Thiếu nữ Sa Pa; Hải Đăng; Tự do hay kỷ luật: Con cần một cái neo hơn là một chiếc lồng

THIẾU NỮ SA PA

Sa Pa sương khói mờ giăng,
Nhà thờ đá cổ trầm thăng giữa trời.
Áo xanh màu lá gọi mời,
Em cười rạng rỡ, xinh tươi nắng vàng.

Tay ôm hoa cúc dịu dàng,
Họa mi trắng muốt, mơ màng sương mai.
Tóc thề buông xõa trang đài,
Gió vờn khe khẽ, vương dài tóc em.

Phố phường tĩnh lặng êm đềm,
Ngắm nhìn cảnh sắc bên thềm lãng du.
Trời cao mây trắng vi vu,
Hòa cùng sắc áo mùa thu ngọt ngào.

Núi đồi trùng điệp vùng cao,
Làm nền tô điểm thanh tao dáng hình.
Mắt huyền chan chứa ân tình,
Giữa vùng Tây Bắc, lung linh nụ cười.

Bỏ xa phố thị ngược xuôi,
Về đây tìm chút thảnh thơi cõi lòng.
Mây ngàn gió núi mênh mông,
Ôm em vào dạ, vun trồng ước mơ.

Bức tranh đẹp tựa vần thơ,
Người xinh, hoa đẹp, ngẩn ngơ đất trời.
Chúc em hạnh phúc trọn đời,
Luôn luôn tỏa sáng, rạng ngời nét duyên.

Nguồn: FB Trà Giang

 

HẢI ĐĂNG

Sương mù giăng khắp lối.
Tôi với một mình tôi,
Giữa dòng đời bão nổi,
Mong tìm bến nghỉ ngơi.

Em đâu rồi? Dấu ái!
Mưa dãi rồi nắng dầu.
Khổ đau thân nếm trải…
Bao giờ gặp được nhau?

Mái đầu tuy đã bạc
Nhưng khát vọng còn đây.
Nữa kiếp người trôi dạt,
Mơ khúc hát sum vầy!

Tháng ngày chồng chất nhớ.
Nức nở tiếng kêu thương!
Những con đường trắc trở
Lẩn khuất giữa màn sương.

Thiên Đường em đánh mất.
Tôi nhặt vá linh hồn.
Niết Bàn trên mặt đất,
Tan biến nỗi cô đơn.

Chập chờn tia ánh sáng
Lấp loáng cõi hư vô .
Bóng hình em thấp thoáng…
Ta như thấy được bờ.

Nguồn: Ph. Lăng Trường

 

TỰ DO HAY KỶ LUẬT: CON CẦN MỘT CÁI NEO HƠN LÀ MỘT CHIẾC LỒNG

Tôi nghe không ít ba mẹ than thở: "Thầy ơi, chiều thì sợ con bướng, mà dùng 'bàn tay phải' thì sợ nó lì. Để con tự do thì sợ hư, mà khó tính quá thì nó bảo mình không tôn trọng".
Làm cha mẹ, đôi khi chúng ta thấy mình như đang đứng trên dây, sơ sẩy một chút là mất cân bằng. Nhưng thực ra, tự do và kỷ luật không phải là hai thái cực đối lập. Một đứa trẻ có kỷ luật thực sự là đứa trẻ biết cách làm chủ sự tự do của mình.
Để thiết lập được điều đó mà không cần quát tháo hay dùng đòn roi, tôi mong ba mẹ hãy thử áp dụng 5 bước này:

1. Phân định rõ "Sân chơi" và "Vùng cấm"
Đừng cái gì cũng ép, nhưng cũng đừng cái gì cũng gật đầu. Hãy cho con Vùng Tự Do để trải nghiệm: lấm lem bùn đất khi trồng cây, thử cách chơi Lego mới lạ... Đây là nơi não bộ con sáng tạo và học hỏi từ lỗi sai. Nhưng đồng thời phải có Vùng Giới Hạn không thể thỏa hiệp: những thứ gây hại như thức quá khuya, dán mắt vào màn hình quá lâu, hay hành vi thiếu lễ độ. Con cần hiểu rằng có những ranh giới bảo vệ sự an toàn và nhân cách của chính con.

2. Xây dựng quy định trên sự thấu hiểu
Thay vì áp đặt, hãy cùng con ngồi xuống đặt ra "luật chơi". Hãy hỏi: "Theo con, nếu mình xem tivi quá lâu thì mắt sẽ thế nào? Vậy mình quy định mỗi ngày xem bao lâu là đủ?". Khi con được tham gia vào việc đặt luật, cái "Tôi" của con được tôn trọng, con sẽ tự giác tuân thủ vì đó là cam kết của chính mình, không phải là lệnh cấm của ba mẹ.

3. Làm "người hướng dẫn", đừng làm "giám sát viên"
Thay vì ra lệnh "Cấm sờ!", hãy giải thích để con tâm phục khẩu phục. Khi con lỡ làm sai, đừng vội ném vào con những lời chỉ trích. Hãy biến sai lầm thành bài học tư duy: "Con nghĩ hành động vừa rồi có ổn không? Lần sau mình có cách nào tốt hơn không?". Cách này giúp con rèn luyện trí tuệ để tự suy nghĩ và chịu trách nhiệm, thay vì chỉ biết sợ hãi và tìm cách đối phó.

4. Trao quyền lựa chọn trong khuôn khổ
Hãy để con cảm thấy mình là người ra quyết định. Thay vì quát "Đi đọc sách ngay!", hãy hỏi: "Tối nay con muốn đọc cuốn sách này hay cuốn kia trước?". Dù con chọn cái nào, mục tiêu "đọc sách" vẫn đạt được, nhưng con lại cảm thấy được tự chủ nên sẽ thực hiện với tâm thế rất vui vẻ.

5. "Nâng cấp" giới hạn theo độ tuổi
Chiếc áo năm 1 tuổi không thể mặc cho bé 5 tuổi. Giới hạn cũng vậy. Hãy thường xuyên hỏi con về tính hợp lý của các quy tắc. Khi ba mẹ nới lỏng giới hạn đúng lúc, đó chính là thông điệp: "Ba mẹ tin tưởng vào sự trưởng thành của con". Niềm tin đó chính là động lực lớn nhất để một đứa trẻ sống đúng mực.
Cân bằng giữa tự do và kỷ luật không có một công thức cứng nhắc, nó là một nghệ thuật của sự quan sát và tỉnh thức. Một đứa trẻ được nuôi dạy đúng cách sẽ có tư duy bay bổng nhưng đôi chân vẫn đứng vững vàng trên nền tảng của trách nhiệm.
Để có đủ sự điềm tĩnh và trí tuệ trong việc đặt ra những ranh giới này, ba mẹ cần rèn luyện cho mình một cái nhìn đúng đắn về nhân sinh – điều mà tôi vẫn luôn chia sẻ trong hành trình "Chánh Kiến". Khi nội lực ba mẹ vững, cách ta dạy con sẽ tự khắc trở nên nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.

Nguồn: FB Trần Việt Quân

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang