Việt Nam: Khởi tố 5 đối tượng gửi tiền cho người thân xây nhà; Đường dây sản xuất matcha, café giả; Vụ chiếm đất công, xây nhà 35 năm; Quy định liên quan đến hộ chiếu

Khởi tố 5 đối tượng ít về nhà nhưng liên tục gửi tiền cho người thân xây nhà, mua ô tô

5 đối tượng đã giả danh nữ doanh nhân thành đạt trên mạng xã hội để làm quen, tạo dựng tình cảm và dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào sàn tiền ảo giả mạo.

Ngày 15/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 5 đối tượng gồm: Phang Văn Ý (sinh năm 2000), xã Tam Thái; Vi Đức Sang (sinh năm 1999) và Ngân Tiến Duy (sinh năm 1998), cùng trú tại xã Tam Quang; Bùi Quang Huy (sinh năm 2002), xã Yên Hòa; Lô Văn Quang (sinh năm 2000), xã Bình Chuẩn, tỉnh Nghệ An về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Qua công tác điều tra cơ bản chuyên đề về công dân Bắc Ninh xuất cảnh sang Trung Quốc làm ăn, buôn bán, thăm thân, chữa bệnh và công tác quản lý xuất nhập cảnh, lực lượng chức năng phát hiện một số công dân Việt Nam thường xuyên xuất cảnh sang Lào, Campuchia có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với người Việt Nam.

Trên cơ sở chuyên án do Phòng An ninh đối ngoại xác lập, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp rà soát, xác minh các đối tượng nghi vấn ở huyện Tương Dương (cũ), tỉnh Nghệ An. Qua đó, xác định 5 đối tượng trên thường xuyên xuất cảnh sang Đặc khu kinh tế Tam giác vàng, tỉnh Bokeo (Lào), có biểu hiện bất minh về kinh tế. Dù ít về địa phương nhưng liên tục chuyển tiền cho gia đình xây, sửa nhà cửa, mua ô tô và nhiều tài sản có giá trị.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra làm rõ từ năm 2022 đến năm 2025, các đối tượng đã làm việc cho một tổ chức do người Trung Quốc điều hành tại Đặc khu kinh tế Tam giác vàng.

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng sử dụng sim rác lập tài khoản Facebook, Zalo giả danh nữ doanh nhân hoặc người kinh doanh thành đạt để kết bạn, nhắn tin làm quen với các bị hại. Sau khi tạo dựng lòng tin và lừa dối tình cảm, nhóm này dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền vào sàn giao dịch tiền ảo giả mạo mang tên "bitsten".

Khi bị hại chuyển tiền vào các tài khoản trung gian theo hướng dẫn, các đối tượng tìm cách chiếm đoạt rồi chặn mọi liên lạc.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng thực hiện trót lọt 5 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của các bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước (bao gồm cả tỉnh Bắc Ninh). Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư tài chính, tiền ảo với cam kết lợi nhuận cao trên không gian mạng; tuyệt đối không chuyển tiền cho các tài khoản cá nhân khi chưa xác minh rõ thông tin và cần báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo.

Đột kích một kho hàng, công an phát hiện đường dây sản xuất matcha và cà phê giả, tịch thu hơn 1 triệu sản phẩm

Cơ quan chức năng Thái Lan đã thu giữ hơn 1 triệu sản phẩm matcha và cà phê giả với tổng giá trị vượt 9 tỷ đồng.

Cảnh sát Bảo vệ Người tiêu dùng Thái Lan (CPPD) vừa triệt phá một kho hàng quy mô lớn tại tỉnh Samut Prakan, thu giữ hơn 1,07 triệu sản phẩm giả mạo gồm cà phê, trà xanh matcha, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm được phân phối qua các nền tảng trực tuyến. Tổng giá trị số hàng bị tịch thu ước tính hơn 12 triệu baht (tương đương hơn 9,75 tỷ đồng).

Theo thông tin từ CPPD, ngày 10/6, Thiếu tướng Kongkrit Lertsittikul, Tư lệnh Cảnh sát Bảo vệ Người tiêu dùng, đã chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành khám xét một kho hàng tại huyện Bang Bua, tỉnh Samut Prakan. Đây được xác định là địa điểm tập kết, đóng gói và phân phối các sản phẩm thực phẩm, mỹ phẩm và vật liệu nguy hiểm giả mạo trước khi chuyển đến người mua trên khắp Thái Lan.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 1.073.327 sản phẩm với tổng giá trị hơn 12,06 triệu baht.

Đáng chú ý, nhiều mặt hàng bị phát hiện sử dụng trái phép số đăng ký của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan (FDA) trên nhãn mác nhằm tạo lòng tin với người tiêu dùng.

Trong nhóm thực phẩm giả mạo có 9 mặt hàng, gồm khoảng 175.000 sản phẩm cà phê Phoenix Roastz, hơn 20.000 cốc cà phê latte Golden Elephant, gần 10.000 gói cà phê Siam Aroma Milky Latte 3 trong 1, hàng nghìn chai nước uống làm trắng da Shero Lab Glow Shot cùng nhiều loại vitamin, men vi sinh và thực phẩm bổ sung chất xơ.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều sản phẩm không có nhãn tiếng Thái theo quy định, gồm cà phê đen Golden Elephant, thực phẩm bổ sung collagen Glow Secret và hàng chục nghìn gói trà xanh matcha mang thương hiệu "Japanese Matcha" với hai quy cách đóng gói khác nhau.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các sản phẩm giả này được bày bán công khai trên nhiều sàn thương mại điện tử và nền tảng trực tuyến, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng do nguồn gốc và chất lượng không được kiểm chứng.

Lần theo đường dây phân phối, cảnh sát xác định toàn bộ hàng hóa được tập kết tại kho ở Samut Prakan trước khi đóng gói và vận chuyển đến khách hàng trên toàn quốc.

Làm việc với cơ quan điều tra, một nhân viên người Trung Quốc tên Gui, phụ trách khâu đóng gói và xử lý đơn hàng, cho biết kho vận hành theo mô hình "lưu kho - đóng gói - giao hàng". Theo lời khai, nhà đầu tư chính là người Trung Quốc và phần lớn hàng hóa được nhập khẩu từ Trung Quốc.

Sau khi nhập về Thái Lan, các sản phẩm được lưu trữ tại kho, chờ đơn đặt hàng từ khách mua trong nước rồi mới tiến hành đóng gói và giao đi. Mỗi ngày, kho xử lý khoảng 200-300 đơn hàng, hoạt động này đã diễn ra liên tục trong khoảng 6 tháng.

Giới chức Thái Lan cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra các kho hàng và hoạt động kinh doanh trực tuyến nhằm ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng nhái trà trộn trên thị trường, đồng thời bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng.

Vụ chiếm đất công, xây nhà hơn 35 năm: Chính quyền yêu cầu tháo dỡ công trình

Liên quan đến khu đất công rộng hàng ngàn mét vuông trên đường Võ Nguyên Giáp bị lấn chiếm và xây dựng các công trình hơn 35 năm, UBND phường Phước Thắng yêu cầu các hộ dân tự tháo dỡ công trình vi phạm.

Ngày 17.6, UBND phường Phước Thắng (TP.HCM) cho biết đã mời, làm việc đối với các hộ dân liên quan đến khu đất công rộng hơn 9.000 m2 trên đường Võ Nguyên Giáp bị lấn chiếm hơn 35 năm.

Tại buổi làm việc, có hơn 10 hộ dân xây nhà trên khu đất không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc sử dụng.

Sau khi làm việc với các hộ dân, UBND phường Phước Thắng đã cắm biển báo đất do nhà nước quản lý, nghiêm cấm mọi hình thức lấn, chiếm. Trường hợp vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

UBND phường Phước Thắng cũng đã đo vẽ hiện trạng, diện tích thực tế các công trình đang sử dụng để xác minh xử lý các hành vi vi phạm. Đồng thời, thu thập thông tin người cư trú, sử dụng công trình.

Theo đó, UBND phường này xác định 15 công trình, trong đó có 4 nhà tôn tạm, 1 chuồng nuôi gia súc, 8 công trình nhà xây gạch đang tồn tại trên khu đất công này.

Như Thanh Niên đã phản ánh trong bài viết "TP.HCM: Chiếm đất công, xây nhà trái phép hơn 35 năm vẫn chưa xử lý", đề cập đến khu đất có mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Thắng, trước đây là đường 51C, phường 12, TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) dài hơn 100 m, rộng hàng ngàn mét vuông là đất công nhưng đã bị người dân bao chiếm, xây dựng hàng loạt căn nhà để ở, kinh doanh.

Theo UBND phường Phước Thắng, ngay sau khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền 2 cấp, phường đã ban hành kế hoạch số 128 ngày 21.11.2025 rà soát, thống kê quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn.

Qua rà soát, khu đất thuộc tờ bản đồ số 101, thửa đất số 47 + 48 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 63 + 64, diện tích hơn 9.000 m2 có tình trạng một số cá nhân chiếm đất xây dựng công trình trái phép và tự ý san lấp sai quy định. Theo UBND phường Phước Thắng, các công trình trái phép tại khu đất trên được xây dựng từ những năm 1990 - 2014.

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên ngày 17.6, lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phước Thắng cho biết chính quyền địa phương đã gửi thông báo về việc tự tháo dỡ công trình vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai cho các hộ dân.

Theo đó, phường yêu cầu các hộ dân chấp hành tự tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Trường hợp cố tình không chấp hành, phường sẽ xử lý theo quy định và không chịu trách nhiệm giải quyết thắc mắc về sau.

Phường Phước Thắng cũng sẽ yêu cầu các hộ vi phạm nộp tiền phạt và tiền thu lợi bất hợp pháp do vi phạm mà có; trường hợp sử dụng đất trái quy định của pháp luật, nếu tiếp tục vi phạm thì chuyển cơ quan cảnh sát điều tra, xem xét khởi tố theo quy định.

Từ 1/7, tất cả người dân cần chú ý quy định của Bộ Công an liên quan đến hộ chiếu

Thông tư do Bộ Công an ban hành chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7. Người dần cần thực hiện các thủ tục liên quan đến hộ chiếu cần lưu ý thông tin này.

Bộ Công an đã ban hành thông tư số 69/2026/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2023/TT-BCA ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ công an quy định về mẫu hộ chiếu, mẫu giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 68/2025/TT-BCA ngày 31 tháng 7 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Theo đó, thông tư quy định 9 biểu mẫu thay thế mà công dân cần thực hiện khi đề nghị cấp, hủy, khôi phục, trình báo mất hộ chiếu. Cụ thể:

1. Thay thế biểu mẫu Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước dành cho người từ đủ 14 tuổi (mẫu TK01) bằng biểu mẫu Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước dành cho người từ đủ 14 tuổi (mẫu TK01) ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Thay thế biểu mẫu Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước dành cho người chưa đủ 14 tuổi (mẫu TK01a) bằng biểu mẫu Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước dành cho người chưa đủ 14 tuổi (mẫu TK01a) ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Thay thế biểu mẫu Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài dành cho người từ 14 tuổi trở lên (mẫu TK02) bằng biểu mẫu Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài dành cho người từ 14 tuổi trở lên (mẫu TK02) ban hành theo thông tư này.

4. Thay thế biểu mẫu Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài dành cho người chưa đủ 14 tuổi (mẫu TK02a) bằng biểu mẫu Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài dành cho người chưa đủ 14 tuổi (mẫu TK02a) ban hành theo thông tư này.

5. Thay thế biểu mẫu Tờ khai đề nghị xác nhận nhân thân cho công dân Việt Nam ở nước ngoài đề nghị cấp hộ chiếu (mẫu TK03) bằng biểu mẫu Tờ khai đề nghị xác nhận nhân thân cho công dân Việt Nam ở nước ngoài đề nghị cấp hộ chiếu (mẫu TK03) ban hành theo thông tư này.

6. Thay thế biểu mẫu Tờ khai đề nghị khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông (mẫu TK04) bằng biểu mẫu Tờ khai đề nghị khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông (mẫu TK04) ban hành theo thông tư này.

7. Thay thế biểu mẫu Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông (mẫu TK05) bằng biểu mẫu Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông (mẫu TK05) ban hành theo thông tư này.

8. Thay thế biểu mẫu Đơn trình bày về việc chưa đến nhận hộ chiếu (mẫu TK06) bằng biểu mẫu Đơn trình bày về việc chưa đến nhận hộ chiếu (mẫu TK06) ban hành kèm theo Thông tư này.

9. Thay thế biểu mẫu Thông báo về việc chuyển đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông (mẫu VB01) bằng biểu mẫu Thông báo về việc chuyển đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông (mẫu VB01) ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư quy định trường hợp công dân ở nộp tờ khai đề nghị cấp, hủy, khôi phục, trình báo mất hộ chiếu phổ thông trước ngày Thông tư này có hiệu lực mà chưa có kết quả giải quyết thì không phải nộp lại tờ khai theo mẫu mới.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Nguồn: CafeF; Thanh Niên

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Cán bộ đến từng nhà quét dữ liệu đất đai; Khách Nga ùn ùn du lịch Việt Nam; Điều tra loạt tài khoản giao dịch trên 1 tỷ đồng/ngày; Vụ pha hóa chất thành nước yến

Người Việt hải ngoại: Giải bóng đá từ thiện tại Nhật; Ngày Việt Nam tại Slovakia; Lễ hội Văn hóa tại Ba Lan; Hai người bị bắt vì ăn trộm ở Nhật; Sự kiện văn hóa tại Tây Úc

Việt Nam: Doanh nghiệp trên sàn đầu tiên bị phạt; Hơn 300.000 doanh nghiệp bị thu đăng ký; Người mua bất động sản chưa xuống tiền; Án cho trùm thực phẩm chức năng giả

Người Việt hải ngoại: Nữ sinh nhận học bổng Nga; Cô gái giảng viên Nga; Lan tỏa tình yêu tiếng Việt; Nhịp cầu tiếng Việt ở Thụy Điển; Quy định hoàn thuế GTGT hàng xuất cảnh

Việt Nam: Mỹ mở 2 cuộc điều tra Việt Nam; Dùng máy hỏng điều trị tán sỏi; Phát hiện tài khoản nhiều giao dịch liên tục; Bất động sản Hà Nội - TP. HCM trái ngược

Việt Nam: Đón tin cực vui tại Mỹ; Tập đoàn NRC bị phạt, truy thu thuế; Bắt người Ấn Độ mang gần 1.500 viên kim cương; Thuế cho thuê nhà doanh thu dưới 1 tỉ

Việt Nam: Bất động sản 24h; Trịnh Văn Quyết đầu tư 2 sân bay; Điều tra loạt giao dịch nghìn tỷ; Bán nhà cho con du học, 15 năm nhận bằng tiến sĩ Harvard

Người Việt hải ngoại: Cần dòng vốn trực tiếp từ kiều bào; Sốc thuê nhà ở nước ngoài; Kiều bào Thái Lan phát huy cầu nối hữu nghị; Người phụ nữ Top gương mặt đẹp nhất

Lên đầu trang