Việt Nam: KN Holdings khởi động dự án 360ha; Bất động sản Đà Nẵng chờ tăng trưởng; Mai Việt Land kinh doanh Central Lakeside; Khu sinh thái, nghỉ dưỡng trái phép

KN Holdings khởi động dự án điện mặt trời nổi 360 ha

Tập đoàn KN Holdings khởi động dự án Nhà máy điện mặt trời KN Srêpốk 3, ngày 25/6, công suất 304 MW, tổng vốn gần 7.700 tỷ đồng.

Dự án do Công ty Cổ phần Điện mặt trời Srêpốk 3 - thành viên KN Holdings, cùng các đối tác triển khai trên quy mô khoảng 360 ha, gồm 354 ha mặt nước hồ thủy điện Srêpốk 3 và gần 6 ha mặt đất trên địa bàn hai xã Ea Nuôl và Ea Wer (Đăk Lăk). Tổng vốn đầu tư là 7.661 tỷ đồng. Theo quy hoạch, nhà máy có công suất thiết kế 304 MW, tích hợp hệ thống lưu trữ năng lượng, trạm biến áp 500 kV và hạ tầng truyền tải đồng bộ, hướng tới mục tiêu đưa vào vận hành trong quý IV/2027.

Hiện nay, Việt Nam triển khai Quy hoạch điện VIII và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050. Do đó, các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển dịch xanh.

Theo ông Trần Quốc Thanh, Phó tổng giám đốc KN Holdings, nhà máy điện mặt trời nổi KN Srêpốk 3 đồng hành định hướng trên. Dự án được phát triển nhằm bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời khai thác hiệu quả mặt nước hồ thủy điện, tối ưu sử dụng tài nguyên và đóng góp cho quá trình phát triển bền vững của khu vực Tây Nguyên.

Ông Thanh cho hay dự án là bước tiếp theo trong chiến lược mở rộng danh mục đầu tư năng lượng xanh của tập đoàn.

Bên cạnh việc bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, dự án đóng góp khoảng 200 tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách địa phương khi đi vào hoạt động, tạo hàng trăm việc làm trong giai đoạn xây dựng và vận hành. Đơn vị kỳ vọng góp phần nâng hiệu quả khai thác tài nguyên mặt nước, thúc đẩy phát triển kinh tế và thu hút thêm các dòng vốn đầu tư chất lượng vào Đăk Lăk.

Phát biểu tại buổi lễ khởi động ngày 25/6, ông Nguyễn Thiên Văn - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND Đăk Lăk đánh giá cao sự chủ động của KN Holdings và Công ty Cổ phần Điện mặt trời Srepok 3 trong quá trình chuẩn bị dự án. Ông cho biết với quan điểm "thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh", Đăk Lăk cam kết giữ môi trường đầu tư thông thoáng, an toàn, ổn định và thuận lợi để doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh bền vững trên địa bàn.

Lãnh đạo địa phương kỳ vọng dự án sẽ được triển khai đúng tiến độ, trở thành điểm sáng trong chương trình phát triển năng lượng sạch và tăng trưởng xanh của tỉnh.

Trong khi đó, đại diện chính quyền xã Ea Nuôl cũng kỳ vọng dự án sẽ góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng tái tạo của địa phương, tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

KN Holdings là tập đoàn đa ngành thành lập năm 1978 hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, dịch vụ, khu công nghiệp, logistic, năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao. Việc khởi động KN Srêpốk 3 đánh dấu bước tiến trong chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của KN Holdings, đồng thời bổ sung một dự án quy mô lớn vào hệ sinh thái năng lượng xanh tại Tây Nguyên.

Bất động sản Đà Nẵng chờ chu kỳ tăng trưởng mới

Thị trường bất động sản Đà Nẵng đang ghi nhận những diễn biến chậm lại, thanh khoản suy giảm và dòng tiền đầu tư thận trọng.

Thị trường chững lại sau thời kỳ tăng nóng

Trong những tháng đầu năm 2026, diễn biến của thị trường bất động sản Đà Nẵng bước vào giai đoạn "đi chậm lại để định hình lại", với thanh khoản suy giảm so với giai đoạn sôi động trước đó và mặt bằng giá có sự phân hóa rõ nét giữa các khu vực.

Theo ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Công ty Bất động sản An Trường Phát, thị trường hiện chủ yếu vận động theo hướng đi ngang. Giao dịch chậm hơn, trong khi giá đất nền tại một số khu vực đã điều chỉnh khoảng 5 - 10%.

Ông Dũng cho rằng sự phân hóa đang diễn ra khá rõ. Những khu vực thiên về nhu cầu ở thực hoặc nằm xa trung tâm, đặc biệt một số khu vực phía Nam thành phố, ghi nhận mức giảm nhất định do lực cầu chưa mạnh và thời gian lấp đầy còn dài.

Ngược lại, các khu vực ven biển như Sơn Thủy, An Thượng hay dọc tuyến biển Mỹ Khê dù thanh khoản chậm lại nhưng mặt bằng giá vẫn giữ ổn định nhờ lợi thế khai thác du lịch và dịch vụ.

"Các bất động sản có khả năng khai thác tạo dòng tiền vẫn được nhà đầu tư quan tâm. Đặc biệt, khu vực ven biển Đà Nẵng vẫn duy trì sức hút nhờ tiềm năng cho thuê và kinh doanh dịch vụ", ông Dũng nhận định.

Một trong những yếu tố đang tác động mạnh đến thị trường hiện nay, theo ông Dũng, là mặt bằng lãi suất. Chi phí vốn duy trì ở mức cao khiến tâm lý nhà đầu tư thận trọng hơn, dòng tiền vì thế cũng bị thu hẹp đáng kể.

Dù vậy, ông đánh giá triển vọng trung và dài hạn của Đà Nẵng vẫn tích cực khi thành phố tiếp tục được đầu tư mạnh vào hạ tầng và loạt dự án trọng điểm. Giai đoạn 2026 - 2030 được xem là chu kỳ phát triển quan trọng, khi các động lực về tài chính, kinh tế số, logistics, thương mại và dịch vụ đồng loạt được thúc đẩy.

"Đây sẽ là nền tảng giúp giá trị bất động sản tăng trưởng thực chất trong dài hạn. Những khu vực gắn với nhu cầu sử dụng thật và khả năng khai thác hiệu quả sẽ hưởng lợi rõ nhất khi thị trường bước vào chu kỳ mới", ông Dũng nói thêm.

Tương tự, ông Đoàn Thanh Phong, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Bất động sản Dana, cho rằng thị trường đang trong giai đoạn chững lại sau thời kỳ tăng nóng. Đây là quá trình thanh lọc nhà đầu tư, khi dòng tiền ngắn hạn và hoạt động lướt sóng không còn chiếm ưu thế.

Theo ông Phong, xu hướng hiện nay nghiêng về tích lũy và đầu tư trung - dài hạn. Nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, ưu tiên yếu tố pháp lý, giá trị sử dụng và khả năng nắm giữ lâu dài thay vì kỳ vọng lợi nhuận nhanh.

"Thị trường hiện không còn phù hợp với lướt sóng như trước. Pháp lý minh bạch hơn, mặt bằng giá khó tăng đột biến, nên cơ hội ngắn hạn thu hẹp đáng kể", ông Phong nhận định.

Bên cạnh đó, nguồn cung mới gia tăng tại nhiều địa phương cũng khiến người mua có thêm lựa chọn, qua đó kéo dài thời gian ra quyết định và làm thanh khoản chung chậm lại. Tuy vậy, giao dịch vẫn diễn ra, chủ yếu tập trung ở nhóm nhà đầu tư có tầm nhìn 3 - 5 năm.

Dưới góc độ nghiên cứu, ông Trần Trọng Vũ, đồng sáng lập đơn vị SPE.R nhìn nhận thị trường đang chịu tác động đồng thời của nhiều yếu tố vĩ mô, trong đó nổi bật là áp lực lãi suất và sự gia tăng mạnh của nguồn cung.

Ông Vũ phân tích, tăng trưởng tín dụng bất động sản trong thời gian qua ở mức cao, tạo áp lực lên hệ thống ngân hàng khi tốc độ cho vay đang vượt huy động vốn. Điều này khiến chi phí vốn tăng, kéo theo lãi suất cho vay bất động sản duy trì ở mức cao, làm giảm nhu cầu vay mua nhà và đầu tư.

Cùng với đó, nguồn cung trên thị trường tăng nhanh trong khi khả năng hấp thụ chưa theo kịp. Riêng tại Đà Nẵng, nhiều dự án liên tục ra hàng khiến mức độ cạnh tranh ngày càng lớn.

Ngoài ra, lãi suất tiền gửi hấp dẫn cũng khiến một bộ phận nhà đầu tư chuyển hướng sang kênh tiết kiệm thay vì bất động sản. Những yếu tố này cộng hưởng khiến thị trường rơi vào trạng thái giằng co, thanh khoản suy giảm.

"Trong ngắn hạn, thị trường nhiều khả năng vẫn duy trì trạng thái đi ngang, thanh khoản thấp và giá có thể điều chỉnh nhẹ", ông Vũ dự báo.

"Lòng tin" và các động lực dài hạn

Dù đang ghi nhận những diễn biến thận trọng, các doanh nghiệp bất động sản tại Đà Nẵng vẫn đánh giá thị trường còn nhiều lợi thế nhờ đà phát triển mạnh của du lịch, đầu tư công và hàng loạt dự án động lực đang được triển khai. Đáng chú ý, thị trường Đà Nẵng không tăng trưởng dựa trên kỳ vọng hay hiệu ứng tâm lý, mà gắn với những động lực thực chất của nền kinh tế địa phương.

Bà Hà Thị Bích Nghi, Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Châu Âu cho rằng động lực cốt lõi của thị trường bất động sản không nằm ở một chính sách đơn lẻ hay một dự án riêng biệt, mà chính là "lòng tin" được tái lập.

Theo bà Nghi, niềm tin này đang được củng cố từ sự cộng hưởng của ba xung lực quan trọng: từ bộ máy lãnh đạo thành phố, từ hành lang pháp lý Trung ương và từ chính nội lực phát triển của Đà Nẵng.

"Ba xung lực này hội tụ đúng thời điểm là lý do tôi khẳng định: Đà Nẵng đang bước vào chu kỳ tăng trưởng thực, không phải chu kỳ đầu cơ", bà Nghi nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Vĩnh Trân, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An cho biết đà tăng trưởng của bất động sản Đà Nẵng được thúc đẩy bởi ba nền tảng chính: định hướng phát triển đô thị và kinh tế rõ ràng của thành phố; hệ thống hạ tầng và không gian phát triển ngày càng mở rộng với cao tốc, sân bay, cảng biển liên vùng đang dần hoàn thiện; và sự chủ động và đồng hành của chính quyền địa phương trong việc tạo lập môi trường pháp lý minh bạch, ổn định.

Theo ông Trân, các yếu tố này đang cùng nhau tạo nên một nền tảng phát triển bền vững, giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư và hỗ trợ thị trường đi lên một cách chắc chắn hơn.

"Tôi nhận thấy đây thực sự là một chu kỳ tăng trưởng mới, được xây dựng trên sự thay đổi về chất của cả thể chế và năng lực nhà đầu tư. Khác với những giai đoạn phục hồi trước vốn dựa nhiều vào nới lỏng tín dụng hay các cơn sốt cục bộ, lần này động lực đến từ việc cải thiện môi trường pháp lý và tháo gỡ các điểm nghẽn hành chính - vốn là rào cản lớn khiến dòng vốn vào các dự án quy mô lớn bị đình trệ trong nhiều năm", ông Trân phân tích.

Theo ông Trân, điểm đáng chú ý hiện nay là nhiều dự án quy mô lớn đã được khởi động trở lại với kế hoạch giải ngân rõ ràng, thay vì chỉ dừng ở mức "rục rịch" như trước đây. Không chỉ hoàn thiện thủ tục pháp lý, các nhà đầu tư còn chủ động công bố kế hoạch triển khai dài hạn, với dòng vốn được phân bổ theo nhiều giai đoạn, cho thấy mức độ cam kết cao hơn với thị trường...

Mai Việt Land trở thành đơn vị phát triển kinh doanh Central Lakeside

Với vai trò Đơn vị Phát triển Kinh doanh dự án Central Lakeside, Mai Việt Land tiếp tục khẳng định năng lực triển khai các dự án bất động sản cao cấp. Sự hợp tác này chính thức mở ra cơ hội sở hữu khối tài sản ven hồ hiếm hoi ngay tại lõi trung tâm nội đô, mang đến những giá trị tích lũy và khai thác thương mại vượt trội nhờ lợi thế tọa độ kim cương.

Cam kết đồng hành cùng khách hàng tinh hoa

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm, sự xuất hiện của các dự án được quy hoạch bài bản ngay tại những tọa độ trung tâm luôn thu hút sự chú ý lớn từ giới đầu tư sành sỏi. Việc Mai Việt Land chính thức trở thành Đơn vị Phát triển Kinh doanh của Central Lakeside được xem là một bước đi chiến lược, thể hiện tầm nhìn nhạy bén trong việc lựa chọn và phân phối các sản phẩm bất động sản có giá trị thực.

Đánh giá về dự án, ông Nguyễn Đình Đức - Phó Tổng giám đốc Mai Việt Land nhận định: "Central Lakeside là một tổ hợp thương phố sở hữu những ưu thế đặc biệt hiếm có tại trung tâm nội đô. Việc ôm trọn hệ sinh thái mặt nước rộng lớn giữa một tọa độ giao thương sầm uất mang lại giá trị nội tại rất cao cho dự án. Với sự trân trọng tuyệt đối dành cho khách hàng, đội ngũ chuyên viên tư vấn đầu tư của Mai Việt Land cam kết sẽ luôn đồng hành sát sao, cung cấp những thông tin khách quan, minh bạch và đưa ra các giải pháp tài chính, khai thác thương mại tối ưu, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác và hiệu quả."

Trục vàng thương mại kề cận trung tâm hành chính mới

Cùng với bước tiến chiến lược của Mai Việt Land, những thông số quy hoạch chi tiết của Central Lakeside cũng được hé lộ, phác họa rõ nét bức tranh đầu tư đầy tiềm năng. Dự án án ngữ tại ngã tư đắt giá Tố Hữu - Trung Văn, được bao quanh bởi 4 trục đường thông thoáng, tạo nên một tọa độ giao thương nhộn nhịp.

Điểm nhấn làm nên vị thế của Central Lakeside là sự tiệm cận hệ sinh thái tài chính, thương mại, dịch vụ, đón đầu dòng chảy kinh tế sôi động của khu vực. Đặc biệt, dự án nằm ngay gần Trung tâm Hành chính Quốc gia mới với quy mô 55ha - nơi dự kiến quy tụ Trụ sở các Bộ, ngành Trung ương trong tương lai. Lợi thế này không chỉ tạo ra một cộng đồng dân cư tri thức cao mà còn bảo chứng cho nguồn khách hàng ổn định, có sức mua lớn, phục vụ đắc lực cho các hoạt động kinh doanh thương mại.

Quy hoạch sinh thái hiếm có và thiết kế sang trọng bởi đơn vị danh tiếng

Bên cạnh trục giao thương sầm uất, Central Lakeside sở hữu tầm nhìn khoáng đạt và không gian xanh mát nhờ lợi thế tiếp giáp trực tiếp 3 mặt hồ: Công viên hồ điều hòa Mễ Trì 17,2ha (sở hữu 12ha mặt nước tương đương Hồ Gươm) và Hồ Trung Văn 2,7ha. Quỹ đất ven hồ hữu hạn tại nội đô không chỉ đóng vai trò cải thiện vi khí hậu mà còn là yếu tố lõi kiến tạo sức hấp dẫn trường tồn cho tài sản.

Từ tọa độ sinh thái này, cư dân dễ dàng tiếp cận vòng tròn "siêu kết nối" của Thủ đô: chỉ mất 3 - 7 phút để di chuyển tới đường Vành đai 3, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Sân vận động Mỹ Đình cùng mạng lưới y tế, giáo dục, trung tâm thương mại quy mô lớn, đồng thời đón đầu dư địa tăng trưởng từ tuyến quy hoạch tuyến Metro mới.

Trên nền tảng vị trí đắt giá đó, 112 căn thương phố mang ngôn ngữ kiến trúc đương đại từ đơn vị thiết kế danh tiếng thế giới StudioMilou (Pháp), nổi bật với hệ vật liệu ngoại thất cao cấp và diện tích mặt kính lớn hướng hồ. Với cấu trúc 5 tầng, 1 tum cùng diện tích sử dụng lên tới 593m², mỗi sản phẩm giải quyết trọn vẹn bài toán khai thác "3 trong 1": An cư đẳng cấp - Kinh doanh sinh lời - Cho thuê linh hoạt. Sự cộng hưởng giữa cảnh quan mặt nước, hạ tầng đồng bộ và năng lực triển khai từ Mai Việt Land hứa hẹn đưa Central Lakeside trở thành khối tài sản tích lũy giá trị bền vững cho giới đầu tư.

Khu sinh thái, nghỉ dưỡng trái phép "thâu tóm" 40ha đất bãi sông Hồng

Là những khu đất vàng, nhiều năm nay, các vùng đất ven sông Hồng đã bị "phân chia" và "sở hữu" bởi các cá nhân theo nhiều cách khác nhau.

Chiếm đất bãi bồi ven sông Hồng làm khu sinh thái, nghỉ dưỡng

Thông qua sự giới thiệu của người dân địa phương, chúng tôi tìm đến khu du lịch sinh thái Vườn nhãn Long Biên (phường Long Biên, thành phố Hà Nội). Khu đất này rộng hàng chục héc-ta, nằm ven sông Hồng; thuộc quản lý của UBND phường Long Biên.

Thế nhưng, bằng một cách nào đó, khu vực này đã bị một số cá nhân khai thác như tài sản riêng. Các công trình "mọc" lên thành các khu vui chơi, sinh thái, phục vụ hoạt động kinh doanh, ăn uống, mang về nguồn lợi nhuận không nhỏ.

Trong vai những người có nhu cầu thuê địa điểm tổ chức vui chơi, dã ngoại, chúng tôi tìm đến khu du lịch sinh thái Vườn nhãn Long Biên. Ngay từ cổng vào, một thanh chắn barie được dựng chắn ngang lối đi. Một mã QR được dán công khai. Khách vào chụp ảnh, tham quan khu du lịch sinh thái phải mua vé với giá 50.000 đồng/người, chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân.

Tại đây, chúng tôi gặp bà Bình (tên nhân vật đã thay đổi), giới thiệu là mẹ của chị Huyền - người được cho là chủ khu sinh thái Vườn nhãn Long Biên, có quyền quản lý, điều hành mọi hoạt động ở khu vực này.

Theo bà Bình, nhờ sở hữu vị trí thuận lợi ngay ven sông Hồng, nên khu vực này không chỉ đông khách vào dịp cuối tuần, mà ngày thường cũng luôn có người đến tham quan, chụp ảnh.

Mỗi đoàn khách thường từ 15 - 20 người, có thể tự mang theo thực phẩm, bếp nướng hoặc thuê các dịch vụ do phía khu sinh thái cung cấp. Đối với khách lưu trú qua đêm, mức phí được áp dụng cao hơn, 80.000 đồng/người.

"Ở đây đông lắm. Chuẩn bị có đám cưới vào này, rồi các công ty lớn cũng tổ chức sự kiện ở đây. Có doanh nghiệp tổ chức chương trình quy mô lên tới hàng nghìn người. Các sự kiện lớn hầu như đều vào đây hết. Con bảo làm gì có chỗ nào rộng mà lại đẹp như thế này đâu", bà Bình giới thiệu.

Khi chúng tôi đặt câu hỏi về dịch vụ lưu trú qua đêm, bà Bình cho hay, khu vực này có đầy đủ các hạng mục phục vụ khách nghỉ lại. Ngoài các lều lưu trú còn có nhà container, nhà kính, nhà gỗ, thậm chí cả một xe buýt được cải tạo thành nơi nghỉ qua đêm.

"Tất cả đều là chỗ nghỉ hết. Trong đó đều là công trình khép kín, có điều hòa, quạt đầy đủ. Ngoài ra còn có cả những lều Mông Cổ nữa", bà Bình nói.

Giá thuê các hạng mục lưu trú được áp dụng tùy theo từng loại hình. Nhà kính có giá 1,5 triệu đồng, nhà gỗ 1 triệu đồng, xe buýt cải tạo thành nơi nghỉ qua đêm có mức giá tương đương nhà kính, các lều Mông Cổ được cho thuê với giá 500.000 đồng/lều.

Trong câu chuyện với chúng tôi, người phụ nữ này cũng cho biết, trận bão xảy ra năm ngoái khiến nước lũ dâng cao, làm ngập gần như toàn bộ khu vườn nhãn, buộc chủ cơ sở phải đầu tư, sửa chữa lại nhiều hạng mục.

"Khu này Huyền đầu tư gần 20 năm rồi. Đường đi ở đây hoàn toàn do Huyền làm hết. Trước kia muốn vào đây phải xắn quần lội bùn, không có đường đi đâu. Toàn bộ tuyến đường này đều do mình làm cả. Tính cả phần bãi sông thì diện tích khu du lịch sinh thái Vườn Nhãn lên tới gần 40ha", bà Bình khẳng định.

Khi được hỏi về việc xuất hóa đơn đối với các dịch vụ lưu trú, bà Bình cho biết, khách hàng có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với chị Huyền để được hỗ trợ. Tuy nhiên, chi phí phát sinh liên quan đến hóa đơn sẽ do khách hàng tự chi trả.

"Cứ liên hệ với Huyền, hóa đơn bao nhiêu phần trăm thì phải chịu phần trăm đó, Huyền sẽ làm cho. Còn tiền vé vào cổng tham quan, chụp ảnh thì không có hóa đơn đâu", bà Bình nói.

"Nhà chị hiện nay chưa có hóa đơn đỏ, không có VAT gì hết"

Ngay sau đó, chúng tôi liên hệ với chị Huyền để tìm hiểu thêm về hoạt động kinh doanh tại khu sinh thái Vườn Nhãn. Khi bày tỏ nhu cầu thuê địa điểm để tổ chức sự kiện quy mô hơn 500 người, chị Huyền khẳng định khu vực này hoàn toàn có khả năng đáp ứng.

"Thoải mái em ạ. Ở đây hàng nghìn người, thậm chí 2.000 người vẫn còn được. Riêng nhà xe bus màu hồng trong khu du lịch sinh thái Vườn nhãn có thể ở được từ 30 - 40 người", chị Huyền cho biết.

Về dịch vụ ăn uống, người phụ nữ này giới thiệu mức giá thấp nhất là 250.000 đồng/người. Mức giá đã bao gồm vé vào cổng, sân chơi, bàn ghế và mái che phục vụ sự kiện. Khách hàng có thể lựa chọn các hình thức buffet nướng hoặc buffet lẩu tùy theo nhu cầu.

Khi được hỏi về khả năng xuất hóa đơn đối với các khoản chi phí tổ chức sự kiện, chị Huyền cho biết hiện cơ sở chưa có hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) mà chỉ có thể cung cấp hóa đơn bán lẻ thông thường.

"Nhà chị hiện nay chính xác là chưa có hóa đơn đỏ, mà chỉ có hóa đơn bán lẻ bình thường thôi", chị Huyền nói.

Đối với các suất ăn được phục vụ tại khu du lịch sinh thái Vườn nhãn, chị Huyền cũng thừa nhận đây là dịch vụ do cơ sở tự thực hiện nên không có hóa đơn VAT.

Theo lời người phụ nữ này, khách hàng có nhu cầu lấy hóa đơn VAT, cơ sở sẽ phải thông qua một đơn vị khác để thực hiện việc xuất hóa đơn. Tuy nhiên, chi phí sẽ tăng đáng kể so với mức giá mà khu du lịch đang chào bán.

"Nếu em lấy VAT thì chị phải liên hệ đơn vị khác. Hóa đơn VAT thì chi phí đội lên khoảng 18%. Mà hóa đơn đó lại xuất theo lĩnh vực khác, kiểu như loa đài, sân khấu ấy.

Còn nếu xuất hóa đơn theo suất ăn thì không phải thực đơn này nữa, chị phải gửi em thực đơn khác với giá cao hơn. Vì đơn vị của họ có công ty, có hóa đơn đầy đủ. Suất ăn của họ tối thiểu phải từ 350.000 đồng, 400.000 đồng, thậm chí 500.000 đồng một suất, chứ không có giá rẻ như của nhà mình", chị Huyền nói.

Nguồn: Vnexpress; Nhà Đầu Tư; Tiền Phong; Lao Động

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Bất động sản nửa cuối 2026; Doanh nghiệp Hàn đầu tư tại Huế; 5 dự án metro 1,3 triệu tỷ; Trung Quốc trúng thầu 1,5 tỷ USD; Trần Đình Long cho ra 1 triệu sản phẩm mỗi ngày

Việt Nam: Áp lực cắt lỗ, giảm giá chung cư và đất nền; VinFast lập kỷ lục tại thị trường 1,4 tỷ dân; Hàn Quốc đề xuất “liên minh ba bên”; Giá bất động sản thời gian tới

Đức: Ngành bánh mất khả năng thanh toán tăng đáng kể; Hơn 2.000 công ty phá sản trong một tháng, cao nhất 20 năm qua

Việt Nam: Bất động sản giảm giá, người mua vẫn chưa xuống tiền; VinFast lập kỷ lục; Giá cám tăng, giá gà giảm, người nuôi ôm lỗ; Căn hộ mở bán ồ ạt, đất nền hạ nhiệt

Việt Nam: Thương mại điện tử càng bán càng lỗ; 6 tháng Trần Đình Long bán 200.000 heo; Tài xế taxi Phạm Nhật Vượng môi trường tốt nhất châu Á; Bất động sản thương mại tăng nhiệt

Việt Nam: ĐH của Phạm Nhật Vượng giúp mang về 130 tỷ USD; Các ngân hàng trung ương tích cực mua, bán vàng; Một thế lực “xả” nửa nghìn tỷ cổ phiếu; Lãi suất Agribank

Việt Nam: Thêm hệ thống kim cương dừng hoạt động; Doanh nghiệp Nguyễn Bá Dương ghi dấu tại các dự án; “Siết” kiểm tra thông quan; 6 tập đoàn đổ 200 tỷ USD vào 40 dự án

Việt Nam: Giá chung cư mới tăng mạnh; Bất động sản phục hồi chọn lọc; M&A bất động sản đổi chiều; Niềm tin doanh nghiệp châu Âu tăng mạnh; Vụ buôn lậu kim cương

Lên đầu trang