- Văn nghệ
.png)
Chiều nay em trở lại quê nhà.
Tiễn biệt, đưa người tận cửa ga.
Bỗng thấy sao lòng buồn đến lạ!
Rưng rưng giọt lệ ướt mắt nhòa.
Lâu rồi không nói tiếng từ ly.
Bất chợt chia tay biết nói gì?
Mọi thứ ngôn từ nghe lạc lõng…!
Đau lòng kẻ ở lẫn người đi.
Mong em thượng lộ được bình an!
Lúc đến, lúc đi cũng dễ dàng.
(Vạn dặm đường xa nhiều trắc trở,
Cô đơn, lẻ bạn thiếu an toàn!).
Quê hương lạ lẫm quá quê người
Dẫu vẫn đêm ngày nhớ chẳng nguôi!
Cảnh vật, làng xưa nay đã khác.
Nên khi giáp mặt khóc hay cười?
Em về tìm lại tuổi thơ mình
Như thể mong chờ sự tái sinh
Giữa một mùa Xuân trên đất mẹ,
Nơi em bỏ mất biết bao tình.
Bàn tay vẫy vẫy nói thay lời:
Chào nhé! An lành đi đến nơi!
Đón nhận niềm vui, điều xảy tới
Bằng tim hạnh phúc thiết tha đời!
Nguồn: FB Ph. Lăng Trường
.png)
Đông đã về
trên phố vắng xa xa
Sương se sắt cho lòng thêm lạnh giá
Qua lối cũ chiều nay xao xuyến lạ
Nhớ một người thuở trước đã từng quen.
Cơn gió mùa
khơi ký ức trong tim
Nhen những nỗi ưu phiền khi thanh vắng
Mưa khuya khiến cho đêm càng tĩnh lặng
Giọt thu sầu hiu quạnh lúc sang canh…
Dấu yêu xưa
ta quên lãng sao đành
Ta khờ dại khiến duyên tình dang dở
Đôi khi ước một lần quay về thuở
Sánh vai người xây nguyện ước chung đôi.
Gió đêm nay
ru cành biếc lưng trời
Ta khao khát chạm môi người yêu dấu
Biết khi nao trong mơ người hiểu thấu
Tháng năm dài vẫn khắc khoải niềm thương…
Nguồn: FB HKL.
.png)
Rất nhiều người không thua vì kém, mà thua vì không kiềm được cái tôi. Họ giỏi. Thậm chí rất giỏi. Nói đâu ra đấy, làm việc đâu vào đó, đầu óc nhanh nhạy, tư duy sắc bén. Nhưng chỉ cần bị chạm nhẹ vào tự ái, là mọi ưu điểm vừa kể… bay màu trong một phút nóng giận. Người ngoài nhìn vào chỉ biết lắc đầu: “Tiếc thật, người này mà biết giữ bình tĩnh thì đã đi rất xa rồi”.
Người nóng tính thường không nhận mình nóng. Họ gọi đó là thẳng thắn, là cá tính, là không giả tạo. Nghe thì rất ngầu. Nhưng thực tế, nhiều lúc chỉ là không kiểm soát được cảm xúc, rồi lấy thẳng thắn ra làm bình phong.
Cái nguy hiểm nằm ở chỗ: Cảm xúc lên tiếng trước lý trí. Miệng nói nhanh hơn não. Tay gõ tin nhắn nhanh hơn tim kịp bình tĩnh. Và chỉ sau đó vài tiếng, vài ngày… là một mối quan hệ rạn nứt, một cơ hội trôi qua, một cánh cửa từng mở sẵn… lặng lẽ đóng lại.
Không ai nói gì. Không ai trách móc. Họ chỉ… không chọn bạn nữa. Trong công việc, người nóng tính thường nghĩ: “Miễn mình đúng là được”. Nhưng đời này không vận hành bằng đúng - sai đơn thuần. Nó vận hành bằng cách người khác cảm thấy khi làm việc với bạn. Bạn có thể đúng. Nhưng nếu khiến người khác thấy bị hạ thấp, bị dồn ép, bị tổn thương… thì cái đúng đó không còn giá trị lâu dài.
Người bình tĩnh có thể thua một cuộc tranh luận. Nhưng họ thường thắng cả một chặng đường.
Trong các mối quan hệ cũng vậy. Giận quá thì nói lời sắc hơn dao. Buồn quá thì suy diễn đủ kịch bản bi kịch. Tức quá thì im lặng, bỏ đi, để lại người kia hoang mang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Rồi sau đó lại tiếc. Tiếc lời đã nói. Tiếc cách mình phản ứng. Tiếc vì một phút không giữ được mình… mà đánh mất một người từng rất muốn ở lại.
Cái đau không nằm ở việc mất ai đó. Cái đau nằm ở chỗ: mình biết mình có thể đã làm khác đi, nếu lúc đó bình tĩnh hơn một chút. Sự thật là: Giỏi chưa đủ. Phải đủ tỉnh.
Người càng đi xa, càng hiểu một điều rất đơn giản: Không phải ai khiến mình khó chịu cũng là kẻ thù. Không phải lời góp ý nào cũng là công kích. Và không phải lúc nào phản ứng mạnh cũng là bản lĩnh.
Bản lĩnh thật sự là: Bị chọc đúng chỗ đau… mà vẫn nói chuyện được cho ra người. Bị hiểu lầm… mà không cần gào lên để chứng minh. Bị khiêu khích… mà không để cảm xúc dắt mũi.
Có những người không nói nhiều, không thể hiện nhiều. Nhưng khi biến cố xảy ra, họ là người giữ nhịp cho cả căn phòng. Không hoảng loạn. Không hơn thua. Không để cảm xúc phá hỏng việc lớn.
Không phải vì họ không biết giận. Mà vì họ không để cơn giận quyết định thay mình. Nếu hôm nay bạn thấy mình hay tiếc nuối sau mỗi lần nóng nảy, hay thấy cuộc đời “kém nể” mình hơn năng lực thật, có lẽ không phải vì bạn chưa đủ giỏi. Có thể chỉ là… bạn cần học cách giữ mình thêm một nhịp thở.
Giữ được bình tĩnh là giữ được đường dài. Giữ được cảm xúc là giữ được chính mình. Và đôi khi, chỉ cần chậm lại một chút… là bạn đã không tự đạp đổ thứ mình mất bao năm xây dựng.
Nếu bạn có năng lực nhưng nhiều lần tiếc nuối chỉ vì một phút không giữ được cảm xúc, hãy đọc Tâm thái điềm tĩnh. Cuốn sách này giúp bạn hiểu vì sao bình tĩnh mới là thứ giữ được đường dài, để cái giỏi không bị chính cơn nóng giận phá hỏng và bạn không tự đạp đổ những gì mình đã dày công xây dựng.
Nguồn: FB Cổ nhân luận thế
Đức Việt Online
Câu chuyện gia đình tôi ở Berlin 2010: Con gái 14 tuổi đòi đến Trung tâm SOS Kinder; Churchill; Có một mùa… thương
Những thói quen xấu của tuổi già khiến người khác khó chịu; Truyện Tống Trân, Cúc Hoa; Tháng 10 về
Kiếp sau xin chớ muộn màng; Ba chiếc rừu; Người trên 65 tuổi nên tránh 10 thói quen âm thầm hại sức khỏe
Một lần sống thật; Truyện trê cóc; 70 tuổi, tôi mới nhận ra 4 sự thật phũ phàng về tuổi già
Đồng tiền; Bố thí mắt tôi; Trường đời của người Hoa
Tháng Mười – Tình yêu xuyên biên giới; Bài học từ một vụ cướp nhà băng; Vì sao tuổi 70 – 75 là giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời ?
Kiếp sau xin chớ muộn màng; Ta cho đời lòng tốt; 8 tâm thái sau tuổi 60 – Bí quyết sống an yên, trường thọ
13 đức tính tốt Benjamin Franklin tự đặt ra rèn luyện mỗi ngày; Truyện Súy Vân giả dại; Tự tình
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá