Tương lai cho học sinh Việt Nam: Tiểu bang Thüringen mở cửa thu hút du học nghề Việt Nam

Chủ trương

Tiểu bang Thüringen dự kiến, phấn đấu ​​mỗi năm thu hút tới 1.000 du học nghề Việt tới tiểu bang này. Cách mấy tháng trước, Thủ hiến Bodo Ramelow có chuyến thăm Việt Nam, trở về Đức, cho biết: Mục tiêu của chúng ta là đạt được chỉ tiêu trên và triển khai từng bước một.

Đào tạo kỹ thuật viên ngành sản xuất xúc xích

Rất triển vọng, khi các kỹ thuật viên chế biến thực phẩm được đào tạo tại Việt Nam đã nhanh chóng được công nhận là công nhân chuyên ngành ở Thüringen và có thể đảm nhận công việc, đặc biệt trong ngành chế biến thịt và xúc xích truyền thống cũng như trong ngành bánh kẹo ở miền nam Thüringen. Thủ hiến ca ngợi sự cam kết của Phòng Công Thương Thüringer đối với dự án du học nghề từ Việt Nam này. Giống như Hiệp hội Nhà hàng và Khách sạn Dehoga đã có quan hệ tốt với Việt Nam trong nhiều năm.

Việc hợp tác với Việt Nam đều hướng tới cả hai vấn đề: Tuyển dụng du học nghề và lao động chuyên ngành. 80 du học nghề đã kí hợp đồng được chọn từ khoảng 1.000 người nộp đơn. Theo Thủ hiến, ở Việt Nam có khoảng 300.000 người nói được tiếng Đức, vì họ làm việc ở Đức, chủ yếu ở CHDC Đức. Đây không phải là việc lấy đi những người trẻ tuổi của Việt Nam. Mà đó là cơ hội đào tạo cho người dân ở một đất nước đang phát triển nhanh chóng cả về mặt dân số cũng như về mặt nền kinh tế.

Khoảng 4.000 người Việt ở Thüringen

Tính đến đầu năm 2024, đã có 776 du học sinh Việt Nam đang được đào tạo tại Thüringen, trong đó có Trung tâm đào tạo ngành nhà hàng khách sạn Dehoga ở Erfurt. Người Việt Nam và gia đình họ đã sống ở nhiều thành phố và cộng đồng ở Thüringen trong nhiều thập với con số khoảng 4.000 người. Một số được CHDC Đức đưa vào làm việc trước năm 1989.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang