Việt Nam: Khách quốc tế 5 tháng cao nhất lịch sử; Cây cầu 2.300 tỷ sở hữu kỷ lục về tốc độ xây dựng; Một công ty bị phạt 150 triệu đồng, thu hồi 8 sản phẩm

Khách quốc tế đến Việt Nam 5 tháng cao nhất lịch sử

Theo số liệu từ Cục Thống kê công bố sáng 3/6, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5 ước đạt 1,78 triệu lượt, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 5 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 10,6 triệu lượt, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức kỷ lục của 5 tháng đầu năm từ trước đến nay.

Lượng khách nhập cảnh bằng đường hàng không tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 1,45 triệu lượt trong tháng 5, tiếp đến là đường bộ (hơn 303.000 lượt) và đường biển.

Xét về động lực tăng trưởng, Nga là thị trường tăng trưởng cao nhất (194%) so với cùng kỳ năm ngoái, đứng thứ hai là Philippines (71%). Tháng 4 và 5, lần đầu tiên Philippines liên tiếp lọt top 10 thị trường khách lớn nhất của Việt Nam.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh từng nhận định Việt Nam và Philippines có nhiều nét tương đồng về tài nguyên. Việc các hãng hàng không mở rộng đường bay thẳng đã góp phần thúc đẩy lượng du khách qua lại giữa hai nước. Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III cũng khẳng định Việt Nam đang trở thành điểm đến ngày càng hấp dẫn với du khách Philippines.

Giải thích lý do Việt Nam tăng trưởng trong bối cảnh chính trị thế giới bất ổn, Cục Du lịch cho rằng Việt Nam đã và đang định vị được là một điểm đến an toàn. Việt Nam có môi trường chính trị ổn định, trật tự xã hội được đảm bảo, khả năng kiểm soát rủi ro hiệu quả, du khách có thể yên tâm di chuyển, trải nghiệm chính là các lợi thế cạnh tranh rõ rệt.

Bên cạnh đó, sức hấp dẫn của du lịch Việt còn đến từ sự đa dạng về tài nguyên, bản sắc văn hóa, chi phí phải chăng và chính sách nới lỏng, miễn thị thực cho nhiều thị trường tiềm năng.

"Trong bối cảnh chi phí đi lại toàn cầu gia tăng, những điểm đến dễ đến, dễ đi và tối ưu chi phí đang có lợi thế rõ rệt, và Việt Nam đang tận dụng tốt xu hướng này", theo Cục Du lịch.

Tính riêng tháng 5, lượng khách sụt giảm 2-10% tại các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc, Campuchia, Nga và Philippines. Giảm mạnh nhất trong top 10 thị trường gửi khách đến Việt Nam phải kể đến Mỹ và Australia, lần lượt là 28 và 36%.

Lý giải sự chững lại của tháng 5 so với các tháng trước, giám đốc các công ty lữ hành chuyên đón khách quốc tế cho rằng đây là "diễn biến bình thường, không đáng lo". Cao điểm đón khách quốc tế của Việt Nam bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau. Giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8 là cao điểm du lịch nội địa, khi nhiều gia đình tổ chức đi chơi dịp học sinh nghỉ hè.

Bên cạnh đó, châu Âu và các quốc gia trong khu vực cũng đang bước vào cao điểm hè nên thị trường khách quốc tế bị chia sẻ với các điểm đến còn lại trên thế giới.

Ở chiều ngược lại, Nhật Bản là thị trường duy nhất trong top 10 có sự tăng trưởng vào tháng 5 (tăng 11% với hơn 73.000 lượt). Trước đó, tháng 4 là thời điểm lượng khách Nhật Bản chạm đáy với chỉ 64.000 lượt.

Phó tổng giám đốc Công ty Du lịch Việt Phạm Anh Vũ cho rằng giá vé máy bay là rào cản chính gây sụt giảm vào tháng 4. Xung đột Trung Đông dẫn đến khủng hoảng năng lượng, khiến hơn 60% hãng bay châu Á dự kiến tăng phụ thu hoặc tăng giá vé kể từ giữa tháng 3, theo khảo sát từ Cục Hàng không Việt Nam. Bên cạnh đó, người Nhật cũng có xu hướng ở lại trong nước ngắm hoa anh đào vào tháng 4.

Tuy nhiên, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông Công ty Du lịch Vietluxtour, nhận định sự tụt hạng của khách Nhật trong tháng 4 chỉ là biến động ngắn hạn.

"Nhật Bản vẫn là thị trường chất lượng với mức chi tiêu cao gấp 2-3 lần các thị trường khác, thời gian lưu trú tương đối từ 4 đến 7 ngày", bà Thu đánh giá và cho biết thêm thị trường này luôn duy trì tỷ lệ khách quay lại rất cao.

Cây cầu 2.300 tỷ do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư, sở hữu kỷ lục chưa từng có về tốc độ xây dựng công trình bắc qua sông Cấm

Được thông xe vào ngày 15/7/2025, cầu Hoàng Gia (cầu Máy Chai) bắc qua sông Cấm trở thành tuyến kết nối quan trọng giữa đảo Vũ Yên và trung tâm TP Hải Phòng, góp phần thúc đẩy giao thương, mở rộng không gian phát triển đô thị và tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội cho khu vực.

Ngày 15/7/2025, cầu Hoàng Gia (cầu Máy Chai) do Tập đoàn Vingroup đầu tư đã chính thức thông xe. Công trình kết nối trực tiếp dự án Vinhomes Royal Island trên đảo Vũ Yên với trung tâm TP Hải Phòng.

Cầu Hoàng Gia bắc qua sông Cấm, được khởi công vào tháng 9/2023 với tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng. Đây là công trình đầu tiên kết nối trực tiếp khu trung tâm hiện hữu của Hải Phòng với đảo Vũ Yên, mở ra không gian phát triển đô thị mới của thành phố cảng.

Với thời gian thi công khoảng 22 tháng (chưa đầy 2 năm), cầu Hoàng Gia trở thành cây cầu vượt sông Cấm được xây dựng nhanh nhất từ trước đến nay , vượt qua các công trình như cầu Kiền (khoảng 28 tháng), cầu Bính (khoảng 32 tháng) và cầu Hoàng Văn Thụ (khoảng 33 tháng).

Công trình có tổng chiều dài gần 2,2 km, mặt cầu rộng 21 m với 4 làn xe, cầu dẫn hai đầu rộng 17,5 m. Điểm đầu nằm trên đảo Vũ Yên, kết nối trực tiếp với tuyến phố đi bộ công viên Vũ Yên; điểm cuối giao với đường Lê Thánh Tông, thuộc phường Gia Viên, TP Hải Phòng.

Cầu Hoàng Gia có vị trí đắc địa, bắc qua sông Cấm. Một bên là trung tâm đô thị lõi, nơi có các bến cảng truyền thống một thời của Hải Phòng với nhiều giá trị văn hóa, lịch sử; một bên là khu đô thị mới trẻ trung, sôi động trên đảo Vũ Yên đang dần hình thành.

Trước khi cây cầu được đưa vào khai thác, việc di chuyển từ trung tâm thành phố đến đảo Vũ Yên mất khoảng 30 phút. Hiện nay, quãng đường này chỉ còn khoảng 5 phút. Bên cạnh đó, công trình còn kết nối trực tiếp trục giao thông chính của Vinhomes Royal Island với đường Lê Thánh Tông, góp phần gia tăng khả năng phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch cho khu vực.

Việc rút ngắn đáng kể thời gian kết nối được kỳ vọng sẽ tạo động lực để đảo Vũ Yên trở thành cực tăng trưởng mới của Hải Phòng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Về kiến trúc, cầu Hoàng Gia được thiết kế theo ý tưởng “Cửa Thế Giới”, nổi bật với hai tháp nghiêng về phía sông - tạo hình vòm cong như cánh cửa mở ra, đón chào bạn bè quốc tế và tiễn những chuyến tàu vươn ra biển lớn. Hình dáng tháp cầu lấy cảm hứng từ cánh chim vươn cao, biểu trưng cho khát vọng phát triển của thành phố cảng.

Mỗi tháp cầu cao 89 m, khổ thông thuyền đạt 110 x 25 m, đáp ứng yêu cầu lưu thông an toàn cho tàu thuyền trên sông Cấm. Mỗi tháp cầu được neo giữ bởi 24 dây cáp, bố trí đối xứng hai bên theo hình đàn hạc, vừa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, vừa tạo nên hiệu ứng thị giác độc đáo.

Nhịp chính cầu có kết cấu dầm thép (màu đỏ) dài 200 m, chia làm 17 đốt. Trong đó có 16 đốt dài 10 m và một đốt hợp long dài 5,8 m. Chiều cao từ mặt nước đến đáy dầm cầu trung bình 25 m.

Việc đưa cầu Hoàng Gia vào khai thác không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa đảo Vũ Yên và trung tâm Hải Phòng mà còn góp phần tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy giao thương và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực.

Hiện, Vingroup đã và đang triển khai nhiều dự án lớn tại Hải Phòng, góp phần thay đổi diện mạo đô thị thành phố như Vinhomes Imperia, Vinhomes Marina, hệ thống trường học Vinschool, trung tâm thương mại Vincom Plaza, Tổ hợp sản xuất ô tô VinFast tại Cát Hải, Khu công nghiệp Nam Tràng Cát...

Những dự án này không chỉ tạo động lực phát triển hạ tầng, đô thị và công nghiệp, mà còn góp phần xây dựng nền tảng vững chắc để Hải Phòng bứt phá mạnh mẽ, từng bước khẳng định vai trò là cực tăng trưởng kinh tế quan trọng của miền Bắc và trung tâm công nghiệp – dịch vụ hàng đầu cả nước.

Một công ty bị phạt gần 150 triệu đồng, thu hồi 8 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm

Ngày 3-6, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Kotrans và thu hồi 8 sản phẩm mỹ phẩm do công ty này phân phối.

Theo quyết định xử phạt, Công ty TNHH Kotrans (địa chỉ tại quận Tân Bình cũ, TP.HCM) bị xử phạt đối với các hành vi vi phạm phát sinh từ hoạt động của chi nhánh Công ty TNHH Kotrans tại Hà Nội. Tổng số tiền phạt là 147,5 triệu đồng.

Theo Cục Quản lý dược, Công ty TNHH Kotrans đã kinh doanh sản phẩm mỹ phẩm VT Reti-a Reedle Shot 700 có nhãn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc theo quy định. Giá trị hàng hóa đã bán ra thị trường của sản phẩm này là hơn 96,5 triệu đồng.

Với hành vi trên, doanh nghiệp bị xử phạt 22,5 triệu đồng.

Ngoài ra công ty còn kinh doanh 3 sản phẩm mỹ phẩm gồm Torriden Cellmazing Pore Perfecting Ampoule (tinh chất chống lão hóa, thu nhỏ chân lông); VT Cica Collagen mask (mặt nạ giấy dưỡng da); Unove Deep Damage Repair Shampoo Sweet Breeze (dầu gội đầu) có nhãn ghi không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa. Tổng số hàng hóa bán ra trị giá hơn 353 triệu đồng.

Đối với hành vi ghi nhãn sai sự thật, Công ty TNHH Kotrans bị xử phạt 70 triệu đồng.

4 sản phẩm vi phạm về nhãn ghi, doanh nghiệp  buộc thu hồi hàng hóa, ghi nhãn đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông trên thị trường.

Đồng thời công ty phải nộp lại toàn bộ số tiền thu được từ việc bán các sản phẩm vi phạm.

Ngoài ra Cục Quản lý dược cũng xác định công ty đã kinh doanh 4 sản phẩm mỹ phẩm gồm: Cosrx The Retinol 0.5 Oil; Skinfood Yuja C Dark Spot Clear Cream; Skinfood Black Cherry Retinol 0.1 Eye Cream; Paparecipe Collagen Peptide Serum.

Các sản phẩm này có hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) nhưng không đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Do cùng lúc có 4 sản phẩm vi phạm cùng một hành vi, đây được xác định là tình tiết tăng nặng. Công ty bị xử phạt 55 triệu đồng đối với nhóm vi phạm này.

4 sản phẩm có hồ sơ thông tin sản phẩm không đầy đủ, cơ quan quản lý yêu cầu thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm vi phạm.

Nguồn: Vnexpress; CafeF; Tuổi Trẻ

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Một vấn đề ‘rất căng thẳng’ của ngành dệt may; Khởi tố một Chủ tịch HĐQT công ty; Quy chế làm việc của Chính phủ

Người Việt hải ngoại: Nhiều sản phẩm bị thu hồi ở nước ngoài, người Việt đang sử dụng; Bài dự thi "Kể câu chuyện Việt Nam"; Nên ở Nhật làm kỹ sư hay qua châu Âu buôn bán?

Người Việt hải ngoại: Kỳ vọng quan hệ Việt - Thái; Xây lớp học cho trẻ em ở Thái Nguyên; Người đầu tiên chinh phục Everest; Người ở nước ngoài muốn làm căn cước phải làm sao?

Việt Nam: 40 giám đốc bị cảnh báo hoãn xuất cảnh; Lừa góp vốn, nữ bị cáo lãnh 13 năm tù; Vụ Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến; Bàn giao mốc giới triển khai siêu tuyến đường 16 làn xe

Việt Nam: Vụ án nổi cộm trong tuần; Thu hồi đất triển khai tuyến đường 6 tỷ USD; Tổng Lãnh sự bán café trên TikTok Trung Quốc; “Cỗ máy” sản xuất 300 triệu quả trứng/năm

Việt Nam: Yêu cầu TP.HCM quyết tâm di dời 40.000 nhà ven kênh rạch; "Siêu tài sản" sắp lên sàn đấu giá của Trương Mỹ Lan; Tin nóng 24 giờ qua

Việt Nam: Phá hàng loạt đường dây 'hàng hiệu' giả; Đội trưởng kiểm tra thuế tống tiền doanh nghiệp; Bị thu hồi đất, tiền bồi thường không đủ nộp sử dụng đất tái định cư

Việt Nam: Ngân hàng kiện loạt người dùng thẻ tín dụng; Cựu Tổng giám đốc SJC không đồng ý nộp lại 17.758 lượng vàng; Khởi tố Chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang

Lên đầu trang