Việt Nam: 40 giám đốc bị cảnh báo hoãn xuất cảnh; Lừa góp vốn, nữ bị cáo lãnh 13 năm tù; Vụ Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến; Bàn giao mốc giới triển khai siêu tuyến đường 16 làn xe

40 giám đốc doanh nghiệp bị cảnh báo tạm hoãn xuất cảnh

Thuế Quảng Ngãi ban hành 40 thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với giám đốc doanh nghiệp nợ thuế kéo dài.

Thuế tỉnh Quảng Ngãi thông tin thời gian qua, nhiều giám đốc doanh nghiệp nợ thuế kéo dài đã bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Trước khi thực hiện biện pháp này, cơ quan thuế đã gửi thông báo cho doanh nghiệp theo quy định.

Chỉ tính từ đầu tháng 5 đến nay, Thuế tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành 40 thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật của các doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh nợ thuế. Trong số này có doanh nghiệp, hộ kinh doanh chỉ nợ vài triệu đồng nhưng có trường hợp nợ hàng trăm triệu đồng tiền thuế.

Cũng trong khoảng thời gian này, Thuế tỉnh Quảng Ngãi đã gửi văn bản đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) để thông báo về việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với chủ một hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Theo Thuế tỉnh Quảng Ngãi, sau 30 ngày kể từ ngày thông báo được ban hành, nếu doanh nghiệp không hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì người đại diện theo pháp luật sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh.

Thuế tỉnh Quảng Ngãi cho biết tạm hoãn xuất cảnh là biện pháp quyết liệt để thu hồi nợ thuế vào ngân sách nhà nước. Cơ quan thuế khuyến khích người dân, doanh nghiệp thường xuyên tra cứu tình trạng nợ thuế trên cổng thông tin của ngành thuế, hoặc ứng dụng eTax Mobile để chủ động xử lý, tránh những trở ngại không đáng có tại cửa khẩu.

Lừa góp vốn kinh doanh đường, nữ bị cáo lãnh 13 năm tù

Ngày 26/5, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử thẩm và tuyên phạt bị cáo Ngô Ngọc Thảo (sinh năm 1983, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, trong quá trình kinh doanh mua bán đường, Thảo quen biết bà T.T.Đ và bà N.T.N.B. Khoảng tháng 12/2023, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Thảo nói dối rằng có khách hàng cần mua đường với số lượng lớn, nhưng không có vốn. Thảo rủ bà Đ và bà B góp vốn mua đường để bán lại, hứa chia lợi nhuận từ 4.000 đồng đến 7.000 đồng/cây đường.

Tin lời Thảo, bà Đ và bà B đã nhiều lần đưa tiền góp vốn. Từ tháng 12/2023 đến tháng 1/2024, Thảo đã chiếm đoạt của bà B số tiền 714,4 triệu đồng và bà Đ số tiền 268,6 triệu đồng. Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của hai bị hại là 983 triệu đồng. Sau đó, Thảo nói dối “đường bị bắt”, rồi bỏ đi khỏi địa phương.

Ngày 5/7/2024, hai bị hại phát hiện sự việc nên làm đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang. Ngày 6/12/2024, Thảo bị khởi tố để điều tra.

Quá trình điều tra, Thảo không thừa nhận hành vi lừa đảo, cho rằng chỉ mượn tiền để kinh doanh và trả lãi. Tuy nhiên, căn cứ lời khai của bị hại, kết luận giám định, kết quả xác minh và các tài liệu trong hồ sơ, cơ quan tố tụng xác định có đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của Thảo.

Toàn cảnh vụ án cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trước ngày tuyên án

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các cựu cán bộ thuộc Bộ Y tế bị cáo buộc trách nhiệm liên quan đến dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.

Ngày mai 27.5, TAND TP.Hà Nội sẽ tuyên án đối với cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng nhóm cựu cán bộ Bộ Y tế liên quan đến dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức. Đây là một trong những vụ án lớn xử lý sai phạm về lãng phí.

Dự án "trùm mền" suốt nhiều năm

Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức khởi công năm 2014, có quy mô lớn và hiện đại. Mỗi bệnh viện khoảng 5.000 tỉ đồng, diện tích xây dựng 138.000 m2.

Quá trình thực hiện dự án có nhiều sai phạm, từ việc thuê tư vấn nước ngoài đến phân chia các gói thầu không hợp lý, hợp đồng xây dựng không có khối lượng chi tiết, không có dự toán kèm theo, công trình chưa đủ điều kiện để thi công nhưng đã tiến hành khởi công…

Hậu quả dẫn tới 2 bệnh viện phải dừng thi công gần 5 năm, gây thất thoát, lãng phí hơn 800 tỉ đồng.

Viện kiểm sát cáo buộc với vai trò Bộ trưởng Bộ Y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến chịu trách nhiệm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Các quyết định này là cơ sở để Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm triển khai thực hiện, dẫn đến thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước như đã nêu.

Đáng chú ý, ngoài sai phạm về thủ tục triển khai xây dựng, 2 cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm là Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn còn bị cáo buộc nhận hối lộ từ các nhà thầu thi công với tổng số tiền lên tới hơn 100 tỉ đồng.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị mức án dưới khung truy tố

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo quy định tại khoản 3 điều 219 bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 10 - 20 năm tù.

Tại bản luận tội, đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án với bị cáo từ 5 - 6 năm tù, dưới khung nêu trên, đồng thời buộc bồi thường hơn 108 tỉ đồng. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế được ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Theo viện kiểm sát, với vai trò người đứng đầu Bộ Y tế, bà Kim Tiến có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi mặt hoạt động của ngành. Tại 2 dự án bệnh viện, bị cáo đã có các sai phạm như đã nêu.

Song, một phần nguyên nhân xuất phát từ việc bị cáo tin tưởng đề xuất của Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm đã thực hiện đầy đủ thủ tục, quy trình, nên mới ký các quyết định.

Cựu bộ trưởng cũng thể hiện thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra; tự nguyện nộp toàn bộ số tiền hưởng lợi 7,5 tỉ đồng (do cấp dưới đưa) và nộp thêm 17 tỉ đồng để khắc phục hậu quả, là một trong những bị cáo khắc phục nhiều nhất của vụ án.

Bị cáo còn được ghi nhận có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác và cống hiến cho ngành y; được tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú, nhiều huân chương, bằng; nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng; được Bộ Y tế đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt…

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị 5 - 6 năm tù, phải bồi thường hơn 108 tỉ

Ngoài bà Tiến, 2 bị cáo khác là Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm, bị đề nghị mức án lần lượt 30 năm tù và 23 - 25 năm tù về các tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "nhận hối lộ", liên đới bồi thường hơn 394 tỉ và hơn 223 tỉ đồng. Nhóm cựu cán bộ còn lại bị đề nghị thấp nhất 30 tháng tù, cao nhất 5 năm tù.

Những lời xin lỗi, day dứt trước bục khai báo

Quá trình diễn ra phiên tòa, cựu bộ trưởng cùng nhóm cựu cán bộ Bộ Y tế hầu hết đều thể hiện sự ăn năn, hối cải.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến nhiều lần nói 2 dự án là "mơ ước về một công trình để đời" của đội ngũ lãnh đạo ngành y tế tại thời điểm đó. Khi bắt tay vào làm, các bị cáo đều xuất phát từ động cơ trong sáng, với kỳ vọng sẽ có những bệnh viện hoạt động cả trăm năm, người dân không cần ra nước ngoài chữa bệnh. Tuy nhiên, sai phạm xảy ra nên nhiều người đã phải đứng trước tòa.

Lời sau cùng trước khi nghị án, cựu bộ trưởng gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước và nhân dân, với tư cách người đứng đầu để xảy ra thất thoát, lãng phí. Nữ bị cáo nhận thức đây là bài học đau xót trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, nhất là quản lý nguồn vốn nhà nước đối với các công trình y tế trọng điểm.

Đến nay, 2 bệnh viện đã được khánh thành, từng bước đưa vào hoạt động phục vụ người dân, bị cáo thấy "phần nào an ủi", mong hội đồng xét xử vận dụng chính sách khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho tất cả các bị cáo.

Các bị cáo khác khi nói lời sau cùng cũng bày tỏ thái độ hối hận, mong hội đồng xét xử đánh giá toàn diện bối cảnh vụ án, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ để cho hưởng mức án nhẹ.

Là người bị đề nghị mức án cao nhất, cựu Giám đốc Nguyễn Chiến Thắng gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước và gia đình. Bị cáo nuối tiếc cả cuộc đời phấn đấu nhưng cuối đời vướng sai phạm, khiến công trình đình trệ, gây thiệt hại cho Nhà nước và nhân dân.

Chính thức bàn giao mốc giới tại loạt xã để triển khai siêu tuyến đường 16 làn xe, trị giá 6 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Việc định vị, bàn giao mốc giới giữa các đơn vị liên quan được xem là bước quan trọng nhằm phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án Trục không gian Quốc lộ 1A.

Chiều 25/5, tại trụ sở UBND xã Thường Tín, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, CTCP Tư vấn đo đạc địa chính, UBND các xã Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc cùng Tập đoàn Vingroup đã tổ chức bàn giao, tiếp nhận mốc giới đại diện tại dự án Trục không gian Quốc lộ 1A.

Tại buổi bàn giao, đại diện CTCP Tư vấn đo đạc địa chính cho biết, căn cứ bản vẽ phương án, vị trí tuyến tỷ lệ 1/500 và bản định vị mốc giới, đơn vị đã xây dựng phương án thi công, được Tập đoàn Vingroup xác nhận và triển khai cắm mốc ngoài thực địa tại 3 xã.

Cụ thể, xã Thường Tín có diện tích đất thu hồi khoảng 36,05 ha với tổng số 106 mốc; xã Hồng Vân có 11,43 ha với 52 mốc; xã Thượng Phúc có 29,68 ha với 74 mốc.

Việc tổ chức cắm, bàn giao và tiếp nhận mốc giới được xem là cơ sở quan trọng để các đơn vị chuyên môn và địa phương tiếp tục triển khai cắm các mốc chi tiết theo từng khu dân cư, hộ gia đình dọc tuyến Quốc lộ 1A, bảo đảm thuận lợi cho các bước tiếp theo của dự án.

Tại buổi làm việc, đại diện các phòng, ban và đơn vị liên quan cũng đã trao đổi, đóng góp ý kiến nhằm bảo đảm công tác giao nhận mốc giới được thực hiện khoa học, thuận tiện, phục vụ hiệu quả quá trình giải phóng mặt bằng.

Theo các đơn vị liên quan, việc định vị và bàn giao mốc giới giữa các bên là bước quan trọng phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và địa phương trong quá trình hoàn thiện thủ tục, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị.

Trước đó, sáng 19/5, UBND TP Hà Nội phối hợp cùng Tập đoàn Vingroup khởi công dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT), đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Khu vực phía Nam Hà Nội được đánh giá có vị trí chiến lược, là đầu mối kết nối Thủ đô với nhiều trung tâm kinh tế lớn trên cả nước. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua Hà Nội thường xuyên trong tình trạng quá tải, ảnh hưởng đến năng lực lưu thông, phát triển logistics cũng như tổ chức không gian đô thị.

Việc triển khai dự án được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại hơn cho khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Dự án có chiều dài khoảng 36,3 km, đi qua 18 xã, phường của Hà Nội, với tổng mức đầu tư gần 162.000 tỷ đồng (tương đương gần 6 tỷ USD). Tuyến đường được đầu tư đồng bộ theo hướng hiện đại, kết hợp giữa phát triển hạ tầng giao thông với chỉnh trang, tái thiết đô thị và mở rộng không gian kinh tế đô thị.

Theo quy hoạch, trục đường có mặt cắt ngang lên tới 90m, gồm 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn đường song hành hai bên, tốc độ thiết kế 80km/h. Dự kiến đến năm 2027, dự án sẽ hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ theo Quy hoạch.

Thành phố kỳ vọng tuyến trục này sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực phía Nam Hà Nội, hình thành các cực tăng trưởng mới, mở rộng dư địa phát triển dịch vụ, thương mại, logistics và nâng cao chất lượng không gian đô thị trong thời gian tới.

Nguồn: Dân Trí; Báo An Giang; Thanh Niên; CafeF

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Một vấn đề ‘rất căng thẳng’ của ngành dệt may; Khởi tố một Chủ tịch HĐQT công ty; Quy chế làm việc của Chính phủ

Người Việt hải ngoại: Nhiều sản phẩm bị thu hồi ở nước ngoài, người Việt đang sử dụng; Bài dự thi "Kể câu chuyện Việt Nam"; Nên ở Nhật làm kỹ sư hay qua châu Âu buôn bán?

Người Việt hải ngoại: Kỳ vọng quan hệ Việt - Thái; Xây lớp học cho trẻ em ở Thái Nguyên; Người đầu tiên chinh phục Everest; Người ở nước ngoài muốn làm căn cước phải làm sao?

Việt Nam: Vụ án nổi cộm trong tuần; Thu hồi đất triển khai tuyến đường 6 tỷ USD; Tổng Lãnh sự bán café trên TikTok Trung Quốc; “Cỗ máy” sản xuất 300 triệu quả trứng/năm

Việt Nam: Yêu cầu TP.HCM quyết tâm di dời 40.000 nhà ven kênh rạch; "Siêu tài sản" sắp lên sàn đấu giá của Trương Mỹ Lan; Tin nóng 24 giờ qua

Việt Nam: Phá hàng loạt đường dây 'hàng hiệu' giả; Đội trưởng kiểm tra thuế tống tiền doanh nghiệp; Bị thu hồi đất, tiền bồi thường không đủ nộp sử dụng đất tái định cư

Việt Nam: Ngân hàng kiện loạt người dùng thẻ tín dụng; Cựu Tổng giám đốc SJC không đồng ý nộp lại 17.758 lượng vàng; Khởi tố Chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang

Việt Nam: Nắng nóng trở lại 17 tỉnh thành; Siêu thủ phủ công nghiệp thành thành phố trực thuộc Trung ương; Cầu vượt sông gần 1.000 tỷ; Công ty bất động sản bị thu 507 sổ đỏ

Lên đầu trang