- Văn nghệ

Tôi xin kể lại câu chuyện có thật đã xảy ra với gia đình tôi vào mùa hè năm 2010 tại Berlin.
Gia đình tôi có hai cô con gái, chị sinh năm 1995, em sinh cuối năm 1996.
Một hôm, khi tôi đang ở quán ăn, con gái út gọi điện: Bố ơi, về đưa con đến SOS Kinder!
Tôi hỏi tại sao thế con? Con trả lời: Mẹ đuổi con ra khỏi nhà rồi! Tôi bảo con bình tĩnh, đợi đến chiều tối bố về rồi nói chuyện.
Chiều tối, khi về nhà, tôi hỏi con: Thế sự việc thế nào? Con nghẹn ngào: Mẹ bắt con học nhiều, lại bắt con tập làm việc nhà. Con không chấp nhận. Mẹ bảo nếu không chịu khó học và làm việc thì cút ra khỏi nhà!
Tôi giải thích với con: Con ơi, theo tập quán sống của người Việt Nam, chuyện này là bình thường. Mẹ cũng vì yêu thương con thôi.
Nhưng con gái tôi không đồng ý: Không! Mẹ đuổi con rồi. Con sẽ đi! Nếu bố không đưa con đi thì ngày mai con cũng tự bỏ đi. Con đã thông báo cho SOS Kinder rồi. Họ bảo phải có bố hoặc mẹ đưa đến.
Tôi hỏi vợ khi vừa đi làm về. Vợ tôi xác nhận sự việc đúng xảy ra như con gái đã kể. Ngày hôm sau, tôi phải đưa con đến SOS Kinder.
Ba ngày đầu tiên tại trung tâm
Nhân viên giải thích với tôi rằng con gái tôi đã phản ánh về mâu thuẫn giữa con gái và mẹ. Theo lời họ giải thích với gia đình tôi lúc đó, cháu sẽ tạm thời ở lại đây 3 ngày để nhân viên gặp cha mẹ, xác minh sự việc và tìm cách vận động cháu trở về nhà. Trong 3 ngày ấy, từng người, bố và mẹ, đều được gọi lên để nghe trình bày về sự việc.
Sau 3 ngày, con gái tôi vẫn nhất quyết không trở về nhà. Trong trường hợp này, cháu sẽ được chuyển đến một trung tâm chăm sóc dành cho trẻ vị thành niên, từ khoảng 13 hoặc14 tuổi đến 18 tuổi.
Cuộc gặp mặt giữa cha mẹ và con gái
Tại trung tâm mới, trong khoảng một đến hai tuần đầu, nhân viên nhận được bản tường trình do chính đứa trẻ viết về những chuyện xảy ra trong gia đình, dẫn đến mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái.
Sau đó, trung tâm sắp xếp một cuộc hẹn chính thức để cha mẹ và con gặp mặt, tìm cách hòa giải. Gia đình tôi có thuê phiên dịch tiếng Việt – tiếng Đức để trao đổi.
Trong buổi gặp mặt, bà phụ trách cơ sở lần lượt đọc những nội dung con gái tôi đã phản ánh về cách cha mẹ đối xử với hai chị em.
Thứ nhất, việc tổ chức sinh nhật cho hai cháu rất sơ sài, không giống các bạn người Đức. Thứ hai, con gái phản ánh rằng bố hay uống bia rượu và đã có một lần đánh cháu.
Thứ ba, mẹ thường xuyên bắt ép cháu học khi ở nhà.
Thứ tư, cháu cho rằng mẹ ưu tiên chị gái hơn mình. Chị thích mua thứ gì thì được mua ngay, còn đến lượt cháu thích thì mẹ không mua.
Về tiền tiêu vặt (Tagesgeld), mẹ chỉ cho chị gái, không cho cháu vì chị học giỏi hơn. Cháu chỉ được cho tiền khi có kết quả học tập tốt.
Người phiên dịch dịch lại đầy đủ những nội dung này.
Khi nghe bà phụ trách trình bày xong, cô chị ngồi bên cạnh bật khóc, nước mắt chảy dài. Chị nói đại ý rằng không ngờ em gái lại để ý và tổn thương nhiều đến vậy, chỉ vì cho rằng mẹ đối xử không công bằng giữa hai chị em.
Những điều người phụ trách giải thích với cha mẹ
Bà phụ trách nhắc nhở gia đình tôi về việc chăm sóc và đối xử với trẻ em. Bà giải thích rằng tiền trợ cấp trẻ em (Kindergeld) là khoản hỗ trợ gia đình nuôi dưỡng con cái. Về tiền tiêu vặt, theo lời bà giải thích trong buổi gặp mặt, cha mẹ cần cho các con công bằng, không nên chỉ cho tiền dựa vào thành tích học tập. Bà cũng nói rằng khi các cháu trở về nhà, cha mẹ không nên bắt các cháu vùi đầu vào học. Việc học ở nhà cần có giới hạn về thời gian; ép trẻ học quá nhiều có thể trở thành vấn đề cần xem xét.
Phần giải trình của người cha
Đến lượt tôi trình bày. Tôi nói rằng mình có uống bia rượu hằng ngày, nhưng chưa bao giờ đánh hai đứa con. Về chuyện tổ chức sinh nhật sơ sài, tôi thừa nhận điều đó là có thật. Tôi giải thích rằng do phong tục, tập quán và hoàn cảnh sống ở Việt Nam, rất ít gia đình tổ chức sinh nhật như ở Đức. Ngay bản thân tôi, đến năm 55 tuổi, cũng chưa từng biết đến một lần sinh nhật của chính mình, bởi tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo.
Nghe tôi nói đến đây, bà phụ trách người Đức bảo: “Thôi, cảm ơn ông. Qua những chia sẻ của ông, tôi mới hiểu thêm về văn hóa và tập quán sống của người Việt Nam”.
Tôi còn giải thích thêm rằng ở Việt Nam, ngày giỗ của người đã mất là một dịp quan trọng, khi con cháu tụ họp để tưởng nhớ cha mẹ, ông bà. Còn về phía người mẹ, vợ tôi chỉ khóc mà không nói được nhiều.
Cuối cùng, con gái tôi quyết định ở lại
Đến phần quyết định, trung tâm hỏi con gái tôi muốn trở về nhà hay tiếp tục ở lại cơ sở chăm sóc. Con gái tôi trả lời rằng muốn tiếp tục ở lại. Người mẹ vừa nói vừa khóc, mong con trở về nhà. Còn tôi, với tư cách người cha, cũng phải đưa ra ý kiến của mình.
Tôi tự hỏi: Nếu mình bảo con trở về nhà thì có nên không, khi mâu thuẫn giữa hai mẹ con vẫn còn, hai người vẫn đang không muốn sống cùng nhau?
Nếu bắt con trở về, liệu con có cảm thấy tủi thân vì nghĩ rằng không ai trong gia đình ủng hộ mình hay không?
Cuối cùng, tôi trả lời rằng: Tôi rất vui khi cháu được tiếp tục ở lại cơ sở chăm sóc. Và con gái tôi được ở lại đó.
Chi phí chăm sóc: 6.800 Euro mỗi tháng
Sau ít ngày, gia đình tôi nhận được thông báo về chi phí chăm sóc con gái, lên tới 6.800 Euro mỗi tháng. Tôi nghĩ có lẽ họ nhầm dấu phẩy, đáng lẽ phải là 680 Euro mỗi tháng. Vì vậy, tôi đến gặp trực tiếp giám đốc cơ sở để hỏi lại. Bà giải thích rằng con số 6.800 Euro là chính xác.
Bà nói rằng con gái tôi sẽ được ở lại cơ sở này trong 3 tháng. Theo lời bà, vào thời điểm đó, đây là cơ sở chuyên biệt duy nhất như vậy tại Berlin. Bà là tiến sĩ tâm lý học, còn các nhân viên đều có trình độ chuyên môn về tâm lý.
Những đứa trẻ đang trong tình trạng khủng hoảng tâm lý sẽ được chăm sóc đặc biệt suốt 24 giờ mỗi ngày. Có 3 nhân viên tâm lý thay nhau trông nom, chăm sóc các cháu, từ việc đưa đi học đến đón các cháu từ trường trở về. Vì vậy, chi phí chăm sóc rất cao.
Tuy nhiên, theo lời giải thích tôi nhận được lúc đó, những gia đình có thu nhập thấp, chỉ vừa đủ sống, có thể không phải đóng khoản chi phí này. Những gia đình có thu nhập cao hoặc có tài sản, chẳng hạn như nhà riêng, có thể phải đóng tiền tùy theo hoàn cảnh.
Sau ba tháng, con gái vẫn không muốn trở về
Con gái tôi ở cơ sở đó hết 3 tháng. Sau đó, trung tâm tổ chức một cuộc gặp giữa lãnh đạo cơ sở và gia đình. Nhưng cháu vẫn không muốn trở về nhà. Vì vậy, cháu được chuyển sang một nơi khác có chi phí thấp hơn. Con gái tôi tiếp tục sống xa gia đình cho đến khi gần 17 tuổi.
Khi đủ 18 tuổi, theo cách tôi hiểu về quy định ở Đức lúc đó, một người trưởng thành có quyền quyết định mình muốn sống ở đâu.
Mùa hè năm 2013, cả gia đình tôi gồm bố mẹ và hai cô con gái trở về quê hương Việt Nam trong 4 tuần. Chúng tôi đi từ Bắc vào Nam. Mục đích của chuyến đi là để các thành viên trong gia đình gần gũi nhau hơn, xóa nhòa những mâu thuẫn đã xảy ra trước đó. Sau này, khi đã 18 tuổi, con gái tôi lại trở về sống với mẹ. Điều khiến tôi vui mừng là cả hai con đều học xong đại học. Con gái đầu có bằng thạc sĩ ngành xây dựng. Con gái út có bằng cử nhân ngành thiết kế mẫu mã công nghiệp. Cả hai hiện đều có việc làm.
Lời chia sẻ của tôi sau câu chuyện này
Qua câu chuyện của chính gia đình mình, tôi nhận thấy việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em ở Đức có nhiều điểm khác với Việt Nam. Các cháu ở độ tuổi thiếu niên tại Đức cũng được tìm hiểu về quyền lợi của trẻ em từ sớm.
Vì vậy, những bậc cha mẹ đang nuôi dạy con ở Đức cần lưu ý rằng cách suy nghĩ của con có thể khác với cách suy nghĩ của mình. Những điều cha mẹ cho là bình thường chưa chắc con cái đã cảm nhận như vậy.
Đây là câu chuyện có thật xảy ra trong gia đình tôi vào năm 2010. Tôi kể lại để các bậc cha mẹ người Việt có thêm thông tin và kinh nghiệm trong việc nuôi dạy con cái tại Đức.
Nguồn: FB An Nhiên

(1874 - 1965)
Ông, một nhà hùng biện,
Một tác giả tài ba.
Nhưng quan trọng hơn cả,
Là một chính trị gia.
Trên cương vị thủ tướng,
Ông đã đưa nước Anh
Vượt qua bao gian khổ,
Thắng lợi trong chiến tranh.
Cùng Roosevelt nước Mỹ
Và Joseph Stalin,
Ông góp phần kiến tạo
Một chiến lược đồng minh.
Khi chiến tranh kết thúc,
Ông cảnh báo phương Tây
Về hiểm họa Xô-viết
Trong những năm sau này.
Từ Một Chín Năm Mốt,
Làm thủ tướng lần hai,
Ông có thêm cơ hội
Trổ sức và trổ tài.
Nếu không vì sức khỏe,
Chủ yếu do tuổi già,
Ông gần như chắc chắn
Thành thủ tướng lần ba.
Ông xuất thân quý tộc,
Thuộc dòng họ lâu đời.
Bố là một Huân tước,
Tức nghị sĩ suốt đời.
Mẹ ông nổi tiếng đẹp.
Con tỉ phú Hoa Kỳ.
Không cần nói cũng biết
Ông thuộc đẳng cấp gì.
Thế mà thời thơ ấu,
Ông cô đơn và buồn.
Vì bố mẹ, chắc bận,
Không quan tâm đến con.
Ông học không xuất sắc.
Mãi đến lần thứ ba
Vất vả mới thi đỗ
Trường Quân sự Hoàng gia.
Không may bố ông chết,
Đúng năm ông ra trường.
Được gửi theo quân đội
Đến một số chiến trường.
Ông trở thành nhà báo.
Dũng cảm và thông minh,
Đưa tin về chiến sự
Từ châu Mỹ La Tinh,
Từ Pathan, Ấn Độ
Rồi Sudan, Nam Phi,
Nơi ông đã bị bắt
Rồi trốn thoát ly kỳ.
Vượt qua bao gian khổ,
Ông trở về quê hương
Được xem là huyền thoại
Một nhà báo chiến trường.
Nhờ thế, ông nổi tiếng.
Cả nước hâm mộ ông.
Rồi trở thành nghị sĩ
Và tiếp tục thành công.
Trong một cuộc bình chọn
Năm Hai Không Linh Hai,
Theo tiêu chí nghiêm ngặt,
BBC đăng cai,
Ông được xếp thứ nhất
Trong số một trăm người
Vĩ đại nhất Anh Quốc
Xưa nay qua mọi thời.
Nguồn: FB Thái Bá Tân

Có một mùa... ghi nhớ mãi không phai
Trời tháng chín vui gót hài bước nhẹ
Từng kỷ niệm ùa về trong lặng lẽ
Lời yêu thương thỏ thẻ thật ngọt ngào
Có một mùa... mãi lưu luyến khát khao
Hồi ức ấy luôn dạt dào khó tả
Nắng dịu nhẹ đủ hong vàng chiếc lá
Nhịp tim ai cũng rộn rã hơn nhiều
Có một mùa... dành trọn để thương yêu
Dạ ấp ủ với bao điều chưa nói
Sâu tiềm thức khắc ghi hoài réo gọi
Những ước mơ mong mỏi vẫn chưa thành
Có một mùa... em luôn nhớ về anh
Đưa mắt dõi lá trên cành vàng úa
Con ngõ vắng như trải đầy nhung lụa
Nỗi vấn vương vây bủa xuống cung đường
Có một mùa... xin gọi đó mùa thương.
Nguồn: FB Khánh Lâm
Đức Việt Online
Người trên 60 tuổi nên biết – 8 bí quyết sống khỏe, ít ốm đau; Cao Bá Quát; Hà Nội phố
Ngược dòng; Em chẳng thèm mùa Thu; Bí quyết sống thọ 105 tuổi của bác sỹ Nhật Bản
Những thói quen xấu của tuổi già khiến người khác khó chịu; Truyện Tống Trân, Cúc Hoa; Tháng 10 về
Kiếp sau xin chớ muộn màng; Ba chiếc rừu; Người trên 65 tuổi nên tránh 10 thói quen âm thầm hại sức khỏe
Không chờ Godot – XI: Ánh sáng không thể bị dập tắt; Phép huyền diệu; Lời thề Hippocrares đã lỗi thời trong kỷ nguyên y học hiện đại?
Tháng Mười – Tình yêu xuyên biên giới; Bài học từ một vụ cướp nhà băng; Vì sao tuổi 70 – 75 là giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời ?
Hãy đọc trước khi già; Danh nhân Việt Lê Thánh Tông; Tháng 10 về
Sự suy đồi của ngành y tế và của chính chúng ta; Vị sư già keo kiệt; Những khung cửa sổ
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá