- Văn nghệ
.png)
Một mùa đông nữa về. Tuyết rơi trắng ngoài khung cửa, phủ kín khoảng trời tĩnh lặng đến mức tưởng như mọi vật đang nín thở. Hai đứa con lớn của chị đã trưởng thành nơi xứ người, mỗi đứa một phương trời, một giấc mơ riêng đang mở rộng trước mắt.
Chị đứng lặng bên cửa sổ, nhìn những bông tuyết xoay tròn trong gió. Sau lưng, đứa con út cúi đầu học bài, mái tóc đen rũ xuống trang vở còn thơm mùi giấy mới.
- Mẹ ơi, tuyết rơi dày quá
- Ừ, mùa đông đó con.
Chị không nhắc về người cha đã rời bỏ cuộc đời hai mẹ con trong một mùa Đông nhiều năm trước. Có những nỗi đau, thế hệ này nên chấm dứt để thế hệ sau được sống bình yên.
Trong tâm trí chị vẫn còn vang vọng lời nói đã cứa vào lòng: “Tôi không cần một đứa con như thằng Minh. Nam và Mai đi qua đời tôi đã quá đủ rồi”.
Hai đứa con lớn cũng chưa từng nhận được sự quan tâm thật sự. Từ mang nặng đẻ đau đến nuôi dưỡng, giáo dục, định hướng nghề nghiệp cũng như kinh tế, tất cả đều do chị một tay gánh vác. Chị tự hỏi, khi bé Minh trưởng thành, liệu con sẽ nghĩ gì về người cha mà hiếm khi dành cho con một ngày ấm áp, một lời yêu thương hay một cái ôm vỗ về?
Noel trở về. Những con phố rực sáng đèn trang trí, người ta dìu nhau về với bữa tiệc sum vầy. Trong căn phòng nhỏ, chỉ có hai mẹ con. Một bàn tay bé xíu nằm trọn trong tay chị ấm áp, thật và đầy sự sống.
Tuyết vẫn rơi.
Trắng.
Và lạnh.
Nhưng trong căn phòng ấy, có một thứ ánh sáng bền bỉ: ánh sáng từ niềm tin vô tư của một đứa trẻ; ánh sáng từ người mẹ đã bước ra từ những tháng ngày bão tố, vẫn đủ dịu dàng để nâng niu thế giới.
Chị khẽ khép cửa sổ.
Ngoài kia là mùa đông.
Trong phòng, hai mẹ con yên ổn và gần gũi.
Một tin nhắn từ cậu con cả, Phạm Nam ở Tokyo, khiến chị rưng rưng: Con giành giải Nhì chung cuộc tại Giải VIBE25-5 Hackathon, dù đăng ký muộn, không đội nhóm, không chuẩn bị gì, vẫn đạt giải “Thành tựu Kỹ thuật Lớn nhất” với tiền thưởng 7.000 USD. Con sẽ về thăm mẹ và các em dịp Tết, và mời cả nhà sang Tây Ban Nha nghỉ dưỡng.
Lần đầu sau hơn hai mươi năm, chị không còn sợ giấc ngủ. Không còn giật mình vì tiếng động mạnh. Không còn dè chừng một cơn giận dữ bất ngờ. Chị bắt đầu học cách sống cho chính mình, học cách thở chậm lại, học cách tin rằng mình xứng đáng được bình yên.
Buổi tối, chị pha một tách trà nóng, ngồi cạnh con học bài. Thỉnh thoảng cậu bé ngước lên cười nụ cười trong veo, không một vết nứt. Ánh sáng mà chị tìm kiếm suốt nửa đời người hóa ra chưa từng tắt; nó chỉ bị che khuất quá lâu sau bão giông.
Và giờ đây, chị đã tìm thấy tình yêu cho riêng mình. Một giáo sư nghệ thuật người Việt, từng du học tại Đức và hiện đang làm việc ở đó, cũng đã trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân, sống cách chị khá xa về mặt địa lý. Anh ở Đông Bắc Đức, còn chị ở Tây Nam, cách nhau rất xa. Anh bận rộn với công việc giảng dạy và những chuyến lưu diễn dài ngày, nhưng tình yêu của họ không đòi hỏi phải lúc nào cũng bên nhau, không cần những cái ôm hay cử chỉ thân mật. Chị nhận ra rằng trái tim mình vẫn có thể rung động, nhưng là một rung động bình thản, không vội vã, không gào thét, chỉ là sự dịu dàng, ấm áp, đủ để an lòng. Đây là tình yêu của những người trưởng thành, từng trải, giản đơn mà đủ đầy: Chỉ cần hướng về nhau, cảm nhận nhau là đủ. Trong khoảnh khắc ấy, chị mỉm cười với chính mình, cảm nhận sự yên bình len lỏi vào từng nhịp thở. Thành công hay thất bại trong tình duyên là chuyện duyên trời, nhưng vào lúc này, chỉ thế thôi cũng đã là trọn vẹn..
Chị ngồi viết bài thơ để tặng anh. Bài thơ “THỞ, BAY, TRÔI”:
Em cười
sao rơi vỡ thành hàng nghìn giấc mơ,
trôi lơ lửng giữa mây tím.
Anh lạc
trái tim bay,
bướm mọc từ lời thì thầm của em.
Tình yêu không tuổi
chỉ là chúng ta,
vĩnh viễn trôi,
không ngày, không đêm,
chỉ là nhịp thở chung
của mây, gió và giấc mộng.
Giờ đây, chị bắt đầu lại từ phần sự sống còn sót lại sau tất cả những gì đã mất. Ngoài kia, tuyết vẫn rơi. Nhưng trong lòng chị, mùa đông đã thôi lạnh. Những nếp nhăn in lên khóe mắt, những vết sẹo vô hình hằn sâu nơi đáy tim, nhưng ở tuổi năm mươi hai, chị vẫn đẹp không phải vẻ đẹp của thanh xuân, mà là vẻ đẹp của một người đã đi qua tận cùng đổ nát mà vẫn giữ được lòng nhân hậu.
Chị ngồi bên bàn máy tính, lặng lẽ lắng nghe chiếc loa vang lên giai điệu từ chính bài thơ của mình, như một dòng sông dịu dàng chảy vào hồn:
“Cho anh nắm tay em, nghe nhịp thở đời chầm chậm,
Vai anh là bến yên, sau bao ngày giông tố.
Hãy để ta bước qua những mùa đông còn lại,
Giữ từng lời thầm thì… chỉ dành riêng cho nhau”.
Âm nhạc như dệt nên một không gian vừa thân mật, vừa tràn đầy hy vọng, nơi chị có thể thở đều, và lần đầu tiên sau bao năm, cảm nhận được trọn vẹn sự bình yên của chính mình.
Tác giả Trần Thị Lan Anh / Aschaffenburg
.png)
Xuân lại về chạm vào nỗi nhớ em
Cuối Đông rồi mà sao trời vẫn lạnh
Cơn bão lòng bao năm chưa vơi tạnh
Nhớ một người trĩu nặng cả hoàng hôn
Cuối năm rồi nỗi nhớ lại bùng lên
Lối năm nào đôi mắt buồn mong ngóng
Về đi thôi tìm yêu thương nồng ấm
Bởi tâm hồn thấm đẫm một thời yêu
Về đi nào đợi nhau nhé bến chiều
Lại ngọt ngào như màu hoa hạnh phúc
Dù xa nhau tình mình là đẹp nhất
Trái tim này vời vợi nỗi nhớ nhung.
Em chạm vào nỗi nhớ cuối mùa Đông
Để khao khát mối tình nồng mong nhớ.
Nguồn: FB Hồng Ngát
.png)
Tìm đâu chút nắng ngày đông?
Tìm đâu một mảnh tình nồng đắp chơi?
Tuyết rơi trắng cả bầu trời
Một mình ôm nỗi đơn côi một mình.
Đêm qua mộng bóng mơ hình:
Có nàng thiếu nữ đẹp xinh lạ thường.
Xiêm y sực nức mùi hương.
Lòng xuân dậy sóng yêu đương, dạt dào…
Môi hoa hé nụ hồng đào.
Mắt nhìn sáng giấc chiêm bao diệu kỳ.
Hai người không biết nói chi(?)
Má môi áp chặt, thầm thì… nhỏ, to…
Tay đan, ngón xiết dày vò…
Lúc buông, lúc giữ, lần mò…kiếm nhau.
Trộn pha mái tóc trên đầu.
Tình trong bóng tối rực màu ái ân.
Xa xôi vạn dặm như gần.
Hồn chung một thể-xác thân tương liền.
Chìm vào thế giới thần tiên,
Bềnh bồng giữa cõi ảo huyền, mộng mơ.
Sông ngăn núi cách đôi bờ.
Đường trần lẻ bóng bơ vơ, lạc loài.
Mùa đông thiếu nắng-mong ai!
Nắng dù có thiếu, đừng phai nhé tình!
Nguồn: FB Phạm Lăng Trường
Đức Việt Online
Câu chuyện gia đình tôi ở Berlin 2010: Con gái 14 tuổi đòi đến Trung tâm SOS Kinder; Churchill; Có một mùa… thương
Những thói quen xấu của tuổi già khiến người khác khó chịu; Truyện Tống Trân, Cúc Hoa; Tháng 10 về
Kiếp sau xin chớ muộn màng; Ba chiếc rừu; Người trên 65 tuổi nên tránh 10 thói quen âm thầm hại sức khỏe
Một lần sống thật; Truyện trê cóc; 70 tuổi, tôi mới nhận ra 4 sự thật phũ phàng về tuổi già
Đồng tiền; Bố thí mắt tôi; Trường đời của người Hoa
Tháng Mười – Tình yêu xuyên biên giới; Bài học từ một vụ cướp nhà băng; Vì sao tuổi 70 – 75 là giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời ?
Kiếp sau xin chớ muộn màng; Ta cho đời lòng tốt; 8 tâm thái sau tuổi 60 – Bí quyết sống an yên, trường thọ
Sự suy đồi của ngành y tế và của chính chúng ta; Vị sư già keo kiệt; Những khung cửa sổ
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá