- Học tập - Lao động - Kinh doanh
- Kinh doanh
.jpg)
Bảng xếp hạng Vietnam 100 năm 2026 của Brand Finance tiếp tục ghi nhận Viettel là thương hiệu giá trị nhất Việt Nam. Với mức định giá 7,9 tỷ USD, thương hiệu của tập đoàn viễn thông này tạo khoảng cách đáng kể so với các doanh nghiệp còn lại trong bảng xếp hạng.
Giá trị thương hiệu của Viettel đạt 7,9 tỷ USD trong năm 2026, tiếp tục đứng đầu Việt Nam năm thứ 11 liên tiếp. Đáng chú ý, quy mô thương hiệu của tập đoàn này hiện lớn hơn tổng giá trị thương hiệu của ba ngân hàng quốc doanh gồm Vietcombank (2,5 tỷ USD), VietinBank (2,2 tỷ USD) và Agribank (1 tỷ USD), cộng lại đạt 5,7 tỷ USD.
Đây là kết quả trong báo cáo Vietnam 100 2026 do Brand Finance công bố. Năm nay, Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam đạt tổng giá trị 24,5 tỷ USD, tăng hơn 12% so với năm 2025, trong khi thứ hạng của 10 doanh nghiệp không thay đổi.
Theo Brand Finance, giá trị thương hiệu của Viettel tăng 7%, chủ yếu nhờ tiếp tục duy trì chiến lược mở rộng hoạt động trong lĩnh vực viễn thông cốt lõi.
Đứng thứ hai là Vinamilk với giá trị thương hiệu 2,6 tỷ USD, nhờ sự phục hồi của thị trường nội địa và mở rộng hoạt động quốc tế. Vietcombank giữ vị trí thứ ba với 2,5 tỷ USD, cũng tăng 7% so với năm trước.
Trong nhóm còn lại của Top 10, MB tăng một bậc lên vị trí thứ 5. Cùng với VietinBank, đây là hai thương hiệu ghi nhận mức tăng giá trị lớn nhất trong nhóm, lần lượt tăng thêm 410 triệu USD và 560 triệu USD. Trong khi đó, Agribank và FPT là hai thương hiệu có giá trị giảm nhẹ, cùng còn 1 tỷ USD.
Ở quy mô rộng hơn, 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam đạt tổng giá trị 43 tỷ USD trong năm 2026, tăng 11% so với năm trước.
Ngoài bảng xếp hạng giá trị thương hiệu, Brand Finance cũng công bố Chỉ số Sức mạnh thương hiệu (BSI). Năm nay, Bảo Việt đứng đầu, tiếp theo là Vinpearl và Vietcombank.
Báo cáo đồng thời gọi Green SM là "thương hiệu Việt đáng chú ý nhất" năm 2026 với giá trị 635 triệu USD, nhờ giữ vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực gọi xe điện tại Việt Nam và mở rộng hiện diện quốc tế.
Một cái tên khác được Brand Finance đánh giá nổi bật là VPBank. Giá trị thương hiệu của ngân hàng tăng 41%, đạt 995 triệu USD, qua đó tăng hai bậc lên vị trí thứ 11 trong bảng xếp hạng.
Brand Finance là công ty tư vấn định giá thương hiệu có trụ sở tại London (Anh). Theo đơn vị này, giá trị thương hiệu là lợi ích kinh tế ròng mà chủ sở hữu có thể thu được nếu cấp phép thương hiệu trên thị trường mở. Hằng năm, Brand Finance khảo sát khoảng 6.000 thương hiệu trên toàn cầu và công bố hơn 100 bảng xếp hạng theo quốc gia và lĩnh vực.
Doanh thu gần 835 tỉ đồng từ việc bán hàng hiệu trên trang Facebook cá nhân nhưng không kê khai, Nguyễn Thị Thu Hường bị tòa án xác định phạm tội trốn thuế. Do đã khắc phục hậu quả và có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên bị cáo không phải chịu hình phạt tù.
Tòa án nhân dân khu vực 2 (Hà Nội) vừa tuyên án đối với Nguyễn Thị Thu Hường (39 tuổi, trú phường Cầu Giấy, Hà Nội), Ngô Quốc Phú (30 tuổi, trú phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) và Tô Lan Phương (45 tuổi, trú phường Giảng Võ, Hà Nội) cùng về tội trốn thuế.
Hội đồng xét xử tuyên phạt Hường 3 tỉ đồng, Phú 500 triệu đồng và Phương 150 triệu đồng.
Tòa: Phạt 3 tỉ cũng đủ răn đe, giáo dục
Theo bản án sơ thẩm, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực thuế, làm thất thu ngân sách và ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch.
Các bị cáo đều nhận thức được nghĩa vụ kê khai, nộp thuế khi phát sinh hoạt động kinh doanh nhưng vẫn cố ý không thực hiện nhằm trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước.
Hội đồng xét xử đánh giá trong vụ án này, Nguyễn Thị Thu Hường giữ vai trò chính khi trực tiếp tổ chức hoạt động kinh doanh hàng hiệu đã qua sử dụng trên mạng xã hội với doanh thu đặc biệt lớn.
Dù doanh thu lên tới hàng trăm tỉ đồng, Hường không kê khai doanh thu thực tế, không nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 12,52 tỉ đồng.
Trong khi đó, Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương là những người nhiều lần bán hàng cho Hường nhưng cũng không kê khai, nộp thuế đối với doanh thu phát sinh.
Theo bản án, Phú trốn hơn 433 triệu đồng tiền thuế, còn Phương trốn hơn 157 triệu đồng. Hội đồng xét xử cho rằng cần áp dụng hình phạt tương xứng đối với từng bị cáo nhằm bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung.
Tuy nhiên, khi lượng hình, tòa cũng ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ.
Trong suốt quá trình điều tra và tại phiên tòa, cả ba bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đồng thời gia đình đã tự nguyện khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.
Cụ thể, gia đình Hường đã nộp 12,2 tỉ đồng, Phú nộp đủ hơn 433 triệu đồng, còn bị cáo Phương đã nộp đủ hơn 157 triệu đồng. Ngoài ra, các bị cáo đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự.
Từ đó tòa sơ thẩm nhận định việc áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính cũng đủ tác dụng giáo dục, răn đe, không cần thiết phải cách ly các bị cáo khỏi xã hội.
Doanh thu gần 835 tỉ đồng nhưng không kê khai thuế
Theo cáo trạng, nhiều năm qua Nguyễn Thị Thu Hường được biết đến trên mạng xã hội với tài khoản Facebook "Hycloset new things by Hy", chuyên kinh doanh hàng hiệu đã qua sử dụng như túi xách, đồng hồ, kim cương, quần áo và phụ kiện của các thương hiệu nổi tiếng như Hermès, Louis Vuitton, Cartier, Versace...
Cơ quan tố tụng xác định từ năm 2020 đến khi bị phát hiện vào tháng 6-2025, Hường bán hàng hoàn toàn qua Facebook nhưng không đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế và cũng không kê khai doanh thu.
Để nhận tiền thanh toán, Hường sử dụng cả tài khoản ngân hàng cá nhân và tài khoản đứng tên chồng.
Quá trình kinh doanh, Hường thuê 8 nhân viên đảm nhiệm các công việc tư vấn khách hàng, trả lời tin nhắn, lên đơn, đóng gói, kiểm kê hàng hóa, nhập dữ liệu và vận chuyển.
Đáng chú ý, Hường sử dụng phần mềm KiotViet để quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh, theo dõi doanh thu, hàng hóa và từng giao dịch phát sinh.
Dữ liệu thu giữ từ máy tính cá nhân cho thấy doanh thu tăng rất nhanh qua từng năm: năm 2020 đạt hơn 9,3 tỉ đồng; năm 2021 là 27,6 tỉ đồng; năm 2022 gần 165 tỉ đồng; năm 2023 hơn 272 tỉ đồng; năm 2024 hơn 216 tỉ đồng và riêng 6 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 144 tỉ đồng.
Tổng doanh thu trong hơn 5 năm được cơ quan điều tra xác định lên tới gần 835 tỉ đồng.
Theo kết luận giám định, việc không kê khai doanh thu khiến Hường không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, làm thất thu ngân sách hơn 12,5 tỉ đồng.
Hồ sơ vụ án cũng thể hiện, khi cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh trên nền tảng số vào tháng 6-2025, Hường đã nhờ người xóa dữ liệu trên phần mềm KiotViet nhằm che giấu hoạt động kinh doanh.
Tuy nhiên, trước thời điểm dữ liệu bị xóa, toàn bộ thông tin bán hàng đã được lưu trên máy tính cá nhân với đầy đủ mã hàng, giá bán, số lượng hàng hóa và doanh thu theo từng tháng, từng năm. Đây trở thành căn cứ quan trọng để cơ quan điều tra xác định doanh thu thực tế của hoạt động kinh doanh.
Mở rộng điều tra, cơ quan tố tụng còn xác định Ngô Quốc Phú nhiều lần bán hàng cho Hường với tổng giá trị hơn 28,8 tỉ đồng nhưng trốn hơn 433 triệu đồng tiền thuế.
Trong khi đó, Tô Lan Phương bán hàng cho Hường với tổng giá trị khoảng 10,5 tỉ đồng, bị cáo buộc trốn hơn 157 triệu đồng tiền thuế.
Kỷ lục này là tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI).
Sáng 3/7, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2026. Theo đó, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong nửa đầu năm nay bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 34,65 tỷ USD, tương ứng tăng 61% so với cùng kỳ năm 2025.
Trong số đó, vốn đăng ký cấp mới có 2.013 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 17,39 tỷ USD, tức là tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và tăng 87,2% về số vốn đăng ký.
Trong nửa đầu năm nay, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam ước đạt 13,03 tỷ USD, tương ứng tăng 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo Cục Thống kê, đây cũng là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 6 tháng đầu năm trong 5 năm qua .
Singapore hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Việt Nam
Về đối tác đầu tư, báo cáo của Cục Thống kê chỉ ra rằng, trong số 63 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong nửa đầu năm nay, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 7,31 tỷ USD, chiếm 42,1% tổng vốn đăng ký cấp mới.
Vị trí thứ hai là Hàn Quốc 5,45 tỷ USD, chiếm 31,4%. Kế tiếp là Nhật Bản với 1,2 tỷ USD, chiếm 6,9%; Trung Quốc với 977 triệu USD, chiếm 5,6%.
Về lĩnh vực đầu tư, trong 6 tháng đầu năm nay, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 10,76 tỷ USD (chiếm 61,9% tổng vốn đăng ký cấp mới). Sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa đạt 3,08 tỷ USD, chiếm 17,7%; và các ngành còn lại đạt 3,55 tỷ USD, chiếm 20,4%.
Bên cạnh đó, trong nửa đầu năm nay, có 541 lượt dự án FDI điều chỉnh vốn đầu tư, với số vốn đầu tư tăng thêm khoảng 11 tỷ USD. Hơn nữa, số vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư FDI trong 6 tháng vừa qua đạt hơn 6,2 tỷ USD, tăng 89,5% so với cùng kỳ năm trước.
Ngoài ra, vốn FDI thực hiện (đã giải ngân) trong nửa đầu năm nay đạt khoảng 13 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước.
Bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê, nhận định, việc số vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt kỷ lục trong 6 tháng đầu năm nay cho thấy các nhà đầu tư FDI tiếp tục tin tưởng Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn trong bối cảnh địa chính trị thế giới có nhiều biến động.
Theo cập nhật mới nhất từ Forbes, tổng tài sản 5 tỉ phú giàu nhất Việt Nam lên tới hơn 47 tỉ USD.
Theo cập nhật của Forbes, tài sản tỉ phú Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng những người giàu nhất hành tinh tăng lên, phản ánh diễn biến tích cực của giá trị doanh nghiệp và thị trường.
Tài sản ròng của ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup hiện được ước tính ở mức 34 tỉ USD, tăng khoảng 400 triệu USD so với cập nhật ngày 1.7. Đáng chú ý, không chỉ gia tăng về giá trị tài sản, thứ hạng của ông Vượng cũng được cải thiện rõ rệt, hiện ông đang giữ vị trí 63 trên thế giới.
Với mức tài sản này, ông Phạm Nhật Vượng hiện đã vượt qua tỉ phú Jack Ma - nhà sáng lập Alibaba Group, người đang sở hữu khoảng 25,1 tỉ USD theo dữ liệu thời gian thực của Forbes.
Đà tăng tài sản của ông Phạm Nhật Vượng chủ yếu đến từ diễn biến tích cực của cổ phiếu VIC trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong phiên giao dịch ngày 2.7, mã VIC tăng mạnh, có thời điểm lên tới khoảng 220.300 đồng/cổ phiếu (giá đã điều chỉnh), tiến sát vùng đỉnh lịch sử và thu hút dòng tiền lớn.
Sự lan tỏa không dừng ở VIC mà mở rộng sang các cổ phiếu trong hệ sinh thái Vingroup. Cổ phiếu VHM tăng kịch biên độ lên 150.400 đồng/cổ phiếu, trong khi VPL duy trì giao dịch tích cực quanh vùng trên 87.000 đồng/cổ phiếu.
Nhóm cổ phiếu “họ Vingroup”, đặc biệt là VIC và VHM, tiếp tục đóng vai trò trụ cột, góp phần nâng đỡ VN-Index duy trì sắc xanh trong phiên. Đồng thời, vốn hóa của Vingroup tiếp tục cải thiện, củng cố vị thế trong nhóm doanh nghiệp lớn nhất thị trường.
Tại thị trường trong nước, ông Phạm Nhật Vượng vẫn giữ vững vị trí người giàu nhất Việt Nam, với giá trị tài sản biến động theo diễn biến của các cổ phiếu chủ chốt trong hệ sinh thái Vingroup, đồng thời là một trong những tỉ phú có ảnh hưởng đáng kể tại khu vực Đông Nam Á.
Theo sau ông Phạm Nhật Vượng là bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Vietjet Air. Hiện bà Thảo sở hữu tài sản trị giá 4,2 tỉ USD, tăng nhẹ 15 triệu USD so với cập nhật tại Forbes trước đó. Trên bảng xếp hạng toàn cầu, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đang đứng thứ 1.011.
Bà Phạm Thu Hương - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup với tài sản trị giá 3,8 tỉ USD, tăng 5 triệu USD so với ngày lần cập nhật tại Forbes trước đó. Hiện, bà đứng thứ 1.124 thế giới.
Tiếp theo, bà Phạm Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup sở hữu tài sản trị giá 2,7 tỉ USD, tăng 3 triệu USD. Bà Hằng hiện đang đứng vị trí thứ 1.553 trên thế giới.
Cuối danh sách là ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát đang nắm giữ khối tài sản khoảng 2,6 tỉ USD, xếp thứ 1.609 trong danh sách tỉ phú toàn cầu.
Nguồn: CafeF; Tuổi Trẻ; Lao Động
Việt Nam: Bất động sản nửa cuối 2026; Doanh nghiệp Hàn đầu tư tại Huế; 5 dự án metro 1,3 triệu tỷ; Trung Quốc trúng thầu 1,5 tỷ USD; Trần Đình Long cho ra 1 triệu sản phẩm mỗi ngày
Việt Nam: Áp lực cắt lỗ, giảm giá chung cư và đất nền; VinFast lập kỷ lục tại thị trường 1,4 tỷ dân; Hàn Quốc đề xuất “liên minh ba bên”; Giá bất động sản thời gian tới
Đức: Ngành bánh mất khả năng thanh toán tăng đáng kể; Hơn 2.000 công ty phá sản trong một tháng, cao nhất 20 năm qua
Việt Nam: Bất động sản giảm giá, người mua vẫn chưa xuống tiền; VinFast lập kỷ lục; Giá cám tăng, giá gà giảm, người nuôi ôm lỗ; Căn hộ mở bán ồ ạt, đất nền hạ nhiệt
Việt Nam: Thương mại điện tử càng bán càng lỗ; 6 tháng Trần Đình Long bán 200.000 heo; Tài xế taxi Phạm Nhật Vượng môi trường tốt nhất châu Á; Bất động sản thương mại tăng nhiệt
Việt Nam: ĐH của Phạm Nhật Vượng giúp mang về 130 tỷ USD; Các ngân hàng trung ương tích cực mua, bán vàng; Một thế lực “xả” nửa nghìn tỷ cổ phiếu; Lãi suất Agribank
Việt Nam: Thêm hệ thống kim cương dừng hoạt động; Doanh nghiệp Nguyễn Bá Dương ghi dấu tại các dự án; “Siết” kiểm tra thông quan; 6 tập đoàn đổ 200 tỷ USD vào 40 dự án
Việt Nam: Giá chung cư mới tăng mạnh; Bất động sản phục hồi chọn lọc; M&A bất động sản đổi chiều; Niềm tin doanh nghiệp châu Âu tăng mạnh; Vụ buôn lậu kim cương
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá