Việt Nam: Kiến nghị giảm giờ làm, tăng thêm 2 ngày nghỉ; Chưa thuê đất vẫn khai thác khoáng sản; Chưa đánh thuế giao dịch vàng miếng; Sắp sở hữu công trình lịch sử

Kiến nghị giảm giờ làm xuống 40-44 giờ/tuần, tăng thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh (từ 2 đến 5-9)

Tại phiên trọng thể Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 sáng 4-6, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam - đã trình bày báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn đối với Đảng, Nhà nước.

Kiến nghị tăng thêm 2 ngày nghỉ lễ

Đây là những vấn đề lớn được tổng hợp từ hàng vạn ý kiến, với 60 nhóm vấn đề mà đoàn viên, lao động cả nước quan tâm, mong muốn, đề xuất, hiến kế kiến nghị với Đảng, Nhà nước và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cụ thể, người lao động đề nghị Quốc hội sửa đổi toàn diện Bộ luật Lao động 2019 phù hợp mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xu hướng việc làm, phát triển của khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, "chuyển đổi xanh"…

Trong đó có đề xuất sửa đổi, quy định lộ trình giảm thời giờ làm việc bình thường của người lao động xuống còn từ 40 - 44 giờ/tuần thống nhất với khu vực công. Họ cũng mong muốn Đảng, Nhà nước xem xét bổ sung tăng 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh (nghỉ từ mùng 2 đến 5-9), tạo cơ hội cho người lao động được đưa con đến trường trong ngày khai giảng.

Việc này, theo ông Hiểu, cần kết hợp với các giải pháp nâng cao năng suất lao động để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Cạnh đó là bổ sung quy định về việc doanh nghiệp có nghĩa vụ bố trí thời gian cho người lao động nghỉ làm việc, có hưởng lương để học tập chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước (có thể gắn với Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11 hằng năm).

Đoàn viên cũng mong muốn bổ sung các quy định về trách nhiệm của chủ sử dụng lao động về bữa ăn ca, chăm sóc sức khỏe tâm thần, hỗ trợ giảm căng thẳng (stress) và phòng chống kiệt sức tại nơi làm việc cho người lao động trong môi trường áp lực cao.

Mong muốn kiểm soát, bình ổn giá điện, nước, xăng, dầu

Về tiền lương, người lao động mong tiếp tục thực hiện toàn diện cải cách chính sách tiền lương cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và sớm hình thành chủ trương lương đủ sống cho người lao động thay thế lương tối thiểu, giúp người lao động có thu nhập đủ sống, hướng tới có tích lũy.

Họ cũng mong cấp có thẩm quyền có giải pháp hữu hiệu kiểm soát, bình ổn giá cả hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt là giá điện, nước, lương thực, xăng, dầu, kiểm soát lạm phát, nhằm giảm áp lực chi tiêu; người lao động thực sự có thể đảm bảo sinh hoạt, cuộc sống bằng mức lương hiện hưởng.

Cạnh đó, đoàn viên, lao động mong muốn được quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng xã hội, nhà ở xã hội, thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục cho công nhân, lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất.

Phát triển nhà ở xã hội cho công nhân thuê gắn với quy hoạch đô thị thông minh và dịch vụ thiết yếu, ưu tiên nằm trong hoặc gần, sát khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất để người lao động có nhu cầu thực sự được tiếp cận và mua nhà ở xã hội đúng đối tượng, đúng giá niêm yết, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, đẩy giá, mua chênh lệch. Đáng chú ý, người lao động mong có các gói tín dụng ưu đãi dài hạn cho công nhân thuê - thuê mua nhà ở xã hội.

Cũng theo ông Hiểu, còn nhiều kiến nghị khác mong muốn đảm bảo biên chế cán bộ công đoàn chuyên trách sau sắp xếp tổ chức bộ máy hay nghiên cứu việc thành lập công đoàn tại các cơ quan hành chính, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp hưởng 100% lương từ ngân sách nhà nước…

Chưa có hợp đồng thuê đất nhưng vẫn khai thác khoáng sản

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa vừa có kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên đề công tác quản lý, cấp phép, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh này.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có nhiều sai sót

Theo kết luận thanh tra, từ năm 2020 đến năm 2025, UBND tỉnh đã ban hành 3 quyết định về phê duyệt các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

Trong đó có 18 công ty được cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản đều thuộc khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Việc xác định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thực hiện theo trình tự thủ tục, thẩm quyền và phù hợp với quy hoạch được phê duyệt theo quy định.

Tuy nhiên, thanh tra Khánh Hòa xác định UBND tỉnh Khánh Hòa và UBND tỉnh Ninh Thuận (trước sáp nhập) chưa công khai danh sách khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên trang thông tin điện tử là thực hiện không đúng quy định theo nghị định 158.

Trách nhiệm sai sót này thuộc về Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa năm 2020, năm 2022; Sở Nông nghiệp và Môi trường Ninh Thuận năm 2022 (trước sáp nhập).

Về cấp phép thăm dò khoáng sản, Thanh tra xác định trong số 18 công ty nêu trên có 1 công ty dược Bộ Công nghiệp cấp phép thăm dò, 16 công ty được UBND tỉnh cấp giấy phép và 1 công ty được UBND tỉnh phê duyệt bằng công văn.

Qua thanh tra xác định có 6/16 công ty được cấp giấy phép thăm dò có hồ sơ đảm bảo thành phần, trình tự thực hiện; 10/16 công ty được cấp giấy phép thăm dò có hồ sơ chưa đảm bảo thành phần, trình tự thủ tục (không có văn bản xác nhận vốn chủ sở hữu, không lấy ý kiến các cơ quan liên quan, không thực hiện kiểm tra thực địa...) theo quy định tại nghị định số 160, Luật Khoáng sản 2010, nghị định số15, nghị định số 158.

Ngoài ra, Thanh tra Khánh Hòa cũng xác định UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt thăm dò khoáng sản cho doanh nghiệp B.H. mà không phải cấp giấy phép thăm dò khoáng sản là không đúng quy định.

Trách nhiệm đối với sai sót nêu trên thuộc về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Thuận; các Chi cục Khoáng sản và Bảo vệ môi trường trực thuộc (trước sáp nhập).

Nhiều chủ tịch xã quản lý đất đai trong khai thác khoáng sản chưa chặt chẽ

Về việc cấp phép khai thác khoáng sản, trong 18 công ty nêu trên có 16 công ty được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản, 2 công ty chưa có giấy phép khai thác khoáng sản.

Thanh tra xác định có 14/16 công ty được cấp phép có hồ sơ không đảm bảo thành phần, trình tự thủ tục (không có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường, không gửi văn bản lấy ý kiến đến các cơ quan có liên quan...).

Liên quan đến việc thanh, kiểm tra trong hoạt động quản lý khai thác khoáng sản, Thanh tra Khánh Hòa xác định Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa và Sở Nông nghiệp và môi trường Ninh Thuận (trước sáp nhập) thực hiện chưa đầy đủ các nội dung theo kết luận thanh của Chánh Thanh tra tỉnh là thực hiện không đúng quy định Luật Thanh tra năm 2025.

Thanh tra Khánh Hòa xác định có nhiều công ty đã tiến hành khai thác khoáng sản kể từ khi được cấp giấy phép cho đến nay nhưng chưa được UBND tỉnh cho thuê đất, là thực hiện không đúng theo quy định tại Luật Khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản của UBND tỉnh.

Thanh tra Khánh Hòa cũng xác định từ năm 2020 đến nay, nhiều công ty trong số 18 công ty nêu trêu đều có báo cáo tình hình hoạt động khai thác khoáng sản cho Sở Nông nghiệp và Môi trường, tuy nhiên sở này không tiến hành kiểm tra hoặc xử phạt các đơn vị khai thác khi chưa có hợp đồng thuê đất vì vậy công tác quản lý của sở này chưa chặt chẽ.

Thanh tra cũng xác định: chủ tịch UBND xã Nam Cam Ranh, xã Vạn Ninh và xã Vạn Hưng, phường Ba Ngòi (cũ) chịu trách nhiệm về công tác quản lý đất đai trong hoạt động khoáng sản chưa chặt chẽ, dẫn đến vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với các công ty nêu trên là thực hiện không đúng theo quy định Luật Đất đai năm 2013.

Bộ Tài chính: Chưa đánh thuế thu nhập cá nhân với giao dịch vàng miếng

Bộ Tài chính cho biết hiện chưa đưa ra quy định cụ thể về việc áp dụng thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng. Việc triển khai chính sách này sẽ chỉ được xem xét khi khung pháp lý quản lý thị trường vàng được hoàn thiện và các điều kiện tổ chức thực hiện đã sẵn sàng.

Thông tin được nêu trong Bản giải trình, tiếp thu dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Theo góp ý của Ngân hàng Nhà nước, cơ quan này đề nghị bổ sung quy định hướng dẫn áp dụng thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu từ giao dịch chuyển nhượng vàng miếng. Tuy nhiên, việc áp dụng không bao gồm các trường hợp cá nhân mua bán vàng nhằm mục đích tích lũy, tiết kiệm hoặc nắm giữ tài sản dài hạn, không phục vụ hoạt động kinh doanh.

Ngân hàng Nhà nước cho rằng việc nghiên cứu chính sách thuế đối với giao dịch vàng phù hợp với định hướng của Chính phủ trong việc nâng cao tính minh bạch của thị trường vàng, đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý giám sát, hạn chế tình trạng đầu cơ.

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15, thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vàng miếng thuộc diện chịu thuế với mức thuế suất 0,1% tính trên giá trị từng giao dịch.

Tuy nhiên, dự thảo Nghị định hiện chưa có quy định chi tiết về ngưỡng áp thuế, phương pháp tính thuế cũng như thời điểm triển khai đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng.

Ngân hàng Nhà nước cho rằng việc sớm ban hành hướng dẫn là cần thiết trong bối cảnh thị trường vàng trong nước có nhiều biến động, giá vàng tăng mạnh và tiềm ẩn nguy cơ đầu cơ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tăng tính minh bạch của thị trường.

Ở góc độ địa phương, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng cho biết Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 đã xác định thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng là khoản thu nhập khác thuộc diện chịu thuế. Tuy nhiên, dự thảo Nghị định chưa làm rõ nhiều nội dung quan trọng như ngưỡng giá trị chịu thuế, mức thuế suất cụ thể hay cách thức tính thuế. Do đó, địa phương kiến nghị cần có hướng dẫn cụ thể để bảo đảm thống nhất trong quá trình thực hiện, tránh gây khó khăn cho cả cơ quan thuế và người nộp thuế.

Phản hồi các ý kiến trên, Bộ Tài chính cho biết Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 đã giao Chính phủ quyết định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng và điều chỉnh thuế suất phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Theo Bộ Tài chính, đây là cơ sở pháp lý để Chính phủ xem xét áp dụng chính sách thu thuế khi các điều kiện về quản lý thị trường và hạ tầng phục vụ quản lý được hoàn thiện.

Bộ Tài chính cũng cho biết Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các bộ, ngành xây dựng đề án thành lập sàn giao dịch vàng để trình Chính phủ. Sau khi đề án được thông qua, các cơ quan chức năng sẽ có thêm cơ sở để hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh hoạt động thị trường vàng.

"Chỉ khi hệ thống quy định quản lý thị trường vàng được xây dựng đầy đủ và phù hợp, việc xem xét áp dụng thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng vàng của cá nhân mới có cơ sở triển khai. Vì vậy, nội dung này chưa được quy định chi tiết trong dự thảo Nghị định hiện nay"- Bộ Tài chính nêu rõ.

Việt Nam sắp sở hữu công trình chưa từng có trong lịch sử: Sức chứa hơn 4.000 chỗ lớn hơn cả nơi trao giải Oscar, do kiến trúc sư tên tuổi thế giới thiết kế

Nhà biểu diễn đa năng APEC là một trong ba cấu phần chính của Dự án Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang).

Với tổng diện tích sàn xây dựng 67.720 m2, công trình gồm 6 tầng nổi và 1 tầng hầm, sức chứa hơn 4.030 chỗ ngồi. Quy mô này biến Nhà biểu diễn đa năng APEC vào nhóm lớn ở châu Á, thậm chí hơn cả Dolby Theatre (Mỹ) nơi diễn ra lễ trao giải Oscar (3.400 chỗ ngồi).

Một điểm khác biệt đáng chú ý là cách tiếp cận thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, với sự tham gia của SOM (Mỹ) và Apeiro - những đơn vị tư vấn quen thuộc với các công trình biểu diễn lớn tại châu Á và Bắc Mỹ.

Điều này giúp Nhà hát APEC không chỉ lớn về quy mô, mà còn được định vị ngay từ đầu để vận hành các show diễn quốc tế dài hạn, thay vì chỉ phục vụ biểu diễn định kỳ như nhiều nhà hát trong khu vực.

Hình dáng nhà hát mang trong mình triết lý phương Đông sâu sắc: khối nhà hát hình tròn biểu tượng của Trời, đặt cạnh Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC hình vuông, biểu trưng cho Đất, gợi nhắc quan niệm “Trời tròn - Đất vuông” trong văn hóa Á Đông.

Bao phủ bên ngoài là lớp vỏ lấy cảm hứng từ họa tiết vảy rồng, hình ảnh gắn liền với truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên, biểu trưng cho nguồn cội thiêng liêng của dân tộc và quyền uy của văn hóa phương Đông.

Mái nhà hát được nâng đỡ bởi 50 cột trụ, ẩn dụ cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, đồng thời gợi liên tưởng đến lũy tre làng, hình ảnh thân thuộc trong ký ức văn hóa Việt.

Với sân khấu rộng 30m và sức chứa 4.030 chỗ ngồi, nhà hát được thiết kế để đáp ứng các chương trình biểu diễn và sự kiện quy mô lớn.

Khi bước vào bên trong, hành trình của huyền thoại tiếp tục được kể bằng ngôn ngữ nội thất. Không gian tầng 1 mở ra hành trình như bước vào lòng ngọc trai, một biểu tượng của Phú Quốc.

Tại các khu lounge công cộng, những chi tiết gợi nhớ làng quê, xóm chài như mái lá, vật liệu đan hay bề mặt gỗ được đưa vào trong thiết kế.

Tầng 2 được dẫn lối bởi thảm cỏ xanh mướt từ bên ngoài. Khán phòng cũng là “trái tim” của công trình mang tên Lạc Long Quân. Thiết kế trần xếp lớp gợi liên tưởng đến mái ngói truyền thống, trong khi các mảng tường được xử lý với họa tiết lấy cảm hứng từ vảy rồng.

Theo kế hoạch, toàn bộ phần mặt ngoài của dự án sẽ hoàn thành vào tháng 10/2026, trước khi bước vào giai đoạn hoàn thiện nội thất, hướng tới mốc hoàn thành tổng thể vào đầu năm 2027, sẵn sàng cho APEC.

Nguồn: Tuổi Trẻ; Người Lao Động; CafeF

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Người Việt hải ngoại: Nghiên cứu sinh giành học bổng Apple; Làm TGĐ từ năm 27 tuổi; Chủ tịch Hạ viện Czech ghi nhận đóng góp của cộng đồng; 2 người bị bắt ở Indonesia

Lên đầu trang