- Học tập - Lao động - Kinh doanh
- Kinh doanh
.jpg)
Thị trường bất động sản nửa cuối 2026 ghi nhận thanh khoản giảm, tâm lý chờ đợi gia tăng, nhưng dòng tiền chưa rút lui mà chuyển hướng sang phân khúc an toàn, pháp lý rõ ràng.
Thị trường bất động sản nửa đầu năm 2026 đang trải qua một giai đoạn điều chỉnh rõ nét khi thanh khoản sụt giảm và tâm lý thận trọng bao trùm. Sau chu kỳ tăng trưởng nóng kéo dài, nhiều phân khúc đã chững lại, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội.
Diễn biến trong tháng 6/2026 cho thấy sự phân hóa ngày càng rõ rệt giữa các phân khúc. Trong khi mặt bằng giá vẫn duy trì ở mức cao, hoạt động giao dịch lại có dấu hiệu chậm lại, phản ánh tâm lý “đứng ngoài quan sát” của cả người mua lẫn nhà đầu tư.
Theo dữ liệu của đơn vị nghiên cứu thị trường bất động sản Biggee, giá chung cư Hà Nội trong tháng 6 gần như đi ngang so với tháng trước, dao động khoảng 83-94 triệu đồng/m². Đây là mức giá đã được thiết lập sau giai đoạn tăng mạnh, khiến dư địa tăng trưởng ngắn hạn không còn nhiều.
Phân khúc nhà thấp tầng cũng ghi nhận xu hướng tương tự khi mặt bằng giá đã ở mức cao, chưa xuất hiện biến động đáng kể. Điều này khiến thị trường thiếu động lực mới để kích thích giao dịch.
Trong bối cảnh đó, những thông tin liên quan đến quy hoạch và phát triển hạ tầng tiếp tục tác động đến tâm lý thị trường. Tuy nhiên, thay vì tạo ra làn sóng đầu tư mạnh mẽ như trước, các yếu tố này lại khiến người mua trở nên thận trọng hơn, chờ đợi tín hiệu rõ ràng trước khi xuống tiền.
Một trong những điểm đáng chú ý nhất của thị trường hiện nay là thanh khoản suy giảm nhưng không đồng nghĩa với việc dòng tiền rút khỏi bất động sản. Thay vào đó, dòng vốn đang có sự dịch chuyển rõ rệt sang các phân khúc an toàn hơn.
Theo OneHousing, tỷ lệ hấp thụ tại các dự án sơ cấp trong nửa đầu năm chỉ đạt khoảng 50-60%, thấp hơn đáng kể so với mức trên 80% của cùng kỳ năm 2025. Con số này phản ánh sự thay đổi trong hành vi của người mua khi các quyết định đầu tư trở nên cân nhắc hơn.
Ông Trần Quang Trung, Giám đốc Phát triển kinh doanh OneHousing, cho rằng người mua chưa vội xuống tiền khi nhiều yếu tố cùng lúc tác động đến quyết định đầu tư. Ngoài mặt bằng lãi suất, giá bất động sản đã tăng mạnh trong thời gian qua, trong khi không ít khách hàng vẫn chờ đợi những sản phẩm phù hợp hơn hoặc kỳ vọng các quy hoạch mới sẽ mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn.
Theo các chuyên gia, xu hướng dịch chuyển dòng tiền đang diễn ra theo hướng chọn lọc. Thay vì tìm kiếm lợi nhuận nhanh, nhà đầu tư bắt đầu ưu tiên yếu tố an toàn, đặc biệt là pháp lý dự án và khả năng thanh khoản.
Đáng chú ý, đất nền tại các dự án có pháp lý đầy đủ, mặt bằng giá còn hợp lý và khả năng thanh khoản tốt đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư.
“Điều này cho thấy nhà đầu tư đang ưu tiên những sản phẩm có dư địa tăng trưởng, đồng thời cân bằng giữa tiềm năng sinh lời và mức độ an toàn trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn chọn lọc hơn”, Biggee nhận định.
Đồng quan điểm, Giám đốc Phát triển kinh doanh OneHousing cho rằng, thanh khoản suy giảm không đồng nghĩa dòng tiền đã rời bỏ thị trường. Nhu cầu sở hữu bất động sản vẫn hiện hữu nhưng người mua hiện cân nhắc kỹ hơn về giá bán, khả năng tài chính cũng như triển vọng từng dự án.
Các chuyên gia nhận định, thị trường bất động sản nửa cuối năm 2026 sẽ tiếp tục phân hóa mạnh giữa các phân khúc và khu vực. Trong bối cảnh đó, chiến lược đầu tư cũng đang có sự thay đổi đáng kể.
TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng, xu hướng đầu tư ngắn hạn sẽ dần nhường chỗ cho chiến lược nắm giữ trung và dài hạn. Người mua sẽ ưu tiên các dự án có pháp lý hoàn chỉnh, chất lượng sống tốt và khả năng tạo dòng tiền bền vững.
Diễn biến này cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn sàng lọc tự nhiên, nơi những sản phẩm thiếu nền tảng pháp lý hoặc không có giá trị thực sẽ dần bị loại bỏ. Ngược lại, các dự án minh bạch, đáp ứng nhu cầu ở thực và có tiềm năng khai thác dài hạn sẽ trở thành tâm điểm.
Dù thị trường chưa thể sớm phục hồi thanh khoản trong ngắn hạn, nhưng việc dòng tiền tái cấu trúc theo hướng bền vững hơn được xem là tín hiệu tích cực. Đây là nền tảng quan trọng để thị trường bất động sản phát triển ổn định hơn trong các chu kỳ tiếp theo.
Trong bức tranh tổng thể, bất động sản Việt Nam không rơi vào trạng thái “đóng băng” mà đang chuyển mình sang một giai đoạn phát triển mới, nơi sự thận trọng và chọn lọc trở thành yếu tố quyết định. Khi niềm tin thị trường được củng cố và các yếu tố vĩ mô ổn định hơn, dòng tiền được kỳ vọng sẽ quay trở lại mạnh mẽ, nhưng theo một cách bền vững và có chiến lược hơn.
Công ty The Energy Consulting (Hàn Quốc) vừa tới khảo sát, tìm hiểu khả năng triển khai các dự án cảng xanh và logistics tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, hướng tới phát triển kinh tế biển theo hướng hiện đại, bền vững...
Chiều 8/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh đã có buổi tiếp và làm việc với ông Kim Joon, Tổng Giám đốc Công ty The Energy Consulting (Hàn Quốc), nhân chuyến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư phát triển hạ tầng cảng biển và dịch vụ logistics tại thành phố Huế.
Tại buổi làm việc, đại diện Công ty The Energy Consulting cho biết doanh nghiệp mong muốn tìm hiểu môi trường đầu tư tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, đồng thời nghiên cứu khả năng triển khai các dự án phù hợp với thế mạnh của công ty trong lĩnh vực phát triển hạ tầng cảng biển xanh và logistics bền vững.
Theo ông Kim Joon, doanh nghiệp đang xem xét đầu tư các hạng mục như hệ thống điện năng lượng mặt trời, hệ thống cấp điện từ bờ cho tàu biển (Alternative Maritime Power - AMP), hệ thống quản lý năng lượng cảng và cơ chế giám sát phát thải carbon tại Cảng Chân Mây. Đây đều là những giải pháp góp phần thúc đẩy chuyển đổi mô hình cảng xanh, sử dụng năng lượng sạch, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao hiệu quả khai thác cảng.
Để hiện thực hóa kế hoạch, phía doanh nghiệp mong muốn được thành phố Huế hỗ trợ cung cấp thông tin về quy hoạch phát triển cảng biển, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư cũng như tạo điều kiện khảo sát thực tế nhằm đánh giá tính khả thi của dự án, tiến tới xây dựng các chương trình hợp tác cụ thể trong thời gian tới.
Hoan nghênh Công ty The Energy Consulting lựa chọn Huế là điểm đến để nghiên cứu cơ hội đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh đánh giá cao định hướng phát triển các giải pháp cảng xanh, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải mà doanh nghiệp đề xuất. Theo lãnh đạo thành phố, đây là hướng đi phù hợp với chiến lược tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và mục tiêu xây dựng kinh tế biển hiện đại của Huế.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế khẳng định địa phương luôn chào đón, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư có năng lực, đặc biệt là những dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường và tạo giá trị gia tăng cho hạ tầng logistics.
Để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu đầu tư, lãnh đạo thành phố Huế giao Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế cùng các sở, ngành liên quan phối hợp cung cấp thông tin về quy hoạch, hướng dẫn thủ tục đầu tư, kết nối với các đơn vị liên quan để khảo sát và nghiên cứu phương án hợp tác phù hợp.
Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội vừa tổ chức chương trình khảo sát thị trường, lấy ý kiến các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước để chuẩn bị triển khai đồng thời 5 tuyến metro dài 303,5 km.
Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) vừa tổ chức chương trình Khảo sát thị trường (Market Sounding) nhằm lấy ý kiến phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư 5 tuyến đường sắt đô thị mới của Hà Nội.
Tại chương trình, MRB giới thiệu kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị đầu tư đối với các tuyến số 1, 2, 8, 10 và 14, có tổng chiều dài khoảng 303,5 km, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2030.
Các đơn vị tư vấn được cung cấp thông tin về hai gói thầu trọng điểm gồm gói FS05L (tư vấn nghiên cứu cấp mạng lưới, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế FEED cho cả 5 tuyến) và gói TT05L (tư vấn thẩm tra cấp mạng lưới, thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế FEED).
Thông qua hoạt động khảo sát, MRB mong muốn thu thập ý kiến của thị trường về mô hình tổ chức thực hiện, phương án liên danh tư vấn, cơ chế quản lý giao diện kỹ thuật, tiêu chuẩn liên thông, ứng dụng BIM/GIS, quản lý dữ liệu số cũng như các giải pháp tối ưu chi phí, tiến độ khi triển khai đồng thời nhiều tuyến đường sắt đô thị trong cùng một chương trình đầu tư quy mô lớn.
Động thái này diễn ra sau khi Hà Nội chính thức khởi công đồng loạt 5 dự án đường sắt đô thị vào ngày 22/6. Đây là một trong những chương trình phát triển hạ tầng giao thông có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Thủ đô, với tổng chiều dài khoảng 303,5 km và tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1,3 triệu tỷ đồng.
Là tổng thầu EPC của cả 5 dự án, liên danh CTCP Vinhomes và CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) được giao triển khai các dự án trên cơ sở năng lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện các công trình quy mô lớn và mạng lưới đối tác quốc tế.
Ông Nguyễn Việt Quang, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết, đây là các dự án có quy mô rất lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều khu dân cư và hệ thống hạ tầng hiện hữu.
Theo ông, liên danh Vinhomes - VinSpeed sẽ triển khai dự án với tinh thần chuyên nghiệp, kỷ luật và khoa học, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu về an toàn lao động, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và trật tự đô thị trong suốt quá trình thi công.
Để chuẩn bị cho việc triển khai dự án, liên danh nhà thầu đã chủ động tiến hành khảo sát trước các tuyến, đồng thời làm việc với các nhà cung cấp để đặt hàng thiết bị thi công TBM với khối lượng lớn. Liên danh Vinhomes và VinSpeed cũng đã đặt mua thêm các thiết bị máy đào tường vây, bổ sung hơn 200 dây chuyền thi công cọc khoan nhồi và tăng cường hàng nghìn đầu xe để vận chuyển đất đào mùn khoan.
Hiện tại, liên danh tổng thầu EPC đang phối hợp với các đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới đến từ châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc để lên thiết kế chi tiết, đồng thời hợp tác với các nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm về thi công hầm TBM trên thế giới để chuẩn bị cho việc thi công.
Song song đó, tổng thầu EPC cũng đã làm việc với các nhà cung cấp máy móc thiết bị, đoàn tàu, hệ thống vận hành, điều khiển, an toàn chạy tàu để chuẩn bị cho giai đoạn lắp đặt và vận hành.
Theo quy hoạch, 5 tuyến đường sắt đô thị mới gồm:
BSR vừa ký hợp đồng EPC với liên danh nhà thầu Trung Quốc để triển khai dự án NCMR Nhà máy Lọc dầu Dung Quất có tổng vốn đầu tư gần 1,5 tỷ USD, dự kiến đưa vào vận hành trong năm 2028.
Ngày 9/7/2026, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (HoSE: BSR) và liên danh nhà thầu EPC Chengda - Beijing Petrochemical Engineering Co., Ltd. (Trung Quốc) đã ký hợp đồng EPC cho Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, chính thức đưa dự án bước vào giai đoạn triển khai quan trọng.
Theo hợp đồng, liên danh Chengda - BPE sẽ đảm nhiệm các hạng mục thiết kế chi tiết, mua sắm, thi công xây dựng, lắp đặt và chạy thử trên cơ sở các công nghệ tiên tiến đã được xác lập trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED). Trước đó, BSR cũng đã ký hợp đồng tư vấn quản lý dự án (PMC) với Foster Wheeler.
Theo Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng, dự án không chỉ hướng đến mục tiêu nâng cao công suất và hiệu quả sản xuất mà còn tạo nền tảng để Nhà máy Lọc dầu Dung Quất từng bước chuyển đổi theo hướng xanh, hiện đại và bền vững. Việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiệu suất cao và thân thiện với môi trường sẽ góp phần giảm phát thải, sử dụng hiệu quả tài nguyên, thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh của ngành lọc hóa dầu, phù hợp với định hướng phát triển năng lượng quốc gia, mục tiêu tăng trưởng xanh theo Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cùng các chiến lược phát triển năng lượng của Việt Nam.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, BSR đã huy động nhiều đơn vị tư vấn và nhà cung cấp công nghệ hàng đầu thế giới tham gia dự án. Trong đó, gói thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) do Foster Wheeler (thuộc Tập đoàn WOOD, Vương quốc Anh) thực hiện. Đây là đơn vị từng tham gia thiết kế Nhà máy Lọc dầu Dung Quất từ những ngày đầu và có nhiều kinh nghiệm triển khai các dự án lọc dầu quy mô lớn trong khu vực.
Các công nghệ bản quyền được lựa chọn từ nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới như Axens (Pháp), UOP và Merichem (Hoa Kỳ), KT - Kinetics Technology (Italy) và Worley (Hà Lan).
Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành năng lượng, đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai trong 37 tháng kể từ ngày hợp đồng EPC có hiệu lực và dự kiến đưa vào vận hành trong năm 2028.
Với tổng mức đầu tư khoảng 36.397 tỷ đồng (tương đương 1,489 tỷ USD), dự án sẽ nâng công suất chế biến của nhà máy từ 148.000 thùng dầu thô/ngày lên 171.000 thùng/ngày. Khi hoàn thành, dự án không chỉ gia tăng năng lực chế biến của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh của BSR, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và hiện thực hóa mục tiêu phát triển Dung Quất trở thành Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng quốc gia.
Đồng thời, dự án sẽ nâng cấp chất lượng các sản phẩm xăng dầu đầu ra, đáp ứng tiêu chuẩn nhiên liệu Euro V cũng như các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo lộ trình của Chính phủ. Bên cạnh đó, việc mở rộng nhà máy sẽ giúp tăng tính linh hoạt trong tiếp nhận và chế biến nhiều chủng loại dầu thô, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của BSR, tiếp tục khẳng định vai trò của Petrovietnam trong bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển công nghiệp năng lượng quốc gia.
Sau khi hợp đồng EPC được ký kết, nhà thầu sẽ triển khai các hạng mục thiết kế chi tiết, mua sắm thiết bị, thi công xây dựng, lắp đặt và chạy thử theo đúng lộ trình dự án.
Đáng chú ý, các đơn vị sở hữu bản quyền công nghệ sẽ trực tiếp thẩm định hồ sơ thiết kế chi tiết liên quan đến công nghệ bản quyền, kiểm tra công tác lắp đặt các hạng mục trọng yếu, đồng thời tham gia giám sát quá trình chạy thử và nghiệm thu các phân xưởng công nghệ. Việc này nhằm bảo đảm toàn bộ quá trình triển khai EPC tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các công nghệ bản quyền, tối ưu hiệu quả vận hành cũng như đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn, môi trường và chất lượng sản phẩm.
Theo BSR, song song với việc ký hợp đồng EPC, công tác thu xếp vốn cho dự án cũng đang được đẩy mạnh. Trong đó, Ngân hàng HSBC giữ vai trò điều phối khoản vay ECA (tín dụng xuất khẩu), còn PVcomBank là đơn vị tư vấn thu xếp vốn.
Tính đến cuối tháng 6/2026, hạng mục san lấp mặt bằng của Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã hoàn thành khoảng 52% khối lượng. Khối lượng đất vận chuyển đến công trường đạt 1,24 triệu m3, trong tổng khối lượng đào đắp, san lấp hơn 2,8 triệu m3 của gói thầu, dự kiến hoàn thành trong vòng 10 tháng kể từ ngày 2/2/2026.
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam, được khởi công xây dựng ngày 28/11/2005 và chính thức cho ra dòng sản phẩm đầu tiên vào ngày 17/2/2009. Sau nhiều năm vận hành, BSR đã triển khai dự án nâng cấp, mở rộng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Quý II/2026, Nông nghiệp Hòa Phát (HoSE: HPA) bán ra hơn 90.500 tấn thức ăn chăn nuôi, 102.000 con heo và 86 triệu quả trứng gà. Lũy kế 6 tháng, lượng thức ăn chăn nuôi cung cấp ra thị trường tăng 9% so với cùng kỳ.
Ở mảng thức ăn chăn nuôi, sản lượng bán ra thị trường trong quý II đạt hơn 46.000 tấn, cao hơn sản lượng quý I. Lượng cung cấp nội bộ đạt gần 44.500 tấn, tăng hơn 9% so với quý I, đưa tổng tiêu thụ trong quý II tăng gần 5% so với quý trước.
Về chăn nuôi heo, sản lượng heo thịt thương phẩm trong quý đạt gần 76.000 con, tăng 17% so với quý I. Lượng heo cai sữa bán ra thị trường hơn 26.300 con, giảm so với quý I do công ty chủ động tăng đàn nuôi tại trại Minh Đức. Lượng heo hậu bị cung cấp ra thị trường tăng gấp hơn hai lần quý trước.
Lĩnh vực chăn nuôi gà đẻ, sản lượng trứng gà đạt 86,1 triệu quả, tăng nhẹ so với quý I. Mảng bò xuất chuồng hơn 2.600 con, thấp hơn quý I do công ty chủ động điều tiết quy mô trước khó khăn về nguồn cung của thị trường.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, Nông nghiệp Hòa Phát tiêu thụ gần 177.000 tấn thức ăn chăn nuôi, xuất bán hơn 212.000 con heo, hơn 10.000 con bò và 170,7 triệu quả trứng gà.
Ở mảng thức ăn chăn nuôi, sản lượng phân phối ra thị trường đạt gần 92.000 tấn, tăng 9% so với cùng kỳ 2025, hơn 85.000 tấn còn lại cung cấp cho các trang trại nội bộ. Thức ăn chăn nuôi Hòa Phát hiện được phân phối qua hơn 600 đại lý toàn quốc. Toàn bộ sản phẩm không sử dụng kháng sinh phòng bệnh và kích thích sinh trưởng, đáp ứng quy định mới chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2026. Khẩu phần dinh dưỡng tối ưu được kiểm chứng trên quy mô chăn nuôi lớn của đàn heo giống DanBred và gà Hy Line tại các trang trại nội bộ trước khi cung cấp ra thị trường.
Với chăn nuôi heo, sản lượng xuất bán nửa đầu năm gồm hơn 140.000 con heo thịt thương phẩm, hơn 72.000 con heo cai sữa và gần 1.200 con heo hậu bị. HPA hiện vận hành 8 trang trại với quy mô đàn nái 25.000 con, chủ động 100% con giống từ Cụ kỵ, Bố mẹ đến thương phẩm DanBred từ Đan Mạch. Năng suất sinh sản đạt 33 đến 34 con cai sữa/nái/năm, gấp 1,5 lần mức trung bình toàn ngành.
Mảng trứng gà của HPA duy trì ổn định, với sản lượng 6 tháng đạt 170,7 triệu quả, tăng gần 2% so với cùng kỳ. Bình quân mỗi ngày, gần 1 triệu quả trứng được phân phối qua kênh truyền thống, siêu thị, nhà máy thực phẩm, khách sạn, trường học và xuất khẩu sang Lào, Campuchia, giúp doanh nghiệp giữ vị trí số 1 thị phần trứng gà sạch miền Bắc. Ở mảng bò, HPA tiếp tục mở rộng nguồn cung ngoài bò Úc nhằm ổn định sản lượng và hiệu quả vận hành.
Năm 2026, Nông nghiệp Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 7.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.005 tỷ đồng, tập trung mở rộng chăn nuôi heo và tăng sản lượng thức ăn chăn nuôi. Doanh nghiệp tiếp tục theo đuổi mô hình chăn nuôi khép kín từ thức ăn, con giống đến thương phẩm, qua đó kiểm soát chi phí, dịch bệnh và duy trì biên lợi nhuận.
Nguồn: Doanh Nghiệp Hội Nhập; VnEconomy; CafeF; Người Quan Sát
Việt Nam: VinFast bán 21.800 ôtô điện; Cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước; Bất động sản thương mại tăng gấp đôi; Bất động sản TP.HCM đón vốn ngoại; Cắt lỗ đất vùng ven vẫn ế
Việt Nam: Triển lãm công nghệ; Xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc; Chung cư cũ rớt giá; Kiểm tra dự án bất động sản Đà Nẵng; Diễn biến bất động sản Nam TP. HCM
Việt Nam: Chủ mỏ phải lắp camera, trạm cân; Đón sóng quy hoạch; FDI vượt 38 tỷ USD; KDL 6.000 tỷ kết thúc chương trình đặc biệt; Bất động sản Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
Việt Nam: Thụy Sĩ đầu tư tại Thanh Hóa; Đầu tư 1,2 tỷ USD ra nước ngoài; Bất động sản Hà Nội; Phạm Nhật Vượng làm công trình khổng lồ; Nhà máy café lớn nhất Đông Nam Á
Việt Nam: Mặt bằng bán lẻ Hà Nội lấp đầy 89%; Tiền trả trước bất động sản tăng; 39.000 doanh nghiệp giải thể; Thái Lan mở thêm trung tâm thương mại; Dịch chuyển đất công nghiệp
Việt Nam: Hai mẫu SUV Trung Quốc; Sản lượng HRC VinMetal; Huấn Hoa Hồng chủ doanh nghiệp 100 tỷ; Quy định giao dịch bất động sản; Doanh nghiệp thu 1 tỷ đô ở nước ngoài
Việt Nam: Vay 50% giá trị bất động sản; Đất nền “bốc hơi” một nửa; Chậm đăng ký biến động đất bị phạt; Vốn hóa Vingroup thêm 54.000 tỷ; Vướng mắc đất đai, khoáng sản
Việt Nam: Giá vàng sôi sục; Nhà máy lọc dầu bán nhiên liệu mới; Kiểm tra chợ đầu mối; Công trình 940 tỷ đồng; Vụ 7 cá nhân bán vàng 2.000 tỉ
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá