Việt Nam: Doanh nghiệp 19.000 tỷ bị hạn chế giao dịch; Sắp thay đổi trên thị trường vàng; Rau quả thu gần 3 tỷ USD; Tham vọng lật thế thống trị của ông lớn BĐS

Doanh nghiệp quy mô 19.000 tỷ tham gia 2 gói thầu trọng điểm sân bay Long Thành bị hạn chế giao dịch

CC1 là một trong những thành viên liên danh tham gia hai gói thầu trọng điểm 5.10 và 4.8 tại dự án sân bay Long Thành - các hạng mục từng gây chú ý khi phát sinh vướng mắc về nhân lực và tiến độ thi công hồi tháng 4 vừa qua.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có quyết định đưa cổ phiếu CC1 của Tổng CTCP Xây dựng Số 1 vào diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 1/6/2026.

Lý do là CC1 chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 quá thời hạn quy định. Theo đó, gần 398 triệu cổ phiếu CC1 chỉ được giao dịch vào ngày thứ Sáu hàng tuần. Đồng thời, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cổ phiếu bị hạn chế giao dịch, CC1 phải có văn bản gửi HNX giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, CC1 đạt doanh thu thuần hơn 2.354 tỷ đồng, tăng 58,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Với đặc thù của ngành xây dựng (giá vốn cao, biên lợi nhuận gộp mỏng), sau khi trừ các chi phí và thuế, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 9,5 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 3/2026, tổng tài sản của CC1 tăng 10% so với đầu năm, lên gần 18.824 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu và hàng tồn kho đạt khoảng 11.800 tỷ đồng, chiếm 62,8% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức gần 14.285 tỷ đồng, tăng 13,5% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay gần 6.600 tỷ đồng, tạo áp lực đáng kể lên chi phí tài chính. Bù lại, công ty ghi nhận hơn 3.645 tỷ đồng người mua trả tiền trước ngắn hạn.

Theo báo cáo tài chính năm 2025 chưa kiểm toán, Tổng CTCP Xây dựng Số 1 đạt hơn 11.800 tỷ đồng doanh thu thuần và 227 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gần như đi ngang so với mức 220-230 tỷ đồng của ba năm trước đó. Biên lợi nhuận ròng tiếp tục thu hẹp xuống còn 1,9%.

CC1 được biết đến là một trong những thành viên của liên danh Vietur - đơn vị trúng gói thầu 5.10 xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách sân bay Long Thành giai đoạn 1 với tổng giá trị hơn 35.000 tỷ đồng cách đây ba năm. Doanh nghiệp cũng tham gia gói thầu 4.8 (công trình giao thông hạ tầng nội cảng) thuộc dự án này.

Đây là hai gói thầu quan trọng, mang tính then chốt đối với khả năng vận hành đồng bộ của sân bay Long Thành. Vinaconex (mã VCG) và CC1 hiện đều tham gia với vai trò thành viên liên danh tại cả hai gói thầu.

Tháng 4/2026, dự án sân bay Long Thành từng gây chú ý khi xuất hiện một số vướng mắc liên quan đến nhân lực, tiến độ thi công và việc thanh toán nghĩa vụ tài chính cho các nhà thầu tham gia.

Sắp có thay đổi lớn trên thị trường vàng

Theo dự thảo nghị định mới, hoạt động sản xuất, gia công, kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ chính thức không còn là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Xóa bỏ giấy phép con đối với vàng trang sức

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 232 ngày 26/8/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012, trọng tâm là sửa đổi các nội dung về quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu vàng miếng.

Dự thảo Nghị định sửa đổi mới do Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến đề xuất đưa hoạt động sản xuất, gia công, mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ ra khỏi danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Đồng nghĩa, các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực này sẽ không còn phải xin giấy phép hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện từ Ngân hàng Nhà nước như trước.

Thay vì quản lý bằng cơ chế cấp phép, dự thảo Nghị định quy định các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa, tiêu chuẩn đo lường, ghi nhãn, niêm yết giá, hóa đơn chứng từ, nghĩa vụ thuế, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phòng chống rửa tiền và các quy định liên quan khác.

Để phù hợp với định hướng này, Ngân hàng Nhà nước đề xuất bãi bỏ hàng loạt quy định hiện hành về điều kiện sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ cũng như trách nhiệm của doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Đáng chú ý, hoạt động sản xuất và kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ sẽ không còn thuộc phạm vi thanh tra, kiểm tra chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước.

Theo dự thảo, cơ quan này chỉ thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động thuộc phạm vi quản lý Nhà nước về vàng như sản xuất vàng miếng, kinh doanh mua bán vàng miếng, xuất nhập khẩu vàng miếng và vàng nguyên liệu. Việc chấp hành các quy định về cấp phép, hạn mức, chế độ báo cáo và sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu cũng tiếp tục nằm trong diện giám sát.

Dự thảo đồng thời bổ sung cơ chế quản lý đối với hoạt động nhập khẩu vàng nguyên liệu phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu. Theo đó, doanh nghiệp có đăng ký sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ và ký hợp đồng gia công với đối tác nước ngoài có thể được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp phép tạm nhập vàng nguyên liệu để sản xuất rồi tái xuất. Khối lượng vàng nhập khẩu phải phù hợp với hợp đồng gia công và chỉ được sử dụng cho mục đích thực hiện hợp đồng đã đăng ký.

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét cấp hạn mức nhập khẩu vàng nguyên liệu hàng năm dựa trên năng lực sản xuất và kết quả thực hiện các hợp đồng gia công hoặc xuất khẩu. Số vàng nguyên liệu này chỉ được sử dụng để sản xuất hàng xuất khẩu và không được bán hoặc chuyển giao trên thị trường trong nước nếu chưa được cơ quan quản lý chấp thuận.

Một điểm đáng chú ý khác là các giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ đã được Ngân hàng Nhà nước cấp trước đây sẽ không còn là điều kiện bắt buộc để tổ chức, cá nhân tiếp tục hoạt động khi nghị định mới có hiệu lực.

Vẫn quản chặt vàng miếng

Trái với xu hướng nới lỏng quản lý đối với vàng trang sức, mỹ nghệ, dự thảo Nghị định mới vẫn giữ nguyên cơ chế kiểm soát chặt chẽ đối với vàng miếng. Theo đó, hoạt động sản xuất và kinh doanh mua bán vàng miếng tiếp tục là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chỉ được thực hiện khi có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước.

Một điểm mới đáng chú ý là dự thảo bổ sung quy định về phương thức thanh toán trong các giao dịch vàng. Cụ thể, các giao dịch mua bán vàng có tổng giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong ngày của một khách hàng phải được thực hiện bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật.

Đối với giao dịch vàng miếng, việc sử dụng thẻ tín dụng hoặc các phương thức thanh toán có nguồn tiền từ hoạt động cấp tín dụng phải tuân thủ các quy định hiện hành về cấp tín dụng.

Dự thảo cũng tăng cường yêu cầu quản lý dữ liệu đối với các đơn vị được cấp phép xuất nhập khẩu vàng. Theo đó, doanh nghiệp và ngân hàng phải xây dựng hệ thống công nghệ thông tin để quản lý, lưu trữ đầy đủ dữ liệu về nhập khẩu, xuất khẩu, mua bán, sử dụng và tồn kho vàng nguyên liệu. Các đơn vị đồng thời phải kết nối và cung cấp dữ liệu cho Ngân hàng Nhà nước theo quy định của Thống đốc.

Trung Quốc siết quy định nhập khẩu, rau quả Việt vẫn thu về gần 3 tỷ USD

Thu về gần 3 tỷ USD chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, ngành rau quả Việt đang chứng minh sức hút tại Trung Quốc.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), thị trường rau quả Trung Quốc từ đầu năm nay ghi nhận nhiều thay đổi đáng chú ý dưới tác động của chính sách tăng cường tự chủ nguồn cung và siết chặt các yêu cầu kỹ thuật đối với hàng nhập khẩu.

Dẫn Báo cáo Triển vọng Nông nghiệp Trung Quốc giai đoạn 2026-2035, cơ quan quản lý cho biết thị trường này tiếp tục mở rộng sản xuất rau quả công nghệ cao, đặc biệt với các loại trái cây ôn đới và cận nhiệt đới như việt quất, nho, anh đào.

Tuy nhiên, nhu cầu đối với các loại trái cây nhiệt đới như sầu riêng, dừa tươi, mít vẫn duy trì ở mức cao, giúp nhập khẩu rau quả của Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm đạt 8,04 tỷ USD, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu nhập khẩu, sầu riêng tiếp tục là mặt hàng chủ lực với 356.270 tấn, trị giá 1,7 tỷ USD, tăng hơn 200% so với cùng kỳ. Thái Lan vẫn là nhà cung cấp lớn nhất, trong khi Việt Nam đứng thứ 2 với gần 62.900 tấn.

Đặc biệt, Trung Quốc tăng mạnh nhập khẩu rau quả từ Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Nga. Thị phần của Việt Nam trong tổng kim ngạch nhập khẩu rau quả của Trung Quốc tăng từ 11,71% lên 14,54% trong 4 tháng đầu năm.

Cục Xuất nhập khẩu cho biết bên cạnh cơ hội mở rộng thị trường, Trung Quốc cũng đang siết chặt quản lý nhập khẩu. Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã chính thức áp dụng lệnh siết chặt hồ sơ pháp lý đối với 2.589 sản phẩm thuộc 20 nhóm ngành nông nghiệp (bao gồm toàn bộ trái cây, rau tươi, gia vị như ớt, tiêu, quế...).

Theo đó, hàng hóa muốn thông quan bắt buộc phải có thư xác nhận và mã số đăng ký doanh nghiệp nước ngoài khớp chính xác trên tờ khai hải quan; GACC chuyển dịch mạnh từ kiểm tra số lượng sang đánh giá rủi ro kiểm dịch nghiêm ngặt ngay tại cửa khẩu.

Cơ quan quản lý đánh giá Trung Quốc vẫn sẽ là thị trường xuất khẩu rau quả lớn và giàu tiềm năng đối với Việt Nam trong thời gian tới. Tuy nhiên, khả năng tận dụng cơ hội sẽ phụ thuộc vào việc đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và tính minh bạch trong đóng gói, bảo quản.

Về tình hình xuất khẩu rau quả, dẫn số liệu của Cục Hải quan, Cục Xuất nhập khẩu cho biết kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 5 của Việt Nam đạt 614,8 triệu USD, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 5 tháng, xuất khẩu rau quả đạt khoảng 2,98 tỷ USD, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Mặt khác, cơ quan này đánh giá cơ cấu xuất khẩu tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng sản phẩm chế biến. Trong 4 tháng đầu năm, nhóm hàng chế biến chiếm 35,82% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả, tăng mạnh so với mức 29,33% cùng kỳ năm trước, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và giảm phụ thuộc vào tính mùa vụ.

Các mặt hàng xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc theo Nghị định thư tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tích cực. Trong đó, sầu riêng tươi và đông lạnh dẫn đầu với kim ngạch 293,13 triệu USD trong 4 tháng đầu năm, tăng 59,7% so với cùng kỳ, nhờ lợi thế nghịch vụ, việc mở rộng mã số vùng trồng và xuất khẩu sầu riêng đông lạnh.

Bên cạnh đó, xuất khẩu hạt dẻ cười tăng đột biến 204,6%, đạt 224,63 triệu USD. Xuất khẩu dừa và các sản phẩm từ dừa đạt 198,38 triệu USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước.

Một số loại trái cây như thanh long, mít và chanh leo cũng duy trì tăng trưởng nhờ nhu cầu ổn định từ Trung Quốc, Mỹ và Hàn Quốc. Trong khi đó, bưởi và chanh được đánh giá còn nhiều dư địa khi Việt Nam đã ký Nghị định thư xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc và xuất khẩu lô bưởi đầu tiên sang Australia, tạo nền tảng mở rộng thị trường trong thời gian tới.

Tham vọng lật thế thống trị của ông lớn BĐS có quy mô khủng nhất thị trường, đại gia BĐS từng đặt mục tiêu lãi 86.000 tỷ đồng sẽ bàn giao hàng chục dự án quy mô lớn

Sunshine lựa chọn chiến lược khác biệt khi tập trung vào các dự án giá trị cao, tốc độ triển khai nhanh và khả năng ghi nhận doanh thu lớn trong thời gian ngắn.

Mới đây, Sunshine Group đã đặt kế hoạch doanh thu lên tới 200.000 tỷ đồng và lợi nhuận 86.000 tỷ đồng vào năm 2028.

Động lực của tham vọng này nằm ở loạt dự án lớn trải dài từ Bắc vào Nam, với hàng chục nghìn sản phẩm thuộc phân khúc từ nhà giá phù hợp, cao cấp đến siêu sang của Sunshine trong danh mục dự án sẽ bàn giao trong 3 năm tới.

Năm 2026 đánh dấu điểm khởi đầu của chu kỳ thu hoạch, khi loạt dự án trọng điểm bước vào giai đoạn bàn giao.

Tại khu vực Tây Hồ Tây - Ciputra, Noble Palace Tây Hồ dự kiến bàn giao từ quý II/2026 với hàng trăm dinh thự và shop villas phong cách châu Âu, tích hợp hầm riêng tư, hệ thống an ninh AI và tiện ích “tại gia” chuẩn cá nhân hóa. Dự án hiện đã bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.

Cùng khu vực, Noble Crystal Tây Hồ WorldHotels Residences – dự án branded residences tiên phong tại Ciputra dự kiến bàn giao từ quý IV/2026. Quy mô gồm 5 tòa tháp cao 40 tầng, hơn 50 tiện ích cao cấp, trong đó nổi bật là tổ hợp nghỉ dưỡng chân mây với hồ bơi vô cực, sky bar và nhà hàng 6 sao. Khoảng 90% sản phẩm là Sky Mansion thông tầng. Hiện 3/5 tòa đã cất nóc, phần thân đang hoàn thiện mặt ngoài và cảnh quan.

Ở trục Tây Thăng Long, Noble Palace Tây Thăng Long WorldHotels Residences – đô thị hàng hiệu quy mô hơn 70ha với gần 2.500 nhà phố cũng dự kiến bàn giao từ quý II/2026. Hơn 1.200 căn đã cất nóc, hạ tầng và tiện ích như trường học, bệnh viện quốc tế, trục đường xuyên tâm đang hoàn thiện đồng bộ. Cùng khu vực này, khu đô thị sinh thái Noble Palace Garden với quy mô 630 dinh thự vườn cũng tăng tốc thi công, mục tiêu bàn giao từ giai đoạn 2026 - 2028.

Tại khu Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên WorldHotels Residences (2 tòa tháp, hơn 400 căn hộ hàng hiệu với 100% có hồ bơi riêng) dự kiến bàn giao từ quý 4/2026. Kế đó, quần thể thấp tầng Noble Palace Long Bien gồm 172 dinh thự xa xỉ (100% có hồ bơi riêng) dù hiện tại đã cơ bản hoàn thiện để có thể bàn giao sớm, nhưng mốc chính thức được ghi nhận sẽ diễn ra từ quý II/2028.

Đặc biệt, thị trường đang đổ dồn sự chú ý vào siêu dự án dinh thự độc bản Noble Rivera quy mô gần 400ha, trải dài 11km ven sông tại Phúc Thọ, Hà Nội. Với tổng mức đầu tư hàng tỷ USD, siêu phẩm dành cho giới tài phiệt này dự kiến sẽ bắt đầu bàn giao từ năm 2028, tạo nên một kỷ lục mới về dòng tiền đổ về doanh nghiệp.

Tiến về Hưng Yên, sức nóng được duy trì với hai đại đô thị lớn nhắm tới nhu cầu thực và nghỉ dưỡng ven đô. Sunshine Legend City (gần 50ha) nằm sát cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cung cấp gần 8.000 căn hộ cao cấp giá hợp lý, vật liệu bền vững chuẩn 5 sao. Dự án đang nhắm tới mục tiêu bàn giao từ quý III/2028.

Cùng với đó, Alluvia Sunshine Marina – phân khu rộng 55ha thuộc Alluvia City (thành phố khoáng nóng duy nhất bên sông Hồng) cũng sẽ cung cấp thêm gần 8.000 căn hộ cao cấp và gần 700 biệt thự, shophouse, dự kiến bàn giao từ quý IV/2028. Sự góp mặt của rổ hàng khổng lồ này hứa hẹn một khối lượng doanh thu khổng lồ được hạch toán vào báo cáo tài chính của tập đoàn trong năm 2028.

Tại TP.HCM, tổ hợp Sunshine Sky City trên đường Phú Thuận, kề cận Phú Mỹ Hưng tiếp tục duy trì sức hút của mô hình căn hộ chuẩn khách sạn 4.0. Sau khi tháp Sky 1 đi vào vận hành, các tòa Sky 2, Sky 3 và Sky 4 đang chuẩn bị bàn giao từ quý II/2026. Tiếp đà phát triển, 5 tòa tháp thuộc phân khu Thịnh Vượng (V7,8,9) khẩn trương thi công để bàn giao từ quý IV/2028.

Trên trục Đào Trí sầm uất, mô hình đô thị phức hợp ven sông Noble Crystal Riverside quy mô 12 tòa tháp với hơn 3.000 căn hộ cũng đã hoàn thành hai tòa đầu tiên, nhắm tới mốc bàn giao từ quý II/2028.

Không chỉ dừng lại ở nhà ở, hệ sinh thái bất động sản nghỉ dưỡng (Integrated Resort) ứng dụng AI toàn diện cũng được định hình tại Bà Rịa - Vũng Tàu với Sunshine Bay Retreat. Tổ hợp 20 ha trên bãi biển Chí Linh với gần 6.000 sản phẩm đang hoàn thành 100% công tác san nền, đang lắp đặt hệ thống cơ điện (MEP) và thi công cọc khoan nhồi đại trà, dự kiến bàn giao từ quý IV/2028.

Nếu toàn bộ kế hoạch diễn ra đúng tiến độ, giai đoạn 2026–2028 sẽ chứng kiến một làn sóng nguồn cung cao cấp quy mô lớn được tung ra thị trường, tạo nền tảng cho mục tiêu doanh thu 200.000 tỷ đồng. Trong khi đó, Vinhomes vẫn duy trì lợi thế ở các đại đô thị và chiến lược bán buôn quy mô lớn.

Nguồn: Người Quan Sát; Zing News; Dân Trí; CafeBiz

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Doanh nghiệp Đức đối mặt khủng hoảng kép; Canada và Đức hợp tác đảm bảo an ninh năng lượng châu Âu

Việt Nam: Shopee tiếp sức - doanh nghiệp bứt phá; Tổng Bí thư chứng kiến Sun Group bắt tay ‘Vua bán lẻ’ Thái Lan; Giá vàng 29.5 đảo chiều tăng; Bất động sản Đồng Nai “lên đời”

Việt Nam: Kinh tế “như rồng bay lên”; Đại gia rót 1 tỷ USD khai thác "kho báu" tại Lào; Dàn startup, nhà đầu tư 'cá mập' hội tụ; Hàng tồn kho của đại gia bất động sản lớn cỡ nào?

Việt Nam: “Cỗ máy” sản xuất 1 triệu quả trứng/ngày; Khoan sâu 46.000m, phát hiện 40 mỏ vàng và 70 loại kho báu mới; Tuyến đường “đắt nhất hành tinh”

Việt Nam: Vingroup hỗ trợ đổi vàng mua nhà; “Rần rần” giá thuê căn hộ ven sông Hàn; Mời đầu tư khu đô thị 1 tỷ USD; Công ty Thương mại Xây dựng tất toán trái phiếu trước hạn

Việt Nam: 1.000 tấn hàng Trung Quốc chỉ mất 7 ngày '"đổ" về Đồng Nai; FLC mang quân bài tới nền kinh tế 1.800 tỷ USD; Khối nội tung 5.000 tỷ mua cổ phiếu Vingroup

Việt Nam: Có 1.233 người siêu giàu; Đấu giá 47 lô đất Hà Nội; Phạm Nhật Vượng muốn đầu tư sang Mỹ; Hà Nội kinh doanh xuyên đêm; Doanh nghiệp BĐS vào cuộc đại phẫu

Việt Nam: Doanh nghiệp khổ nhất Việt Nam; Vay 3,4 tỷ nuôi gà vịt, nay phải trả 4,2 tỷ; Nhóm DN Thái kinh doanh thế nào trên đất Việt?; Phá các điểm kinh doanh hàng giả

Lên đầu trang