- Học tập - Lao động - Kinh doanh
- Kinh doanh
.jpg)
Dù tuổi đời còn rất trẻ, gương mặt Gen Z đã nắm giữ khối tài sản lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán những năm gần đây đã chứng kiến những gương mặt trẻ tuổi thuộc thế hệ “Gen Z” sở hữu khối tài sản hàng nghìn tỷ đến hàng chục nghìn tỷ. Nhờ bệ phóng vững chắc từ gia đình đứng đầu các doanh nghiệp, ngân hàng lớn, không có gì khó hiểu khi có những người chỉ vừa rời ghế nhà trường không lâu đã sở hữu khối tài sản trị giá hàng chục nghìn tỷ.
Điển hình trong số này là H.T.A (sinh năm 2001). Theo thống kê tính đến hiện tại, giá trị tài sản chứng khoán của cô ước đạt 10.700 tỷ đồng.
Đáng chú ý, khối tài sản khổng lồ này giúp cô gái trẻ vượt qua hàng loạt "lão tướng" kỳ cựu trên thương trường như Chủ tịch FPT Trương Gia Bình, Chủ tịch Nova Holding kiêm nhà sáng lập Novaland Bùi Thành Nhơn, hay Chủ tịch HĐQT Gelex Nguyễn Văn Tuấn. Dù nắm giữ lượng lớn cổ phần, H.T.A hiện vẫn chưa trực tiếp tham gia điều hành hay đảm nhận vị trí quản trị cốt lõi nào tại nhà băng này.
Hành trình tích lũy tài sản của ái nữ nhà Techcombank được ghi dấu bằng những thương vụ gom cổ phiếu giá trị "khủng". Tháng 7/2021, cô đánh dấu bước ngoặt đầu tư khi chi hơn 1.100 tỷ đồng để mua vào gần 22,5 triệu cổ phiếu TCB.
Đến cuối năm 2023, H.T.A tiếp tục giải ngân khoảng 2.100 tỷ đồng, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu tại ngân hàng từ mức dưới 3% lên xấp xỉ 4,9%. Với những bước đi này, vào thời điểm cuối năm 2024, cô chính thức ghi tên mình vào top 12 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt. Ở tuổi 23, cô cũng là nhân vật trẻ tuổi nhất góp mặt trong bảng xếp hạng danh giá này.
Không riêng H.T.A, các anh chị em trong gia đình cũng sở hữu lượng cổ phần đáng nể. Cụ thể, ông H.A.M và bà H.M.A đều đang nắm giữ trên 1% vốn điều lệ của Techcombank. Đặc biệt, người anh trai sinh năm 1995 – H.A.M hiện đứng tên khoảng 344 triệu cổ phiếu TCB (tương đương 4,87% vốn điều lệ).
Xu hướng chuyển giao tài sản cho thế hệ kế cận đang ngày một rõ nét. Giới đầu tư thời gian qua cũng liên tục chứng kiến sự xuất hiện của những người thừa kế sáng giá khác như ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor (con trai tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo) hay ông Nguyễn Xuân Thái (con trai doanh nhân Nguyễn Đức Thụy).
Hơn 30 năm trước, người đàn ông Trung Quốc này chỉ là một người bán rau trên vỉa hè với sạp hàng chưa đầy 1m². Đến năm 2019, doanh nghiệp do ông sáng lập đã phát triển thành hệ sinh thái chuỗi cung ứng rau củ quy mô lớn với doanh thu thường niên vượt 8 tỷ NDT (hơn 31.000 tỷ đồng), cung cấp sản phẩm cho hàng trăm trung tâm thương mại và nhiều thương hiệu khách sạn, nhà hàng nổi tiếng.
Đó là câu chuyện của ông Lục Tế Hồng - Chủ tịch Công ty Rau củ Tế Hồng. Trên bức tường trong văn phòng của doanh nhân này có một câu nói rất nổi tiếng: "Người khác luôn tìm kiếm lối tắt, còn Tế Hồng cố gắng không đi đường tắt." Đó cũng là triết lý theo ông suốt hơn 3 thập kỷ lập nghiệp.
Khởi đầu từ sạp rau nhỏ
Năm 1984, ở tuổi 27, Lục Tế Hồng đưa vợ con từ một vùng quê nghèo thuộc tỉnh An Huy tới Thượng Hải tìm kế sinh nhai. Không có công việc ổn định, gia đình 3 người khi đó sống dựa vào khoản trợ cấp sinh hoạt 5 NDT mỗi tháng, cuộc sống vô cùng chật vật.
Để kiếm sống, Lục Tế Hồng thuê một góc nhỏ diện tích chưa tới 1m² tại chợ nông sản trên đường Giao Châu để bán hành và gừng. Khi ấy, một nhúm hành nhỏ chỉ có giá 2 xu.
Dù chỉ là sạp hàng đơn sơ, ông vẫn phải dậy từ 4 giờ sáng để giữ chỗ, nếu đến muộn sẽ bị người khác chiếm mất. Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của chợ truyền thống, quầy hàng của ông luôn đông khách nhờ sự chỉn chu. Rau củ được rửa sạch sẽ, sắp xếp ngăn nắp trước khi bày bán.
Sau một thời gian tích cóp, Lục Tế Hồng thuê được quầy lớn hơn và bắt đầu mở rộng chủng loại rau củ. Để mua được nguồn hàng giá tốt, mỗi ngày ông phải thức dậy từ 2 giờ sáng tới bến cảng Thập Lục Phố để lấy hàng rồi vội vã quay về chợ trước khi trời sáng. Muốn chở được nhiều rau hơn, ông tự chế một chiếc xe kéo bằng gỗ với bốn ổ bi làm bánh xe.
Thời điểm đó, nhiều con đường ở Thượng Hải vẫn lát đá nên việc kéo xe vô cùng nặng nhọc. Những năm tháng ấy để lại cho ông chứng đau lưng kéo dài đến tận sau này. Tuy nhiên, nhắc lại quãng thời gian khởi nghiệp, Lục Tế Hồng cho rằng điều đáng nhớ nhất không phải những khó khăn của bản thân mà là sự đồng hành của người vợ.
"Mỗi ngày tôi dậy từ 2 giờ sáng đi lấy hàng thì vợ cũng phải thức theo để trông quầy, đồng thời chăm sóc con nhỏ. Những người làm nghề buôn rau đều phải trải qua quãng thời gian cực nhọc như vậy", ông kể.
Từng bước một, việc kinh doanh của họ dần khởi sắc. Năm 1997, Lục Tế Hồng chính thức được cấp giấy phép kinh doanh cá nhân và sở hữu quầy hàng hợp pháp tại chợ.
Chữ tín tạo nên cơ nghiệp
Theo những tiểu thương lâu năm tại chợ Giao Châu, điều làm nên thành công của Lục Tế Hồng không chỉ là sự chăm chỉ mà còn là chữ tín.
Vào mùa đông hơn chục năm về trước. Một cụ bà mua phải hai củ măng mùa đông bị hỏng ruột và quay lại chợ yêu cầu đổi hàng. Tuy nhiên, bà không nhớ đã mua ở quầy nào. Trong khi nhiều tiểu thương tránh né, ông Lục Tế Hồng chủ động lấy hai củ măng tươi ngon từ quầy của mình để đổi cho khách dù đó không phải là hàng do ông bán. Vài ngày sau, cụ bà nhớ ra mình mua ở một quầy khác và quay lại cảm ơn ông.
Từ những việc tưởng chừng nhỏ nhặt ấy, danh tiếng về lòng tốt của Lục Tế Hồng dần lan rộng. Không chỉ khách hàng riêng lẻ, nhiều khách sạn, nhà hàng và doanh nghiệp lớn cũng bắt đầu tìm đến chỗ của Lục Tế Hồng đặt mua rau củ. Khi quy mô kinh doanh ngày càng lớn, ông vẫn giữ quan điểm không phân biệt đơn hàng lớn hay nhỏ.
Có lần vào mùa hè, một khách sạn gọi điện khẩn cấp nhờ ông tìm mua 30 miếng đậu phụ thối trước 18 giờ cùng ngày. Dù chưa từng hợp tác với khách sạn này và giá trị đơn hàng rất nhỏ, ông vẫn nhận lời.
Sau nhiều giờ đạp xe tìm kiếm khắp các khu chợ nổi tiếng ở Thượng Hải, cuối cùng ông cũng tìm được nguồn hàng và giao đúng thời hạn.
"Muốn làm ăn lâu dài phải biết kết bạn. Sự tin tưởng của đối tác được xây dựng từng chút một, không có con đường tắt nào cả", ông thường nhắc nhở nhân viên như vậy.
Xây dựng doanh nghiệp doanh thu hơn 8 tỷ NDT
Năm 2002, Lục Tế Hồng thành lập Công ty Rau củ Tế Hồng tại Thượng Hải, chuyên cung cấp và phân phối rau củ cho các siêu thị, chợ đầu mối, khách sạn và nhà hàng. Từ một cơ sở kinh doanh nhỏ, doanh nghiệp từng bước mở rộng quy mô, hình thành hệ sinh thái gồm 4 công ty con do tập đoàn sở hữu hoàn toàn cùng nhiều công ty đối tác tại các địa phương.
Sau hơn 20 năm phát triển, doanh thu thường niên của Tế Hồng đã vượt 8 tỷ NDT. Không những vậy, thương hiệu rau củ của công ty hiện có mặt tại hơn 160 trung tâm thương mại và hệ thống siêu thị lớn trên khắp Trung Quốc, đồng thời trở thành nhà cung cấp cho nhiều khách hàng danh tiếng như khách sạn Shangri-La, tòa nhà Kim Mậu, trung tâm thương mại Dự Viên, tập đoàn ẩm thực Maxim's Hong Kong và chuỗi lẩu Xiaohuige.
Sau hơn 30 năm bền bỉ gắn bó với nghề buôn bán rau củ, Lục Tế Hồng đã xây dựng được một doanh nghiệp có doanh thu hàng tỷ NDT. Thế nhưng, điều ông coi là giá trị lớn nhất không nằm ở quy mô kinh doanh hay những con số doanh thu ấn tượng, mà là việc giữ vững nguyên tắc sống và làm nghề từ những ngày còn đứng bán hành, gừng ở chợ nhỏ: làm ăn tử tế, giữ chữ tín và không tìm kiếm những con đường tắt để thành công.
Dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội có tổng mức đầu tư lên đến 4,2 tỷ USD. Điểm nhấn của dự án là tòa tháp 108 tầng cao 639m.
Dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội có tổng mức đầu tư lên đến 4,2 tỷ USD. Đây được xem là một trong những dự án bất động sản có vốn đầu tư lớn bậc nhất tại Hà Nội. Dự án có diện tích hơn 270 ha, nằm ngay chân cầu Nhật Tân (thuộc địa phận ba xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc và Kim Nỗ - huyện Đông Anh cũ).
Điểm nổi bật của dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội sẽ có tháp tài chính 108 tầng, cùng hàng chục tòa văn phòng chung cư hỗn hợp, hàng trăm biệt thự, nhà liền kề. Trong đó, tòa tháp tài chính 108 tầng được coi là trung tâm của dự án.
Tòa tháp này sở hữu chiều cao lên đến 639 m. Dự kiến khi hoàn thành, đây sẽ là tòa tháp cao nhất Việt Nam. Tòa tháp này có chiều cao vượt gần 200 m tòa Landmark 81 (461 m) và hơn 370 m so với tòa Bitexco Financial Tower (262 m), trở thành một trong những tòa nhà cao nhất khu vực Đông Nam Á.
Dự án được chia thành 5 giai đoạn, dự kiến sẽ được hoàn thành toàn bộ công trình vào quý IV/2032. Theo chủ đầu tư, dự án 4,2 tỷ USD này sẽ có hệ thống dịch vụ thế hệ mới CityOS gồm 6 giải pháp thông minh về năng lượng, di chuyển, quản lý, cuộc sống, sức khỏe - học tập và kinh tế.
Vào ngày 19/8/2025 tại xã Vĩnh Thanh, CTCP Đầu tư và Phát triển Thành phố thông minh Bắc Hà Nội – liên doanh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) đã khởi công dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội.
Trước đó, vào tháng 2/2025, tại cuộc gặp giữa Thường trực Chính phủ với doanh nghiệp, doanh nhân Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG cam kết sẽ xây dựng Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội là một thành phố có nhiều tính năng thông minh.
Theo Chủ tịch Tập đoàn BRG, đây sẽ là thành phố trung hòa carbon đầu tiên trên thế giới. Bà Nga cho biết đã đến Indonesia vào tháng 8/2024 để ký kết tại hội nghị EZVIZ toàn cầu. "Cam kết này tiêu biểu cho một thành phố trung hòa carbon thực sự và có thể chúng tôi sẽ nhập một số cây từ nước ngoài để giải quyết ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, sẽ có các giải pháp để giảm 50% chi phí năng lượng cho các hộ gia đình", Chủ tịch BRG cho biết.
Hà Nội đang đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng để tái khởi động Khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco5 quy mô 182 ha tại khu vực huyện Thanh Oai cũ. Đây là dự án do doanh nghiệp của “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản triển khai.
Theo UBND xã Bình Minh (Hà Nội), chiều 11/6/2026, tại Nhà văn hóa thôn Hạ đã diễn ra hội nghị tuyên truyền, triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ dự án Khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco5. Hội nghị nhằm thống nhất nội dung phối hợp giữa chính quyền địa phương và CTCP Địa ốc Cienco5 trong công tác GPMB, bảo đảm tiến độ triển khai dự án trên địa bàn.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về chủ trương, kế hoạch và quy mô dự án. Đồng thời được phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng như quyền lợi, nghĩa vụ của người dân trong vùng dự án.
Đại diện CTCP Địa ốc Cienco5 cũng thông tin chi tiết về tiến độ thực hiện, phạm vi thu hồi đất, cơ chế bồi thường, chính sách hỗ trợ và phương án bố trí tái định cư, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
Theo báo cáo, tổng diện tích thu hồi là khoảng 182 ha, thuộc địa bàn huyện Thanh Oai cũ, nay là các xã Bình Minh và Tam Hưng. Trong đó, diện tích nằm trong chỉ giới thu hồi trên địa bàn xã Bình Minh là 41 ha, trải rộng trên 4 thôn gồm Cầu, Mỹ, Minh Kha và Hạ.
Tại buổi làm việc, ý kiến của người dân tập trung vào các vấn đề liên quan đến giá đền bù, hỗ trợ sản xuất sau thu hồi đất và phương án tái định cư. Đại diện Công ty Cienco5 cùng chính quyền địa phương đã trực tiếp trao đổi, giải đáp cụ thể từng vấn đề, đồng thời ghi nhận các ý kiến để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời.
Trước đó, ông Lê Thanh Thản đã xuất hiện trở lại sau nhiều năm vắng bóng tại một buổi làm việc liên quan đến dự án. Cụ thể, chiều 20/8/2025, lãnh đạo xã Tam Hưng (Hà Nội) đã có buổi làm việc với Tập đoàn Mường Thanh để nghe báo cáo về tình hình và tiến độ triển khai các dự án đô thị trên địa bàn.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Tam Hưng đề nghị Tập đoàn Mường Thanh đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là Khu đô thị Mỹ Hưng đã khởi động từ năm 2008 nhưng còn chậm trễ. Địa phương sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai, sớm đưa dự án vào hoạt động.
Đại diện Tập đoàn Mường Thanh, ông Lê Thanh Thản ghi nhận sự quan tâm, hỗ trợ của địa phương và cam kết tập trung nguồn lực, tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ các dự án.
Được biết, Khu đô thị Mỹ Hưng có quy mô 182 ha trên địa bàn huyện Thanh Oai cũ. Do gặp khó khăn về tài chính và chịu tác động từ giai đoạn thị trường bất động sản đóng băng, dự án đã chậm tiến độ trong nhiều năm.
Dự án nằm liền kề hai khu đô thị Thanh Hà A và Thanh Hà B, đồng thời sở hữu lợi thế kết nối giao thông khi tiếp giáp tuyến đường trục phía Nam và đường Vành đai 4.
Đáng chú ý, dự án này còn nằm gần Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội do Vingroup phát triển, có tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng - đây là khu đô thị lớn nhất Việt Nam khi trải rộng trên địa bàn 11 xã.
Năm 2016, Tập đoàn Mường Thanh do “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản đứng đầu đã mua lại 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Cienco 5 (Cienco 5 Land) - thuộc Cienco 5.
Tập đoàn Mường Thanh do “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản sáng lập, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực lưu trú và bất động sản. Theo giới thiệu trên website doanh nghiệp, Mường Thanh hiện sở hữu hơn 60 khách sạn với quy mô trên 12.000 phòng, tạo việc làm và môi trường phát triển cho hơn 10.000 lao động trên cả nước.
Từ nhiều năm qua, khi nhu cầu nhà ở tại các đô thị lớn tăng mạnh, doanh nghiệp của ông Lê Thanh Thản lựa chọn theo đuổi phân khúc chung cư giá rẻ. Đáng chú ý, nhiều dự án do Mường Thanh triển khai tại Hà Nội từng được mở bán với mức giá chỉ khoảng 10–15 triệu đồng/m², như Khu đô thị Đại Thanh, Khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ hay tổ hợp chung cư HH Linh Đàm.
Mỗi đợt mở bán, các dự án của ông Lê Thanh Thản đều tạo cơn sốt, song chất lượng công trình thường gây tranh cãi. Dù vậy, khó phủ nhận mô hình nhà giá rẻ của ông đã tác động mạnh mẽ, góp phần định hình thị trường bất động sản Hà Nội.
Nguồn: CafeF
Việt Nam: Bức tranh bất động sản Hà Nội; Giá nhà giảm khắp nơi; Chuyện bán đất “cắt lỗ sớm”; Một cổ phiếu tăng hơn 200% sau 12 phiên
Việt Nam: Hệ sinh thái 8 tỷ phú USD; Giá đất nền giảm sâu; Mô hình tàu cao tốc của Trần Bá Dương; 5 mẫu xe hybrid hút khách nhất; Bất động sản TP.HCM
Việt Nam: Cơn hoảng loạn chưa hồi kết; Giá nhà vượt khả năng chi trả; Cuộc đua bất động sản công nghệ cao; Các tỷ phú đóng góp cho đất nước; Doanh nhân Tài Phạm
Việt Nam: Xuất khẩu 10.000 tấn gạo sang Hàn Quốc; Nhiều lô đất nền cắt lỗ; Bất động sản khó giảm sâu; 19.500 doanh nghiệp thành lập mới; Dự án 2.000 ha của Bầu Đức tại Lào
Việt Nam: Người mua ô tô tất toán khoản vay; Tổng tài sản 5 tỉ phú; Dự báo giá vàng; Bất động sản được “hậu thuẫn” từ nhu cầu ở thực; Yếu tố cạnh tranh mới bất động sản công nghiệp
Việt Nam: Đặng Lê Nguyên Vũ mời miễn phí 1.000 ly café; Hòn đảo 10.333 tỷ đồng; 10 ngày dồn dập ở Đà Nẵng; Bắt ông Nguyễn Duy Dũng; Tập đoàn Hàn Quốc đầu tư 6 tỷ USD
Việt Nam: Vingroup xây nhà máy 500 triệu USD; 2.000 doanh nghiệp rút khỏi Thái Nguyên; Nhà trong hang của “vua café”; Ngân hàng có vốn 200.000 tỷ; Nhà đất Thanh Hà cắt lỗ
Việt Nam: 5 nữ doanh nhân quyền lực nhất; VinFast bán ra hơn 70.000 ô tô điện; Dự án thủy điện đội vốn 46.000 tỷ; Giao dịch bất động sản thấp kỷ lục; Dự án Khu đô thị 115ha
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá