Việt Nam: 10,6 triệu SIM điện thoại bị khóa; Hàng triệu người đủ điều kiện xin visa Hàn Quốc 10 năm; Nghị quyết đón 200-300 tỷ USD vốn FDI; Giá chung cư vượt khả năng chi trả

10,6 triệu SIM điện thoại tại Việt Nam đã bị khóa sau một đêm

Theo thông tin từ các doanh nghiệp viễn thông, Viettel là nhà mạng có số lượng thuê bao bị ảnh hưởng lớn nhất với khoảng 5 triệu thuê bao. Tiếp đến là VinaPhone với gần 3 triệu thuê bao và MobiFone khoảng 2,6 triệu thuê bao. Các thuê bao này đều chưa hoàn tất việc chuẩn hóa thông tin cá nhân theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước.

Việc tạm dừng dịch vụ chiều đi đồng nghĩa với việc người dùng không thể thực hiện cuộc gọi hoặc gửi tin nhắn SMS đi. Tuy nhiên, các thuê bao vẫn có thể nhận cuộc gọi và tin nhắn đến, do đó không bị gián đoạn hoàn toàn liên lạc. Đại diện các nhà mạng cho biết đây chỉ là bước đầu trong lộ trình xử lý, nhằm tạo điều kiện để người dùng chủ động cập nhật thông tin.

Theo quy định hiện hành, sau khi bị khóa một chiều, người dùng sẽ có 60 ngày để hoàn tất việc xác thực thông tin thuê bao. Nếu quá thời hạn này mà vẫn chưa thực hiện, thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều, tức là không thể thực hiện cũng như nhận cuộc gọi, tin nhắn. Đáng chú ý, sau 5 ngày kể từ thời điểm bị khóa hai chiều, nếu người dùng vẫn không bổ sung thông tin, nhà mạng sẽ tiến hành chấm dứt cung cấp dịch vụ.

Các doanh nghiệp viễn thông cho biết, ngay khi khách hàng hoàn tất xác thực thành công, dịch vụ sẽ được khôi phục tương ứng mà không cần chờ đến các mốc thời gian tiếp theo. Điều này nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến người dùng và khuyến khích việc chủ động cập nhật thông tin.

Trước thời điểm ngày 15/6, các nhà mạng cũng đã tiến hành rà soát và khóa một chiều hàng triệu thuê bao có dấu hiệu thông tin không chính xác hoặc chưa đầy đủ. Đây là một phần trong chiến dịch làm sạch dữ liệu thuê bao, được triển khai đồng bộ trên toàn quốc theo chỉ đạo của cơ quan quản lý.

Theo các chuyên gia, việc chuẩn hóa thông tin thuê bao là bước đi cần thiết trong bối cảnh các hành vi lừa đảo qua điện thoại và tin nhắn ngày càng gia tăng, gây thiệt hại lớn cho người dân. Khi thông tin thuê bao được xác thực đầy đủ, cơ quan chức năng sẽ dễ dàng truy vết và xử lý các đối tượng vi phạm, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong hoạt động viễn thông.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn một bộ phận người dùng chưa quan tâm đúng mức đến việc cập nhật thông tin cá nhân, dẫn đến tình trạng bị gián đoạn dịch vụ. Các nhà mạng khuyến cáo người dân cần nhanh chóng kiểm tra và thực hiện xác thực thông tin qua các kênh chính thức như ứng dụng, website hoặc trực tiếp tại điểm giao dịch.

Từ nay, hàng triệu người Việt đủ điều kiện xin visa Hàn Quốc 10 năm, lưu trú tối đa 90 ngày

Từ cuối tháng 3 năm nay, chính phủ Hàn Quốc đã chính thức mở rộng diện cấp visa nhập cảnh nhiều lần với thời hạn lên tới 10 năm (loại C-3-91) cho du khách Việt Nam. Với đặc quyền cho phép lưu trú tối đa 90 ngày mỗi lần nhập cảnh, du khách Việt có thể tận hưởng những kỳ nghỉ dài ngày khi đến với xứ sở kim chi.

Theo thông tin được Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam công bố tại sự kiện 2026 Korea Travel Roadshow diễn ra ở TP HCM vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc mở rộng danh mục các nhóm người được phép xin thị thực nhập cảnh nhiều lần (loại C-3-91) với thời hạn hiệu lực lên đến 10 năm, cho phép lưu trú tối đa 90 ngày mỗi lần nhập cảnh.

Theo đó, có 5 thay đổi tập trung vào nhóm công dân có độ uy tín cao về hồ sơ cá nhân và kinh nghiệm du lịch như sau:

- Du khách là công dân có hộ khẩu thường trú tại ba đại đô thị lớn gồm Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.

- Cá nhân từng nhập cảnh vào các quốc gia thuộc khối Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ít nhất một lần trong vòng một năm trở lại.

- Nhân viên chính thức công tác từ ba năm trở lên tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Hàn Quốc vào Việt Nam với quy mô vốn từ một triệu USD trở lên.

- Người giữ vị trí từ cấp quản lý trở lên trong Top 100 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (thời gian làm việc từ một năm trở lên).

- Vợ, chồng và con cái vị thành niên của người đang sở hữu visa Hàn Quốc loại nhiều lần thời hạn 10 năm.

Để chinh phục loại visa dài hạn này, du khách cần chuẩn bị kỹ lưỡng bộ hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Đại sứ quán, Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Hà Nội và TP.HCM hoặc thông qua các công ty dịch vụ lữ hành. Về giấy tờ tùy thân cơ bản, bạn cần cung cấp hộ chiếu bản gốc còn hạn trên sáu tháng kèm bản sao, bản sao căn cước công dân và tờ khai xin visa có dán ảnh đúng quy cách. Một giấy tờ mang tính chất quyết định là bản gốc và bản dịch công chứng (tiếng Anh hoặc tiếng Hàn) giấy xác nhận thông tin cư trú trên một năm do cơ quan công an cấp phường, xã cấp. Ngoài ra, du khách cũng được khuyến khích nộp thêm bản sao sổ hộ khẩu nếu có mà không yêu cầu dịch thuật công chứng.

Khâu chứng minh công việc và tài chính cũng đòi hỏi sự minh bạch cao thông qua các giấy tờ chứng thực. Đối với người lao động, hồ sơ yêu cầu hợp đồng lao động, bảng lương và sao kê tài khoản ngân hàng trong ba tháng gần nhất. Nếu là cá nhân kinh doanh, bạn cần xuất trình giấy phép đăng ký kinh doanh và chứng nhận nộp thuế đầy đủ. Nhóm người cao tuổi đã nghỉ hưu có thể thay thế bằng giấy xác nhận lĩnh lương hưu hoặc sổ bảo hiểm xã hội. Riêng đối với trẻ em dưới 18 tuổi, phụ huynh cần chuẩn bị thêm giấy đồng ý du lịch, hồ sơ tài chính của bố mẹ kèm theo các giấy tờ chứng minh quan hệ gia đình như giấy khai sinh và đăng ký kết hôn đã được dịch thuật công chứng.

Động thái nới lỏng thị thực này được kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy mạnh mẽ, thúc đẩy dòng khách giao lưu giữa hai quốc gia. Thực tế cho thấy, lượng du khách Việt Nam đến xứ sở kim chi trong tháng 4 đã tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt bùng nổ ở phân khúc du lịch MICE (hội nghị kết hợp nghỉ dưỡng) và du lịch khen thưởng.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng đang là thỏi nam châm thu hút khách Hàn Quốc. Chỉ trong tháng 4, nước ta đã đón hơn 320.000 lượt khách từ quốc gia này. Tính chung bốn tháng đầu năm, Hàn Quốc tiếp tục giữ vững vị trí là thị trường gửi khách lớn thứ hai của du lịch Việt Nam với 1,6 triệu lượt (chỉ xếp sau Trung Quốc), khẳng định vị thế trọng điểm của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á đối với thị trường Hàn Quốc.

Hiện tại, Việt Nam đang duy trì chính sách miễn thị thực đơn phương cho công dân Hàn Quốc với thời gian tạm trú lên đến 45 ngày, tạo điều kiện tối đa cho phân khúc khách nghỉ dưỡng dài ngày và khách đi công tác. Trong khi đó, Hàn Quốc không chỉ nới lỏng quy trình cấp visa 10 năm cho cư dân đại đô thị mà còn đơn giản hóa thủ tục, miễn lệ phí visa điện tử cho khách du lịch theo đoàn. Đại diện KTO tin tưởng rằng việc gỡ bỏ các rào cản hành chính này sẽ giúp du khách Việt Nam dễ dàng quay trở lại Hàn Quốc nhiều lần, góp phần đưa mối quan hệ hợp tác du lịch song phương ngày càng phát triển rực rỡ.

Chính phủ vừa ban hành nghị quyết đón 200-300 tỷ USD vốn FDI, lộ diện nhóm ngành trực tiếp hưởng lợi

Nghị quyết số 10-NQ/TW đặt mục tiêu tỷ lệ nội địa hóa trong các ngành công nghiệp chủ lực đạt 45-50%, tạo ra khoảng 10.000 doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng của khối FDI.

Ngày 8/6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Theo đánh giá của Chứng khoán Mirae Asset, Nghị quyết 10-NQ/TW đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược thu hút FDI của Việt Nam, từ ưu tiên số lượng sang tập trung vào chất lượng, hiệu quả và tính bền vững. Trọng tâm của chính sách mới là thu hút các dự án công nghệ cao, có hàm lượng đổi mới sáng tạo lớn, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Mirae Asset cho rằng đây là mảnh ghép thứ ba trong bộ ba nghị quyết phát triển các thành phần kinh tế, bên cạnh Nghị quyết 79-NQ/TW về khu vực kinh tế Nhà nước và Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Điểm đáng chú ý của Nghị quyết 10 là định hướng chuyển từ tư duy "thu hút nhiều" sang "thu hút hiệu quả, chất lượng cao và bền vững", ưu tiên các lĩnh vực chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, năng lượng mới và vật liệu mới.

Một điểm mới khác là lần đầu tiên chính sách FDI và đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII) được đặt trong cùng một khung chiến lược. Theo Mirae Asset, điều này cho thấy định hướng mở rộng từ chính sách thu hút đầu tư đơn thuần sang một "chiến lược đầu tư quốc gia", trong đó cải cách thị trường vốn và mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán trở thành công cụ hỗ trợ cho quá trình phát triển công nghiệp.

Nghị quyết 10 đặt mục tiêu thu hút từ 200-300 tỷ USD vốn FDI đăng ký trong giai đoạn 2026-2030, tương đương 40-50 tỷ USD mỗi năm. Trong đó, vốn FDI thực hiện dự kiến đạt 150-200 tỷ USD.

Bên cạnh đó, tỷ lệ nội địa hóa trong các ngành công nghiệp chủ lực được kỳ vọng đạt 45-50%, đồng thời hình thành khoảng 10.000 doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng của khối FDI, bao gồm từ 500-1.000 doanh nghiệp cung ứng cấp 1.

Thực tế cho thấy dòng vốn FDI vào Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong 5 tháng đầu năm 2026, tổng vốn FDI đăng ký đạt 24,81 tỷ USD, tăng 35% so với cùng kỳ. Vốn FDI giải ngân đạt 9,75 tỷ USD, tăng 10% và là mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Theo Mirae Asset, điều này cho thấy chất lượng dòng vốn FDI đang được cải thiện không chỉ ở quy mô cam kết mà còn ở tốc độ triển khai thực tế. Đáng chú ý, vốn đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn tăng tới 35%, phản ánh xu hướng Việt Nam ngày càng tham gia sâu hơn vào các ngành công nghệ có giá trị gia tăng cao.

Đánh giá tác động theo từng nhóm ngành, Mirae Asset cho rằng những lĩnh vực có liên kết trực tiếp với dòng vốn FDI thế hệ mới sẽ là nhóm hưởng lợi lớn nhất.

Trong đó, bất động sản khu công nghiệp được đánh giá là nhóm hưởng lợi trực tiếp khi nhu cầu thuê đất công nghiệp, nhà xưởng và hạ tầng sản xuất gia tăng theo làn sóng đầu tư mới. Các khu công nghiệp sở hữu vị trí thuận lợi, quỹ đất lớn và đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững (ESG) được dự báo sẽ có lợi thế cạnh tranh lớn hơn.

Một số doanh nghiệp được nhắc đến gồm Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC), Tổng công ty IDICO (IDC), Cao su Phước Hòa (PHR), Becamex IDC (BCM) và Viglacera (VGC)...

Bên cạnh đó, nhóm công nghệ, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo cũng được kỳ vọng hưởng lợi mạnh khi đây là các lĩnh vực được ưu tiên trực tiếp trong Nghị quyết 10. Chính sách mới hướng tới thu hút đầu tư vào AI, bán dẫn, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và các trung tâm nghiên cứu - phát triển (R&D) công nghệ cao.

Các doanh nghiệp đáng chú ý trong nhóm này bao gồm FPT, Hóa chất Đức Giang (DGC), Viettel Global (VGI) và CMC (CMG).

Ngoài hai nhóm ngành trên, các lĩnh vực ngân hàng, logistics, xây dựng hạ tầng và năng lượng cũng được đánh giá sẽ hưởng lợi từ quá trình mở rộng đầu tư, chuyển giao công nghệ và nâng cấp chuỗi cung ứng khi dòng vốn FDI chất lượng cao đổ vào Việt Nam trong những năm tới.

Giá chung cư tăng lên 2 - 5 tỉ đồng, vượt khả năng chi trả của phần lớn người dân

Tại nhiều đô thị lớn, đặc biệt là Hà Nội và TPHCM, bài toán nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của người dân vẫn chưa có lời giải khi nhu cầu ở thực duy trì ở mức cao nhưng nguồn cung ngày càng hạn chế.

Bà Hoàng Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết, một trong những vấn đề lớn của thị trường hiện nay là mặt bằng giá bất động sản đang vượt xa thu nhập của phần lớn người dân. Nguyên nhân không chỉ đến từ giá đất và chi phí đầu vào, mà còn liên quan đến tình trạng đầu cơ, “thổi giá” và thiếu minh bạch thông tin thị trường.

Để khắc phục tình trạng này, Bộ Xây dựng đang triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà ở và thị trường bất động sản, dự kiến vận hành đồng bộ từ ngày 1.7 tới. Hệ thống sẽ công khai thông tin pháp lý dự án, quy hoạch, giao dịch và giá giao dịch bất động sản nhằm tăng tính minh bạch, hạn chế đầu cơ và giảm hiện tượng tăng giá bất hợp lý.

Trong khi đó, ông Ngô Quang Phúc, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Phú Đông, cho biết phân khúc nhà ở vừa túi tiền vẫn có sức cầu rất lớn nhưng nguồn cung đang thiếu hụt nghiêm trọng vì nhiều rào cản kéo dài.

Theo ông Phúc, nếu trước đây căn hộ vừa túi tiền có giá khoảng 1-3 tỉ đồng thì hiện nay mặt bằng giá đã tăng lên khoảng 2-5 tỉ đồng/căn. “Có sản phẩm phù hợp gần như không cần bán cũng hết hàng”, ông nói.

Tuy nhiên, để phát triển dòng sản phẩm này, doanh nghiệp buộc phải dịch chuyển ra khu vực vùng ven do gần như không còn khả năng tạo quỹ đất giá hợp lý tại khu vực trung tâm TP HCM.

Lãnh đạo Phú Đông cho rằng dù quỹ đất vùng ven còn nhiều nhưng việc tìm được khu đất phù hợp quy hoạch, có giá hợp lý và đủ điều kiện phát triển dự án không hề dễ dàng. Trong khi đó, quá trình hoàn thiện pháp lý có thể kéo dài 3-5 năm, khiến nguồn cung ngày càng hạn chế.

Ông Ngô Quang Phúc đánh giá sự phát triển mạnh của hạ tầng giao thông đang mở ra cơ hội lớn cho thị trường nhà ở thuộc phân khúc trung cấp tại các khu vực vùng ven TPHCM. Xu hướng giãn dân ra phía Đông, phía Tây và phía Bắc TPHCM ngày càng rõ nét nhờ hệ thống giao thông được cải thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển.

Theo CEO Phú Đông, trong bối cảnh người trẻ ngày càng ưu tiên sống tại căn hộ, doanh nghiệp bất động sản không chỉ cạnh tranh về giá mà còn phải chú trọng chất lượng sống, tiện ích và khả năng vận hành dự án sau bàn giao.

“Một khu đô thị muốn hấp dẫn phải có kết nối giao thông thuận tiện, đầy đủ tiện ích sống, pháp lý minh bạch và được vận hành tốt sau khi cư dân vào ở”, ông Phúc nói.

Cùng quan điểm, bà Cao Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills Việt Nam, cho rằng thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn "phân hóa mạnh và chọn lọc tự nhiên", khi dòng tiền, nguồn cung và nhu cầu đều thay đổi đáng kể so với giai đoạn tăng trưởng nóng trước đây.

Theo bà Hương, sự thiếu hụt kéo dài của phân khúc nhà ở vừa túi tiền đang khiến nhu cầu ở thực bị dồn nén, đồng thời thúc đẩy xu hướng dịch chuyển dân cư ra các đô thị vệ tinh, nơi còn dư địa phát triển quỹ đất và mức giá phù hợp hơn.

Savills đánh giá trong giai đoạn tới, các dự án metro, đường vành đai, hạ tầng liên vùng và mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) sẽ tiếp tục là động lực lớn nhất của thị trường. Hạ tầng không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn đóng vai trò kéo giãn dân cư khỏi khu vực lõi đô thị.

Nguồn: Người Quan Sát; Kenh24; Lao Động

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Lên đầu trang