VIỆT NAM: Dự kiến xây công trình dưới lòng đất lớn nhất thế giới; Khởi công siêu sân bay trị giá 9.600 tỷ đồng; Thủ đoạn gây thất thoát hàng trăm tỉ vụ cựu Thứ trưởng nhận hối lộ

Việt Nam dự kiến xây một công trình dưới lòng đất lớn nhất thế giới, phá kỷ lục của Nhật Bản

Hà Nội sẽ xây dựng bể ngầm khổng lồ với dung tích khoảng 125 triệu m³ để chống ngập úng; dự kiến triển khai giai đoạn 2036- 2045.

Trong Quy hoạch Tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm đã được thông qua, Hà Nội sẽ quy hoạch hệ thống không gian ngầm đa năng (giao thông - thương mại - bãi đỗ xe - thoát nước) theo mô hình TOD. Đặc biệt, nghiên cứu xây dựng hệ thống "bể ngầm khổng lồ" chứa nước mưa kết hợp giao thông để giải quyết triệt để ngập úng.

Cụ thể, Hà Nội sẽ xây dựng bể ngầm khổng lồ với dung tích khoảng 125 triệu m³ để chống ngập úng; dự kiến triển khai giai đoạn 2036- 2045.

Với dung tích dự kiến 125 triệu m³, quy mô này tương đương khoảng 50.000 bể bơi Olympic (~2.500 m³/bể), và 180 lần tổng hệ thống G-Cans tại Tokyo – công trình thoát nước ngầm lớn nhất thế giới hiện nay theo Guinness.

Theo đó, hệ thống G-Cans hoàn thành năm 2006, dài 6,3 km, sâu 50–70 m, tổng dung tích khoảng 670.000 m³. Riêng bể chính Pantheon có kích thước tương đương khoảng 140 bể bơi Olympic, được chống đỡ bởi 59 trụ bê tông, mỗi trụ nặng khoảng 500 tấn để chịu áp lực nước khổng lồ.

Về nguyên lý vận hành, G-Cans thu gom nước mưa qua hệ thống đường hầm ngầm, dẫn về bể chứa trung tâm, sau đó bơm ra sông Edogawa với công suất 200 m³/giây khi mực nước cho phép. Mô hình Hà Nội dự kiến vận hành tương tự, xả nước ra hệ thống sông Hồng – Đuống nhằm giảm áp lực cho khu vực nội đô.

Hệ thống G-Cans có khả năng xử lý lượng mưa khoảng 550 mm trong 3 ngày. Sau cơn bão Shanshan năm 2024, công trình này đã trữ lượng nước tương đương 4 lần sân vận động Tokyo Dome mà không gây thiệt hại lớn cho trung tâm Tokyo.

Theo Quy hoạch Tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, mô hình đô thị ngầm cũng đang được nghiên cứu để ứng dụng tại các khu vực cải tạo chung cư cũ với các ga tàu điện ngầm theo mô hình TOD, trung tâm thương mại ngầm kết nối.

Thành phố cũng nghiên cứu bổ sung thêm các hồ điều hòa trữ nước, thoát nước, chống úng ngập tại những khu vực có cốt nền thấp, thường xuyên ngập úng; kết hợp phát triển trồng rừng, đào hồ lớn tích nước dự trữ thoát nước. Nghiên cứu mở rộng một số đoạn, tuyến sông thuộc vành đai xanh, hành lang xanh, bãi sông nhằm tạo dung tích trữ nước, âu chứa nước lớn phục vụ thoát nước.

Ngoài ra, quy hoạch xác định cốt cao độ cho các khu vực và hệ thống thoát nước an toàn, ổn định thông qua các giải pháp: Xây dựng hồ điều hòa, các hồ chứa, hệ thống ngầm kết hợp giao thông trong các tuynel hoặc hào kỹ thuật kích thước lớn để lưu trữ và thoát nước khi mưa to, giảm áp lực cho hệ thống thoát nước chính và hạn chế ngập úng cục bộ.

Khởi công xây siêu sân bay trị giá 9.600 tỷ đồng, quy mô lên tới 30.000ha

Dự án sân bay quốc tế Andem được xem là một trong những công trình hạ tầng lớn nhất tại Gabon những năm gần đây, với đường băng dài 3,5km và khu tổ hợp rộng tới 30.000ha.

Với tổng vốn đầu tư ước tính 365 triệu USD (khoảng 9.600 tỷ đồng), Gabon đã khởi công sân bay quốc tế Andem - dự án được kỳ vọng sẽ mở rộng kết nối hàng không và tái cấu trúc hệ thống logistics quanh thủ đô Libreville.

Lễ khởi công có sự tham dự của Tổng thống Brice Clotaire Oligui Nguema, người chính thức phát động dự án sân bay mới cùng khu đô thị hành chính Libreville 2 - hai công trình được xem là trọng điểm trong chiến lược phát triển hạ tầng và đô thị của quốc gia này.

Sân bay Andem sẽ được xây dựng ở đâu?

Dự án được triển khai tại khu vực Komo-Kango, với vị trí đặt sân bay ở Andem, cách thủ đô Libreville khoảng 60km. Khu vực này nằm gần quốc lộ số 1 của Gabon, được đánh giá có vị trí chiến lược đối với giao thông nội địa và liên kết kinh tế.

Theo thông tin công bố, sân bay sẽ sở hữu đường băng dài 3,5km, nhà ga hành khách rộng 35.000 m2 và toàn bộ tổ hợp hàng không được quy hoạch trên diện tích lên tới 30.000ha.

Với quy mô này, dự án không chỉ đơn thuần là một nhà ga hàng không mà còn bao gồm nhiều hạng mục phụ trợ như bãi đỗ, khu vực logistics, nhà ga VIP dành cho Tổng thống và các công trình phục vụ vận tải hành khách lẫn hàng hóa quy mô lớn.

Hợp đồng xây dựng được trao cho Ebomaf - tập đoàn xây dựng đến từ Burkina Faso, chuyên thực hiện các dự án công trình công cộng và hạ tầng quy mô lớn tại châu Phi.

Kỳ vọng nâng cấp năng lực hàng không và logistics

Chính phủ Gabon xem sân bay quốc tế Andem là mắt xích trọng tâm trong kế hoạch hiện đại hóa ngành hàng không. Dự án được kỳ vọng sẽ giảm tải cho hạ tầng hiện hữu, mở rộng công suất khai thác và cải thiện khả năng kết nối quốc tế.

Đường băng dài 3,5km cho phép tiếp nhận các dòng máy bay cỡ lớn, trong khi nhà ga 35.000 m2 cho thấy định hướng phục vụ lưu lượng hành khách ở quy mô cao.

Theo các ước tính được công bố, sân bay mới có thể đạt công suất tối đa khoảng 5 triệu lượt khách/năm sau khi hoàn thành và đi vào vận hành.

Ngoài vận tải hành khách, dự án cũng được kỳ vọng thúc đẩy hoạt động logistics và vận chuyển hàng hóa nhờ vị trí gần các tuyến giao thông đường bộ và khả năng kết nối với khu đô thị Libreville 2 trong tương lai.

Thủ đoạn gây thất thoát hàng trăm tỉ đồng thuế ở vụ cựu Thứ trưởng nhận hối lộ

Ngoài làm rõ hành vi nhận hối lộ của cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan, cơ quan công tố còn chỉ ra thủ đoạn của nhiều doanh nghiệp trốn nghĩa vụ nộp thuế.

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Thứ trưởng Bộ LĐTBXH cùng 27 bị can, trong đó có Nghiêm Quốc Hưng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long; Nguyễn Đức Nam - Chủ tịch HĐQT Công ty Sona; Nghiêm Văn Định - Giám đốc Công ty Incoop3, về các tội "Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Môi giới hối lộ".

Theo cáo trạng, Công ty Hoàng Long và Công ty JHL Quốc tế và Công ty JHL trong nước đều thuộc sở hữu của Nghiêm Quốc Hưng; các nhân viên của Công ty Hoàng Long cũng đồng thời là nhân viên phục vụ hoạt động chung cho 3 doanh nghiệp này và do Hưng chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động.

Khối đối ngoại do Nghiêm Quốc Hưng trực tiếp phụ trách, nhiệm vụ là tìm doanh nghiệp tại nước ngoài có nhu cầu sử dụng lao động Việt Nam, đàm phán, thỏa thuận về số lượng, tiêu chí của lao động cần tuyển và mức phí phải chi trả cho môi giới nước ngoài;

Khối phát triển nguồn nhân lực và Ban Tài chính do hai cấp dưới của bị can Hưng phụ trách, nhiệm vụ là theo dõi, quản lý, hạch toán thu chi.

Nghiêm Quốc Hưng giao cho các Trưởng phòng của Ban Đối ngoại tìm kiếm đơn hàng tại các thị trường nước ngoài, chủ yếu tại thị trường Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc để đàm phán về tiêu chí, mức lương, mức phí phải chi trả cho môi giới nước ngoài/lao động.

Sau đó họ báo cáo lại để Hưng cân đối và quyết định tổng thu tiền phí cao hơn mức quy định từ 45 - 135 triệu đồng/người (tùy theo từng thị trường, đơn hàng, thời điểm).

Nghiêm Quốc Hưng chỉ đạo Phạm Thị Hạnh (vợ Hưng) và nhóm nhân viên thực hiện việc thu tiền của người lao động cao hơn Hợp đồng dịch vụ ký với người lao động, lập phiếu thu ghi nhận số tiền ít hơn thực tế người lao động đã nộp cho công ty; lập 2 hệ thống sổ kế toán, hạch toán dữ liệu của 3 công ty.

Theo đó, với phần mềm Misa, Hưng chỉ đạo hạch toán, theo dõi đối với các khoản thu chi có đầy đủ hóa đơn chứng từ để báo cáo tài chính theo quy định Nhà nước.

Với phần mềm Smart Soft, Hưng chỉ đạo nhân viên kế toán nội bộ hạch toán, theo dõi trên phần mềm nhưng không cập nhật đưa vào báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng năm, để ngoài sổ kế toán, làm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho Nhà nước.

Với thủ đoạn trên, từ năm 2020 - 2024, ba công ty có tổng doanh thu thực tế hơn 1.800 tỉ đồng; đã để ngoài sổ kế toán, không khai báo cáo thuế 1.200 tỉ đồng; gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 241 tỉ đồng.

Đối với Công ty Sona, từ năm 2021 - 2024, đã thực hiện hoạt động dịch vụ đưa 1.576 người lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài ở Nhật Bản;,Hàn Quốc, Rumani, Hungary, Litva, Uzbekistan.

Quá trình triển khai thực hiện việc thu phí của người lao động, Nguyễn Đức Nam đã bàn bạc, thống nhất chỉ đạo các phòng thu tiền phí của người lao động vượt định mức Nhà nước quy định từ 1.900 - 5.500 USD/lao động (tùy theo từng thị trường, đơn hàng, thời điểm).

Theo cáo buộc, Công ty Sona đã để ngoài số kế toán, không kê khai thuế số tiền hơn 29 tỉ đồng trực tiếp thu và để ngoài số kế toán hơn 12 tỉ đồng.

Tại Công ty Incoop 3, từ năm 2022 - 2024, đã thực hiện hoạt động dịch vụ đưa tổng số 293 người lao động Việt Nam đi làm việc ở Hàn Quốc. Công ty Incoop3 đã để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế số tiền 6 tỉ đồng, gây thiệt hại hơn 432 triệu đồng tiền thuế của Nhà nước.

Nguồn: CafeF; Người Quan Sát; Lao Động

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Một vấn đề ‘rất căng thẳng’ của ngành dệt may; Khởi tố một Chủ tịch HĐQT công ty; Quy chế làm việc của Chính phủ

Người Việt hải ngoại: Nhiều sản phẩm bị thu hồi ở nước ngoài, người Việt đang sử dụng; Bài dự thi "Kể câu chuyện Việt Nam"; Nên ở Nhật làm kỹ sư hay qua châu Âu buôn bán?

Người Việt hải ngoại: Kỳ vọng quan hệ Việt - Thái; Xây lớp học cho trẻ em ở Thái Nguyên; Người đầu tiên chinh phục Everest; Người ở nước ngoài muốn làm căn cước phải làm sao?

Việt Nam: 40 giám đốc bị cảnh báo hoãn xuất cảnh; Lừa góp vốn, nữ bị cáo lãnh 13 năm tù; Vụ Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến; Bàn giao mốc giới triển khai siêu tuyến đường 16 làn xe

Việt Nam: Vụ án nổi cộm trong tuần; Thu hồi đất triển khai tuyến đường 6 tỷ USD; Tổng Lãnh sự bán café trên TikTok Trung Quốc; “Cỗ máy” sản xuất 300 triệu quả trứng/năm

Việt Nam: Yêu cầu TP.HCM quyết tâm di dời 40.000 nhà ven kênh rạch; "Siêu tài sản" sắp lên sàn đấu giá của Trương Mỹ Lan; Tin nóng 24 giờ qua

Việt Nam: Phá hàng loạt đường dây 'hàng hiệu' giả; Đội trưởng kiểm tra thuế tống tiền doanh nghiệp; Bị thu hồi đất, tiền bồi thường không đủ nộp sử dụng đất tái định cư

Việt Nam: Ngân hàng kiện loạt người dùng thẻ tín dụng; Cựu Tổng giám đốc SJC không đồng ý nộp lại 17.758 lượng vàng; Khởi tố Chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang

Lên đầu trang