Viện Kiểm sát Pháp truy tố ra Tòa 19 nghi phạm vụ 39 người Việt bị chết ngạt trong xe đông lạnh tại Anh 2019

Phải tới ba năm rưỡi sau khi phát hiện 39 người Việt tị nạn bị chết trong một chiếc xe tải đông lạnh ở Anh vào tháng 10.2019, mãi tới hôm kia, Viện Công tố Pháp mới đệ đơn tố tụng hình sự lên tòa án địa phương xét xử đối với 19 bị cáo là thành viên của một đường dây buôn người. Bốn người trong số họ bị Viện Công tố cáo buộc can tội gây chết người do cẩu thả, bởi họ phải nhận thức được về những rủi ro khi vận chuyển người trong xe tải đông lạnh. Những người còn lại bị cáo buộc tội lợi dụng hoàn cảnh của người nhập cư để thủ lợi một khoản tiền lớn từ họ.

19 bị cáo, thuộc các quốc gia Việt Nam, Pháp, Trung Quốc và vùng Tây Bắc Phi châu, tuổi từ 21 đến 58. Họ bị Viện Kiểm sát cáo buộc đã tham gia một phần công việc vào đường dây vận chuyển 39 người Việt qua Pháp tới Anh, bằng cách tổ chức nơi ăn ở nghỉ ngơi cho người tị nạn trên đường đi. Những người Việt tị nạn đã lên một chiếc xe đông lạnh ở miền Bắc nước Pháp. Sau đó được đưa đến Vương quốc Anh qua Zeebrugge của Bỉ.

Thi thể 39 người Việt tị nạn được phát hiện trong một chiếc xe tải container đông lạnh ở một khu công nghiệp phía đông London vào cuối tháng 10.2019. Theo báo cáo khám nghiệm tử thi, những người bị mắc kẹt trong container đã chết vì thiếu oxy và quá lạnh. Trong số các nạn nhân có hai nam vị thành niên 15 tuổi.

Theo Viện Công tố Pháp, 19 nghi phạm thuộc một đường dây xuyên quốc gia chuyên đưa người nhập cư lậu. Tại Bỉ, đã có 18 người trong đường dây này bị kết án tù vào năm ngoái. Trước đó, 7 người người cùng trong đường dây đã bị kết án ở Anh và 4 người khác bị kết án tại Việt Nam. Con số phạm tội vượt quá số nạn nhân chết tức tưởi trong Cantainer.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang