước mua đất tại 1 số tỉnh thành trong đó có vệt đất ven biển dọc sân bay Nước Mặn (Đà Nẵng).
Theo cử tri Chiến, việc Bộ Xây dựng có ý định cho người nước ngoài sở hữu bất động sản nghỉ dưỡng, du lịch là không phù hợp, thiếu trách nhiệm.
"Đây là thứ tài sản không thể chuyển dời được. Luật đất đai đã cấm mua bán, chuyển nhượng đất đai cho người nước ngoài nên muốn phát triển có thể cho thuê để đầu tư chứ không được bán. Nếu người nước ngoài sở hữu bất động sản thì nó tạo ra nguy cơ vô tình dẫn từ bán đất đến bán nước nếu có xung đột xảy ra. Nó rất nguy hiểm", cử tri Chiến gay gắt.
| |
(Cử tri Đà Nẵng tại buổi tiếp xúc).
Trả lời ý kiến cử tri, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, cho biết Đà Nẵng đã tiến hành rà soát lại việc người nước ngoài mua đất và đã có báo cáo cụ thể. Trong đó, có những vấn đề đúng, có những vấn đề sai và có những diễn biến chưa chuẩn.
"Luật Đất đai quy định rõ là không được bán đất cho người nước ngoài nhưng chúng ta phải luôn cảnh giác. Nếu như chúng ta thiếu cảnh giác vì vài đồng tiền mà mất cảnh giác thì rất dễ quyền sở hữu đất cát sẽ rơi vào tay người nước ngoài. Đây là cái mà chúng ta cần phải nhắc nhở với nhau.
Trong kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng sắp tới sẽ công bố báo cáo cụ thể để trả lời rõ ràng với cử tri Đà Nẵng nói riêng, cả nước nói chung yên tâm. Công an, quân đội luôn theo dõi, quản lý việc này", ông Nghĩa khẳng định.
| |
(Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng).
Đà Nẵng có cơ hội lấy lại sân Chi Lăng
Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri cũng bày tỏ sự nôn nóng, sốt ruột trong việc giải quyết vấn đề và lấy lại sân vận động Chi Lăng cho người dân Đà Nẵng.
Trả lời vấn đề này, Bí thư Nghĩa cho biết, thứ nhất là Đà Nẵng đã bán cho 1 doanh nghiệp để họ lập dự án. Doanh nghiệp đó lại mang cái sân đó đi thế chấp. Hiện nay, Toà án xử cái sân đó đang là tài sản tranh chấp giữa doanh nghiệp và ngân hàng. Ông Nghĩa khẳng định, nguyện vọng của người dân Đà Nẵng là lấy lại được sân Chi Lăng.
| |
(Sân vận động Chi Lăng Đà Nẵng).
"Chúng ta còn có cơ hội lấy không? Chúng tôi đang xem xét tất cả mọi chuyện, mọi khả năng và thấy rằng mình còn cơ hội lấy lại được. Họ hiện nay chưa giải phóng mặt bằng xong và cũng chưa thực hiện quy hoạch thì không có cơ sở có 14 sổ đỏ đi cầm cố ngân hàng.
Thứ 2 là sổ đỏ đó có hợp pháp hay không. Ngoài ra, việc sân vận động Chi Lăng mang ra đấu giá để giải quyết nợ như Toà án phát quyết là hoàn toàn không được.
Đà Nẵng đã gửi tất cả kiến nghị lên cấp cao nhất. Tuy nhiên, Toà án đã có phán quyết nên quyền lợi của ngân hàng và doanh nghiệp đang giằng co. Đà Nẵng đưa ra phương án là trả lại tiền cộng với lãi suất nhưng điều này phải được người dân đồng ý", Bí thư Nghĩa nói.
Cũng theo ông Nghĩa, sân vận động Chi Lăng không thể mang ra bán đấu giá theo phán quyết của toà vì chưa có phê duyệt quy hoạch. Người dân Đà Nẵng thì sốt ruột để lấy lại nhưng mọi việc phải theo trình tự của pháp luật.
(Nguồn: Vietnamnet, Người Đưa Tin, Soha, Môi Trường & Đô thị)
23/10/2026
Ba mức kỷ luật cán bộ nghỉ hưu có vi phạm Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, có 3 hình thức kỷ luật cán bộ nghỉ hưu gồm: Kỷ luật khiển tr&aac
20/10/2026
Ba mức kỷ luật cán bộ nghỉ hưu có vi phạm Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, có 3 hình thức kỷ luật cán bộ nghỉ hưu gồm: Kỷ luật khiển tr&aac
19/10/2026
Ba mức kỷ luật cán bộ nghỉ hưu có vi phạm Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, có 3 hình thức kỷ luật cán bộ nghỉ hưu gồm: Kỷ luật khiển tr&aac
14/03/2026
Ba mức kỷ luật cán bộ nghỉ hưu có vi phạm Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, có 3 hình thức kỷ luật cán bộ nghỉ hưu gồm: Kỷ luật khiển tr&aac
09/03/2026
Ba mức kỷ luật cán bộ nghỉ hưu có vi phạm Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, có 3 hình thức kỷ luật cán bộ nghỉ hưu gồm: Kỷ luật khiển tr&aac
15/02/2026
Ba mức kỷ luật cán bộ nghỉ hưu có vi phạm Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, có 3 hình thức kỷ luật cán bộ nghỉ hưu gồm: Kỷ luật khiển tr&aac
22/10/2026
Ba mức kỷ luật cán bộ nghỉ hưu có vi phạm Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, có 3 hình thức kỷ luật cán bộ nghỉ hưu gồm: Kỷ luật khiển tr&aac
18/10/2026
Ba mức kỷ luật cán bộ nghỉ hưu có vi phạm Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, có 3 hình thức kỷ luật cán bộ nghỉ hưu gồm: Kỷ luật khiển tr&aac
17/10/2026
Ba mức kỷ luật cán bộ nghỉ hưu có vi phạm Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, có 3 hình thức kỷ luật cán bộ nghỉ hưu gồm: Kỷ luật khiển tr&aac
23/10/2026
Ba mức kỷ luật cán bộ nghỉ hưu có vi phạm Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, có 3 hình thức kỷ luật cán bộ nghỉ hưu gồm: Kỷ luật khiển tr&aac
22/10/2026
Ba mức kỷ luật cán bộ nghỉ hưu có vi phạm Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, có 3 hình thức kỷ luật cán bộ nghỉ hưu gồm: Kỷ luật khiển tr&aac
21/10/2026
Ba mức kỷ luật cán bộ nghỉ hưu có vi phạm Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, có 3 hình thức kỷ luật cán bộ nghỉ hưu gồm: Kỷ luật khiển tr&aac
Chủ cửa hàng người Việt tại Đức cần biết: Đừng vội mua máy tính tiền POS vì lo sợ quy định thuế mới
Cảnh báo: Một người Việt nhập cư lậu vào Đức, bị bắt trả trở lại, phạt 1.200 Euro
Sự kiện cộng đồng Việt nổi bật: Chùa Taucha, Leipzig, Sachsen - Công trình hai thập kỷ sắp khánh thành
Kinh doanh tại Đức cần biết: Hai loại Hóa đơn điện tử B2B và B2C với những quy định mới – Phần I
Trang mạng cộng đồng người Việt Nam tại Đức kêu gọi tìm nam học sinh mất tích; Nhập quốc tịch cần biết: Kỷ lục chờ xét duyệt ở Dresden Sachsen
5 năm lan tỏa văn hóa Việt Nam tại Đức; Nửa thế kỷ vun đắp tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam - Đức
Phụ nữ Việt Nam tại Đức giữ gìn, lan tỏa bản sắc văn hoá dân tộc; Người Việt ở Đức cần biết: Biểu tình được đăng ký tại nhiều thành phố Đức vào thứ 7, 31.10
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá