Việt Nam: Loạt nhà trọ, karaoke, massage vào diện kiểm tra; Đường dây kinh doanh café giả; Phạt doanh nghiệp vàng không rõ xuất xứ; 14 tấn bì lợn không rõ nguồn gốc

Chi tiết loạt nhà trọ, karaoke, massage vào diện Công an Hà Nội kiểm tra trong quý II

Trong danh sách kiểm tra 9.960 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh của Công an TP Hà Nội lần này có nhiều cơ sở lưu trú, massage, karaoke và các ngành nghề tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy.

Công an TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn.

Theo đó, trong quý II/2026, cơ quan công an dự kiến tiến hành kiểm tra đối với 9.960 doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh trên toàn Thành phố Hà Nội.

Mục tiêu trọng tâm của đợt kiểm tra là đánh giá toàn diện việc chấp hành các quy định pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của lực lượng công an.

Theo Công an TP Hà Nội, hoạt động này nhằm siết chặt quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đồng thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh. Thông qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng sẽ kịp thời nhận diện những sơ hở, thiếu sót trong quản lý để chấn chỉnh và khắc phục.

Công an TP Hà Nội khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhằm bảo đảm tính thượng tôn pháp luật, tạo môi trường kinh doanh công bằng. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra có nhiệm vụ lắng nghe, tháo gỡ các vướng mắc pháp lý và khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Qua đó góp phần cải thiện chỉ số môi trường đầu tư (PCI) của Thủ đô, giúp các cơ sở kinh doanh yên tâm phát triển bền vững.

Đáng chú ý, trong danh sách các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân được Công an TP Hà Nội kiểm tra đợt này có rất nhiều nhà trọ, cơ sở massage, karaoke.

Theo kế hoạch, cơ quan công an sẽ kiểm tra các nhà trọ, cơ sở massage, karaoke trên địa bàn Hà Nội về việc chấp hành pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy.

Triệt phá đường dây dây sản xuất, buôn bán cà phê giả quy mô lớn ở Quảng Trị

Bước đầu, cơ quan công an đã xác định được đối tượng cầm đầu việc sản xuất, buôn bán cà phê giả quy mô lớn ở Quảng Trị

Ngày 11-5, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả là cà phê" với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng liên quan chuyên án sản xuất, buôn bán cà phê giả quy mô lớn ở Quảng Trị. Ảnh: Quang Văn

Theo cơ quan công an, sau quá trình thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị đã đồng loạt thi hành lệnh khám xét khẩn cấp tại 3 điểm sản xuất, buôn bán cà phê giả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và TP HCM; đồng thời, truy xét thêm hàng chục điểm tiêu thụ cà phê trên địa bàn.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định đối tượng cầm đầu là Nguyễn Xuân Thành (SN 1982, ngụ TP HCM) cùng các đối tượng liên quan, gồm: Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1988, em gái của Thành) và bà Lê Thị Định (SN 1962, mẹ của Thành; cùng ngụ phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Tiến hành khám xét tại nhà các đối tượng và truy xét tại các điểm tiêu thụ cà phê, lực lượng công an thu giữ gần 6 tạ bột màu nâu nghi là cà phê giả. Bên cạnh đó, hàng ngàn bao bì mang nhiều nhãn hiệu cà phê khác nhau và nhiều dụng cụ, máy móc phục vụ hoạt động sản xuất hàng giả cũng được phát hiện, thu giữ.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh hóa: Xử phạt 180 triệu đồng doanh nghiệp kinh doanh vàng không rõ nguồn gốc xuất xứ

Nhằm ổn định thị trường vàng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6 - Chi cục QLTT Thanh Hóa đã tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh mặt hàng kim loại quý này.

Thực hiện Công văn số 554/CCQLTT-NV ngày 21/10/2025 của Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa về việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến mặt hàng vàng. Đội QLTT số 6 đã chủ động đẩy mạnh công tác quản lý địa bàn, kiểm tra và kiểm soát thị trường.

Vào ngày 01/4/2026, Đội QLTT số 6 phối hợp cùng Công an xã Lam Sơn đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Doanh nghiệp tư nhân Đ.L, có địa chỉ tại Thôn 3, xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa, do ông C.H.Đ làm chủ.

Kết quả kiểm tra và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định doanh nghiệp trên đã có hành vi kinh doanh hàng hóa là dây chuyền vàng trang sức không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Căn cứ hồ sơ vụ việc và xác định vụ việc vượt thẩm quyền, ngày 14/4/2026 đơn vị đã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân Đ.L về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ với số tiền xử phạt 180.000.000 đồng; đồng thời tịch thu tang vật vi phạm là 02 dây chuyền vàng trang sức không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trong thời gian tới, Đội QLTT số 6 xác định sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, giám sát chặt chẽ địa bàn. Mục tiêu trọng tâm là kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kinh doanh hàng giả, hàng hoá nhập lậu, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc hoặc gian lận thương mại đối với mặt hàng vàng, góp phần ổn định thị trường và niềm tin cho người tiêu dùng.

Phát hiện kho hàng chứa hơn 14 tấn bì lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ

Ngày 11/5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện 2 kho hàng tại phường Nguyệt Viên, phát hiện hơn 14 tấn bì lợn các loại có dấu hiệu không rõ nguồn gốc, trị giá ước tính trên 400 triệu đồng.

Cụ thể, thực hiện "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2026, lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện 2 kho hàng trên địa bàn phường Nguyệt Viên (Thanh Hóa) chứa trữ hơn 14 tấn bì lợn các loại có dấu hiệu không rõ nguồn gốc.

Kho hàng của Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồng (do bà Nguyễn Thị Hồng là chủ hộ), có địa chỉ tại Phố Yên Vực 2, phường Nguyệt Viên và Kho hàng của Hộ kinh doanh Nguyễn Mạnh Toàn (do ông Nguyễn Mạnh Toàn là chủ hộ), có địa chỉ tại Phố Yên Vực, phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại 02 kho đang lưu giữ hơn 14 tấn thực phẩm gồm bì lợn sống, bì lợn chín và bì lợn thái sợi được bảo quản trong kho lạnh, có dấu hiệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tổng trị giá hàng hóa ước tính trên 400 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, các chủ hộ kinh doanh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng nói trên. Cơ quan chức năng đã ban hành Quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Vietnamnet; Báo Mới; Bộ Công Thương

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Một vấn đề ‘rất căng thẳng’ của ngành dệt may; Khởi tố một Chủ tịch HĐQT công ty; Quy chế làm việc của Chính phủ

Người Việt hải ngoại: Nhiều sản phẩm bị thu hồi ở nước ngoài, người Việt đang sử dụng; Bài dự thi "Kể câu chuyện Việt Nam"; Nên ở Nhật làm kỹ sư hay qua châu Âu buôn bán?

Người Việt hải ngoại: Kỳ vọng quan hệ Việt - Thái; Xây lớp học cho trẻ em ở Thái Nguyên; Người đầu tiên chinh phục Everest; Người ở nước ngoài muốn làm căn cước phải làm sao?

Việt Nam: 40 giám đốc bị cảnh báo hoãn xuất cảnh; Lừa góp vốn, nữ bị cáo lãnh 13 năm tù; Vụ Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến; Bàn giao mốc giới triển khai siêu tuyến đường 16 làn xe

Việt Nam: Vụ án nổi cộm trong tuần; Thu hồi đất triển khai tuyến đường 6 tỷ USD; Tổng Lãnh sự bán café trên TikTok Trung Quốc; “Cỗ máy” sản xuất 300 triệu quả trứng/năm

Việt Nam: Yêu cầu TP.HCM quyết tâm di dời 40.000 nhà ven kênh rạch; "Siêu tài sản" sắp lên sàn đấu giá của Trương Mỹ Lan; Tin nóng 24 giờ qua

Việt Nam: Phá hàng loạt đường dây 'hàng hiệu' giả; Đội trưởng kiểm tra thuế tống tiền doanh nghiệp; Bị thu hồi đất, tiền bồi thường không đủ nộp sử dụng đất tái định cư

Việt Nam: Ngân hàng kiện loạt người dùng thẻ tín dụng; Cựu Tổng giám đốc SJC không đồng ý nộp lại 17.758 lượng vàng; Khởi tố Chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang

Lên đầu trang