Việt Nam: BIDV - Top doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á; Doanh nghiệp hưởng lợi từ hạ tầng đám mây "ngoại"; Lưu ý hộ kinh doanh cho thuê; Tìm chủ cho 2 khu đô thị 144.000 tỷ

Fortune Southeast Asia 500: BIDV - Top 50 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á

Đây là năm thứ 3 liên tiếp BIDV có mặt trong bảng xếp hạng của Tạp chí Fortune (Mỹ), đồng thời giữ vị trí dẫn đầu ngành ngân hàng Việt Nam.

Fortune Southeast Asia 500 là bảng xếp hạng thường niên do Fortune thực hiện, dựa trên doanh thu của năm tài chính gần nhất. Năm 2026 là năm thứ ba Fortune công bố bảng xếp hạng này, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có quy mô lớn, năng lực vận hành hiệu quả và đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế khu vực.

BIDV đứng thứ 42/500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á

Danh sách năm nay bao gồm các doanh nghiệp đến từ 7 quốc gia: Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Philippines và Campuchia. Bảng xếp hạng phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của khu vực Đông Nam Á trong chuỗi cung ứng toàn cầu, sự dịch chuyển mạnh mẽ của dòng vốn đầu tư cũng như năng lực thích ứng của cộng đồng doanh nghiệp trước những biến động kinh tế.

Theo công bố của Fortune, các doanh nghiệp Việt Nam đóng góp khoảng một phần tư mức tăng tổng doanh thu của toàn bảng xếp hạng, với tổng doanh thu đạt 177,9 tỷ USD, tăng 10,5% so với năm trước, gấp ba lần mức tăng trưởng trung bình của khu vực. Theo Fortune, BIDV xếp thứ 42 trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á, với doanh thu năm 2025 đạt 7,66 tỷ USD và lợi nhuận đạt 1,15 tỷ USD (quy đổi).

BIDV tiếp tục là ngân hàng dẫn đầu khối các ngân hàng Việt Nam

Theo số liệu tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của BIDV đạt trên 3,3 triệu tỷ đồng, tăng 20,5% so với năm 2024, tiếp tục là ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô tổng tài sản lớn nhất Việt Nam. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 37.788 tỷ đồng, tăng 17,8% so với năm trước. Kết thúc Quý I/2026, BIDV tiếp tục có sự tăng trưởng tích cực với tổng tài sản của BIDV đạt 3,39 triệu tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 8.572 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2025.

Mới đây, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s đã công bố báo cáo định hạng tín nhiệm mới nhất đối với BIDV. Theo đó, các định hạng tiền gửi nội tệ/ngoại tệ dài hạn và định hạng nhà phát hành của BIDV vẫn được duy trì ở mức ngang bằng so với mức định hạng Chính phủ Việt Nam và thuộc nhóm các ngân hàng có định hạng tín nhiệm cao nhất tại thị trường Việt Nam. Moody’s đánh giá cao nền tiền gửi khách hàng vững mạnh của BIDV và khả năng rất cao nhận được hỗ trợ của Chính phủ khi cần thiết. Khả năng huy động và thanh khoản duy trì là điểm mạnh của Ngân hàng nhờ vị thế là một trong những ngân hàng có vốn nhà nước lớn nhất tại Việt Nam.

Việc duy trì thứ hạng cao trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 trong 3 năm liên tiếp là sự khẳng định quy mô, năng lực tài chính vững mạnh cũng như vai trò tiên phong, đồng hành của BIDV - ngân hàng có lịch sử lâu đời nhất Việt Nam - trong hệ thống ngân hàng Việt Nam và khu vực.

Doanh nghiệp Việt hưởng lợi lớn từ hạ tầng đám mây ‘ngoại’ ở Hà Nội

Sự hiện diện của một hạ tầng đám mây mới tại Hà Nội giúp doanh nghiệp Việt có thể lưu trữ và xử lý dữ liệu ngay trong nước, giảm thiểu nhu cầu tự đầu tư và vận hành hệ thống máy chủ vật lý tốn kém.

Trong bài đăng trên blog ngày 19/6, Amazon Web Services (AWS) thông báo chính thức đưa vào hoạt động Local Zone tại Hà Nội. Động thái cho phép các tổ chức, doanh nghiệp lưu trữ và xử lý dữ liệu ngay trong nước, giảm thiểu nhu cầu tự đầu tư và vận hành hệ thống máy chủ vật lý. Hiện tại, AWS vận hành hơn 30 Local Zone tại 6 châu lục.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống cung cấp độ trễ ở mức mili giây một chữ số (dưới 10 ms), đáp ứng các ứng dụng cần tốc độ phản hồi tức thời như giao dịch tài chính, phát trực tuyến thời gian thực hay trò chơi trực tuyến.

Cơ sở này cũng cung cấp lớp lưu trữ Amazon S3 One Zone-IA và bản sao lưu cục bộ Amazon EBS Local Snapshots. Hạ tầng này hỗ trợ các ngành đặc thù như y tế, viễn thông trong việc xử lý hình ảnh y khoa hay dữ liệu thuê bao tại chỗ, từ đó đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý về lưu trữ dữ liệu nội địa.

Hiện tại, hạ tầng áp dụng mô hình thanh toán theo mức sử dụng thực tế và đang được một số ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ tài chính ứng dụng.

Đánh giá về dự án, ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nhận định: "Việc ra mắt Local Zone của AWS tại Việt Nam sẽ cung cấp nền tảng điện toán đám mây với độ trễ thấp, bảo mật và góp phần hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam về mặt công nghệ. Khoản đầu tư của AWS phản ánh niềm tin vào nền kinh tế số năng động của Việt Nam, khẳng định vị thế của Việt Nam như một trung tâm kỹ thuật số đang phát triển mạnh mẽ của Châu Á".

Dự án của AWS diễn ra chưa đầy một năm sau khi Bộ KH&CN đề nghị hãng công nghệ này đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu tại Việt Nam. Tại sự kiện hồi tháng 9/2025, ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, khẳng định Việt Nam hội tụ đủ điều kiện về vị trí, hạ tầng và nhân lực để trở thành trung tâm dữ liệu của khu vực.

Nhằm mở đường cho các dòng vốn ngoại, cơ quan quản lý hiện áp dụng cơ chế "quản lý nhẹ" đối với lĩnh vực trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây. Môi trường pháp lý cũng đang được hoàn thiện đồng bộ thông qua Luật Viễn thông 2023 và Luật Công nghiệp Công nghệ số 2025.

Sự xuất hiện của các hạ tầng điện toán đám mây tạo bệ phóng cốt lõi để hiện thực hóa định hướng đột phá về công nghệ theo tinh thần Nghị quyết 57, hướng tới mục tiêu biến AI thành "hạ tầng trí tuệ" phục vụ phát triển kinh tế.

Các dự báo độc lập đều chỉ ra dư địa phát triển lớn của mảng hạ tầng số Việt Nam. Theo Credence Research, thị trường AI nội địa có thể đạt quy mô 1,52 tỷ USD vào năm 2030, đóng góp tới 130 tỷ USD cho nền kinh tế vào năm 2040.

Trong khi đó, báo cáo của Deloitte dự báo tổng giá trị thị trường AI trong nước chạm mốc 65 tỷ USD vào năm 2035. Đáng chú ý, Deloitte nhấn mạnh trọng tâm đầu tư đang dịch chuyển mạnh sang phân khúc cơ sở hạ tầng (ước tính khoảng 25 tỷ USD), yếu tố nền tảng quyết định năng lực sẵn sàng cạnh tranh của quốc gia trong kỷ nguyên số.

Hộ kinh doanh cho thuê tài sản doanh thu trên 1 tỉ đồng cần lưu ý

Hộ kinh doanh cho thuê tài sản chỉ bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử khi doanh thu năm vượt 1 tỉ đồng theo quy định.

Hộ kinh doanh cho thuê tài sản có doanh thu năm trên 1 tỉ đồng thuộc diện bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định. Trong khi đó, trường hợp doanh thu từ 1 tỉ đồng trở xuống không bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử nhưng vẫn có thể đăng ký sử dụng nếu đáp ứng điều kiện và có nhu cầu.

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi điểm a khoản 3 Điều 1 Nghị định 70/2025/NĐ-CP, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua theo quy định.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, việc sử dụng hóa đơn điện tử được thực hiện theo khoản 5 Điều 8 Nghị định 68/2026/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 141/2026/NĐ-CP.

Theo đó, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 1 tỉ đồng phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm từ 1 tỉ đồng trở xuống, nếu đáp ứng điều kiện và có nhu cầu thì được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Như vậy, hộ kinh doanh cho thuê tài sản có doanh thu năm trên 1 tỉ đồng thuộc diện bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử.

Đối với hộ kinh doanh cho thuê tài sản có doanh thu từ 1 tỉ đồng trở xuống, pháp luật không bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, hộ kinh doanh vẫn có thể sử dụng hóa đơn điện tử nếu:

- Đáp ứng điều kiện và có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử;

- Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Lưu ý: Hộ kinh doanh mới ra kinh doanh tại Điều 9 Nghị định 68/2026/NĐ-CP hoặc hộ kinh doanh có doanh thu năm trước chưa trên 1 tỉ đồng (trừ trường hợp đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo điểm b khoản 5 Điều 8 Nghị định 68/2026/NĐ-CP) nhưng trong năm tính thuế có doanh thu trên 1 tỉ đồng thì phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Thành phố giàu nhất Việt Nam, nơi quy tụ loạt "ông lớn" bất động sản Vingroup, Sun Group, Masterise Group, Phú Mỹ Hưng... đang tìm chủ cho 2 khu đô thị hơn 144.000 tỷ đồng, rộng 500ha

Hai dự án khu đô thị hơn 144.000 tỷ đồng, rộng 500ha đang tìm chủ đầu tư nằm ở khu vực phường Phú An, TP.HCM (trước đây là phường Tân An, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

UBND phường Phú An (TP.HCM) vừa phát thông báo tìm chủ cho hai dự án Khu đô thị mới Tân An 1A và Tân An 1B với tổng diện tích gần 513 ha, tổng vốn đầu tư hơn 144.000 tỷ đồng.

Theo đó, Khu đô thị mới phường Tân An 1A được triển khai trên quy mô khoảng 274,71 ha, trong đó diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 214,87 ha, quy mô dân số khoảng 20.000 người. Tổng vốn đầu tư dự án lên tới hơn 68.570 tỷ đồng.

Dự án được định hướng phát triển đồng bộ với các loại hình nhà ở liền kề, chung cư hỗn hợp cùng hệ thống hạ tầng xã hội gồm trường mầm non, tiểu học, trung học, công trình y tế, công viên và cây xanh.

Hiện trạng khu vực nghiên cứu chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp với diện tích khoảng 167,62 ha, chiếm hơn 78% tổng diện tích đề xuất. Đất ở hiện hữu khoảng 20,04 ha, phần còn lại là đất giao thông, kênh rạch, đất công cộng và một số loại hình sử dụng đất khác. Mật độ xây dựng hiện tại thấp, chủ yếu là nhà ở phân tán xen kẽ vườn cây ăn trái, tạo điều kiện thuận lợi để hình thành một khu đô thị hiện đại theo quy hoạch.

Trong khi đó, Khu đô thị mới phường Tân An 1B có quy mô khoảng 237,73 ha, trong đó diện tích nằm trong ranh quy hoạch phân khu khoảng 235,13 ha. Dự án dự kiến phục vụ khoảng 20.000 cư dân với tổng mức đầu tư hơn 75.604 tỷ đồng.

Cơ cấu sử dụng đất tại dự án 1B cũng tương đồng với dự án 1A khi đất nông nghiệp chiếm khoảng 76,11%, tương đương gần 179 ha. Ngoài ra, khu vực còn có khoảng 22,39 ha đất ở hiện hữu và hơn 2,37 ha đất di tích, tôn giáo được giữ nguyên, không thuộc diện Nhà nước thu hồi để giao cho nhà đầu tư.

Theo kế hoạch, thời gian hoạt động của mỗi dự án là 50 năm. Giai đoạn giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầu tư dự kiến kéo dài 3 năm kể từ thời điểm lựa chọn được nhà đầu tư. Sau khi nhận bàn giao mặt bằng, chủ đầu tư sẽ có 9 năm để hoàn thành xây dựng và đưa dự án vào khai thác.

Trước đó vào tháng 6/2025, UBND tỉnh Bình Dương cũ đã chấp thuận chủ trương đầu tư hai khu đô thị này.

Nguồn: Market Times; Vietnamnet; Lao Động; CafeF

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Bất động sản nửa cuối 2026; Doanh nghiệp Hàn đầu tư tại Huế; 5 dự án metro 1,3 triệu tỷ; Trung Quốc trúng thầu 1,5 tỷ USD; Trần Đình Long cho ra 1 triệu sản phẩm mỗi ngày

Việt Nam: Áp lực cắt lỗ, giảm giá chung cư và đất nền; VinFast lập kỷ lục tại thị trường 1,4 tỷ dân; Hàn Quốc đề xuất “liên minh ba bên”; Giá bất động sản thời gian tới

Đức: Ngành bánh mất khả năng thanh toán tăng đáng kể; Hơn 2.000 công ty phá sản trong một tháng, cao nhất 20 năm qua

Việt Nam: Bất động sản giảm giá, người mua vẫn chưa xuống tiền; VinFast lập kỷ lục; Giá cám tăng, giá gà giảm, người nuôi ôm lỗ; Căn hộ mở bán ồ ạt, đất nền hạ nhiệt

Việt Nam: Thương mại điện tử càng bán càng lỗ; 6 tháng Trần Đình Long bán 200.000 heo; Tài xế taxi Phạm Nhật Vượng môi trường tốt nhất châu Á; Bất động sản thương mại tăng nhiệt

Việt Nam: ĐH của Phạm Nhật Vượng giúp mang về 130 tỷ USD; Các ngân hàng trung ương tích cực mua, bán vàng; Một thế lực “xả” nửa nghìn tỷ cổ phiếu; Lãi suất Agribank

Việt Nam: Thêm hệ thống kim cương dừng hoạt động; Doanh nghiệp Nguyễn Bá Dương ghi dấu tại các dự án; “Siết” kiểm tra thông quan; 6 tập đoàn đổ 200 tỷ USD vào 40 dự án

Việt Nam: Giá chung cư mới tăng mạnh; Bất động sản phục hồi chọn lọc; M&A bất động sản đổi chiều; Niềm tin doanh nghiệp châu Âu tăng mạnh; Vụ buôn lậu kim cương

Lên đầu trang