Việt Nam: Doanh nghiệp nắm 5 cao tốc báo lãi; Truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản; Liên minh Trung Quốc - Vingroup - Sun Group; Đất nền phía Nam ngược chiều sức mua; Phạm Nhật Vượng thêm 2 tỉ USD

Doanh nghiệp nắm 5 cao tốc huyết mạch tại Việt Nam lần đầu tiên báo lãi vượt 1.000 tỷ, cầm khối tiền hơn 9.500 tỷ

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã đầu tư 5 dự án cao tốc trọng điểm với tổng mức đầu tư khoảng 108.000 tỷ đồng, tổng chiều dài khoảng 540 km gồm cao tốc Nội Bài – Lào Cai, Cầu Giẽ – Ninh Bình, TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, Đà Nẵng – Quảng Ngãi và Bến Lức – Long Thành.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.246 tỷ đồng, tăng 16,4% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.347 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.061 tỷ đồng, tăng khoảng 46%.

Con số này tương đương VEC có doanh thu 20 tỷ đồng/ngày. Lần đầu tiên, Tổng công ty đạt lợi nhuận vượt 1.000 tỷ.

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của VEC đạt 95.530 tỷ đồng, tăng hơn 5.400 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó tài sản cố định chiếm hơn 80.400 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, VEC có 8.903 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn, tăng gần 782 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền đạt 620 tỷ đồng. Tổng cộng, khối tiền của VEC là 9.523 tỷ đồng.

Về phía nợ, tổng dư nợ hơn 37.300 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ dài hạn, kéo theo chi phí lãi vay 1.635 tỷ đồng trong năm.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) được thành lập năm 2004 theo quyết định của Bộ Giao thông Vận tải, là doanh nghiệp nhà nước có vai trò đầu tư, xây dựng, quản lý, khai thác và vận hành hệ thống đường bộ cao tốc quốc gia.

Sau hơn 20 năm từ khi thành lập đến nay, VEC đã huy động nguồn vốn trong và ngoài nước để đầu tư 5 dự án cao tốc trọng điểm với tổng mức đầu tư khoảng 108.000 tỷ đồng, tổng chiều dài khoảng 540 km.

Các dự án do VEC làm chủ đầu tư gồm cao tốc Nội Bài – Lào Cai, Cầu Giẽ – Ninh Bình, TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, Đà Nẵng – Quảng Ngãi và Bến Lức – Long Thành. Trong đó, 4 tuyến đầu với tổng chiều dài khoảng 490 km đã được đưa vào khai thác, chiếm khoảng 27% tổng chiều dài các tuyến cao tốc đang vận hành trên cả nước.

Theo số liệu của doanh nghiệp, các tuyến cao tốc do VEC đầu tư đã phục vụ an toàn hơn 430 triệu lượt phương tiện và mang về trên 30.000 tỷ đồng doanh thu thu phí, góp phần hình thành mạng lưới giao thông huyết mạch kết nối các trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam.

Từ 1/7, sẽ vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang gấp rút hoàn tất các khâu chuẩn bị cuối cùng để đưa Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản vào vận hành từ ngày 1/7/2026. Đến nay, hạ tầng kỹ thuật, kết nối dữ liệu và các mô hình thí điểm đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng nâng cao tính minh bạch, hiệu quả quản lý và khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế...

Ngày 22/6/2026, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản. Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi hệ thống chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2026, góp phần nâng cao tính minh bạch trong quản lý sản xuất, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập thị trường.

Hoàn tất hạ tầng hệ thống truy xuất nguồn gốc

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết Bộ đã tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản. Công tác này được triển khai đồng bộ trên ba phương diện, gồm: hoàn thiện thể chế, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và tổ chức kết nối, vận hành thử nghiệm.

Về thể chế, Bộ đã chủ động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đồng thời xây dựng dự thảo Thông tư quy định về truy xuất nguồn gốc nhằm tạo hành lang pháp lý thống nhất. Song song đó, Bộ phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng và thẩm định dự thảo Nghị định về truy xuất nguồn gốc, bảo đảm sự đồng bộ trong quản lý và triển khai.

Đối với hạ tầng kỹ thuật, Hệ thống truy xuất nguồn gốc do Công ty Netacom xây dựng đã được đưa vào vận hành từ cuối năm 2025 và tiếp tục được hoàn thiện các tính năng. Cục Chuyển đổi số đã bố trí đầy đủ hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ vận hành hệ thống; đồng thời triển khai rà quét, đánh giá an toàn thông tin và khắc phục các lỗ hổng bảo mật nhằm bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định.

Theo ông Nguyễn Văn Long, một nội dung quan trọng trong quá trình chuẩn bị là kết nối và tích hợp dữ liệu. Bộ đã chỉ đạo các đơn vị chuyên ngành, địa phương và doanh nghiệp phối hợp chia sẻ những dữ liệu nền tảng như mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và dữ liệu kiểm nghiệm.

Đến nay, phần lớn các đơn vị cung cấp giải pháp đã hoàn thành kết nối trên môi trường thử nghiệm và dự kiến hoàn tất trước ngày 30/6/2026. Hệ thống hiện ghi nhận hơn 18.000 sản phẩm với sự tham gia của 149 doanh nghiệp thuộc 26 tỉnh, thành phố. Những kết quả này cho thấy mức độ sẵn sàng cao trước thời điểm vận hành chính thức.

Song song với việc xây dựng hạ tầng và kết nối dữ liệu, Bộ cũng triển khai vận hành thử nghiệm trên một số ngành hàng chủ lực, trong đó nổi bật là ngành hàng sầu riêng xuất khẩu. Kết quả bước đầu cho thấy hệ thống đã hỗ trợ hiệu quả việc truy xuất nguồn gốc các lô hàng, góp phần nâng cao tính minh bạch và đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế.

Doanh nghiệp cần làm chủ công nghệ truy xuất

Đại diện Netacom cho biết hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với ngành hàng sầu riêng đã được triển khai đầy đủ và bao phủ toàn bộ chuỗi sản xuất. Các đơn vị tham gia hiện đã cơ bản làm chủ công nghệ, chủ động sử dụng hệ thống và không còn phụ thuộc nhiều vào hỗ trợ kỹ thuật như giai đoạn đầu.

Một số doanh nghiệp đã đạt mức độ tự vận hành cao, toàn bộ nhân sự sử dụng thành thạo các chức năng của hệ thống. Các quy trình vận hành cũng đã ổn định, trong khi Netacom chủ yếu thực hiện nhiệm vụ giám sát từ xa.

Đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản nói chung, các phân hệ quan trọng đã cơ bản hoàn thiện. Hiện có tám đơn vị tham gia kết nối và phần lớn đã đáp ứng từ 14 đến 15 trong tổng số 17 tiêu chuẩn kết nối dữ liệu, dự kiến sẽ sớm hoàn thành toàn bộ yêu cầu kỹ thuật.

Theo đại diện Netacom, hệ thống đã được tích hợp trên hạ tầng của Bộ với mức độ hoàn thiện khoảng 90%. Phần việc còn lại chủ yếu là kiểm thử và hiệu chỉnh nhằm bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định khi đưa vào khai thác chính thức.

Trong thời gian tới, Netacom sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chuyên môn để hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, nâng cấp hệ thống và bảo đảm quá trình vận hành thông suốt. Doanh nghiệp cũng đề xuất sớm thiết lập các kênh hỗ trợ chính thức như đầu số hoặc email hệ thống để phục vụ doanh nghiệp và các bên liên quan trong quá trình sử dụng.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Hoàng Trung nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị để tổ chức Lễ công bố và vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản vào đầu tháng tới.

Về công tác kỹ thuật, Thứ trưởng giao Cục Chuyển đổi số chủ trì hoàn thiện hạ tầng, phân quyền, quy trình vận hành và các chức năng của hệ thống; đồng thời bảo đảm an toàn thông tin và sẵn sàng khai thác từ ngày 1/7/2026.

Các cục chuyên ngành được yêu cầu tập trung chuẩn hóa, cập nhật và đồng bộ dữ liệu, ưu tiên các dữ liệu nền như mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, sản xuất và chăn nuôi. Đồng thời, các đơn vị cần phối hợp hoàn thiện quy trình nghiệp vụ đối với các sản phẩm chủ lực.

Thứ trưởng Hoàng Trung nhấn mạnh: "Việc kết nối và chia sẻ dữ liệu phải tuân thủ nguyên tắc “một lần khai báo, nhiều lần sử dụng”, tránh đầu tư trùng lặp và nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu".

Đối với công tác tổ chức lễ công bố, Thứ trưởng Hoàng Trung yêu cầu chọn những doanh nghiệp và địa phương tiêu biểu đã triển khai hiệu quả để tham gia trình diễn tại sự kiện, qua đó nâng cao tính thực tiễn và sức lan tỏa của hệ thống.

“Các đơn vị cần phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp đồng bộ, bảo đảm Lễ công bố được tổ chức chuyên nghiệp, hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và khẳng định bước chuyển quan trọng trong triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia”, Thứ trưởng Hoàng Trung nhấn mạnh.

Tập đoàn du lịch hàng đầu Trung Quốc lập liên minh với Vingroup và Sun Group

Thỏa thuận đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng thị trường và tăng cường kết nối du lịch quốc tế.

Ngày 22/6, Tập đoàn Trip.com - đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch quốc tế hàng đầu Trung Quốc - đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với VinWonders (thuộc Tập đoàn Vingroup) và Sun World (thuộc Tập đoàn Sun Group).

Động thái này khẳng định cam kết đầu tư lâu dài của tập đoàn vào ngành du lịch Việt Nam, đồng thời tiếp tục tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp du lịch hàng đầu trong nước.

Các biên bản ghi nhớ được ký với hai hệ sinh thái giải trí và nghỉ dưỡng của Vingroup và Sun Group, hai tập đoàn du lịch lớn nhất Việt Nam, dựa trên cơ sở mối quan hệ hợp tác đã được thiết lập trước đó giữa Trip.com và hai doanh nghiệp. Việc mở rộng hợp tác cho thấy những kết quả bền vững đã đạt được, đồng thời thể hiện niềm tin ngày càng lớn của Trip.com đối với tiềm năng phát triển của ngành du lịch Việt Nam.

Theo biên bản ghi nhớ mới với VinWonders, Trip.com và hệ sinh thái giải trí của Tập đoàn Vingroup sẽ nâng tầm hợp tác. Trip.com sẽ ưu tiên quảng bá các sản phẩm du lịch, giải trí của VinWonders tại những thị trường quốc tế trọng điểm, giới thiệu các trải nghiệm nổi bật ở Hà Nội, Hải Phòng, Nha Trang, Nam Hội An, Phú Quốc và TP. HCM đến du khách toàn cầu.

Về phía VinWonders, doanh nghiệp sẽ hỗ trợ kế hoạch mở rộng thị trường của Trip.com tại Việt Nam thông qua các chương trình xúc tiến được thiết kế riêng cùng những sản phẩm tùy chỉnh.

Trong khi đó, thỏa thuận với Sun World sẽ mở rộng phạm vi hợp tác trong hoạt động quảng bá hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí của Sun Group. Nội dung hợp tác bao gồm các điểm đến nổi bật như Bà Nà Hills, Fansipan Legend, Hòn Thơm, Núi Bà Đen, Hạ Long, Sầm Sơn và Hà Nam (cũ), cùng các dịch vụ lưu trú, hàng không, du lịch và công nghệ của tập đoàn.

Sự hợp tác này cũng hướng đến các thị trường trọng điểm gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Thái Lan, Singapore, Ấn Độ và Nhật Bản, đồng thời bảo đảm mức giá cạnh tranh và trải nghiệm đặt dịch vụ liền mạch thông qua các nền tảng của Trip.com.

Ông Chase Liu, Phó Chủ tịch Tập đoàn Trip.com, cho biết Việt Nam tiếp tục giữ vai trò là thị trường chiến lược trong kế hoạch mở rộng toàn cầu của tập đoàn. Theo ông, việc củng cố quan hệ hợp tác với VinWonders và Sun World không chỉ thể hiện niềm tin vào triển vọng của ngành du lịch Việt Nam, mà còn phản ánh những kết quả thực tế mà các bên đã cùng đạt được.

Ông Chase Liu nhấn mạnh: “Thông qua việc tận dụng năng lực phân phối toàn cầu, chúng tôi đang đưa nhiều du khách quốc tế hơn đến trải nghiệm đất nước tuyệt vời này, đồng thời hỗ trợ các đối tác trong chuyển đổi số và tăng trưởng quốc tế”.

Giá đất nền phía Nam ngược chiều sức mua

Dù lượt tìm kiếm và thanh khoản giảm tới hơn 30%, giá rao bán đất nền tại TP HCM và các tỉnh phía Nam vẫn tăng do chi phí đầu vào cao.

Theo dữ liệu của chuyên trang giao dịch trực tuyến Batdongsan (nền tảng công nghệ thuộc Property Guru), trong quý II, mức độ quan tâm đến đất nền tại khu vực phía Nam giảm khá mạnh. Tại TP HCM, lượt tìm kiếm đất nền trong quý này thấp hơn 5% so với quý trước và giảm 16% cùng kỳ năm ngoái.

Xu hướng này cũng diễn ra tại các địa phương vừa sáp nhập vào TP HCM. Khu vực Bình Dương cũ ghi nhận nhu cầu tìm mua giảm 10% so với quý trước và hạ 32% so với cùng thời điểm 2025. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, mức giảm lần lượt là 7% và 38%.

Tương tự, Đồng Nai và Tây Ninh cũng chứng kiến nhu cầu tìm kiếm đất nền đi xuống 22-33% so với cùng kỳ.

Lượt tìm kiếm đất nền suy yếu, thanh khoản thực tế phân khúc này tiếp tục ở mức thấp. Theo DKRA Consulting, lượng giao dịch thành công trên thị trường đất nền trong nửa đầu năm chỉ tương đương 3-5% tổng nguồn cung sơ cấp, giảm khoảng một nửa so với cùng kỳ năm trước. Ở phân khúc biệt thự, nhà liền kề, tỷ lệ tiêu thụ cũng chỉ đạt khoảng 4%.

Trái ngược với diễn biến thanh khoản, giá bán đất nền và nhà liền thổ vẫn duy trì xu hướng tăng. Theo Batdongsan, giá rao bán đất nền tại hầu hết các thị trường phía Nam tăng trung bình khoảng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng Bình Dương cũ ghi nhận mức tăng gần 20%. Giá biệt thự, nhà liền kề cũng đi lên khoảng 4%.

Dữ liệu của DKRA Consulting cũng ghi nhận giá đất nền sơ cấp tăng 2-3% so với cùng kỳ. Với phân khúc biệt thự, nhà liền kề, giá sơ cấp nhìn chung đi ngang, nhưng giá thứ cấp lại tăng thêm khoảng 12%.

Khảo sát từ một số đơn vị môi giới tại TP HCM và các tỉnh lân cận cho thấy, lượng giao dịch đất nền sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, phần lớn chủ đất vẫn giữ nguyên mức chào bán hoặc chỉ điều chỉnh nhẹ, thay vì giảm giá sâu để đẩy nhanh thanh khoản.

Theo các đơn vị này, nhiều nhà đầu tư hiện không sử dụng đòn bẩy tài chính lớn nên áp lực bán ra không cao. Thay vì cắt lỗ hoặc giảm giá mạnh, họ có xu hướng tiếp tục nắm giữ tài sản và chờ đợi chu kỳ phục hồi mới của thị trường.

Ông Võ Hồng Thắng, Phó tổng giám đốc DKRA Consulting, cho rằng việc kiểm soát tín dụng và biến động lãi suất khiến tâm lý nhà đầu tư thận trọng, đẩy sức cầu suy giảm trên diện rộng. Đất nền là phân khúc chịu ảnh hưởng rõ nhất bởi phần lớn nhu cầu mua đến từ mục đích đầu tư.

Tuy nhiên, giá bán chưa giảm tương ứng do chi phí phát triển bất động sản ngày càng cao. Hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm như vành đai 3, vành đai 4, sân bay Long Thành và các tuyến cao tốc kết nối liên vùng tiếp tục tạo kỳ vọng tăng giá tại nhiều khu vực. Theo ông Thắng, thông tin quy hoạch và quá trình đô thị hóa tại nhiều địa phương cũng đang góp phần duy trì mặt bằng giá, dù thị trường chưa thực sự sôi động trở lại.

Ở góc độ đầu tư, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan, cho rằng sự suy giảm thanh khoản hiện nay chưa đủ để tạo áp lực giảm giá trên diện rộng do thay đổi cơ cấu người nắm giữ tài sản.

Theo ông, phần lớn nhà đầu tư dùng đòn bẩy tài chính hoặc chịu áp lực thu hồi vốn đều đã rời thị trường từ trước. Nhóm còn nắm giữ đất nền chủ yếu là các nhà đầu tư dài hạn, ít chịu áp lực dòng tiền và có xu hướng chờ đợi chu kỳ tăng trưởng mới thay vì bán ra ở mức giá thấp.

Bên cạnh đó, mặt bằng giá đất còn chịu tác động từ chi phí đất đai ngày càng tăng. Việc điều chỉnh bảng giá đất tại nhiều địa phương cùng các nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai khiến chi phí phát triển bất động sản tăng lên, qua đó hình thành mặt bằng giá mới trên thị trường.

Dù giao dịch đang chững lại, giới phân tích nhìn nhận, nhiều nhà đầu tư vẫn đặt kỳ vọng vào triển vọng dài hạn của thị trường, đặc biệt tại những khu vực phát triển các hạ tầng, khu đô thị quy mô lớn.

Tỉ phú Phạm Nhật Vượng có thêm 2 tỉ USD chỉ sau một ngày

Đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu Vingroup trong phiên giao dịch ngày 22-6 đã giúp tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng tăng thêm khoảng 2 tỉ USD, lên gần 34 tỉ USD.

Tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục tăng mạnh, khi cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup đồng loạt bứt phá trong phiên giao dịch ngày 22-6.

Theo cập nhật của Forbes, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đã tăng thêm khoảng 2 tỉ USD chỉ trong một ngày, lên gần 34 tỉ USD. Với khối tài sản này, ông Vượng hiện đứng thứ 67 trong danh sách những người giàu nhất thế giới và tiếp tục giữ vị trí người giàu nhất khu vực Đông Nam Á.

Động lực chính đến từ đà tăng của cổ phiếu VIC, VHM. Kết thúc phiên giao dịch chứng khoán ngày 22-6, VIC tăng kịch trần lên 219.800 đồng/cổ phiếu.

Không chỉ VIC, cổ phiếu VHM của Vinhomes cũng tăng hết biên độ lên 155.400 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu VRE của Vincom Retail tăng thêm 4,6%, lên 30.700 đồng/cổ phiếu.

Theo dữ liệu thị trường, riêng ba cổ phiếu VIC, VHM và VRE đã đóng góp gần 35 điểm vào mức tăng của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 22-6. Trong đó VIC đóng góp gần 25 điểm, còn VHM đóng góp hơn 9 điểm.

Diễn biến tích cực của nhóm cổ phiếu Vingroup diễn ra cùng thời điểm UBND Hà Nội tổ chức lễ khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố.

Theo thông tin công bố tại sự kiện, liên danh Vinhomes - VinSpeed được giao đảm nhận vai trò tổng thầu EPC cho cả 5 tuyến metro. Các dự án có tổng chiều dài khoảng 303,5km, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1,3 triệu tỉ đồng.

Thông tin này được xem là một trong những yếu tố hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư đối với nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup trong phiên giao dịch đầu tuần.

Không chỉ ông Phạm Nhật Vượng, các thành viên trong gia đình ông cũng ghi nhận khối tài sản gia tăng mạnh nhờ đà tăng của cổ phiếu VIC.

Theo cập nhật của Forbes, bà Phạm Thu Hương - Phó chủ tịch HĐQT Vingroup và là phu nhân ông Phạm Nhật Vượng - đã có thêm hơn 245 triệu USD trong phiên 22-6. Tổng tài sản của bà hiện đạt khoảng 3,8 tỉ USD.

Trong khi đó bà Phạm Thúy Hằng - em gái bà Hương - Phó chủ tịch HĐQT Vingroup - ghi nhận tài sản tăng khoảng 173 triệu USD, nâng tổng giá trị tài sản lên khoảng 2,7 tỉ USD.

Nhờ sự gia tăng mạnh về tài sản, bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thúy Hằng tiếp tục nằm trong nhóm những người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nguồn: CafeF; VnEconomy; Người Quan Sát; Vnexpress; Tuổi Trẻ

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Bất động sản nửa cuối 2026; Doanh nghiệp Hàn đầu tư tại Huế; 5 dự án metro 1,3 triệu tỷ; Trung Quốc trúng thầu 1,5 tỷ USD; Trần Đình Long cho ra 1 triệu sản phẩm mỗi ngày

Việt Nam: Áp lực cắt lỗ, giảm giá chung cư và đất nền; VinFast lập kỷ lục tại thị trường 1,4 tỷ dân; Hàn Quốc đề xuất “liên minh ba bên”; Giá bất động sản thời gian tới

Đức: Ngành bánh mất khả năng thanh toán tăng đáng kể; Hơn 2.000 công ty phá sản trong một tháng, cao nhất 20 năm qua

Việt Nam: Bất động sản giảm giá, người mua vẫn chưa xuống tiền; VinFast lập kỷ lục; Giá cám tăng, giá gà giảm, người nuôi ôm lỗ; Căn hộ mở bán ồ ạt, đất nền hạ nhiệt

Việt Nam: Thương mại điện tử càng bán càng lỗ; 6 tháng Trần Đình Long bán 200.000 heo; Tài xế taxi Phạm Nhật Vượng môi trường tốt nhất châu Á; Bất động sản thương mại tăng nhiệt

Việt Nam: ĐH của Phạm Nhật Vượng giúp mang về 130 tỷ USD; Các ngân hàng trung ương tích cực mua, bán vàng; Một thế lực “xả” nửa nghìn tỷ cổ phiếu; Lãi suất Agribank

Việt Nam: Thêm hệ thống kim cương dừng hoạt động; Doanh nghiệp Nguyễn Bá Dương ghi dấu tại các dự án; “Siết” kiểm tra thông quan; 6 tập đoàn đổ 200 tỷ USD vào 40 dự án

Việt Nam: Giá chung cư mới tăng mạnh; Bất động sản phục hồi chọn lọc; M&A bất động sản đổi chiều; Niềm tin doanh nghiệp châu Âu tăng mạnh; Vụ buôn lậu kim cương

Lên đầu trang