Những thói quen xấu của tuổi già khiến người khác khó chịu; Truyện Tống Trân, Cúc Hoa; Tháng 10 về

NHỮNG THÓI QUEN XẤU CỦA TUỔI GIÀ KHIẾN NGƯỜI KHÁC KHÓ CHỊU

Có những điều ở tuổi già, người thân thương mình nên ngại nói, người ngoài lại càng không tiện góp ý.

Thật ra, tuổi tác không làm chúng ta trở nên xa cách. Đôi khi, chỉ vài thói quen nhỏ trong cách sống và cách nói chuyện cũng có thể khiến con cháu, người thân dần ngại gần.

Nếu nhận ra sớm và thay đổi một chút, những năm tháng tuổi già sẽ trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

1- Bỏ bê vệ sinh cá nhân

Tuổi già không cần ăn mặc sang trọng, nhưng tóc tai gọn gàng, quần áo sạch sẽ, cơ thể thơm tho chính là sự tôn trọng dành cho mình và người đối diện.

2- Lúc nào cũng cho rằng mình đúng

Có nhiều kinh nghiệm là điều đáng quý, nhưng nếu chuyện gì cũng khẳng định: “Ngày xưa tôi đã nói rồi”, con cháu sẽ dần ngại chia sẻ. Tuổi càng cao, càng nên biết lắng nghe.

3- Ăn mặc quá xuề xòa

Không cần đẹp hay thời trang, chỉ cần sạch sẽ, tươm tất và phù hợp với hoàn cảnh. Đó cũng là cách giữ thể diện cho chính mình.

4- Nói chuyện thiếu tinh tế

Có những câu tưởng chỉ là nói đùa, nhưng lại khiến người khác chạnh lòng. Càng có tuổi, càng nên biết giữ ý trong lời nói, bởi một câu nói nhẹ nhàng đôi khi quý hơn rất nhiều lời khuyên.

5- Chỉ nói mà không chịu lắng nghe

Kể chuyện cũ, chia sẻ kinh nghiệm đều tốt, nhưng một cuộc trò chuyện chỉ có một người nói thì lâu dần cũng khiến người nghe mệt mỏi. Muốn được người khác gần gũi, trước hết hãy biết lắng nghe họ.

6- Hay chê trách thế hệ trẻ

Câu: “Ngày xưa chúng tôi đâu có như thế” nghe rất quen thuộc, nhưng mỗi thời có một hoàn cảnh khác nhau. Con cháu hôm nay có những khó khăn mà chúng ta chưa chắc đã hiểu hết.

Biết cảm thông, khoảng cách giữa các thế hệ sẽ tự nhiên nhỏ lại.

7- Thiếu ý thức nơi công cộng

Nói quá to, mở loa ngoài, chen hàng hay đứng chắn lối… có thể chỉ là vô tình, nhưng nếu để ý một chút thì hoàn toàn có thể tránh được. Tuổi càng cao, sự điềm đạm càng đáng quý.

Thứ tám, lúc nào cũng than phiền về bệnh tật.

8- Tuổi già có bệnh là chuyện khó tránh

Có thể chia sẻ với người thân khi cần, nhưng nếu ngày nào cũng chỉ nói về đau ở đâu, mệt thế nào, không khí trong nhà cũng dễ trở nên nặng nề. Giữ tinh thần vui vẻ cũng là một cách chăm sóc chính mình

9- Kể những câu chuyện không còn phù hợp

Những lời đùa về ngoại hình, chuyện riêng tư hay những chủ đề khiến người khác khó xử, tốt nhất nên tiết chế. Có tuổi rồi, lời nói càng ít mà càng có chừng mực thì càng có duyên.

10- Quá cố chấp với những điều cũ

Kinh nghiệm của một đời người rất đáng trân trọng, nhưng cuộc sống luôn thay đổi. Biết học thêm điều mới không làm chúng ta kém đi, mà giúp mình hiểu con cháu và cuộc sống hôm nay hơn.

11- Đi đứng thiếu quan sát.

Đứng chắn lối, dừng giữa đường hay vô tình cản trở người khác là những việc nhỏ, nhưng chỉ cần chú ý thêm một chút là có thể tránh được.

12- Tỏ ra bất lực khi mình vẫn còn có thể tự làm

Còn làm được việc gì thì hãy cố gắng tự làm việc đó. Tự lập không chỉ giảm gánh nặng cho con cháu mà còn giúp mình giữ được sự tự tin và lòng tự trọng.

Tuổi già thật ra không đáng sợ. Mái tóc bạc, bước chân chậm hay sức khỏe không còn như trước đều là những điều tự nhiên của năm tháng. Điều khiến người khác xa cách đôi khi lại là cách chúng ta cư xử với nhau. Chỉ cần bớt cố chấp một chút, biết lắng nghe hơn một chút, nói năng nhẹ nhàng hơn và biết nghĩ đến cảm nhận của người khác, tuổi già đã có thể trở nên rất đẹp.

Bởi cuối cùng, điều đáng quý nhất không phải là chúng ta có bao nhiêu tiền hay đã có bao nhiêu thành tựu, mà là khi về già, vẫn có người muốn ngồi bên mình, muốn trò chuyện cùng mình và vẫn cảm thấy vui khi được ở cạnh mình.

Nguồn: FB Trần Thanh Bình

 

TRUYỆN TỐNG TRÂN, CÚC HOA

1.

Cảm động và ý nghĩa,

Nội dung câu chuyện này

Có tích thuần chất Việt,

Hơn hai trăm năm nay.

 

Truyện theo thể lục bát,

Một nghìn bảy trăm câu,

Không biết tên tác giả,

Rất nhiều người thuộc làu.

 

Giờ tôi xin viết lại,

Đúng ý, đúng tinh thần,

Ngắn gọn và giản dị,

Chuyện Cúc Hoa, Tống Trân.

 

Tống Trân mồ côi bố

Khi vừa mới lên ba.

Chàng là con cầu tự,

Mẹ chàng lại mù lòa.

 

Lớn lên, vì nghèo đói,

Chàng dắt mẹ xin ăn,

Tới một nhà giàu có

Nổi tiếng khắp xa gần.

 

Mở cửa, ra bố thí

Là con gái chủ nhà,

Một cô gái xinh đẹp,

Có tên là Cúc Hoa.

 

Nàng giản dị, tốt bụng,

Đa cảm và thương người,

Chuyên tâm làm việc thiện,

Lo tích đức giúp đời.

 

Vừa đưa xong bát gạo,

Ngước mắt nhìn Tống Trân,

Trái tim nàng thổn thức,

Bước chân đi tần ngần.

 

Nàng yêu chàng say đắm

Từ cái nhìn đầu tiên,

Đem chuyện thưa với bố,

Xin kết nghĩa nhân duyên.

 

Xấu hổ và tức giận,

Bố và mẹ Cúc Hoa,

Sau khi khuyên không được,

Đuổi nàng ra khỏi nhà.

 

Thế là thành chồng vợ,

Cúc Hoa và Tống Trân.

Nàng không hề ca thán,

Cam chịu cảnh thanh bần.

 

Nàng vất vả làm việc,

Không chỉ thờ mẹ chồng,

Mà nuôi chồng ăn học,

Mong đến ngày thành công.

 

Cuối cùng, kỳ thi đến,

Tống Trân đỗ trạng nguyên,

Vua muốn gả công chúa,

Xinh đẹp và dịu hiền.

 

Chàng nhất mực từ chối.

Công chúa giận, xui cha

Bắt chàng sang Trung Quốc,

Giải quyết mối bất hòa.

 

Đang bực tôi, khó chịu

Với nước Nam, vua Tần

Tìm cách gây khó dễ

Với sứ thần Tống Trân.

 

Vốn thông minh, khôn khéo,

Sứ Việt đã vượt qua

Các thử thách vua bẫy,

Giải quyết được bất hòa.

 

Vua Tần thôi không ghét,

Để cho chàng được yên,

Còn ban lộc, phong tặng

Chức Lưỡng quốc Trạng nguyên.

 

Vua muốn gả công chúa,

Nhưng nhớ vợ ở nhà,

Chàng khôn khéo từ chối,

Không mất lòng ông ta.

 

Vậy là bảy năm chẵn

Chàng xa xứ, long đong,

Để Cúc Hoa nuôi mẹ

Và một mực chờ chồng.

 

Bố nàng thấy con gái

Chờ chồng, chồng không về,

Ép nàng lấy Đình Trưởng,

Một người giàu cùng quê.

 

Nàng nhất quyết không chịu,

Bị cha nhốt trong nhà,

Còn đánh đập tàn nhẫn,

Nhốt cả bà thông gia.

 

Cúc Hoa quá đau khổ,

Để giữ trọn chữ tình,

Nàng lên núi Sơn Vĩ

Định liều tôi quyên sinh.

 

Một bức thư tuyệt mệnh

Nàng để lại cho chồng.

Thần Sơn Tinh cám cảnh,

Liền vội hóa thành rồng

 

Rồi mang bức thư ấy

Đưa tận tay Tống Trân.

Chàng khóc thương, lặng lẽ

Đưa nó cho vua Tần.

 

Vua Tần tuy quyến luyến

Sứ đất Việt tài hoa,

Đọc xong thư, quyết định

Cho chàng về quê nhà.

 

Trong khi đó Đình Trưởng

Hết hạn chờ ba năm,

Cha Cúc Hoa cho cưới,

Một tiệc cưới nghìn mâm.

 

Tống Trân về đúng lúc

Tiệc cưới rất linh đình

Và người vợ chung thủy

Sắp liều tôi quyên sinh.

 

Rồi mừng mừng, tủi tủi

Rồi sum họp một nhà.

Một đoạn kết có hậu

Cho Tống Trân, Cúc Hoa.

 

Hai người sống hạnh phúc

Tới đầu bạc, răng long.

Một tấm gương chung thủy

Của đạo nghĩa vợ chồng.

 

Nay bên bờ sông Luộc,

Huyện Phù Cừ, Hưng Yên,

Vẫn còn ngôi đền cổ

Thờ Lưỡng quốc Trạng nguyên.

2.

Lại nói nàng công chúa

Con gái vua nước Tần,

Buồn rầu và đau khổ

Khi không còn Tống Trân.

 

Nàng xin sang nước Việt.

Vua cấp thuyền, cho đi.

Một khi con đã quyết,

Bố còn biết làm gì?

 

Không may gặp bão lớn,

Nàng bị dạt lên bờ,

Được hươu nai cứu sống,

Giữa núi rừng hoang sơ.

 

Một hôm, đang săn thú,

Tống Trân nhìn thấy nàng,

Lại mừng mừng, tủi tủi,

Lại lệ chảy hai hàng.

 

Tiễn đưa nàng công chúa,

Muông thú xếp hàng dài.

Còn Cúc Hoa hào hiệp

Cho nàng làm vợ hai.

Nguồn: FB Thái Bá Tân

 

THÁNG MƯỜI VỀ

(Tháng mười ngày ngắn hơn đêm

Mỏng manh chiếc lá êm đềm nhẹ rơi).

 

Tháng mười về kéo cơn mưa vội vã

Chiếc lá khô nghiêng ngả gió lay vờn

Đêm chợt dài ngày cũng thấy ngắn hơn

Mùi hoa Sữa chập chờn bay trong gió.

 

Cây Bàng già chiều qua thay lá đỏ

Câu thơ tình để ngỏ bỗng chênh chao

Thu cạn rồi lòng cũng thấy nôn nao

Nụ hôn thắm ngọt ngào chiều hôm ấy.

 

Con Còng Gió cõng cát vàng run rẩy

Sóng xô bờ hơn lẫy sợ biển đau

Cứ khẽ khàng lớp trước níu lớp sau

Thương ghềnh đá nhạt mầu ngàn năm đợi.

 

Tháng mười về tôi còn xa vời vợi

Dấu yêu à đừng nghĩ ngợi nghe không

Se lạnh rồi trời đã sắp sang đông

Hãy giữ ấm cho má hồng em nhé.

 

Chiếc lá khô bay xuống chiều lặng lẽ

Gió lay vờn....

Nhè nhẹ......

Tiễn thu qua !

Nguồn: FB Hồng Giang

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang