- Học tập - Lao động - Kinh doanh
- Kinh doanh
.jpg)
Ít ai biết rằng, có một loại gia vị được ví như "vàng thơm" vì điều kiện sinh trưởng vô cùng khắt khe và nguồn cung khan hiếm trên toàn thế giới, nhưng lại đang phủ xanh khắp các bản làng miền núi phía Bắc Việt Nam. Đó chính là cây Hồi (Illicium verum Hook.f.), loài cây nổi tiếng với quả hồi hình ngôi sao 8 cánh cùng hương thơm nồng đượm đặc trưng.
Nhờ đặc ân của tự nhiên, Việt Nam hiện trở thành "á quân" sản xuất hoa hồi toàn cầu, mang về hàng chục triệu USD mỗi năm và mở ra một hướng đi bền vững, đưa sản vật bản địa chinh phục những thị trường khó tính nhất.
Sản vật hiếm hoi trên bản đồ thế giới
Sở dĩ vùng trồng hồi trên thế giới rất hạn hẹp là vì đặc tính sinh học khắt khe của loài cây này. Tổ chức nghiên cứu tài nguyên thực vật Đông Nam Á (PROSEA) cho biết, cây hồi chỉ phát triển tốt ở độ cao 300–700m so với mực nước biển, đòi hỏi khí hậu ôn hòa, độ ẩm ổn định và chỉ cho thu hoạch hai vụ mỗi năm.
Chính sự "kén chọn" đó khiến hoa hồi trở thành loại gia vị có giá trị thương mại đặc biệt, với giá xuất khẩu duy trì mức cao, gần 3.951 USD/tấn (khoảng 100.000 đồng cho mỗi kg).
Hiện nay, Việt Nam đang sở hữu khoảng 55.000 ha trồng hồi, cho sản lượng khoảng 22.000 tấn mỗi năm. Đứng đầu bản đồ hồi Việt Nam chính là tỉnh Lạng Sơn với diện tích lên tới 40.000 ha. Xứ Lạng vì thế được mệnh danh là "Thủ phủ hồi của Việt Nam".
Ngoài ra, cây hồi còn phân bố tại Quảng Ninh, Cao Bằng và một phần Thái Nguyên. Nhờ hàm lượng tinh dầu cao và mùi thơm đặc trưng, hoa hồi Việt Nam luôn được giới thương mại quốc tế đánh giá thuộc nhóm có giá trị cao nhất thị trường.
Vùng canh tác bền vững: Chinh phục các thị trường "quý tộc" Âu, Mỹ
Nếu như trước đây, hoa hồi Việt Nam chủ yếu xuất khẩu thô sang khu vực châu Á (chiếm hơn 78% thị phần, đặc biệt là Ấn Độ), thì nay dòng chảy của "vàng thơm" đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ sang các thị trường châu Âu, châu Mỹ.
Chỉ 5 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã xuất khẩu 5.769 tấn hồi ra thế giới. Sản vật 8 cánh này đã mang về hơn 22,8 triệu USD kim ngạch xuất khẩu cho đất nước.
Trong đó, thị trường châu Mỹ nhập về 816 tấn hồi. Châu Âu (đứng đầu là các thị trường khó tính như Hà Lan, Đức) nhập khẩu 413 tấn hồi của Việt Nam, tăng hơn 56%.
Để bước chân vào được các thị trường "quý tộc" như Hà Lan, Đức hay Mỹ, vùng trồng hồi Việt Nam bắt buộc phải thay đổi mạnh mẽ để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe. Việc chuyển đổi từ canh tác truyền thống sang canh tác hữu cơ (organic) và bền vững chính là chìa khóa.
Triết lý "Đi ngược số đông" để làm nông nghiệp hữu cơ
Để những cánh hoa hồi vùng Đông Bắc hay những vỏ quế vùng Tây Bắc không dừng lại ở dạng xuất khẩu thô, giá rẻ bấp bênh, cần có những triết lý khác biệt của người Việt.
Vinasamex (Công ty CP Sản xuất và Xuất khẩu Quế Hồi Việt Nam) chính là doanh nghiệp tiên phong đưa "vàng thơm" Việt Nam tỏa hương khắp thế giới theo chuẩn mực cao cấp nhất: Hữu cơ (organic).
Câu chuyện bắt đầu từ những trăn trở rất thực tế khi người nông dân trồng quế, hồi thường bị ép giá, trong khi thị trường quốc tế lại có nhu cầu lớn.
Vào thời điểm thị trường nông sản còn quen với lối tư duy "buôn chuyến", xuất thô thu tiền nhanh, bà Nguyễn Thị Huyền – CEO Vinasamex đã chọn lối đi riêng đầy gai góc: Làm gia vị hữu cơ chuẩn quốc tế.
Triết lý phát triển bền vững của Vinasamex bắt nguồn từ sự thấu hiểu đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa. Họ không chỉ thu mua, mà đồng hành cùng người trồng hồi từ việc thay đổi nhận thức, nói không với hóa chất, đến cam kết bao tiêu sản phẩm với giá cao hơn thị trường ổn định.
Khi người nông dân có cuộc sống ấm no từ rừng hồi, rừng quế, họ sẽ tự khắc gắn bó và bảo vệ báu vật của quê hương.
Hơn 2 thập kỷ phát triển đến nay, Vinasamex là thương hiệu quế, hồi cao cấp đầu tiên tại Việt Nam xây dựng, sản xuất theo chuỗi giá trị khép kín. Hiện, doanh nghiệp hợp tác hơn 2.000 hộ nông dân để trồng hồi, quế hữu cơ, góp phần cải thiện đời sống người dân ổn định.
Các cơ sở kinh doanh vi phạm ngoài bị xử phạt hành chính còn bị tịch thu, tiêu hủy hàng hóa.
Cao điểm xử lý các vi phạm hàng hóa
Ngày 2.7, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết, trong đợt cao điểm xử lý vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, đơn vị cũng tăng cường kiểm tra các hàng hóa, sản phẩm vi phạm nhãn hiệu và sở hữu trí tuệ.
Việc kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, doanh nghiệp chân chính, qua đó nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong lĩnh vực thương mại.
Theo Đội QLTT số 11, các hành vi vi phạm tập trung chủ yếu ở nhóm hàng thời trang, thực phẩm và dược phẩm.
Đáng chú ý, các vụ việc liên quan đến hàng cấm, hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử chiếm 51,5% tổng số vụ việc đã xử lý, cho thấy đây vẫn là những lĩnh vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ, cần tiếp tục được tăng cường kiểm tra, kiểm soát.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đội đã kiểm tra 106 vụ việc, qua đó xử lý 65 vụ vi phạm hành chính.
Hàng rẻ được dán nhãn hàng hiệu
Mới đây, Đội QLTT số 4 đã tiến hành kiểm tra đối với hộ kinh doanh Đ.N.M tại địa chỉ đường Ngô Gia Tự, phường Bình Định, tỉnh Gia Lai, đang kinh doanh khẩu trang và mỹ phẩm các loại.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 320 chiếc khẩu trang các loại có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Chanel và Louis Vuitton đang được bảo hộ tại Việt Nam, cùng 2.186 đơn vị sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ.
Trị giá hàng hóa vi phạm là 7,1 triệu đồng. Đội QLTT số 4 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, Đội QLTT số 4 đã kiểm tra đột xuất 2 cơ sở kinh doanh, phát hiện hàng hóa là kính mắt có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Chanel đang được bảo hộ tại Việt Nam và mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Đội đã xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 14 triệu đồng đối với 2 vụ việc trên, đồng thời buộc các đối tượng vi phạm tiêu hủy hàng hóa vi phạm có tổng trị giá 8,08 triệu đồng.
Chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần ưu tiên bất động sản gắn với quy hoạch, hạ tầng, tăng trưởng dân số và khả năng thanh khoản để tạo giá trị trong dài hạn.
Sau giai đoạn thị trường bất động sản ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần điều chỉnh chiến lược, ưu tiên những tài sản có tính thanh khoản và bám sát quy hoạch, hạ tầng, tiềm năng dân số và khả năng phát triển dài hạn của từng khu vực.
Ông Trần Quang Trung - Giám đốc phát triển kinh doanh OneHousing cho rằng đây là thời điểm nhà đầu tư cần rà soát toàn bộ danh mục bất động sản đang sở hữu, đánh giá tài sản nào nên tiếp tục nắm giữ, tài sản nào cần ưu tiên đầu tư và đâu sẽ là bất động sản chủ lực trong danh mục 5-10 năm tới.
Theo ông Trung, lợi nhuận rất quan trọng nhưng thanh khoản còn quan trọng hơn. Nhà đầu tư cần nhìn trước xu hướng của thị trường để xác định khẩu vị của người mua trong tương lai sẽ thay đổi như thế nào, từ đó cân nhắc phân khúc phù hợp thay vì đầu tư theo cảm tính.
Đối với người mua để ở, cần lưu ý mục tiêu hoàn toàn khác với người mua để đầu tư, vì vậy không nên nhầm lẫn giữa nhu cầu an cư và mục tiêu đầu cơ.
Đại diện OneHousing cho biết hiện nay bức tranh về quy hoạch, hạ tầng và định hướng phát triển đô thị đã rõ ràng hơn rất nhiều, các thông tin quy hoạch đều được công khai. Do đó, nhà đầu tư nên dựa trên quy hoạch để quyết định nơi sinh sống hoặc tập trung đầu tư trong tương lai.
Ông Trung dẫn lại những giai đoạn từng tạo ra cơ hội gia tăng tài sản như khi thành lập TP Thủ Đức, Hà Nội mở rộng địa giới sau sáp nhập Hà Tây hay khu vực phía Đông Hà Nội phát triển mạnh. Tuy nhiên, theo ông, bối cảnh hiện nay đã thay đổi, những chiến lược từng thành công như phân lô bán nền hoặc đầu tư theo phong trào tại các địa phương không còn phù hợp như trước.
Theo ông, khi lựa chọn bất động sản có giá trị trong tương lai, yếu tố quan trọng nhất không phải dự án đẹp đến đâu mà là quy hoạch dân số của khu vực trong 5-10 năm tới, cùng với sự phát triển của hạ tầng, metro, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại và các công trình động lực. Đây mới là những yếu tố quyết định giá trị bất động sản trong dài hạn.
Sau khi xác định được khu vực đáng đầu tư, nhà đầu tư mới tính đến bài toán tài chính. Ông Trung cho rằng không nên sử dụng toàn bộ nguồn lực cho một thương vụ mà luôn cần duy trì khoản dự phòng để ứng phó với những biến động của thị trường. Trong hoạt động đầu tư, quản trị dòng tiền là yếu tố quan trọng nhất, còn việc sử dụng đòn bẩy tài chính chỉ thực sự hiệu quả khi nhà đầu tư vẫn kiểm soát được dòng tiền trả nợ.
Ở góc độ thị trường, TS. Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng việc người mua chờ quy hoạch xuất phát từ định hướng phát triển mới của Hà Nội. Theo đó, thay vì tập trung vào khu vực trung tâm, thành phố sẽ mở rộng không gian phát triển, hình thành nhiều cực tăng trưởng và kết nối với các tỉnh trong Vùng Thủ đô.
Theo TS. Nguyễn Văn Đính, khi Nhà nước đầu tư hạ tầng và phát triển các cực tăng trưởng mới sẽ kéo theo dòng người, việc làm và đầu tư, từ đó tạo môi trường sống, cơ hội kinh doanh và giá trị bất động sản tốt hơn.
Ông cũng cho biết, theo quy hoạch, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người đạt 14.000 USD/người/năm, gấp đôi hiện nay, và khoảng 100.000 USD/người/năm vào năm 2065. Khi thu nhập tăng, người dân sẽ có xu hướng lựa chọn những khu vực có điều kiện sống tốt hơn để an cư, phát triển sự nghiệp và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Nguồn: Soha; Lao Động
Việt Nam: Bất động sản nửa cuối 2026; Doanh nghiệp Hàn đầu tư tại Huế; 5 dự án metro 1,3 triệu tỷ; Trung Quốc trúng thầu 1,5 tỷ USD; Trần Đình Long cho ra 1 triệu sản phẩm mỗi ngày
Việt Nam: Áp lực cắt lỗ, giảm giá chung cư và đất nền; VinFast lập kỷ lục tại thị trường 1,4 tỷ dân; Hàn Quốc đề xuất “liên minh ba bên”; Giá bất động sản thời gian tới
Đức: Ngành bánh mất khả năng thanh toán tăng đáng kể; Hơn 2.000 công ty phá sản trong một tháng, cao nhất 20 năm qua
Việt Nam: Bất động sản giảm giá, người mua vẫn chưa xuống tiền; VinFast lập kỷ lục; Giá cám tăng, giá gà giảm, người nuôi ôm lỗ; Căn hộ mở bán ồ ạt, đất nền hạ nhiệt
Việt Nam: Thương mại điện tử càng bán càng lỗ; 6 tháng Trần Đình Long bán 200.000 heo; Tài xế taxi Phạm Nhật Vượng môi trường tốt nhất châu Á; Bất động sản thương mại tăng nhiệt
Việt Nam: ĐH của Phạm Nhật Vượng giúp mang về 130 tỷ USD; Các ngân hàng trung ương tích cực mua, bán vàng; Một thế lực “xả” nửa nghìn tỷ cổ phiếu; Lãi suất Agribank
Việt Nam: Thêm hệ thống kim cương dừng hoạt động; Doanh nghiệp Nguyễn Bá Dương ghi dấu tại các dự án; “Siết” kiểm tra thông quan; 6 tập đoàn đổ 200 tỷ USD vào 40 dự án
Việt Nam: Giá chung cư mới tăng mạnh; Bất động sản phục hồi chọn lọc; M&A bất động sản đổi chiều; Niềm tin doanh nghiệp châu Âu tăng mạnh; Vụ buôn lậu kim cương
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá