Việt Nam: Cập nhật giá vàng sáng 4.7; Khởi công nhà máy bán dẫn 1 tỷ USD; Thay đổi lớn nhất của FLC; Hòa Phát cung ứng thép cho loạt dự án hạ tầng lớn

Cập nhật giá vàng sáng 4.7: Tăng tới 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC

Tính đến 6h00 ngày 4.7, Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 148-151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 2,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC được DOJI niêm yết ở ngưỡng 148,4-151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 147,5-151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 3 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999

Tính đến 6h00 ngày 4.7, Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 148-151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng chiều cả hai mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 148,4-151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 147,5-151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 3 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Lúc 23h25 ngày 3.7, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.164,8 USD/ounce, tăng 52,1 USD.

Dự báo giá vàng

Giá vàng thế giới đang lấy lại động lực tăng sau khi dữ liệu việc làm Mỹ phát tín hiệu kém tích cực hơn kỳ vọng. Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 6 chỉ ghi nhận thêm 57.000 việc làm, trong khi tỉ lệ thất nghiệp ở mức 4,2%. Diễn biến này khiến đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ hạ nhiệt, qua đó tạo lực đỡ rõ rệt cho kim loại quý.

Trong phiên giao dịch gần nhất, giá vàng giao ngay có thời điểm tiến sát vùng 4.200 USD/ounce. Đây được xem là ngưỡng tâm lý quan trọng, đồng thời là vùng kháng cự mà nhiều nhà đầu tư theo phân tích kỹ thuật đang theo dõi.

Nếu vàng có thể duy trì đà tăng và vượt vững vùng 4.200-4.350 USD/ounce, mục tiêu tiếp theo có thể hướng tới 4.500 USD/ounce, xa hơn là 5.000 USD/ounce. Ngược lại, nếu giá giảm dưới vùng hỗ trợ 4.091 USD/ounce, áp lực điều chỉnh có thể đưa kim loại quý lùi về quanh 4.000 USD/ounce.

Hiện tâm lý của giới phân tích đang chuyển biến tích cực hơn. Khảo sát mới nhất của Kitco cho thấy 11 trong số 16 chuyên gia Phố Wall, tương đương 69%, dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới. Chỉ 2 chuyên gia cho rằng giá có thể giảm, trong khi 3 người nhận định thị trường đi ngang. Với nhà đầu tư cá nhân, 54% số người tham gia khảo sát cũng kỳ vọng giá vàng tăng.

Dù vậy, đà đi lên của vàng chưa hoàn toàn chắc chắn. Thị trường vẫn theo dõi sát các tín hiệu chính sách từ Fed, đặc biệt trong bối cảnh lạm phát chưa thực sự được kiểm soát bền vững. Nếu lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại hoặc kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn, vàng có thể chịu áp lực chốt lời.

Ngoài yếu tố tiền tệ, rủi ro địa chính trị tại Trung Đông vẫn là biến số cần chú ý. Tuy nhiên, khi giá dầu đã hạ nhiệt và dòng chảy vận tải qua eo biển Hormuz dần bình thường, lực hỗ trợ chính của vàng hiện chủ yếu đến từ đồng USD yếu, lợi suất giảm và nhu cầu phòng ngừa rủi ro trước các dữ liệu kinh tế Mỹ sắp công bố.

Việt Nam sắp khởi công xây dựng nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá, vốn 1 tỷ USD, tọa lạc tại TP nhỏ nhất cả nước

Nhà máy bán dẫn này được triển khai trên diện tích hơn 32ha, dự kiến sẽ khởi công trong năm 2026, vận hành thử vào quý III/2027 và chính thức đi vào sản xuất hàng loạt từ quý III/2028.

Chiều 3/7, đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy để xem xét, cho ý kiến đối với một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Thành ủy đã nghe báo cáo về chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất đế mạch đóng gói bán dẫn LG Innotek Hải Phòng tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 2), thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

Dự án do Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư 1 tỷ USD, được triển khai trên diện tích hơn 32ha trong phạm vi Khu Thương mại tự do Hải Phòng, tương đương gần 45 sân bóng đá. Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công trong năm 2026, vận hành thử vào quý III/2027 và chính thức đi vào sản xuất hàng loạt từ quý III/2028.

Đây là bước mở rộng mới của LG Innotek tại Hải Phòng sau gần một thập kỷ đầu tư. Từ dự án đầu tiên tại Khu công nghiệp Tràng Duệ với vốn đầu tư 550 triệu USD vào năm 2016, đến nay doanh nghiệp đã phát triển lên ba nhà máy với tổng vốn đăng ký hơn 2 tỷ USD, chuyên sản xuất mô-đun camera.

Những năm gần đây, LG Innotek liên tục duy trì doanh thu và kim ngạch xuất khẩu ở mức hàng tỷ USD mỗi năm, tạo việc làm cho hơn 3.500 lao động, đóng góp tích cực vào tăng trưởng xuất khẩu cũng như phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng.

Việc tiếp tục đầu tư nhà máy sản xuất đế mạch đóng gói bán dẫn được kỳ vọng sẽ hoàn thiện hệ sinh thái sản xuất công nghệ cao của LG Innotek tại Hải Phòng, đồng thời tạo nền tảng để thành phố tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn và vi mạch toàn cầu.

Sau khi nghe báo cáo của Đảng ủy UBND thành phố cùng ý kiến của các sở, ngành và đơn vị liên quan, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu kết luận Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương đầu tư dự án.

Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng, đây là dự án quy mô lớn, được thành phố ưu tiên xúc tiến và chuẩn bị trong thời gian dài. Đồng thời, đây cũng là dự án đầu tiên được triển khai trong Khu Thương mại tự do Hải Phòng và là dự án công nghệ cao đầu tiên tại khu vực này.

Bí thư Thành ủy giao Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi để dự án khởi công trong quý III/2026. Cùng với đó, cần phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù của Khu Thương mại tự do Hải Phòng nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước và nâng cao tỷ lệ tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam.

Chủ tịch Trịnh Văn Quyết tiết lộ thay đổi lớn nhất của FLC sau gần một thập kỷ

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết đã chia sẻ về những thay đổi trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp sau gần một thập kỷ hợp tác với thị trường Hàn Quốc.

Chia sẻ với hãng thông tấn Yonhap News (Hàn Quốc), Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cho biết sau gần một thập kỷ hợp tác với thị trường Hàn Quốc, điều thay đổi lớn nhất của FLC chính là sự "lắng nghe".

Ông nhớ lại, khi lần đầu tổ chức Diễn đàn Xúc tiến Đầu tư tại Seoul vào năm 2017, FLC vẫn là một doanh nghiệp trẻ với khát vọng khẳng định tiềm năng, tập trung giới thiệu thị trường Việt Nam và tầm nhìn phát triển của FLC tới các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Tuy nhiên, sau gần 10 năm đồng hành cùng du khách, doanh nghiệp và đối tác Hàn Quốc, FLC chuyển từ tư duy "giới thiệu về mình" sang "lắng nghe và thấu hiểu khách hàng". Theo ông, hợp tác bền vững không bắt đầu từ việc nói nhiều về doanh nghiệp mà từ khả năng hiểu rõ nhu cầu, kỳ vọng của đối tác.

Vì vậy, tại các diễn đàn đầu tư lần này, FLC không giới thiệu quy mô của doanh nghiệp, mà còn giới thiệu những nghiên cứu thị trường, dữ liệu khách hàng và kinh nghiệm tích lũy từ trải nghiệm thực tế của khách hàng.

Đánh giá về thị trường khách Hàn Quốc, Chủ tịch FLC cho biết nhóm khách này đặc biệt coi trọng chất lượng dịch vụ, sự chỉn chu trong từng chi tiết và trải nghiệm được tổ chức bài bản.

Theo ông, để đáp ứng nhu cầu này, FLC đã và đang điều chỉnh hệ thống dịch vụ, từ ẩm thực, không gian nghỉ dưỡng đến cách phục vụ nhằm phù hợp với thị hiếu của du khách Hàn Quốc. Bên cạnh golf, điều du khách Hàn Quốc tìm kiếm còn là thiên nhiên yên bình, trải nghiệm văn hóa bản địa và những câu chuyện gắn với từng vùng đất.

Trong số các điểm đến của FLC, ông đánh giá Quy Nhơn là nơi thể hiện rõ nhất mô hình nghỉ dưỡng mà doanh nghiệp theo đuổi. Bên cạnh đó, Gia Lai và Quảng Trị cũng được xem là những điểm đến giàu tiềm năng, đặc biệt với nhóm khách Hàn Quốc.

Đề cập đến vai trò của Bamboo Airways, ông Trịnh Văn Quyết cho rằng hàng không là mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái du lịch của FLC. Theo ông, phát triển điểm đến và mở rộng mạng lưới đường bay phải song hành.

FLC vì vậy đặt mục tiêu xây dựng trải nghiệm xuyên suốt cho du khách, từ khi đặt vé máy bay Bamboo Airways đến khi kết thúc kỳ nghỉ tại các khu nghỉ dưỡng của FLC.

Khi được hỏi đâu là lý do để các doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn hợp tác với FLC khi đầu tư vào Việt Nam, Chủ tịch Trịnh Văn Quyết cho rằng lợi thế lớn nhất của doanh nghiệp nằm ở hệ sinh thái tích hợp gồm bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, golf và hàng không. Theo ông, thay vì chỉ tham gia vào một dự án riêng lẻ, các đối tác có thể tham gia vào toàn bộ hệ sinh thái, từ đó tạo ra hiệu quả cộng hưởng.

Hòa Phát dự kiến cung ứng thép cho hàng loạt dự án hạ tầng lớn

Ngoài ra, thép dự ứng lực đã được sử dụng hàng loạt tại các công trình quan trọng khác như: vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội kết nối liên tỉnh.

Trong bối cảnh hàng loạt dự án hạ tầng lớn khắp cả nước đang tăng tốc về đích, hàng nghìn tấn cáp thép dự ứng lực (PC Strand) của Tập đoàn Hòa Phát đã được cung ứng kịp thời, thay thế hàng nhập khẩu.

Thông tin từ Tập đoàn Hoà Phát, doanh nghiệp đã cung cấp sản phẩm thép dự ứng lực cho nhiều dự án cầu trọng điểm qua sông Hồng của thành phố, trong đó có các dự án Vân Phúc, Hồng Hà, Thượng Cát, Mễ Sở, Ngọc Hồi và Hoài Thượng...

Đối với các công trình đòi hỏi tiến độ gấp tại Hà Nội như cầu vượt Nguyễn Chí Thanh – Láng (thuộc vành đai 1), Hòa Phát tập trung cung ứng thép dự ứng lực đúng tiến độ, góp phần đảm bảo mục tiêu hoàn thành thông xe đúng kế hoạch vào trước ngày 2/9.

Ngoài ra, thép dự ứng lực đã được sử dụng hàng loạt tại các công trình quan trọng khác như: vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội kết nối liên tỉnh. Các dự án tại Phú Quốc phục vụ APEC như: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, đường dẫn nhà ga sân bay mở rộng, Tuyến tàu điện đô thị (LRT) Phú Quốc - tuyến được quy hoạch chạy song song trục đường ĐT.975, tuyến đường xương sống của hòn đảo, kết nối trực tiếp Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc tới Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, khu phức hợp khách sạn phục vụ APEC 2027 tại Nam đảo.

Thời gian tới, Hòa Phát dự kiến cung cấp thép dự ứng lực cho đường nối sân bay Gia Bình, dự án thực hiện theo diện đầu tư khẩn cấp đặc biệt, dự án sân vận động Hùng Vương và sân vận động PVF tại phía Đông Hà Nội và Hưng Yên, đồng thời cung ứng cho dự án mở rộng cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành và TP.Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Được biết, Sân vận động Hùng Vương được coi là trái tim của Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng (tương đương với 35 tỷ USD).

Theo thiết kế, sân vận động Hùng Vương triển khai trên diện tích 73,3 ha với sức chứa lên đến 135.000 chỗ ngồi, được thiết kế là sân vận động đạt chuẩn FIFA có sức chứa và mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới.

Bên cạnh kỷ lục về quy mô, Hùng Vương là sân vận động độc đáo nhất hành tinh, với các chi tiết thiết kế mang âm hưởng văn hóa Việt Nam, đậm đặc họa tiết trống đồng Đông Sơn, qua đó tạo nên một công trình vừa hiện đại, vừa mang tính biểu tượng cho hào khí Việt Nam.

Tập đoàn Hòa Phát, doanh nghiệp thép lớn nhất Việt Nam hiện là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam sản xuất PC Strand trên dây chuyền công nghệ Italy, chủ động từ phôi thép đến thành phẩm, hoàn thành chuỗi giá trị khép kín, qua đó bảo đảm chất lượng ổn định, nguồn cung kịp thời và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật cao của những công trình trọng điểm.

PC Strand là loại thép cường độ cao được sử dụng phổ biến trong các kết cấu bê tông như dầm cầu, sàn chung cư, kết cấu vượt nhịp. Điểm khác biệt của PC Strand Hòa Phát nằm ở năng lực sản xuất khép kín và kiểm soát chất lượng từ đầu nguồn.

Nguồn: Lao Động; Người Quan Sát; CafeF

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Bức tranh bất động sản Hà Nội; Giá nhà giảm khắp nơi; Chuyện bán đất “cắt lỗ sớm”; Một cổ phiếu tăng hơn 200% sau 12 phiên

Việt Nam: Hệ sinh thái 8 tỷ phú USD; Giá đất nền giảm sâu; Mô hình tàu cao tốc của Trần Bá Dương; 5 mẫu xe hybrid hút khách nhất; Bất động sản TP.HCM

Việt Nam: Cơn hoảng loạn chưa hồi kết; Giá nhà vượt khả năng chi trả; Cuộc đua bất động sản công nghệ cao; Các tỷ phú đóng góp cho đất nước; Doanh nhân Tài Phạm

Việt Nam: Xuất khẩu 10.000 tấn gạo sang Hàn Quốc; Nhiều lô đất nền cắt lỗ; Bất động sản khó giảm sâu; 19.500 doanh nghiệp thành lập mới; Dự án 2.000 ha của Bầu Đức tại Lào

Việt Nam: Người mua ô tô tất toán khoản vay; Tổng tài sản 5 tỉ phú; Dự báo giá vàng; Bất động sản được “hậu thuẫn” từ nhu cầu ở thực; Yếu tố cạnh tranh mới bất động sản công nghiệp

Việt Nam: Đặng Lê Nguyên Vũ mời miễn phí 1.000 ly café; Hòn đảo 10.333 tỷ đồng; 10 ngày dồn dập ở Đà Nẵng; Bắt ông Nguyễn Duy Dũng; Tập đoàn Hàn Quốc đầu tư 6 tỷ USD

Việt Nam: Vingroup xây nhà máy 500 triệu USD; 2.000 doanh nghiệp rút khỏi Thái Nguyên; Nhà trong hang của “vua café”; Ngân hàng có vốn 200.000 tỷ; Nhà đất Thanh Hà cắt lỗ

Việt Nam: 5 nữ doanh nhân quyền lực nhất; VinFast bán ra hơn 70.000 ô tô điện; Dự án thủy điện đội vốn 46.000 tỷ; Giao dịch bất động sản thấp kỷ lục; Dự án Khu đô thị 115ha

Lên đầu trang