Việt Nam: 291.962 doanh nghiệp dừng hoạt động phải giải thể, kê khai, nộp thuế; Sacombank giảm lợi nhuận; Chủ tiệm vàng bị khởi tố; Nguồn cung bất động sản tăng

291.962 doanh nghiệp ngừng hoạt động phải hoàn thành thủ tục giải thể, kê khai, nộp thuế

Để triển khai Chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh", tại Công điện 18/CĐ-CT, Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các địa phương tập trung nguồn lực xử lý các doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng chưa hoàn thành các thủ tục theo quy định.

Trong đó, đáng chú ý có 291.962 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục giải thể phải được yêu cầu hoàn tất nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và thực hiện thủ tục giải thể.

Theo Công điện, danh sách 291.962 doanh nghiệp do Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể cung cấp sẽ được chuyển đến cơ quan thuế các tỉnh, thành phố để triển khai ngay việc thông báo đến từng người nộp thuế. Cơ quan thuế có trách nhiệm yêu cầu doanh nghiệp hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ kê khai thuế, nộp các khoản thuế còn phải nộp và thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp. Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ này được ấn định trước ngày 15/7/2026.

Sau khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế sẽ xác nhận việc đã hoàn thành nghĩa vụ và phản hồi cho cơ quan đăng ký kinh doanh theo thời hạn quy định tại Nghị định 168/2025/NĐ-CP để doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động theo quy định pháp luật. Các bước thực hiện được áp dụng theo hướng dẫn nghiệp vụ của Cục Thuế ban hành trước đó.

Không chỉ tập trung xử lý nhóm doanh nghiệp đang trong quá trình giải thể, Công điện còn yêu cầu cơ quan thuế rà soát 325.500 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và đang nợ thuế. Đối với doanh nghiệp đã ngừng kinh doanh từ một năm trở lên mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế, cơ quan thuế phải đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trước ngày 15/7/2026.

Trường hợp đủ điều kiện áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định của Nghị định 252/2026/NĐ-CP, việc đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải hoàn thành trước ngày 17/7/2026. Đồng thời, danh sách các doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký cũng sẽ được công khai trên trang thông tin điện tử và tại trụ sở cơ quan thuế theo quy định.

Lý do sụt giảm nghìn tỷ lợi nhuận tại Sacombank

Sacombank dự kiến lợi nhuận trước thuế quý II/2026 chỉ đạt 1.900-2.000 tỷ đồng, giảm gần 50% so cùng kỳ. Các khoản nợ xấu do nhóm ông Trầm Bê để lại vẫn là gánh nặng bên cạnh áp lực chi phí vốn, cạnh tranh huy động là các nguyên nhân chủ yếu.

Giải quyết tồn đọng quá khứ để lại

Trong thông điệp đầu tiên trên cương vị Tổng Giám đốc, ông Loic Faussier chia sẻ: “Tôi nhận thức rõ Sacombank đang bước vào một giai đoạn có nhiều thách thức, khi ngân hàng vừa phải giải quyết những tồn đọng của quá khứ, vừa tạo dựng nền tảng cho sự phát triển trong tương lai".

Sacombank đang trong giai đoạn tái cơ cấu, trong đó tập trung chủ yếu vào việc xử lý các khoản nợ xấu do nhóm ông Trầm Bê để lại. Theo ngân hàng, lợi nhuận trước thuế quý II/2026 sau khi trừ chi phí dự phòng dự kiến dao động khoảng 1.900-2.000 tỷ đồng, giảm xấp xỉ 50% so với cùng kỳ. Con số chính xác vẫn đang được ngân hàng tính toán và công bố chính thức trong báo cáo tài chính.

Sacombank lý giải lợi nhuận giảm chủ yếu do chi phí vốn tăng, cạnh tranh huy động gay gắt và những áp lực còn lại từ quá trình tái cơ cấu.

Trong bối cảnh đó, ông Loic Faussier nhấn mạnh Sacombank sẽ ưu tiên củng cố nền tảng hoạt động thay vì theo đuổi tăng trưởng bằng mọi giá. Trọng tâm của ngân hàng là kiểm soát rủi ro, nâng cao chất lượng tài sản, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện trải nghiệm khách hàng và hoàn thiện hệ thống quản trị theo các chuẩn mực quốc tế.

Thông điệp của ông Loic Faussier cho thấy Sacombank cần thêm thời gian để hoàn tất Đề án tái cấu trúc, đặc biệt là việc xử lý “cục máu đông” nợ xấu.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra vào tháng 4, HĐQT nhà băng này đã có Tờ trình xin gia hạn Đề án tái cơ cấu sau sáp nhập đến năm 2030.

Theo HĐQT Sacombank, ngân hàng đã tập trung xử lý, thu hồi nợ xấu và xử lý tài sản bảo đảm; Rà soát, khắc phục các tồn tại, sai sót theo kết luận thanh tra của cơ quan có thẩm quyền; Từng bước tái cấu trúc hoạt động kinh doanh, kiểm soát rủi ro và lành mạnh hóa tình hình tài chính của ngân hàng.

Qua đó, ngân hàng đã đạt được một số kết quả nhất định trong việc kiểm soát rủi ro và xử lý các tồn tại trong hoạt động.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số nội dung chưa hoàn thành đúng tiến độ đề ra, chủ yếu do công tác xử lý và thu hồi nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ tồn đọng gặp nhiều khó khăn do phụ thuộc vào quá trình xử lý pháp lý. Một số tài sản bảo đảm có tính pháp lý phức tạp, cần thêm thời gian để hoàn thiện thủ tục.

Bóc nguyên nhân khiến lợi nhuận suy giảm

Với mức lợi nhuận trước thuế quý II/2026 giảm gần 50% so với cùng kỳ, đây sẽ là quý ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế thấp nhất của Sacombank kể từ quý IV/2022 (ngoại trừ quý IV/2025 ghi nhận lợi nhuận trước thuế âm 3.392 tỷ đồng).

Về nguyên nhân dẫn đến kết quả kinh doanh không đạt kỳ vọng, theo Sacombank, do chi phí vốn tăng, cạnh tranh huy động gay gắt và những áp lực còn lại từ quá trình tái cơ cấu. Đây là áp lực của toàn ngành kể từ đầu năm 2026 trong bối cảnh lãi suất huy động tăng cao.

Riêng với Sacombank, báo cáo tài chính quý I/2026 của nhà băng này cho thấy phí trả lãi tiền gửi và tiền vay tăng 2.330,3 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Cụ thể, tiền gửi của khách hàng và phát hành giấy tờ có giá tăng 80.183 tỷ đồng nên chi phí trả lãi tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá tăng 2.132,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, Sacombank vay Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng khác tăng 15.636 tỷ đồng nên chi phí trả lãi vay tăng 198,7 tỷ đồng so với cùng kỳ. Các chi phí này ăn mòn vào lợi nhuận của ngân hàng, khiến lợi nhuận sau thuế quý I/2026 là 1.529 tỷ đồng, giảm mạnh 1.299 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, trong quý I năm nay, ngân hàng ghi nhận thu nhập lãi thuần giảm 820,5 tỷ đồng so với quý I/2025. Bên cạnh việc tăng các khoản thu nhập lãi và các khoản thu nhập còn lại, ngân hàng ghi nhận các khoản chi khác tăng 1.038,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 1.788,3 tỷ đồng; chi phí hoạt động giảm 493 tỷ đồng; chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 256,5 tỷ đồng.

Hiện Sacombank chưa công bố báo cáo tài chính quý II/2026, nhưng với việc ngân hàng phát đi tín hiệu về mức sụt giảm lợi nhuận cũng như diễn biến thị trường từ đầu năm, nhiều khả năng chi phí huy động và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tiếp tục là nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận sụt giảm.

Vụ chủ tiệm vàng Kim Lý nổi tiếng hàng đầu Tp. HCM bị khởi tố: Hé lộ thủ đoạn giao nhận bằng “mật mã” đặc biệt và cách giấu kim cương qua cửa kiểm tra

Đường dây đưa hơn 30.000 viên kim cương trị giá trên 1.500 tỷ đồng vào Việt Nam được tổ chức theo quy trình khép kín. Mỗi mắt xích hoạt động độc lập, sử dụng ứng dụng tự xóa tin nhắn và những quy ước đặc biệt khi giao nhận hàng.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, các đối tượng trong đường dây liên hệ với đầu mối người Ấn Độ qua mạng xã hội để đặt mua kim cương, sau đó tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam tiêu thụ.

Nhân viên người Ấn Độ được thuê sang Việt Nam, trực tiếp đến các cửa hàng vàng bạc, đá quý để chào bán sản phẩm. Khi khách đồng ý mua, các bên lập nhóm WhatsApp để báo giá, đặt hàng và giao nhận.

Kim cương được chào bán với giá thường thấp hơn khoảng 1/3 so với thị trường Việt Nam . Khách hàng chủ yếu là các hộ kinh doanh hoặc công ty vàng bạc mới thành lập, có nhu cầu tìm nguồn hàng.

Lợi dụng đặc tính nhỏ gọn, người vận chuyển giấu kim cương trong hành lý cá nhân, giày dép, quần áo rồi nhập cảnh qua các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài và Phú Quốc mà không khai báo hải quan.

Khi hàng về Việt Nam, chủ hàng tại Hồng Kông lập nhóm WhatsApp, thông báo số lượng, thời gian nhận và thông tin khách hàng. Kim cương được phân loại theo từng người mua, sau đó chuyển qua nhiều trung gian hoạt động độc lập.

Toàn bộ quá trình chào bán, giao hàng và thanh toán được tổ chức khép kín. Các đối tượng sử dụng WhatsApp, Viber cài chế độ tự động xóa tin nhắn. Khi giao hàng, nhận tiền, hai bên nhận diện nhau bằng quy ước “số seri trên tờ tiền USD”.

Ngày 12/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Buôn lậu”, gồm bà Lê Thị Ngọc Mỹ, chủ tiệm vàng Kim Lý; bà Nguyễn Thị Liên, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm; bà Hoàng Thị Thanh Nga, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu; và bà Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật liên quan. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Kim Lý là thương hiệu kinh doanh vàng bạc, đá quý lâu năm tại TP.HCM, có cửa hàng trên đường An Dương Vương, phường An Đông. Doanh nghiệp hoạt động dưới pháp nhân Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, do bà Lê Thị Ngọc Mỹ làm Giám đốc.

Cuối tháng 5/2026, cái tên Kim Lý bất ngờ được chú ý rộng rãi sau khi bà Nguyễn Phương Hằng nhiều lần nhắc đến trong các buổi livestream, đặt câu hỏi về mã số định danh, giấy kiểm định và chính sách thu mua lại một số sản phẩm kim cương.

Quý II/2026: Nguồn cung bất động sản tiếp tục gia tăng, thị trường bước vào giai đoạn sàng lọc

Quý II/2026, thị trường căn hộ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nguồn cung mới tiếp tục gia tăng, đánh dấu sự trở lại của nhiều dự án mới. Tuy nhiên, thanh khoản chưa theo kịp tốc độ mở bán khi người mua ngày càng thận trọng và ưu tiên các sản phẩm có mức giá phù hợp cùng giá trị khai thác bền vững.

Trung tâm Nghiên cứu thị trường và am hiểu khách hàng One Mount Group nhận định: Trước những biến động của nền kinh tế vĩ mô, thị trường bất động sản đang ghi nhận sự chuyển dịch rõ rệt trong tâm lý và hành vi của người mua nhà.

Thay vì phụ thuộc lớn vào đòn bẩy tài chính như giai đoạn trước, dòng tiền hiện tại đang có xu hướng ưu tiên các sản phẩm mức giá phù hợp, chất lượng phát triển tốt và có khả năng đáp ứng nhu cầu ở thực sẽ tiếp tục là nhóm dẫn dắt thanh khoản trong thời gian tới.

Nguồn cung tăng trưởng với động lực từ trung tâm Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

Theo Trung tâm Nghiên cứu thị trường và am hiểu khách hàng One Mount Group, thị trường chung cư sơ cấp tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều ghi nhận sự cải thiện rõ rệt về nguồn cung so với quý đầu năm.

Cụ thể, tại Hà Nội, tổng nguồn cung mở mới đạt khoảng 9.300 căn, tăng 6% theo quý và tăng 23% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, khu vực trung tâm ghi nhận sự trở lại của một dự án quy mô lớn sau nhiều năm vắng bóng - Hanoi Seasons Garden, chiếm tới 92% nguồn cung mới tại khu vực này.

Trong khi đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh, nguồn cung mở mới đạt khoảng 11.000 căn, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2025. Phần lớn nguồn cung mới tập trung tại Bình Dương (cũ) với hơn 7.000 căn, tương đương với 66% tổng lượng mở bán toàn thị trường.

Bên cạnh đó, sản phẩm chung cư tại khu vực này đang dần được nâng cấp với chất lượng hoàn thiện, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp và sự tham gia của nhiều chủ đầu tư nước ngoài, tiêu biểu như dự án Monrei Saigon, Orchard Collection, Lusso Saigon...

Người mua thận trọng hơn, phân khúc dưới 120 triệu đồng/m² dẫn dắt thanh khoản

Dưới tác động của bối cảnh kinh tế vĩ mô, sức cầu thị trường trong quý 2/2026 có dấu hiệu chững lại so với quý trước. Tuy nhiên, thay vì suy giảm đồng đều, thanh khoản đang phân hóa rõ nét: các dự án dưới 120 triệu đồng/m² tiếp tục ghi nhận tốc độ hấp thụ tích cực, trong khi nhóm giá cao hơn 120 triệu đồng/m² đối mặt với quá trình bán hàng kéo dài hơn.

Tại Hà Nội, thị trường tiêu thụ 7.100 căn hộ, giảm 3% theo quý và giảm 8% theo năm. Tỷ lệ hấp thụ trong quý đạt 50%. Đáng chú ý, các dự án mức giá trên 120 triệu đồng/m² ghi nhận tốc độ thanh khoản chậm lại với tỷ lệ hấp thụ chỉ đạt 53%, thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái (69%).

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, thị trường ghi nhận 9.500 căn giao dịch, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tỷ lệ hấp thụ chỉ đạt khoảng 50%, giảm 2% so với quý I/2025. Trong đó, dự án trong phân khúc giá từ 60-120 triệu đồng/m² giữ vai trò chủ đạo, chiếm 53% tổng giao dịch toàn thị trường và đạt tỷ lệ hấp thụ 59%. Ngược lại, tỷ lệ hấp thụ của nhóm sản phẩm có mức giá trên 120 triệu đồng/m² chỉ đạt 20%.

Nhận thấy nhu cầu chững lại, nhiều chủ đầu tư đã chủ động điều chỉnh chiến lược bán hàng trong quý II/2026. Một số dự án ghi nhận mức giá mở bán chính thức thấp hơn so với mức dự tính công bố trước đó, đồng thời áp dụng các chính sách hỗ trợ như giãn tiến độ thanh toán và ưu đãi lãi suất lên tới 5 năm nhằm nâng cao khả năng tiếp cận của người mua.

Tại trung tâm Hà Nội, giá bán trung bình trong quý II/2026 đạt 121 triệu đồng/m², đi ngang so với quý trước và tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, khu vực Văn Giang (Hưng Yên) ghi nhận mức giá trung bình khoảng 67 triệu đồng/m², tăng nhẹ 3% theo quý, tiếp tục duy trì vai trò là vùng giá thấp của thị trường. Mức giá này giúp khu vực tiếp tục giữ lợi thế cạnh tranh về khả năng tiếp cận, đặc biệt với nhóm khách hàng mua ở thực đang có xu hướng dịch chuyển ra ngoài khu vực trung tâm để tìm kiếm sản phẩm phù hợp hơn về ngân sách.

Mặt bằng giá sơ cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh trong quý II/2026 tiếp tục ghi nhận sự phân hóa theo khu vực. Tại khu trung tâm, giá bán sơ cấp đạt khoảng 103 triệu đồng/m², duy trì tương đối ổn định so với quý trước. Ngược lại, khu vực Bình Dương (cũ) đạt khoảng 60 triệu đồng/m², tăng 5% theo quý và 33% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh kỳ vọng của các chủ đầu tư vào tiềm năng phát triển của khu vực sau khi sáp nhập vào Thành phố Hồ Chí Minh.

Nửa cuối năm 2026, thị trường sơ cấp tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được dự báo sẽ tiếp tục ghi nhận nguồn cung mới gia tăng khi nhiều dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện để đủ điều kiện ra hàng.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, Hà Nội được dự báo sẽ bổ sung khoảng 17.000-23.000 căn hộ mới, nâng tổng lượng mở bán cả năm lên mức 35.000-40.000 căn. Giá bán trung tâm Hà Nội dự tính tăng trưởng 10-13%, trong khi khu vực Văn Giang (Hưng Yên) dự báo tăng nhẹ 3-5% so với năm ngoái nhờ ra mắt nhiều dự án mới có mức giá hợp lý.

Cũng 6 tháng cuối năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh dự tính sẽ bổ sung khoảng 15.000-20.000 căn hộ mới, đưa tổng nguồn cung mở bán cả năm lên khoảng 30.000-35.000 căn. Tuy nhiên, giá bán tại trung tâm Thành phố dự tính duy trì tương đối ổn định, với mức tăng 3-5% so với 2025. Trong khi đó, khu vực Bình Dương (cũ) được dự báo sẽ có mức tăng trưởng giá nhanh hơn, nhờ có sự tham gia của các chủ đầu tư nước ngoài với các dự án có tiêu chuẩn hoàn thiện ngày càng cao cấp hơn.

Nguồn: Luật Việt Nam; Vietnamnet; Kenh24; Nhân Dân

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Bức tranh bất động sản Hà Nội; Giá nhà giảm khắp nơi; Chuyện bán đất “cắt lỗ sớm”; Một cổ phiếu tăng hơn 200% sau 12 phiên

Việt Nam: Hệ sinh thái 8 tỷ phú USD; Giá đất nền giảm sâu; Mô hình tàu cao tốc của Trần Bá Dương; 5 mẫu xe hybrid hút khách nhất; Bất động sản TP.HCM

Việt Nam: Cơn hoảng loạn chưa hồi kết; Giá nhà vượt khả năng chi trả; Cuộc đua bất động sản công nghệ cao; Các tỷ phú đóng góp cho đất nước; Doanh nhân Tài Phạm

Việt Nam: Xuất khẩu 10.000 tấn gạo sang Hàn Quốc; Nhiều lô đất nền cắt lỗ; Bất động sản khó giảm sâu; 19.500 doanh nghiệp thành lập mới; Dự án 2.000 ha của Bầu Đức tại Lào

Việt Nam: Người mua ô tô tất toán khoản vay; Tổng tài sản 5 tỉ phú; Dự báo giá vàng; Bất động sản được “hậu thuẫn” từ nhu cầu ở thực; Yếu tố cạnh tranh mới bất động sản công nghiệp

Việt Nam: Đặng Lê Nguyên Vũ mời miễn phí 1.000 ly café; Hòn đảo 10.333 tỷ đồng; 10 ngày dồn dập ở Đà Nẵng; Bắt ông Nguyễn Duy Dũng; Tập đoàn Hàn Quốc đầu tư 6 tỷ USD

Việt Nam: Vingroup xây nhà máy 500 triệu USD; 2.000 doanh nghiệp rút khỏi Thái Nguyên; Nhà trong hang của “vua café”; Ngân hàng có vốn 200.000 tỷ; Nhà đất Thanh Hà cắt lỗ

Việt Nam: 5 nữ doanh nhân quyền lực nhất; VinFast bán ra hơn 70.000 ô tô điện; Dự án thủy điện đội vốn 46.000 tỷ; Giao dịch bất động sản thấp kỷ lục; Dự án Khu đô thị 115ha

Lên đầu trang