Việt Nam: Bức ảnh hội tụ tinh hoa giới kinh doanh; Lập công ty ma mua bán hóa đơn trái phép; Bắt giám đốc sản xuất dép Crocs giả; Vingroup triển khai 2 thứ phủ khắp Hà Nội

Bức ảnh hội tụ tinh hoa giới kinh doanh Việt: Ông chủ Kinh Đô, Thiên Long, Bita’s, Đồng Tâm, Vĩnh Tiến cùng xuất hiện

Mới đây, một bức ảnh được cho là chụp vào khoảng năm 1995 bất ngờ được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi và thu hút nhiều sự chú ý. Trong khung hình là cuộc hội ngộ hiếm có của những doanh nhân thuộc thế hệ F1 - những người đặt nền móng cho nhiều thương hiệu Việt nổi tiếng.

Thời điểm bức ảnh được chụp, phần lớn trong số họ vẫn đang trên hành trình xây dựng doanh nghiệp. Ít ai ngờ rằng nhiều cái tên xuất hiện trong khung hình ngày ấy sau này lại trở thành những "cây đa, cây đề" của giới kinh doanh Việt Nam, đứng sau các thương hiệu quen thuộc như Kinh Đô, Thiên Long, Bita’s, Đồng Tâm hay Vĩnh Tiến.

1. Ông Lâm An Dậu

Ông Lâm An Dậu là người sáng lập và giữ vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty CP Giấy Vĩnh Tiến. Đây là thương hiệu gắn liền với những cuốn tập "Nai Nhí" quen thuộc của nhiều thế hệ học sinh Việt Nam.

Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, ông Lâm An Dậu từng phải nghỉ học từ sớm và bắt đầu mưu sinh bằng nghề bán thuốc lá dạo trước khi bén duyên với ngành giấy. Năm 1980, từ một tổ sản xuất nhỏ chỉ khoảng 15 lao động, ông gây dựng nên Vĩnh Tiến và từng bước đưa doanh nghiệp trở thành một trong những thương hiệu tập vở hàng đầu cả nước.

Không chỉ được biết đến với biệt danh "vua giấy", ông Lâm An Dậu còn được đánh giá cao bởi tinh thần khởi nghiệp tự thân, sự bền bỉ trong kinh doanh và khả năng xây dựng một thương hiệu Việt có sức sống suốt hơn bốn thập kỷ.

2. Ông Võ Quốc Thắng

Ông Võ Quốc Thắng được biết đến là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Đồng Tâm, là Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ TP.HCM, là “bầu” của Câu lạc bộ bóng đá Gạch Đồng Tâm Long An…

Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm gạch bông, ông bắt đầu khôi phục thương hiệu Đồng Tâm từ năm 19 tuổi với một cơ sở sản xuất nhỏ chỉ vài công nhân. Dưới sự dẫn dắt của ông, Đồng Tâm phát triển thành một trong những thương hiệu vật liệu xây dựng hàng đầu Việt Nam, đồng thời mở rộng sang bất động sản và khu công nghiệp.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, ông còn được biết đến rộng rãi qua vai trò ông bầu của CLB Gạch Đồng Tâm Long An, góp phần tạo nên giai đoạn thành công của bóng đá Long An và bóng đá Việt Nam đầu những năm 2000.

3. Ông Trần Lệ Nguyên

Ông Trần Lệ Nguyên được nhiều người biết đến là chủ đầu tư chính của Vạn Hạnh Mall - Trung tâm thương mại lớn nằm tại TP.HCM.

Bên cạnh đó, ông còn giữ vị trí lãnh đạo và chủ chốt trong nhiều tập đoàn như Tổng giám đốc công ty tập đoàn KIDO, chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An, thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Địa ốc KIDO và Công ty cổ phần Thực phẩm đông lạnh KIDO.

Cùng anh trai Trần Kim Thành, ông gây dựng Kinh Đô từ một cơ sở sản xuất bánh kẹo nhỏ vào đầu thập niên 1990, đưa thương hiệu này trở thành "đế chế" bánh kẹo hàng đầu cả nước với những sản phẩm gắn liền với nhiều thế hệ người Việt. Sau khi bán mảng bánh kẹo cho Mondelez, ông tiếp tục dẫn dắt KIDO mở rộng sang các lĩnh vực kem, dầu ăn và thực phẩm thiết yếu thông qua hàng loạt thương vụ M&A lớn, góp phần đưa KIDO trở thành một trong những tập đoàn thực phẩm hàng đầu Việt Nam hiện nay.

4. Ông Đỗ Long

Ông Đỗ Long là Tổng giám đốc kiêm nhà sáng lập Công ty TNHH Sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân (Bita's), thương hiệu giày dép nổi tiếng tại Việt Nam.

Tốt nghiệp ngành sư phạm và từng có 5 năm đứng trên bục giảng, ông rẽ hướng sang kinh doanh, tiếp nối nghề sản xuất giày dép truyền thống của gia đình. Trải qua nhiều lần khởi nghiệp, từng đối mặt với cháy xưởng, nợ nần và sự sụp đổ của thị trường xuất khẩu Đông Âu, ông vẫn kiên trì gây dựng lại từ đầu.

Năm 1992, ông thành lập Công ty TNHH Sản xuất Hàng tiêu dùng Bình Tân (Bita's), đưa thương hiệu này trở thành một trong những tên tuổi quen thuộc của ngành giày dép Việt Nam. Hành trình nhiều thăng trầm của ông Đỗ Long thường được nhắc đến như một câu chuyện tiêu biểu về tinh thần bền bỉ và ý chí vượt khó của thế hệ doanh nhân tiên phong.

5. Ông Cô Gia Thọ

Ông Cô Gia Thọ là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Long, doanh nhân được nhiều người biết đến với biệt danh "vua bút bi" Việt Nam.

Sinh năm 1958 trong một gia đình đông anh em và có hoàn cảnh khó khăn, ông từng phải nghỉ học sớm để mưu sinh bằng nhiều công việc khác nhau, trong đó có nghề bán bút bi dạo. Năm 1981, từ số vốn chỉ vỏn vẹn 2 chỉ vàng, ông gây dựng một cơ sở sản xuất bút bi nhỏ, đặt nền móng cho thương hiệu Thiên Long.

Sau hơn 40 năm phát triển, dưới sự dẫn dắt của ông, Thiên Long đã trở thành doanh nghiệp văn phòng phẩm hàng đầu Việt Nam với sản phẩm hiện diện tại hàng chục quốc gia trên thế giới, gắn bó với nhiều thế hệ học sinh và người lao động Việt Nam.

Lập hơn 200 công ty 'ma' để mua bán hóa đơn trái phép trị giá trên 20.000 tỉ đồng

Công an thành phố Đồng Nai xác định từ năm 2020-2025, các bị can đã thành lập hơn 200 công ty “ma” để mua bán hóa đơn trái phép với tổng trị giá trên 20.000 tỉ đồng.

Ngày 19-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép với tổng số tiền lên tới trên 20.000 tỉ đồng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đồng Nai phát hiện một đường dây mua bán trái phép hóa đơn với số lượng rất lớn.

Nhóm này hoạt động chặt chẽ, liên tỉnh, thành phố với nhiều người tham gia, phương thức thủ đoạn tinh vi, hoạt động trong một thời gian dài.

Từ đó Công an thành phố Đồng Nai đã lập chuyên án, huy động lực lượng đấu tranh, triệt phá.

Đầu tháng 6, Phòng Cảnh sát kinh tế đã bắt giữ, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can để điều tra làm rõ về hành vi "in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Các bị can gồm: Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Thanh Thủy, Vũ Thị Trúc Ly, Nguyễn Phi Hùng, Đỗ Viết Lộc, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Văn Hưng, Văn Trung Kiên, Trần Quang Vinh, Nguyễn Đức Anh và Trịnh Phan Thiên.

Bước đầu, Công an thành phố Đồng Nai xác định từ năm 2020 - 2025, các bị can đã thành lập 5 đường dây với hơn 200 công ty "ma" để mua bán trái phép hơn 15.000 tờ hóa đơn trên địa bàn TP Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố trên cả nước. Tổng số tiền ghi trên hóa đơn hơn 20.000 tỉ đồng.

Bắt giám đốc công ty ở Dĩ An sản xuất dép Crocs giả, thu lợi hàng chục tỉ đồng

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã làm rõ đường dây sản xuất, buôn bán dép Crocs xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp với quy mô lớn.

Ngày 20-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng (50 tuổi) và Lâm Thanh Vững (35 tuổi, cùng ngụ phường Dĩ An, TP.HCM) để điều tra về tội "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Trước đó Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phát hiện và xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ đường dây sản xuất, buôn bán dép quy mô lớn, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu Crocs là nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới, được bảo hộ tại Việt Nam.

Hành vi vi phạm trên xảy ra tại Công ty TNHH giày dép Thắng Đạt, do Nguyễn Văn Thắng làm Giám đốc công ty.

Thực hiện kế hoạch phá án, đầu tháng 6, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường Dĩ An kiểm tra 2 địa điểm sản xuất, kinh doanh của Công ty Thắng Đạt tại phường Dĩ An.

Qua kiểm tra thu giữ gần 10.000 đôi dép giả nhãn hiệu Crocs (trị giá gần 500 triệu đồng) và số lượng lớn công cụ, phương tiện sản xuất dép giả.

Quá trình điều tra xác định từ tháng 1-2024 đến nay, Nguyễn Văn Thắng giao cho Lâm Thanh Vững làm quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất cùng 12 nhân công phụ trách nhiều công đoạn để tạo ra một đôi dép hoàn chỉnh.

Công ty kể trên đã đưa ra thị thường dép giả nhãn hiệu Crocs với số lượng lớn, thu lợi hàng chục tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò các cá nhân liên quan, đơn vị cung cấp nguyên liệu, tiêu thụ để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM cho biết việc khám phá, triệt phá đường dây tội phạm trên tiếp tục thể hiện tinh thần quyết tâm, quyết liệt của Công an thành phố, đã chấp hành nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng, Lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy - UBND thành phố trong công tác đấu tranh, xử lý tội phạm nói chung, tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp nói riêng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính cũng như người tiêu dùng.

Bắt tay với một DN Nhà nước, Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng triển khai 2 thứ phủ khắp Hà Nội

Ngày 17/6 vừa qua, CTCP Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green (thuộc hệ sinh thái Vingroup) và Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai hệ thống trạm sạc và tủ đổi pin xe điện trên toàn địa bàn Thủ đô. Quy mô dự kiến lên đến 10.000 tủ đổi pin xe máy điện VinFast.

Theo nội dung thỏa thuận, V-Green và EVNHANOI sẽ hợp tác thi công, lắp đặt và vận hành hệ thống tủ đổi pin trải đều trên phạm vi 126 xã, phường của Hà Nội.

Trong đó, V-Green sẽ khai thác tối đa lợi thế từ 16.000 mặt bằng trạm điện hiện hữu của EVNHANOI để triển khai lắp đặt từ 7.000 - 10.000 tủ đổi pin, từ đó mang lại sự tiện lợi tối đa cho người sử dụng xe điện VinFast. Ngoài ra, hai bên sẽ triển khai thí điểm lắp đặt tủ đổi pin xe điện tại các trạm biến áp, tủ điện, cột điện... phù hợp trên địa bàn TP Hà Nội.

Đáng chú ý, về phương án cấp điện và vận hành, EVNHANOI sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm cấp nguồn, ký kết Hợp đồng mua bán điện trực tiếp cho các trạm sạc và tủ đổi pin, cũng như cung cấp các dịch vụ như tư vấn thiết kế, giám sát, thi công lắp đặt và bảo trì, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống điện.

Về phía V-Green, doanh nghiệp này sẽ đầu tư hệ thống tủ đổi pin và các hạng mục liên quan, đồng thời đảm bảo tuân thủ khắt khe các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu an toàn phòng cháy chữa cháy.

Hai bên cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ trong công tác dịch chuyển phụ tải trong những thời gian cao điểm nắng nóng, nhằm đảm bảo an ninh năng lượng chung của TP Hà Nội.

Tại lễ ký kết, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc EVNHANOI cho biết, việc hợp tác với V-Green để đưa quỹ mặt bằng 16.000 trạm điện vào khai thác hệ thống tủ đổi pin, trạm sạc cho xe điện thể hiện trách nhiệm xã hội và sự chung tay của EVNHANOI trong việc kiến tạo hạ tầng giao thông xanh.

“Với thế mạnh về chuyên môn kỹ thuật, EVNHANOI cam kết cung cấp nguồn điện ổn định, an toàn cùng các dịch vụ tư vấn, thi công, bảo trì chất lượng cao cho hệ thống trạm sạc, tủ đổi pin V-Green trên địa bàn Thủ đô”, Tổng Giám đốc EVNHANOI nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Vinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty V-Green khẳng định, thỏa thuận với EVNHANOI là bước tiến tiếp theo trong chiến lược phủ hạ tầng trạm sạc, tủ đổi pin của V-Green trên toàn quốc.

“Với quy mô lên đến 10.000 tủ đổi pin có thể triển khai ngay tại các trạm điện trên địa bàn Thủ đô, chúng tôi tin tưởng rằng người sử dụng xe điện VinFast sẽ không gặp bất cứ khó khăn gì trong việc tiếp năng lượng, đồng thời sẽ ngày càng có thêm nhiều người dân chuyển sang sử dụng xe điện để góp phần giảm phát thải, làm cho môi trường trong lành hơn”, Phó Tổng Giám đốc Công ty V-Green chia sẻ.

DN của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bắt tay với nhiều “ông lớn” Nhà nước

Thỏa thuận hợp tác với EVNHANOI không phải là lần đầu V-Green “bắt tay” với doanh nghiệp Nhà nước.

Trước đó, V-Green liên tiếp hợp tác với các đối tác lớn như Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) hay các chuỗi siêu thị điện máy MediaMart, Thế Giới Di Động, FPT Shop… nhằm mở rộng mạng lưới hạ tầng trạm sạc, tủ đổi pin xe điện trên toàn quốc.

Đây là những bước tiến tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của V-Green trong việc phát triển hạ tầng hỗ trợ giao thông xanh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đạt Net Zero vào năm 2050 của Chính phủ.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ hoàn tất triển khai 60.000 tủ đổi pin xe máy điện VinFast tại 34 tỉnh, thành phố ngay trong quý II năm nay.

Nguồn: CafeF; Tuổi Trẻ

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Bất động sản nửa cuối 2026; Doanh nghiệp Hàn đầu tư tại Huế; 5 dự án metro 1,3 triệu tỷ; Trung Quốc trúng thầu 1,5 tỷ USD; Trần Đình Long cho ra 1 triệu sản phẩm mỗi ngày

Việt Nam: Áp lực cắt lỗ, giảm giá chung cư và đất nền; VinFast lập kỷ lục tại thị trường 1,4 tỷ dân; Hàn Quốc đề xuất “liên minh ba bên”; Giá bất động sản thời gian tới

Đức: Ngành bánh mất khả năng thanh toán tăng đáng kể; Hơn 2.000 công ty phá sản trong một tháng, cao nhất 20 năm qua

Việt Nam: Bất động sản giảm giá, người mua vẫn chưa xuống tiền; VinFast lập kỷ lục; Giá cám tăng, giá gà giảm, người nuôi ôm lỗ; Căn hộ mở bán ồ ạt, đất nền hạ nhiệt

Việt Nam: Thương mại điện tử càng bán càng lỗ; 6 tháng Trần Đình Long bán 200.000 heo; Tài xế taxi Phạm Nhật Vượng môi trường tốt nhất châu Á; Bất động sản thương mại tăng nhiệt

Việt Nam: ĐH của Phạm Nhật Vượng giúp mang về 130 tỷ USD; Các ngân hàng trung ương tích cực mua, bán vàng; Một thế lực “xả” nửa nghìn tỷ cổ phiếu; Lãi suất Agribank

Việt Nam: Thêm hệ thống kim cương dừng hoạt động; Doanh nghiệp Nguyễn Bá Dương ghi dấu tại các dự án; “Siết” kiểm tra thông quan; 6 tập đoàn đổ 200 tỷ USD vào 40 dự án

Việt Nam: Giá chung cư mới tăng mạnh; Bất động sản phục hồi chọn lọc; M&A bất động sản đổi chiều; Niềm tin doanh nghiệp châu Âu tăng mạnh; Vụ buôn lậu kim cương

Lên đầu trang