- Thời sự
.jpg)
Ngày 4-6, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này vừa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới, bắt giữ 24 nghi phạm.
Nghi phạm trực tiếp cầm đầu, điều hành băng nhóm lừa đảo này là Nguyễn Đăng Dũng (36 tuổi, ngụ xã Tân Kỳ, Nghệ An).
Theo đó, thời gian ở tại Campuchia, Dũng lập công ty và trực tiếp điều hành với tư cách giám đốc, sau đó tuyển nhân viên vào công ty để hoạt động.
Giúp sức đắc lực cho Dũng với vai trò chủ quản chung còn có Phạm Văn Tùng (31 tuổi) và Nguyễn Đăng Hiếu (33 tuổi) cùng ngụ tại xã Tân Kỳ, Nghệ An.
Băng nhóm trên hoạt động rất tinh vi, có quy mô, tổ chức, được phân công, phân cấp theo từng tổ để dễ dàng điều hành, quản lý. Mỗi tổ do một người phụ trách, với từ 6-8 nhân viên thực hiện lừa đảo.
Người tham gia tổ chức lừa đảo được đào tạo, hướng dẫn cách thức lừa đảo theo kịch bản "thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng trên mạng để nhận tiền hoa hồng cực khủng".
"Con mồi" được băng nhóm này hướng tới là những người đàn ông thành đạt.
Để bị hại có thiện cảm ngay từ đầu, các nghi phạm trong băng nhóm đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội ảo (thường là phụ nữ, có ngoại hình xinh đẹp, công việc, thu nhập, cuộc sống khá giả) sau đó kết bạn, nhắn tin làm quen nhằm xây dựng tình cảm.
Khi nạn nhân đã "say tình ảo", tin tưởng, người trong đường dây sẽ "dẫn dụ khách tiếp cận nhiệm vụ" từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an lập 24 tổ công tác bắt giữ và khám xét khẩn cấp 24 nghi phạm tại các tỉnh, thành trên toàn quốc.
Tang vật thu giữ gồm 30 điện thoại di động, hai laptop, 15 hộ chiếu, một ô tô cùng nhiều tang vật khác liên quan…
Tại cơ quan điều tra, nhóm nghi phạm khai từ năm 2023 đến năm 2026 đã lừa 63 bị hại trên cả nước với số tiền khoảng 36,5 tỉ đồng.
Trong đó có những bị hại bị băng nhóm của Dũng lừa số tiền lên tới hơn 6,6 tỉ đồng chỉ trong vòng 4 ngày.
Ngày 13/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận nguồn tin về tội phạm của nhân dân phản ảnh việc đối tượng Trần Minh Hưng (SN 1990, trú tại xã Ngọc Lâm, tỉnh Hưng Yên) có biểu hiện tham gia hoạt động đánh bạc trực tuyến thông qua mạng Internet. Ngay sau khi tiếp nhận, Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập Hưng đến trụ sở Công an xã Ngọc Lâm làm việc.
Tại Cơ quan điều tra, Hưng thừa nhận việc tham gia đánh bạc đồng thời giao nộp một điện thoại di động Redmi, Hưng sử dụng đánh bạc trực truyến. Kết quả điều tra đã xác định đối tượng này đã sử dụng mạng Internet truy cập vào đường link trang web đánh bạc trực tuyến tên "GO88", đăng ký tài khoản và liên kết với tài khoản ngân hàng của Hưng để nạp tiền tham gia đánh bạc. Cơ quan điều tra xác định trong ngày 13/4, số tiền Hưng sử dụng đánh bạc khoảng 20 triệu đồng.
Tiếp tục mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập, làm việc với 4 đối tượng Nguyễn Văn Thắng (SN 2001, trú tại xã Mê Linh, TP Hà Nội); Ngô Đức Dương (SN 1983, trú tại phường Hải An, TP Hải Phòng); Vũ Ngọc Hải (SN 2001, trú tại xã Định Hoà, tỉnh Thanh Hóa) và Đào Ngọc Toàn (SN 1993, trú tại xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên).
Kết quả điều tra xác định các đối tượng trên đã sử dụng điện thoại di động kết nối Internet truy cập vào trang web, ứng dụng tên "GO88", "Hit-Club" đăng ký tài khoản, liên kết tài khoản ngân hàng để nạp tiền tham gia đánh bạc trực tuyến. Cơ quan điều tra xác định số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc thấp nhất là 5 triệu đồng, cao nhất là 290 triệu đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 1/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Minh Hưng, Nguyễn Văn Thắng, Ngô Đức Dương, Vũ Ngọc Hải và Đào Ngọc Toàn để điều tra về hành vi "Đánh bạc".
Tổ chức, cá nhân có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng khu vực biển, chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng này, theo dự thảo Luật sửa đổi Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
Thông tin được ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam nói tại hội thảo quốc gia về phát triển kinh tế biển bền vững, chiều 5/6. Đây là hội thảo tham vấn về sửa đổi Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
Theo ông Toản, sau gần 10 năm thực hiện, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015 đã tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho việc quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.
Tuy nhiên, khuôn khổ pháp lý về sử dụng không gian biển vẫn chưa hoàn thiện trong khi nhiều lĩnh vực mới như điện gió ngoài khơi, nuôi biển công nghệ cao hay logistics được đánh giá có tiềm năng lớn. Cụ thể, chế định pháp lý về quyền sử dụng khu vực biển chưa được hình thành đầy đủ, khiến việc thu hút đầu tư dài hạn và khai thác hiệu quả không gian biển gặp nhiều khó khăn.
Để khắc phục, ông Toản cho biết dự thảo luật đề xuất quyền sử dụng khu vực biển có thể được xác lập thông qua 3 hình thức gồm giao, cho thuê và đăng ký sử dụng khu vực biển, tùy mục đích và quy mô của từng hoạt động.
Dự thảo cũng lần đầu đưa ra quy định tổ chức, cá nhân có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng khu vực biển và xây dựng hồ sơ hải chính. Tổ chức, cá nhân cũng dự kiến được chuyển mục đích sử dụng, chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn hoặc thế chấp quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với điều kiện chặt chẽ, minh bạch.
Nếu được luật hóa, đây được xem là bước tiến quan trọng trong việc xác lập quyền tài sản với không gian biển. Giới chuyên gia nhận định cơ chế này có nhiều điểm tương đồng với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bởi tạo cơ sở pháp lý rõ ràng để tổ chức, cá nhân đầu tư dài hạn và huy động vốn cho các dự án trên biển.
Theo ông Nguyễn Quốc Toản, việc mở rộng quyền phải đi đôi với trách nhiệm bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, thực hiện nghĩa vụ tài chính và tuân thủ các yêu cầu về an ninh, quốc phòng.
Việt Nam có hơn 3.260 km bờ biển, vùng biển rộng khoảng một triệu km2 và nằm trên nhiều tuyến hàng hải quốc tế quan trọng. Kinh tế biển được xác định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của đất nước, theo Nghị quyết 36 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 2030 tầm nhìn 2045.
Cũng theo dự thảo, khu vực biển có lợi thế hoặc khả năng cạnh tranh về nhu cầu sử dụng có thể được đưa vào đấu giá để thu hút nguồn lực, và xóa bỏ cơ chế "xin - cho". Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam nói tư duy quản lý sẽ chuyển từ đơn ngành, đơn thuần bảo vệ môi trường sang quản trị không gian liên ngành, liên vùng dựa trên quy hoạch quốc gia.
Dự thảo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo sửa đổi dự kiến được trình Quốc hội xem xét vào tháng 10/2026.
Những người chưa có điều kiện mua nhà, Nhà nước sẽ tạo điều kiện để thuê nhà dài hạn, ổn định, với mức giá phù hợp thu nhập của người lao động. Chính phủ sẽ tiếp tục làm việc với các địa phương để đẩy nhanh việc triển khai các dự án nhà ở cho công nhân, đáp ứng nhu cầu an cư của hàng triệu người lao động trên cả nước.
Nhà ở tiếp tục là vấn đề được người lao động quan tâm hàng đầu tại Chương trình Thủ tướng Chính phủ trao đổi, thảo luận với đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam sáng 5.6, với chủ đề: Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
Nhiều gia đình 4 - 5 người phải sinh hoạt trong căn phòng chỉ khoảng 10 - 15 m²
Thay mặt đoàn viên, người lao động, bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn phường Ba Đình (Hà Nội), cho biết qua nhiều năm hoạt động công đoàn, vấn đề được công nhân phản ánh nhiều nhất vẫn là chỗ ở.
Theo bà Thanh, phần lớn công nhân tại Hà Nội và nhiều địa phương là lao động ngoại tỉnh, đang sống trong những khu nhà trọ chật hẹp, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn.
"Nhiều gia đình 4 - 5 người phải sinh hoạt trong căn phòng chỉ khoảng 10 - 15 m², trong khi chi phí thuê nhà, điện nước và các khoản sinh hoạt ngày càng tăng. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe, khả năng tái tạo sức lao động cũng như năng suất làm việc của người lao động", bà Thanh nói.
Từ thực tế khảo sát, đại diện công đoàn Hà Nội cho biết người lao động hiện có nhu cầu rất đa dạng, từ thuê nhà dài hạn, thuê mua đến mua nhà ở xã hội. Vì vậy, bà đề nghị Chính phủ tiếp tục phát triển nhiều loại hình nhà ở phù hợp khả năng chi trả của công nhân; quy hoạch nhà ở gần khu công nghiệp, đi kèm trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế, khu sinh hoạt văn hóa; đồng thời có cơ chế tài chính hỗ trợ người lao động tiếp cận nhà ở với chi phí hợp lý.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, đến hết năm 2025, cả nước đã hoàn thành và triển khai xây dựng khoảng 720.000 căn nhà ở xã hội, trong đó có 180.000 căn đã hoàn thành, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho 180.000 hộ gia đình.
Đáng chú ý, khoảng 42.000 căn được phát triển theo mô hình nhà ở cho thuê. Riêng 5 tháng đầu năm 2026, cả nước tiếp tục triển khai thêm khoảng 91.000 căn nhà ở xã hội, bao gồm cả các dự án nhà cho thuê.
Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, dù kết quả thực hiện vượt chỉ tiêu đề ra, thị trường nhà ở vẫn còn nhiều bất cập. Trong khi nguồn cung nhà ở thương mại tiếp tục tăng, phân khúc nhà ở phù hợp với người thu nhập thấp, công nhân lao động vẫn thiếu hụt. Bên cạnh đó, thị trường lâu nay chủ yếu tập trung vào nhà ở để bán, trong khi nhà ở cho thuê dài hạn chưa được quan tâm đúng mức.
Ông Minh cũng chỉ ra rằng giá nhà ở thương mại hiện vẫn ở mức cao so với khả năng chi trả của đa số người lao động. Mặt khác, tâm lý chuộng sở hữu nhà ở khiến mô hình nhà cho thuê chưa thực sự phát triển tương xứng với nhu cầu thực tế.
Quyết liệt các giải pháp phát triển nhà ở cho người lao động
Trả lời kiến nghị của người lao động, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, nhà ở đang là một trong những vấn đề cấp bách nhất hiện nay.
Nhiều công nhân vẫn phải sống trong những khu nhà trọ chật hẹp, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn trong khi giá thuê ngày càng cao. Bên cạnh đó, các dịch vụ thiết yếu như trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế còn thiếu hoặc ở xa nơi làm việc, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tâm lý và năng suất lao động.
Thủ tướng cho biết, Chính phủ đang triển khai quyết liệt các giải pháp phát triển nhà ở cho người lao động, đặc biệt tại những địa phương tập trung đông khu công nghiệp.
Điểm mới trong chính sách lần này là chuyển từ tư duy hỗ trợ sở hữu nhà sang bảo đảm quyền có chỗ ở. "Quan trọng nhất là chúng ta chuyển đổi tư duy, từ chỗ chỉ lo sở hữu nhà ở sang bảo đảm quyền có nhà ở. Với những người chưa có điều kiện mua nhà, Nhà nước sẽ tạo điều kiện để thuê nhà dài hạn, ổn định, với mức giá phù hợp thu nhập của người lao động", Thủ tướng nhấn mạnh.
Theo người đứng đầu Chính phủ, nhà ở công nhân không chỉ là những căn hộ đơn thuần mà phải được quy hoạch đồng bộ với trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế, nhà văn hóa và các dịch vụ xã hội thiết yếu khác.
Hiện Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương rà soát quy hoạch các khu công nghiệp, dành quỹ đất để phát triển nhà ở cho thuê dành cho công nhân và người lao động.
Ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê
Thủ tướng cho biết, ngay trong tháng 6, nhiều địa phương sẽ triển khai các dự án nhà ở cho thuê bằng nguồn vốn nhà nước.
Trước mắt, Nhà nước sẽ trực tiếp đầu tư xây dựng, sau đó có thể thuê doanh nghiệp vận hành, quản lý nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ và mức giá phù hợp.
"Nhà nước sẽ sử dụng ngân sách để xây dựng và cho thuê, giải quyết nhu cầu chỗ ở của người lao động, bảo đảm hạ tầng đồng bộ, giá thuê hợp lý để người lao động yên tâm làm việc", Thủ tướng nói.
Ngoài việc xây mới, Chính phủ cũng đang nghiên cứu mua lại một số dự án nhà ở xã hội để nhanh chóng bổ sung nguồn cung nhà cho thuê, đáp ứng nhu cầu trước mắt của người lao động.
Song song đó, các bộ, ngành được giao xây dựng cơ chế ưu đãi về thuế, tín dụng, lãi suất nhằm thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư vào phân khúc nhà ở công nhân và nhà ở cho thuê dài hạn.
Theo Thủ tướng, các chính sách này sẽ được hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét trong quá trình sửa đổi luật Nhà ở và luật Kinh doanh bất động sản vào cuối năm nay.
"Bên cạnh nhà ở để bán, chúng ta phải tập trung vào những phân khúc ưu tiên như nhà cho thuê, nhà ở cho đối tượng chính sách và nhà ở cho công nhân", Thủ tướng khẳng định.
Người đứng đầu Chính phủ cho biết, thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục làm việc với các địa phương tập trung đông lao động như TP.HCM, Đồng Nai và nhiều trung tâm công nghiệp lớn khác để đẩy nhanh việc triển khai các dự án nhà ở cho công nhân, đáp ứng nhu cầu an cư của hàng triệu người lao động trên cả nước.
Nguồn: Tuổi Trẻ; Zing News; Vnexpress; Thanh Niên
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Người Việt hải ngoại: Nghiên cứu sinh giành học bổng Apple; Làm TGĐ từ năm 27 tuổi; Chủ tịch Hạ viện Czech ghi nhận đóng góp của cộng đồng; 2 người bị bắt ở Indonesia
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá