Một lần sống thật; Truyện trê cóc; 70 tuổi, tôi mới nhận ra 4 sự thật phũ phàng về tuổi già

MỘT LẦN SỐNG THẬT

Người về qua những phong ba,
Mang theo phận mỏng xót xa cõi lòng.
Ta ngồi nghe lệ ngược dòng,
Thấy trong đáy mắt mênh mông nỗi niềm.

Có điều chôn kín trong tim,
Mà nghe hơi thở đi tìm hơi nhau.
Bàn tay chạm nỗi niềm đau,
Mới hay khao khát đã nhàu tháng năm.

Ngoài kia miệng thế âm thầm,
Trong đây hai kẻ lỗi lầm vì yêu.
Dẫu đời cay đắng bao nhiêu,
Ta xin nhận hết những điều đắng cay.

Mai sau tóc bạc như mây,
Ai còn nhớ phút đắm say bên người?
Ta không xin cả cuộc đời,
Chỉ xin đừng phụ những lời đã trao.

Dẫu cho trăng khuyết trăng hao,
Vẫn nghe ánh mắt hôm nào gọi tên.
Người đi, khép lại ưu phiền,
Ta ôm kỷ niệm qua miền quạnh hiu.

Đời còn nếm đắng bao nhiêu,
Cũng không dập tắt tình yêu một thời.
Dẫu cho cách trở đôi nơi,
Xin đừng hổ thẹn một đời đã yêu.

Mai này qua hết quạnh hiu,
Còn nghe ký ức những chiều bên nhau.
Nếu tình đã hóa niềm đau,
Ta xin giữ trọn một màu yêu thương.

Đồng tác giả và ảnh: Thi Lan Anh Tran-Aschaffenburg, Germany &
Musharraf Hussain-Assam, India

 

 

TRUYỆN TRÊ CÓC

Viết theo thể lục bát,

Ba trăm chín tám câu,

Trê Cóc là câu chuyện

Đã có từ rất lâu.

 

Truyện ngụ ngôn, giáo huấn

Của tác giả vô danh,

Đời sau thường chuyển thể

Thành văn xuôi, truyện tranh.

 

Truyện kể rằng xóm nọ

Có vợ chồng Cóc nghèo,

Sống cạnh một ao nước

Trong túp lều vẹo xiêu.

 

Láng giềng có cô Diếc,

Bác Cua, chú Cá Mè

Ông Ếch, anh Nhái Bén

Và vợ chồng Cá Trê.

 

Hai vợ chồng nhà lão

Giàu có nhưng khó gần,

Lại thêm tính hách dịch,

Nên không ai chơi thân.

 

Một ngày nọ, cô Cóc

Đến mùa sinh, bất ngờ

Đẻ ra một bọc trứng

Trôi trên ao nhờ nhờ.

 

Rồi từ bọc trứng ấy

Một bầy nòng nọc con

Nở ra, trông thật thích,

Đuôi dài, đầu tròn tròn.

 

Lão Cá Trê đi dạo,

Tưởng chúng là cá trê

Vì đuôi dài, đầu lớn,

Nên lão bắt mang về.

 

Vợ chồng Cóc biết chuyện,

Đem Trê kiện lên quan.

Quan giam lão vào ngục,

Dù lão cứ kêu oan.

 

Bị lính đánh đau quá,

Trê ông bảo Trê bà

Phải lo đường đút lót

Để nhanh chóng được tha.

 

Thế là lão Lý Ngạnh

Và Chánh Quạ nhận tiền

Cùng rất nhiều lễ biếu,

Rồi chúng đút quan trên.

 

Trước quan xử: Nòng nọc

Không phải con Lão Trê,

Mà con vợ chồng Cóc,

Nay quan cười hề hề,

 

Bảo để rồi xem lại.

Rồi quan cử sai nha

Gồm Lý Ngạnh, Chánh Quạ

Xuống tận nơi điều tra.

 

Hai đứa này, ta biết,

Do nhận lễ, ăn tiền,

Nên chúng xuống chiếu lệ,

Chỉ đánh chén triền miên.

 

Chúng bèn xin quan lớn

Thả lão Trê ra ngay.

Quan, cũng nhận hối lộ,

Còn băn khoăn việc này.

 

Lại nói vợ chồng Cóc,

Không có tiền đút quan,

Nên nhờ anh Nhái Bén

Bày cách gỡ mối oan.

 

Nhái Bén vốn hay chữ,

Học đến héo quắt người,

Sau khi nghe sự việc,

Nhẩm tính rồi mỉm cười:

 

“Hai bác đừng lo sợ.

Chờ vài ngày nữa thôi

Mọi việc sẽ sáng tỏ.

Cứ yên tâm tin tôi.”

 

Hai ngày sau, nòng nọc

Rụng hết đuôi, bình thường

Lại thành cóc, bé xíu

Trông thật là dễ thương.

 

Sau đó cả nhà cóc

Kéo nhau lên gặp quan.

Giờ con ai đã rõ,

Điều ấy không cần bàn.

 

Dù đã ăn của đút

Của vợ chồng nhà Trê,

Quan đưa ra mức phạt

Phải nói, cũng rất ghê:

 

Vợ chồng Trê bị đánh

Mỗi người một trăm roi

Rồi bị đày biệt xứ,

Đày vĩnh viễn, suốt đời.

 

Còn Lý Ngạnh, Chánh Quạ,

Vì tội thiếu công tâm,

Tức là ăn của đút,

Bị treo chức mười năm.

 

Thế mới biết, đôi lúc

Người có quyền được ăn

Lại còn vừa được đánh

Mà không chút lăn tăn.

 

Còn gia đình nhà Cóc

Thì mở tiệc ăn mừng,

Mời bà con, hàng xóm

Làm một bữa tưng bừng.

Nguồn: FB Thái Bá Tân

 

 

70 TUỔI, TÔI MỚI NHẬN RA 4 SỰ THẬT PHŨ PHÀNG VỀ TUỔI GIÀ

Tôi 71 tuổi. Đi qua hơn nửa đời người, tôi mới hiểu: có những sự thật lúc trẻ không muốn nghe, nhưng càng về già càng không thể né tránh.

Nói ra không phải để than thở hay bi quan. Mà để nếu ai đó còn đang ở tuổi 50, 60, 70… có thể tỉnh ra sớm hơn tôi.

1. Càng già, bạn bè  càng ít dần

Ngày trẻ, bạn bè có thể rất đông. Một cuộc gọi là có thể cả nhóm tụ họp. Nhưng càng về già, danh bạ vẫn dài mà người thật sự có thể gọi lúc bản thân mình cảm thấy buồn, đau hay cô đơn lại chẳng còn bao nhiêu. Người đã mất. Người đang bệnh. Người đi xa. Người bận với gia đình riêng.

Thời gian không chỉ làm chúng ta già đi, nó còn âm thầm lấy đi những người từng rất thân.

Đến tuổi này mới hiểu, bạn bè quý nhất không phải là người cùng mình cười thật to, mà là người có thể ngồi bên mình trong một buổi chiều im lặng.

Bài học: Không cần nhiều bạn. Hãy giữ thật quý những người chân thành còn ở bên. Một cuộc gọi hỏi thăm hôm nay đôi khi quý hơn rất nhiều lời hứa.

2. Về già, tiền ít đi thì tiếng nói cũng có thể nhẹ đi

Cả đời làm trụ cột, quen quyết định mọi chuyện. Rồi một ngày nghỉ hưu, con cái trưởng thành, mình không còn là người cầm lái nữa. Có lúc mình góp ý, con nghe nhưng không làm theo.

Đừng vội nghĩ con bất hiếu. Đó là lúc cuộc đời buộc tôi phải đổi vai: Từ người quyết định thành người chia sẻ kinh nghiệm.

Nếu cứ muốn con cháu phải nghe mình như ngày xưa, chính mình sẽ là người khổ nhất.

Bài học: Về già, đừng dùng tiền, quyền hay tuổi tác để giữ tiếng nói. Hãy giữ vị trí của mình bằng nhân cách, sự tử tế và một lời khuyên đúng lúc.

3. Con cái thương mình, nhưng không còn nhiều thời gian cho mình

Cha mẹ thường đo tình thương bằng thời gian: “Con về với mẹ được bao lâu?”. Còn con cái đôi khi đo tình thương bằng trách nhiệm: “Con đã lo được gì cho cha mẹ?”. Vì thế, có những người con rất thương cha mẹ nhưng vẫn khiến cha mẹ tủi thân vì quá ít thời gian. Con đi làm, lo gia đình, con cái, cơm áo và hàng trăm áp lực khác. Con bận không có nghĩa là con không thương.

Bài học: Đừng ngồi chờ con gọi. Muốn gặp thì gọi con. Muốn ăn một bữa cơm thì rủ con. Muốn được ôm con thì hãy bước đến gần.

Và quan trọng nhất: Đừng biến tình yêu của con thành một món nợ thời gian. Thương con cũng cần biết cho con được sống cuộc đời của nó.

4. Sức khỏe mất đi âm thầm, nhưng  không dễ lấy lại

Tuổi trẻ, ta thường nghĩ: “Mệt thì nghỉ, mai tập cũng được”. Đến tuổi già mới hiểu, cơ thể yếu đi từng chút một. Một đoạn đường năm trước đi rất dễ, năm nay đã thấy mỏi. Cả đời ta từng dùng sức khỏe để kiếm tiền.

Đến cuối cùng mới nhận ra: Tiền có thể mua thuốc, nhưng không mua lại được những năm tháng khỏe mạnh đã mất. Tuổi già không sợ nhất là tóc bạc. Sợ nhất là còn muốn sống mà cơ thể không còn cho phép mình sống như mình  muốn.

Bài học: Đừng chờ bệnh mới chăm sóc bản thân. Hãy vận động mỗi ngày, ăn vừa đủ, ngủ vừa đủ, giữ đầu óc hoạt động, gặp gỡ bạn bè và làm những điều khiến mình vui.

Mỗi ngày giữ được một chút sức khỏe, một chút niềm vui, một chút bình an - đó chính là đang tích lũy hạnh phúc cho tuổi già.

Sau 70, tôi mới thật sự hiểu…

Tuổi già không đáng sợ vì tóc bạc. Đáng sợ hơn là đến cuối đời mới nhận ra mình đã dành quá nhiều thời gian cho những điều không thật sự quan trọng.

Bạn bè ít đi, hãy biết quý người còn lại.

Tiền bạc ít đi, hãy giữ lòng tự trọng.

Con cái bận rộn, hãy thương chúng, đừng trách chúng.

Sức khỏe yếu đi, hãy tự  chăm sóc ngay từ hôm nay.

Và rồi ta sẽ hiểu: Tuổi già hạnh phúc không phải là có thật nhiều, mà là thân còn khỏe, tâm còn an, lòng còn biết ơn, mỗi sáng thức dậy, vẫn thấy cuộc đời đáng sống.

Đến tuổi này, tôi không còn mong cuộc đời cho tôi thật nhiều. Tôi chỉ mong những gì còn lại đủ để thương người, thương chính mình, sống tử tế và bình thản đi qua những năm tháng cuối đời.

Bởi suy cho cùng: Giàu có nhất của tuổi già không phải là tiền bạc, mà là một thân thể còn khỏe, một tâm hồn còn bình yên và một trái tim chưa thôi yêu thương.

Nguồn: FB Nguyen van Hoa ·

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang