Ba thước đo nội lực của người tiềm lực lãnh đạo xuất chúng; Quan niệm của tôi về hạnh phúc; Chả ai ở mãi bên ta

BA THƯỚC ĐO NỘI LỰC CỦA NGƯỜI TIỀM LỰC LÃNH ĐẠO XUẤT CHÚNG

Bản lĩnh thực sự không phải là gồng mình lên để chống đỡ cả thế giới. Cũng không phải là dùng uy quyền để lấp liếm đi nỗi sợ hãi bên trong. Người có nội tâm vững như thép, lạ thay, lại là người mềm mại như nước nhưng không gì ngăn cản nổi.

Tôi gặp rất nhiều lãnh đạo ngoài kia.
Có người nói rất hay.
Có người chiến lược rất giỏi.
Có người từng thắng lớn.

Nhưng không phải ai cũng có nội tâm vững.

Và tôi nhận ra một điều.
Khi biến cố tới, thị trường đảo chiều, nhân sự rời đi, tiền bạc chao đảo thì nội tâm của người đứng đầu sẽ lộ rõ nhất. Không cần triết lý cao siêu. Chỉ cần nhìn cách họ phản ứng, là thấy ngay họ đang đứng ở đâu.

Tại sao có những lãnh đạo khi đứng trước khủng hoảng, khi nhân sự chủ chốt đồng loạt rời đi hay thị trường sụp đổ, họ vẫn có thể mỉm cười và ra quyết định sáng suốt? Trong khi đó, nhiều người khác lại rơi vào hoảng loạn, mất ngủ và trút giận lên đội ngũ?

Sự khác biệt không nằm ở kỹ năng quản trị, nó nằm ở độ dày của nội tâm. Một người có nội tâm vững vàng thường mang 3 đặc điểm đặc trưng sau mà nếu không quan sát kỹ, bạn sẽ khó lòng thấy được.

Thứ nhất là năng lực đón nhận nghịch cảnh như một lẽ tự nhiên.
Trong kinh doanh, chúng ta thường gọi đây là sự điềm tĩnh. Nhưng dưới góc nhìn sâu sắc hơn, đó chính là sự cân bằng giữa âm và dương. Khi ngoại cảnh tác động mạnh (dương cực), người có nội tâm thép sẽ chọn sự tĩnh lặng (âm) để quan sát.
Tôi từng gặp một vị chủ doanh nghiệp mất hàng tỷ đồng do lỗi của cấp dưới. Thay vì gầm thét hay chỉ trích thậm tệ – điều mà bản ngã thường thôi thúc chúng ta làm để giải tỏa nỗi đau – anh ấy chọn im lặng trong 10 phút. Sau đó, anh hỏi nhân viên: Chúng ta học được gì từ sai lầm này?
Sự vững vàng này giúp họ không tạo thêm những hạt giống xấu (nghiệp tiêu cực) trong lúc nóng giận, từ đó giữ được sự sáng suốt để tìm ra lối thoát.

Thứ hai là khả năng ở một mình mà không cô đơn, cũng không bị dính mắc vào lời khen chê.
Lãnh đạo yếu nội tâm thường sống bằng cảm xúc của người khác. Được nhân viên tung hô thì hưng phấn, bị đối tác chê bai hay nhân sự nói xấu sau lưng thì suy sụp, hậm hực cả tuần.
Người vững vàng thì khác. Họ hiểu rõ giá trị của mình. Khen không phổng mũi, chê không nổi sân. Họ vững chãi như kiềng ba chân, không để miệng lưỡi thế gian điều khiển cảm xúc của mình.
Họ có thể ngồi yên một mình, đối diện với những nỗi sợ hãi và bóng tối của chính mình mà không cần trốn chạy. Chính sự "tự lập" về mặt tinh thần này giúp họ có được một sự tự tin khách quan, không bị dao động bởi lời khen chê của thế gian.
Đây là dấu hiệu rõ rệt nhất của việc tu tập tâm thức. Người lãnh đạo có nội tâm thép không cần sự tung hô của đám đông để thấy mình giá trị. Họ không cần bám víu vào những cuộc nhậu nhẹt hay những lời nịnh hót để lấp đầy khoảng trống bên trong.

Thứ ba, và quan trọng nhất, là năng lực dám nhìn thẳng vào lỗi sai của chính mình. Đây là điều khó nhất. Cái tôi của người làm sếp thường rất lớn, to như cái đình vậy. Nhận mình sai trước mặt nhân viên là điều gì đó cấm kỵ. Nhưng người có nội tâm thép lại dám cúi đầu. Họ biết soi tâm, biết mình đang tham, đang giận, đang si mê ở đâu để sửa. Họ dùng sự chân thành và khiêm hạ để thu phục nhân tâm chứ không dùng cái vỏ bọc hoàn hảo giả tạo.

Chúng ta mải miết đi học quản trị dòng tiền, quản trị nhân sự, chiến lược marketing... nhưng lại quên mất môn học quan trọng nhất là Quản trị chính mình.
Sóng gió thương trường chưa bao giờ dừng lại. Nếu tâm thức của người thuyền trưởng cứ chao đảo theo từng cơn sóng, thì con tàu doanh nghiệp sẽ đi về đâu?

Nguồn: FB Trần Việt Quân

 

QUAN NIỆM CỦA TÔI VỀ HẠNH PHÚC

Sống lặng lẽ, giản dị.
Giữ hơi ấm gia đình.
Không bon chen, ít bạn.
Làm việc theo ý mình.

Hạn chế việc ra phố.
Chỉ tiêu cái thật cần.
Trong nhà sách đầy giá.
Trẻ nô đùa ngoài sân.

Trời cho gì nhận ấy.
Trời gọi đi thì đi.
Lấy chữ Tâm làm trọng.
Không vướng Tham Sân Si.

Còn sức thì cứ viết.
Có lý, có cả tình.
Chết, tung thơ theo gió,
Không cần ai biết mình.

Chết, tôi dặn con cháu
Lặng lẽ đem đi chôn,
Không nhận tiền phúng viếng.
Đúng nghi lễ nông thôn.

Không đăng tin đài báo.
Không báo Hội Nhà Văn.
Chỉ người làng, bè bạn
Biết đám tang Ông Tân.

DI CHÚC - 1

Hơn một trăm đầu sách,
Tuổi gần đất xa trời.
Gần như đã nếm đủ
Mọi buồn vui cuộc đời.

Đọc Phật rồi ngấm Phật,
Thấy mọi cái vô thường
Và không gì quan trọng,
Ngoài tình yêu, tình thương.

Trước tôi hăng lắm đấy,
Thơ phú suốt đêm ngày.
Giờ thì cứ túc tắc,
Nhởn nhơ suốt đêm ngày.

Rồi bất chợt nhận thấy,
Chẳng còn ham muốn gì,
Cả tiền tài, danh vọng.
Tin hay không thì tùy.

Danh vọng là vớ vẩn.
Xin được nói thực tình.
Tên tuổi và giải thưởng
Với tôi là cái đinh.

Đã mang tiếng cầm bút
Thì viết, viết thật nhiều.
Không cần tên tác giả,
Chỉ cần giàu thương yêu.

Thành ra, nói thật nhé,
Mảng “thế sự” gần đây
Tôi muốn sau khi chết
Nếu in thì thế này:

Không đề tên tác giả.
Tác giả là mọi người.
Tôi chỉ ghi chép lại
Những buồn vui sự đời.

Đúng thế, chỉ chép lại
Bằng thể thơ ngũ ngôn,
Thêm đôi chút hài hước
Xen kẽ giữa vui buồn.

Thế có được không nhỉ?
Già, cũng mệt lắm rồi.
Xin các bác lưu ý
Mong muốn này của tôi.

DI CHÚC 2

Nếu đất nước bị chiếm,
Thành một tỉnh của Tàu,
Tôi sẽ viết di chúc
Dặn con cháu như sau:

“Đã làm người, phải sống
Đàng hoàng và công minh.
Đã là dân một nước,
Phải yêu đất nước mình.

Không cúi đầu khuất phục,
Cả ý nghĩ, việc làm.
“Không làm vương đất Bắc.
Thà làm quỉ nước Nam”.

Hãy cầm súng đứng dậy,
Cùng bảo vệ nước non.
Nếu cần thì hãy chết
Để đất nước trường tồn.

Còn ông, sau khi chết,
Ông sẽ làm ma vương,
Yểm tà giặc phương Bắc
Che chở cho quê hương”.

Nguồn: Thái Bá Tân

 

CHẢ AI Ở MÃI BÊN TA

Ai rồi cũng sẽ rời đi,
Đời người như vậy chia li là thường !
Sống thời hãy cứ yêu thương,
Một ngày dã biệt lẽ thường tự nhiên.

Xin đừng buồn bã ưu phiền,
Kiếp người là vậy tự nhiên thôi mà !
Chả ai ở mãi với ta,
Vậy nên hãy sống chan hòa yêu thương !

Chia li dẫu có vấn vương,
Tình người gửi lại trên đường ta qua.
Dẫu rồi sẽ phải chia xa,
Hãy luôn giữ lấy trong ta tình người !

Chia li hãy gắng mỉm cười,
Bởi ta thấu hiểu tình người trong ta !
Dẫu buồn khi phải chia xa,
Nhưng là quy luật cho ta kiếp này!

Nguồn: FB Bùi Nhật Lai

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang