- Văn nghệ

Tiền sinh ra bạc, bạc lại sinh tiền,
Thiếu tiền, nhân thế lắm nỗi truân chuyên.
Kiếp người tất tả bon chen xuôi ngược,
Tay trắng, đường đời lạnh lẽo triền miên.
Mê tiền khiến dạ người thêm mê muội,
Quên nghĩa, quên tình, quên cả thanh danh.
Đức tin phai nhạt, tâm hồn tăm tối,
Cuộc sống chông chênh giữa cõi mong manh.
Trong muôn thứ nghiện, tiền là mối họa,
Gieo bao tội lỗi, khổ ải, lầm than.
Tiền mua gian trá, bạc bài, tửu sắc,
Đẩy kiếp con người vào chốn lầm than.
Tiền xây thánh điện, dựng nơi kinh kệ,
Mở lớp truyền trao ánh sáng niềm tin.
Tiền nuôi cô nhi, chở che phận yếu,
Sưởi ấm lòng người giữa cõi lặng thinh.
Zakat, Fitra, bố thí, việc lành,
Bao điều nhân nghĩa cũng cần tiền bạc.
Người thân khốn khó, nếu ta ngoảnh mặt,
Tình nghĩa nhạt dần, lạnh tựa sương đông.
Muốn về hành lễ nơi miền đất thánh,
Cũng cần tiền lo vạn dặm đường xa.
Đường tu đôi lúc chẳng ngoài cơm áo,
Thiếu tiền, muôn nẻo hóa thành phong ba.
Tiền bên phải, tiền tràn sang bên trái,
Như cỗ xe đời cuốn kiếp người đi.
Xe này vừa dứt, xe kia lại đón,
Mải miết trần gian, biết đến bao giờ?
Khắp chốn nhân gian, đâu vắng bóng tiền,
Muôn tên muôn dạng, vẫn chung một quyền.
Đường đời in dấu bao mùa bạc đổi,
Tiền nối theo tiền, chẳng phút bình yên.
Con người đuổi bạc suốt đời vô vọng,
Tưởng nắm trong tay, lại hóa hư không.
Nào hay tiền bạc còn theo chân Saki,
Giữa vòng nhân thế, huyền nhiệm mênh mông.
Giữa tội cùng phúc, xin người suy xét,
Cần đồng tiền, nhưng chớ để tâm tà.
Làm ăn chân chính, lòng vui vừa đủ,
Ấy điều Raji Jagat Sai hằng mong.
(Bản phỏng dịch tiếng Việt từ nguyên tác Bengali.
Thơ Sufi – Khúc ca Saki)
Nguyên tác: Tiến sỹ MA Zaman Ahasanuzzaman, bút danh: Sufi Saki Jahangir
Sufi Saki Golarasharif Complex – Bangladesh
Người dịch: Nhà Thơ Thi Lan Anh Tran, Aschaffenburg, Germany

Tôi tận mắt chứng kiến
Chuyện này của Thích Ca
Khi Ngài ở Xá Vệ,
Trong vườn cây Kỳ Đà.
Lúc bấy giờ Đức Phật
Đang giảng trước đám đông
Về giới và chính pháp,
Ai nghe cũng nức lòng.
Có ông lão mù mắt,
Đẳng cấp Bà La Môn,
Ngồi bên vệ đường bẩn,
Vẻ chán nản, đau buồn.
Nghe người đi rầm rập,
Ông hỏi có chuyện gì.
Người ta bảo đi gặp
Phật Thích Ca Mâu Ni.
Ông cũng muốn đi lắm,
Nhưng khốn nỗi mù lòa.
Cuối cùng có người nọ
Đồng ý dắt ông già.
Vừa nghe Phật thuyết giảng,
Đôi mắt mù, lạ thay,
Bỗng nhìn thấy ánh sáng,
Mồn một giữa ban ngày.
Ông chiêm ngưỡng Đức Phật -
Hào quang quanh đầu Ngài.
Đúng tám mươi vẻ đẹp,
Và tướng tốt - ba hai.
Ông sụp lạy xuống đất,
Xin Ngài cho đi theo.
Đức Thế Tôn hoan hỉ,
Nói: “Thiện Lai Tỳ Kheo!”
Lập tức, tóc ông rụng,
Bộ áo cũ sờn mòn
Thành áo cà-sa mới.
Ông trở thành sa-môn.
Không bao lâu sau đó,
Nhờ chuyên tâm tu hành,
Ông chứng A La Hán,
Cao quí và hiển danh.
Thấy sự lạ như vậy,
Tôi, tức A Nan Đà,
Muốn biết rõ duyên cớ,
Bèn hỏi Phật Thích Ca.
Phật đáp: “Đã lâu lắm,
Qua nhiều A Tăng Kỳ,
Có ông vua vĩ đại,
Bác ái và từ bi.
Con người nhân đức ấy
Tên là Tu Đề La,
Có đôi mắt kỳ diệu,
Nhìn bốn mươi dặm xa.
Vua bốn vạn nước nhỏ,
Hai vạn bà phu nhân,
Với năm trăm thái tử
Và một vạn đại thần.
Vì là vua nhân đức
Nên đất nước thanh bình,
Dân an cư lạc nghiệp,
Không cướp bóc, chiến tranh.
Một hôm, vua chợt nghĩ:
Đất nước ta mạnh giàu,
Giờ phải làm việc thiện
Để lấy phước về sau.
Rồi ngài liền ra lệnh
Mở tất các kho,
Phát thóc gạo nhà nước
Cho dân ăn kỳ no.
Bốn mươi nghìn nước nhỏ
Cũng nhận được lệnh này.
Họ mở kho phát chẩn,
Hào phóng và hàng ngày.
Thế mà có người nọ,
Vua một nước chư hầu,
Lại không theo lệnh ấy,
Không sợ bị chém đầu.
Ông vua hỗn láo đó
Tên là Bà Bạt Di,
Vốn vô đạo, hung ác,
Chẳng coi ai ra gì.
Các quan khuyên phải trái,
Vua nhất quyết không theo,
Không mở kho phát chẩn
Cứu đói cho người nghèo.
Hay tin này hỗn láo,
Lập tức Tu Đề La
Dấy đại binh cả nước
Thề giết chết ông ta.
Bà Bạt Di sợ hãi,
Định bỏ trốn đi ngay,
Thì có viên quan nọ,
Hiến diệu kế thế này:
“Tâu bệ hạ tôn quý,
Đức vua Tu Đề La
Từng long trọng tuyên bố,
Trừ hai thân, mẹ cha,
Ngài sẽ không ngần ngại
Cho tất cả mọi người
Những gì ngài đang có.
Quả hào hiệp nhất đời.
Bệ hạ hãy nhanh chóng
Cho một người mù lòa
Đến xin đôi mắt sáng
Của vua Tu Đề La.”
Bà Bạt Di lập tức
Cho đưa lên kinh đô
Một ông già mù mắt,
Rách rưới và gầy gò.
Ông là một đạo sĩ,
Đẳng cấp Bà La Môn,
Có học, giỏi ăn nói,
Biết ứng xử rất khôn.
Vào cung, ông lão ấy
Xin mắt Tu Đề La.
Thế mà vua, thật lạ,
Đồng ý cho ông ta.
Cả triều đình than khóc
Và van xin, không ai
Nỡ cầm chiếc dao nhọn
Khoét đôi mắt của ngài.
Có một gã đồ tể
Cuối cùng đã được mua.
Hắn khoét một con mắt
Rồi đặt lên tay vua.
Vua liền cất lời thệ,
Nâng con mắt trên tay:
“Tôi tình nguyện dâng mắt
Cho ông già mù này.
Để ông mắt lại sáng,
Lại được thấy mặt trời.
Để tôi, sau thành Phật
Cứu độ cho mọi người.”
Ngài đặt con mắt ấy
Vào hố mắt ông già.
Ông này liền nhìn thấy
Ánh mặt trời chói lòa.
“Tâu bệ hạ,” ông nói.
“Bằng mắt ngài cho tôi,
Tôi nhìn thấy rất rõ.
Như thế đủ lắm rồi.
Con mắt kia còn lại
Ngài hãy giữ cho tôi.
Ngài rất cần đến nó.
Ngài, vị vua hiền minh.”
“Ta hứa cho hai mắt
Thì ngươi cứ nhận đi.
Để cứu người, tích đức,
Ta chẳng tiếc cái gì.”
Nói đoạn, ngài ra lệnh
Móc đưa cho ông già
Con mắt tôi còn lại.
Mắt vua Tu Đề La.
Lập tức trời nghiêng ngả,
Thiên nhân xếp hàng dài
Từ trên cao bay xuống,
Cùng sụp lạy trước ngài:
“Ngài là vị Bồ Tát,
Đại đức, đại từ bi.
Xin ngài hãy cho biết
Sau muốn trở thành gì?”
Vua đáp lễ rồi nói:
“Tôi nhường mắt cứu người,
Chỉ muốn được thành Phật
Cứu chúng sinh, cứu đời.”
“Chắc ngài phải đau lắm?”
“Không, không đau chút nào.”
“Bị móc hai con mắt,
Ngài bảo không đau sao?”
Thấy thiên nhân nghi kỵ,
Vua ngửa mặt lên trời,
Phát nguyện: “Tôi hiến mắt
Chỉ thành tâm cứu người.
Tôi không hề đau đớn.
Nếu tôi nói thực lòng,
Xin hãy cho sáng mắt.
Bây giờ, trước các ông!”
Vừa dứt lời, đôi mắt
Của vua Tu Đề La
Liền nguyên lành trở lại,
Nhìn bốn mươi dặm xa.
Xong, vua quay sang nói
Với người xin mắt tôi:
“Mai sau ta còn tặng
Mắt trí tuệ, thông minh.”
Ông này về báo lại
Với vua Bà Bạt Di.
Tên vua độc ác ấy,
Sợ quá, chết tức thì.
Kể đến đây, Đức Phật,
Bảo tôi, A Nan Đà:
“Ông vua cho mắt ấy
Là tiền kiếp của ta.
Còn ông già mù mắt
Là ông già mù này,
Người được ta từng hứa
Cho đắc đạo hôm nay.”
Mọi người nghe, hoan hỉ,
Ca ngợi thầy Thích Ca.
Rồi tất cả lễ phép
Cúi đầu chào, lui ra.
Nguồn: FB Thái Bá Tân

100 người giàu nhất thế giới thì 45% là người Hoa, 10 người giàu nhất Đông Nam Á thì 8 người là người Hoa (dù họ chỉ chiếm 5% dân số), bao gồm cả tỷ phú giàu nhất Hồng Kông Lý Gia Thành.
Người ta kể rằng, tỷ phú họ Lý có 1 người lái xe đã đi theo 30 năm, đến khi tài xế này nghỉ hưu, Lý Gia Thành đã tặng ông 6,5 tỷ nhưng người lái xe từ chối. Lý do, bởi trong suốt thời gian đi cùng Lý Gia Thành, tài xế đã học được 36 quy tắc ngầm như một số vốn lớn để tự làm giàu và đã tiết kiệm được 65 tỷ.
Về cách làm người
1. Cầu thần không bằng cầu người, cầu người không bằng cầu chính mình. Tự mình lớn mạnh quan trọng hơn mọi sức mạnh từ bên ngoài.
2. Bạn không thể phán đoán người khác tốt hay xấu, nhưng bản thân bạn có thể chọn làm một người tốt.
3. Thà cứ lặng lẽ như người câm, còn hơn vừa mở miệng đã cho thấy mình là một kẻ ngốc.
4. Điều tốt nhất của việc nói thật là bạn sẽ không phải nhớ mình đã nói những gì.
5. Muốn thắp sáng bản thân, không cần thổi tắt đèn của người khác.
6. Không kiêu n:gạo mù quáng, cũng không hạ thấp bản thân quá mức.
7. Bạn có thể không làm quân tử, nhưng tuyệt đối đừng làm kẻ tiểu nhân.
8. Đừng kết thù với kẻ tiểu nhân, chúng vốn đã có quá nhiều kẻ thù rồi.
Cách làm ăn kinh doanh
9. Không biết nhìn người, sẽ chịu khổ cả đời. Không nhận biết được hàng hóa, chỉ bị lừa nhất thời.
10. Quả chín mới có thể hái, suy nghĩ thật kỹ mới có thể nói ra.
11. Lãnh đạo chân chính không nằm ở việc có thể dẫn dắt bao nhiêu quân tử, mà là bạn có thể kiểm soát bao nhiêu tiểu nhân.
12. Gặp bất cứ chuyện gì, không được vội. Nói chậm lại, suy nghĩ sẽ rõ ràng hơn, vấn đề sẽ được giải quyết tốt hơn.
13. Việc đơn giản không cần so đo, việc phức tạp không cần phiền não.
14. Lúc "bốc hỏa" không nên nói chuyện, lúc giận dữ không nên ra quyết định.
15, Dưới dòng nước chảy cuồn cuộn sẽ không nhìn thấy bóng, càng trong giận dữ càng khó nhìn thấy sự thật.
16. Muốn thắng người khác, trước tiên phải thắng chính mình.
17. Nếu một việc rất nhiều người đều đang làm mà bạn không làm, có thể bạn đã sai.
Cách đối nhân xử thế
18. Việc chưa tận mắt thấy, đừng vội mang đi tuyên truyền khắp nơi.
19. Việc không hiểu rõ, chỉ cần nói "tôi không biết" là được.
20. Người khác không muốn nói, đừng cố tìm mọi cách để tìm hiểu.
21. Người đưa tay về phía bạn không có nghĩa là họ thật lòng muốn cứu bạn. Phải học cách tự cứu mình.
22. Người hiểu bạn chưa chắc đã quan tâm bạn. Có lẽ họ chỉ là người giỏi quan sát.
23. Nếu không coi nhẹ chữ tín, người sẽ không phụ ta.
Cách rèn luyện tâm tính
24. Nhịn được, gió sẽ lặng. Dung được, lòng sẽ thanh thản.
25. Trầm mặc là cách phản kháng thông minh nhất trước sự vô sỉ.
26. Phẫn nộ là cách tự làm tổn thương mình khi đối mặt với sự xúc phạm.
27. Người trong lòng chứa đầy suy nghĩ của bản thân sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng của người khác.
28. Nhịn được hãy nhịn, không nhịn được hãy thay đổi, thay đổi không được hãy chấp nhận.
29. Nếu bạn muốn bước lên đỉnh cao, nhất định phải dùng đôi chân của mình, đừng để người khác cõng bạn lên.
30. Trải nghiệm đời người giống như một cây bút chì: ban đầu rất sắc, trải nghiệm càng nhiều đầu bút càng bị tù đi.
31. Đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy nghĩ rằng thế giới rộng lớn lắm, kẻ ngốc nhất chưa đến lượt bạn đâu.
6 Lời khuyên cuối cùng
32. Đừng tin vào vẻ bề ngoài, hãy nhìn vào bản chất.
33. Đừng ngại thay đổi, thế giới luôn vận động.
34. Đừng sợ thất bại, đó là học phí cho thành công.
35. Đừng ngừng học hỏi, kiến thức là vũ khí duy nhất không ai có thể c/ướp đi.
36. Đừng quên nguồn cội, lòng biết ơn là nền tảng của nhân cách.
37. Và cuối cùng, hãy tin vào chính mình, ngay cả khi cả thế giới quay lưng.
Nguồn: FB Trạm Sách Trí Tuệ
Câu chuyện gia đình tôi ở Berlin 2010: Con gái 14 tuổi đòi đến Trung tâm SOS Kinder; Churchill; Có một mùa… thương
Người trên 60 tuổi nên biết – 8 bí quyết sống khỏe, ít ốm đau; Cao Bá Quát; Hà Nội phố
Kiếp sau xin chớ muộn màng; Ba chiếc rừu; Người trên 65 tuổi nên tránh 10 thói quen âm thầm hại sức khỏe
Ngược dòng; Em chẳng thèm mùa Thu; Bí quyết sống thọ 105 tuổi của bác sỹ Nhật Bản
Những thói quen xấu của tuổi già khiến người khác khó chịu; Truyện Tống Trân, Cúc Hoa; Tháng 10 về
Không chờ Godot – XI: Ánh sáng không thể bị dập tắt; Phép huyền diệu; Lời thề Hippocrares đã lỗi thời trong kỷ nguyên y học hiện đại?
Tháng Mười – Tình yêu xuyên biên giới; Bài học từ một vụ cướp nhà băng; Vì sao tuổi 70 – 75 là giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời ?
Một lần sống thật; Truyện trê cóc; 70 tuổi, tôi mới nhận ra 4 sự thật phũ phàng về tuổi già
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá