Việt Nam: Một doanh nghiệp doanh thu vượt Vingroup; Kinh tế 7 tháng; Thị trường bất động sản phân hóa; Lộ diện “quán quân” lợi nhuận bất động sản

Một doanh nghiệp có doanh thu vượt Vingroup, gấp đôi Vinhomes, Hòa Phát, Thế Giới Di Động,...

Bình quân mỗi ngày trong nửa đầu năm doanh nghiệp này thu về gần 1.300 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2026, Petrolimex ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 136.200 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ các chi phí, “đại gia” bán lẻ xăng dầu lớn nhất Việt Nam lãi sau thuế 3.045 tỷ đồng, tăng 114% so với cùng kỳ 2025. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 2.808 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Petrolimex ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 235.000 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ và hoàn thành 75% kế hoạch. Bình quân mỗi ngày doanh nghiệp này thu về gần 1.300 tỷ đồng.

Nhờ đó, Petrolimex đã vượt qua Vingroup để trở thành quán quân doanh thu sàn chứng khoán trong nửa đầu năm nay. Mức doanh thu của doanh nghiệp bán lẻ xăng đầu này thậm chí còn gấp đôi Vinhomes, Hòa Phát, Thế Giới Di Động…

Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận trước thuế 6 tháng của Petrolimex đạt 2.868 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ 2025 và hoàn thành 85% mục tiêu lợi nhuận cả năm. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 2.046 tỷ đồng, tăng 36% so với nửa đầu năm ngoái.

Thời điểm 30/6, tổng tài sản của Petrolimex đạt gần 87.900 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ so với đầu năm. Sự gia tăng chủ yếu đến từ tồn kho và các khoản phải thu, trong khi số dư tiền mặt (tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn) giảm mạnh so với cùng kỳ.

Tính đến cuối quý 2, tồn kho của Petrolimex ở mức hơn 20.000 tỷ đồng (đã bao gồm hơn 400 tỷ trích lập dự phòng giảm giá). Con số này cao hơn đáng kể so với mức chưa đến 14.000 tỷ hồi đầu năm nhưng đã giảm mạnh so với đỉnh vào cuối quý 1 (gần 30.000 tỷ) khi căng thẳng tại Trung Đông đe doạ chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Về phần nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Petrolimex tại ngày 30/6 ở mức trên 58.700 tỷ đồng, tăng khoảng 2.500 tỷ so với đầu năm, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Nợ vay tài chính ở mức gần 10.700 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn chiếm đến 94%.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/oPFuTTDuqFdpk4Fio

Kinh tế 7 tháng: Điểm sáng từ xuất nhập khẩu

Bức tranh kinh tế 7 tháng qua ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực từ sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, tiêu dùng và thu hút đầu tư. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 10%, nền kinh tế cần tạo được bước bứt phá mạnh hơn trong những tháng còn lại của năm.

Bảy tháng qua, hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục là một trong những điểm sáng của nền kinh tế. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 659 tỷ USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu ước đạt 320 tỷ USD, tăng 21,9%; nhập khẩu đạt 339 tỷ USD, tăng 34,5%.

Kết quả này cho thấy hoạt động sản xuất, thương mại và kết nối với thị trường quốc tế tiếp tục được duy trì trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động. Đà tăng của nhập khẩu cũng phản ánh nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu, máy móc và thiết bị phục vụ sản xuất đang có xu hướng gia tăng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, dự kiến tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2026 có thể vượt mức 1.000 tỷ USD nhờ khai thác hiệu quả lợi ích từ mạng lưới các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới. Tính đến tháng 7/2026, tổng số bộ giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được cấp theo các hiệp định thương mại tự do đã đạt hơn 1,2 triệu bộ, với kim ngạch gần 100 tỷ USD, chiếm khoảng 28% tổng kim ngạch xuất khẩu. Một số FTA ghi nhận tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan từ 30% đến 50%.

Cùng với xuất nhập khẩu, sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì vai trò quan trọng trong tăng trưởng. Tại Quảng Ngãi, chỉ số sản xuất công nghiệp trong 7 tháng qua tăng 14,06% so với cùng kỳ; riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,22%, tiếp tục là động lực chính của kinh tế địa phương. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch của Quảng Ngãi cũng ghi nhận mức tăng tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 86.501 tỷ đồng, tăng 15,27% so với cùng kỳ. Tại Hải Phòng, kinh tế - xã hội 7 tháng qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15%; kim ngạch xuất khẩu đạt 36,8 tỷ USD, tương đương 70,8% kế hoạch năm; sản lượng hàng hóa qua cảng đạt hơn 115 triệu tấn, vượt kịch bản tăng trưởng. Thành phố đón hơn 11 triệu lượt khách du lịch, tăng 17% so với cùng kỳ.

Tại Hà Nội, tình hình kinh tế - xã hội tháng 7/2026 cũng tiếp tục xu hướng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,4%; vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tăng 94,7%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 19,6%.

Ở phạm vi cả nước, GDP quý I/2026 tăng 7,94%, quý II tăng 8,39%; tính chung 6 tháng đầu năm tăng 8,18% so với cùng kỳ năm 2025. Đà tăng của quý II cao hơn quý I cho thấy nền kinh tế đang có xu hướng phục hồi tích cực, song mức tăng này vẫn còn khoảng cách đáng kể so với yêu cầu tăng trưởng cả năm ở mức 10%.

Niềm tin kinh doanh cũng ghi nhận những tín hiệu khả quan. Trong 6 tháng đầu năm, ước có 169,8 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường, tăng 11,2% so với cùng kỳ và cao hơn số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 151,1 nghìn doanh nghiệp. Vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới đạt 1.352,6 nghìn tỷ đồng, tăng 64,8%.

Những kết quả này cho thấy ba trụ cột truyền thống của nền kinh tế gồm đầu tư, sản xuất - xuất khẩu và tiêu dùng tiếp tục giữ vai trò nền tảng. 

Tuy vậy, theo tính toán của Cục Thống kê, để GDP cả năm 2026 tăng 10%, quý III cần đạt mức tăng 11,16%, đưa tăng trưởng 9 tháng lên 9,19%; quý IV cần tăng 12,09%. Như vậy, GDP 6 tháng cuối năm phải tăng khoảng 11,7%.

Đây là mức tăng trưởng rất cao trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhu cầu tại một số thị trường lớn chưa ổn định, áp lực cạnh tranh gia tăng và các động lực truyền thống của nền kinh tế đang đứng trước yêu cầu phải được khai thác hiệu quả hơn. Trong các động lực hiện có, đầu tư công tiếp tục được kỳ vọng giữ vai trò dẫn dắt. Việc đẩy nhanh giải ngân không chỉ trực tiếp bổ sung cho tổng cầu mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa tới xây dựng, công nghiệp vật liệu, vận tải, thương mại và nhiều ngành dịch vụ liên quan.

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê nhận định, dư địa từ đầu tư công được kỳ vọng tiếp tục mở rộng trong nửa cuối năm khi nhiều dự án hạ tầng trọng điểm được thúc đẩy. Tuy nhiên, để nguồn vốn này phát huy hiệu quả, các vướng mắc về thủ tục, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng và năng lực tổ chức thực hiện cần được tháo gỡ kịp thời.

Bên cạnh đầu tư công, theo đánh giá của TS. Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 10% cho thấy sức cầu trong nước đang trở thành một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng. Đáng chú ý, kết quả này được tạo dựng trên nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được giữ vững, qua đó tạo dư địa duy trì đà tăng trong những quý tiếp theo.

Bên cạnh các động lực truyền thống, theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và chuyển đổi số cần được thúc đẩy mạnh hơn. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, Internet vạn vật và tự động hóa có thể giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, giảm chi phí và tối ưu hóa chuỗi cung ứng.

Sự phát triển của thương mại điện tử, thanh toán số, tài chính số và các nền tảng số cũng đang mở rộng không gian tăng trưởng. Trong ngắn hạn, đóng góp của các động lực này chủ yếu thể hiện qua việc nâng cao hiệu quả của các ngành kinh tế hiện có. Về trung và dài hạn, đây là cơ sở tạo bước chuyển về chất cho mô hình tăng trưởng.

Trong đó, sự phát triển kinh tế xanh và chuyển đổi năng lượng cũng mở thêm không gian thu hút đầu tư. Cam kết phát thải ròng bằng "0" cùng xu hướng tổ chức lại chuỗi cung ứng theo hướng bền vững đang tạo điều kiện để Việt Nam thu hút các dự án năng lượng tái tạo, công nghệ sạch, sản xuất xanh và kinh tế tuần hoàn. Việc sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách, phát triển hạ tầng năng lượng và huy động hiệu quả các nguồn lực sẽ quyết định khả năng biến tiềm năng này thành năng lực cạnh tranh mới của nền kinh tế.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/RHTBBF7rnniCp7erk

Thị trường bất động sản phân hóa: Cơ hội dành cho ai?

Thị trường bất động sản (BĐS) Việt Nam đang chứng kiến một bước ngoặt lịch sử – giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ và tái định vị sâu sắc giá trị sản phẩm hướng trực diện vào nhu cầu thực.

Bất động sản vẫn là kênh đầu tư an toàn và tiềm năng

Bất chấp những biến động vĩ mô của kinh tế thế giới, bức tranh kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận những chỉ số tăng trưởng hết sức ấn tượng. GDP toàn quốc tăng tới 8,18% so với cùng kỳ – xác lập mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 16 năm qua. Cùng với đó, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 34,65 tỷ USD, tăng mạnh 61% so với cùng kỳ năm trước. Trong dòng vốn ngoại khổng lồ đó, ngành kinh doanh bất động sản tiếp tục giữ vững vị thế ngôi vương thứ hai, thu hút 5,1 tỷ USD (chiếm 17,9% tổng vốn đăng ký).

Những con số biết nói này phản ánh một thực tế khách quan: Tăng trưởng kinh tế vượt trội và làn sóng FDI dồi dào đang trực tiếp tạo ra một nhu cầu rất lớn và có thật về nhà ở, thương mại, công nghiệp lẫn logistics. Bất động sản không phải là một thị trường tách rời, mà là ngành kinh tế xương sống, đóng góp tới gần 10% vào GDP chung và có sức lan tỏa, tác động trực tiếp đến hàng chục ngành nghề liên quan khác.

Trong bối cảnh các kênh đầu tư khác vẫn tiềm ẩn nhiều biến động, bất động sản vẫn giữ vai trò là kênh tích lũy tài sản dài hạn nhờ khả năng tạo lập và duy trì giá trị theo thời gian. Triển vọng của thị trường không chỉ được hỗ trợ bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô, mà còn bởi nhu cầu sở hữu nhà ở và tích sản bền vững của người Việt khá lớn trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa nhanh, sự gia tăng của tầng lớp trung lưu và xu hướng ưu tiên các tài sản có giá trị thực.

Dữ liệu thực tế từ Báo cáo Thị trường bất động sản Việt Nam quý II và 06 tháng đầu năm 2026 từ Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), Viện Nghiên cứu Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE) cho thấy, tổng lượng giao dịch nhà ở mới trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 48.000 giao dịch (tỷ lệ hấp thụ đạt 49%), trong đó phân khúc căn hộ chung cư chiếm đến 73% lượng giao dịch.

Lực cầu này cho thấy dòng tiền chưa bao giờ rời bỏ thị trường, người mua chỉ đang trở nên thực dụng, thông thái và chọn lọc hơn. Bất động sản vẫn là kênh trú ẩn dòng tiền an toàn, nhưng là cho nhu cầu đầu tư trung - dài hạn, hướng đến giá trị thật chứ không còn chỗ cho tư duy "lướt sóng" đón đầu các cơn sốt ảo.

"Bộ lọc" tự nhiên phân hóa thị trường

Sự chuyển dịch này còn nhận tác động mang tính quyết định từ hiệu ứng của ba đạo luật sửa đổi: Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản. Các quy định mới siết chặt điều kiện kinh doanh, công khai thông tin dự án, quy định về tiền đặt cọc và năng lực tài chính. Yếu tố này giúp loại bỏ các dự án "trên giấy" hoặc chủ đầu tư có năng lực yếu, tạo hành lang pháp lý minh bạch bảo vệ người mua. Dưới sự điều chỉnh của luật mới, dòng tiền thông minh tập trung đổ về các đại đô thị quy hoạch bài bản, đồng bộ hạ tầng và có pháp lý rõ ràng.

Sự phân hóa của thị trường không chỉ diễn ra ở khía cạnh sản phẩm mà diễn ra mạnh mẽ ngay ở cấu trúc các chủ thể tham gia, đặc biệt là các chủ đầu tư. Giai đoạn này chính là thời điểm thị trường sàng lọc để giữ lại những doanh nghiệp bất động sản thực sự có năng lực, có tầm nhìn bền vững.

Báo cáo trên từ Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cũng cho thấy rõ: Nguồn cung mới và lượng tiêu thụ trên thị trường tiếp tục được dẫn dắt chủ đạo bởi các "ông lớn" đầu ngành. Các doanh nghiệp dẫn đầu như Vinhomes, Masterise Homes và Sun Group đã đóng góp tới khoảng 43% tổng nguồn cung mở bán mới trên toàn quốc. Đặc biệt, về mặt thanh khoản, nhóm các chủ đầu tư lớn, uy tín đạt tỷ lệ hấp thụ lên tới khoảng 70% – đây là một con số vượt trội.

"Luật chơi" mới thuộc về các chủ đầu tư uy tín và có năng lực

Thứ nhất, về nguồn vốn và tài chính: Trong bối cảnh chi phí vốn gia tăng, áp lực lãi suất cho vay thả nổi duy trì ở mức cao (phổ biến từ 12-14%/năm), hệ thống ngân hàng kiểm soát chặt chẽ room tín dụng hướng vào nhu cầu thực, thì năng lực quản trị tài chính và dòng tiền quyết định sự sống còn của doanh nghiệp.

Thứ hai, về chi phí đầu vào và năng lực phát triển: Việc áp dụng bảng giá đất mới sát với giá thị trường từ đầu năm 2026 tuy góp phần minh bạch hóa thị trường, nhưng đồng thời làm gia tăng đáng kể chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng và tiền sử dụng đất. Cùng với biến động của chi phí vật liệu xây dựng (giá cát, đá tăng 60-100%, giá thép tăng mạnh), đây trở thành một “bộ lọc” tự nhiên đối với năng lực của các chủ đầu tư.

Trong bối cảnh đó, chỉ những doanh nghiệp có tiềm lực tài chính vững mạnh, khả năng kiểm soát dòng tiền, sở hữu quỹ đất sạch quy mô lớn và năng lực triển khai thực tế mới có thể duy trì tiến độ, đảm bảo chất lượng và đưa ra các giải pháp tài chính phù hợp để đồng hành cùng khách hàng. Đối với người mua, điều này không chỉ là bảo chứng cho việc dự án được triển khai đúng cam kết, mà còn góp phần giảm thiểu rủi ro pháp lý, tiến độ và chất lượng trong suốt hành trình sở hữu, từ đó tạo nền tảng an tâm hơn cho cả nhu cầu an cư lẫn tích sản dài hạn.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/choPGHicFvJu8250J

BCTC bất động sản quý 2/2026 (ngày 1/8): Lộ diện "quán quân" lợi nhuận bất động sản nửa đầu năm 2026

Mùa báo cáo tài chính quý 2/2026 cho thấy, bức tranh lợi nhuận của doanh nghiệp bất động sản phân hóa rõ nét. Trong khi nhóm Vin Group và một số doanh nghiệp tăng trưởng mạnh, không ít đơn vị lại ghi nhận lợi nhuận sụt giảm, thậm chí thua lỗ.

Cập nhật các doanh nghiệp bất động sản mới công bố BCTC quý 2/2026 tính đến ngày 1/8:

Trong quý 2, Vincom Retail ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.374 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.609 tỷ đồng, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Với kết quả trên, doanh thu thuần hợp nhất điều chỉnh và lợi nhuận sau thuế 6 tháng 2026 của Công ty đạt tương ứng 49% và 58% kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Cùng hệ sinh thái nhà Vin Group, Vinpearl (VPL) lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 700 tỷ đồng, tăng trưởng 228%. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Vinpearl mang về 2.519 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng bùng nổ 562% so với cùng kỳ.

Hay 6 tháng đầu năm 2026, Vinhomes ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 116.565 tỷ đồng. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 52.092 tỷ đồng, tăng gần 380% so với 6 tháng đầu năm 2025 và hoàn thành 86,8% kế hoạch cả năm 2026.

Cùng ghi nhận sự tăng trưởng đột biến, Quốc Cường Gia Lai (QCG) báo lãi quý 2 đạt 210 tỷ đồng, tăng mạnh 2.428% từ nền thấp cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt 228 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 1.015%.

Becamex IDC (BCM) lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 201 tỷ đồng, giảm 88% so với cùng kỳ. Lũy kế bán niên, BCM đạt 266 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 87%.

Hà Đô (HDG) lãi quý 2 là 125 tỷ đồng, tăng trưởng 212% nhờ sự đóng góp từ mảng bất động sản và điện. Tuy nhiên, tính chung 6 tháng đầu năm, lợi nhuận lũy kế đạt 249 tỷ đồng, giảm nhẹ 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, Nhà Từ Liêm (NTL) báo lãi quý 2 đạt 6 tỷ đồng (tăng 111%), lũy kế 6 tháng đạt 24 tỷ đồng (tăng 104%).

Thủ Đức House (TDH) báo lãi quý 2 giảm 50% xuống 7 tỷ đồng.

Trái lại, Becamex BCE (BCE) lỗ trước thuế quý 2 8 tỷ đồng, kéo mức lỗ 6 tháng lên 29 tỷ đồng.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/o0PejVq4RSKoES2kv

Nguồn: CafeF; Báo Tin Tức; Việt Báo; Dân Việt

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: VinFast bán 21.800 ôtô điện; Cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước; Bất động sản thương mại tăng gấp đôi; Bất động sản TP.HCM đón vốn ngoại; Cắt lỗ đất vùng ven vẫn ế

Việt Nam: Triển lãm công nghệ; Xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc; Chung cư cũ rớt giá; Kiểm tra dự án bất động sản Đà Nẵng; Diễn biến bất động sản Nam TP. HCM

Việt Nam: Chủ mỏ phải lắp camera, trạm cân; Đón sóng quy hoạch; FDI vượt 38 tỷ USD; KDL 6.000 tỷ kết thúc chương trình đặc biệt; Bất động sản Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

Việt Nam: Thụy Sĩ đầu tư tại Thanh Hóa; Đầu tư 1,2 tỷ USD ra nước ngoài; Bất động sản Hà Nội; Phạm Nhật Vượng làm công trình khổng lồ; Nhà máy café lớn nhất Đông Nam Á

Việt Nam: Mặt bằng bán lẻ Hà Nội lấp đầy 89%; Tiền trả trước bất động sản tăng; 39.000 doanh nghiệp giải thể; Thái Lan mở thêm trung tâm thương mại; Dịch chuyển đất công nghiệp

Việt Nam: Hai mẫu SUV Trung Quốc; Sản lượng HRC VinMetal; Huấn Hoa Hồng chủ doanh nghiệp 100 tỷ; Quy định giao dịch bất động sản; Doanh nghiệp thu 1 tỷ đô ở nước ngoài

Việt Nam: Vay 50% giá trị bất động sản; Đất nền “bốc hơi” một nửa; Chậm đăng ký biến động đất bị phạt; Vốn hóa Vingroup thêm 54.000 tỷ; Vướng mắc đất đai, khoáng sản

Việt Nam: Giá vàng sôi sục; Nhà máy lọc dầu bán nhiên liệu mới; Kiểm tra chợ đầu mối; Công trình 940 tỷ đồng; Vụ 7 cá nhân bán vàng 2.000 tỉ

Lên đầu trang