- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Thị trường khu vực Trung Đông rất tiềm năng, đang có nhu cầu tiếp nhận lao động nước ngoài với số lượng lớn, nhất là người có kỹ năng, tay nghề
Thị trường xuất khẩu lao động (XKLĐ) Trung Đông được đánh giá rất tiềm năng, phù hợp với người lao động (NLĐ) Việt Nam. Những quốc gia khu vực này như: Ả Rập Saudi, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Qatar, Kuwait đang đẩy mạnh tuyển dụng lao động Việt Nam. So với các thị trường XKLĐ khác, thị trường Trung Đông có lợi thế chi phí rẻ, thậm chí còn miễn phí; điều kiện tuyển chọn dễ dàng.
Cơ hội lớn
Ông Nguyễn Trần Thăng - Trưởng Ban Thị trường Trung Đông, Hiệp hội XKLĐ Việt Nam - cho biết hiện có khoảng 5.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại một số quốc gia khu vực Trung Đông, chủ yếu trong các ngành nghề như: xây dựng, cơ khí, giúp việc gia đình. Một số ít NLĐ là kỹ sư, chuyên gia với chế độ đãi ngộ tốt, thu nhập cao.
Con số trên cho thấy thị trường Trung Đông vẫn chưa thu hút được lực lượng lao động có kỹ năng nghề của Việt Nam, trong khi nhu cầu rất lớn. Thời gian gần đây, nhiều nước bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác về lao động với Việt Nam. Theo ông Thăng, Ả Rập Saudi đang thực hiện nhiều dự án chiến lược về hạ tầng nên cơ hội việc làm rất lớn cho NLĐ nước ngoài. Nước này đang có kế hoạch tăng tiếp nhận thêm 10 triệu lao động nước ngoài trong thời gian tới ở nhiều lĩnh vực - nhất là sản xuất công nghiệp, năng lượng, y tế, du lịch…
"NLĐ Việt Nam có lợi thế hơn bởi Việt Nam và Ả Rập Saudi đã có hợp tác lao động từ lâu. Quốc gia này cũng đánh giá cao chất lượng của lực lượng lao động nước ta, trong đó có lao động tay nghề cao" - ông Thăng đánh giá.
Thời gian gần đây, cơ quan chức năng của Việt Nam và Ả Rập Saudi đã ban hành các chính sách, pháp luật tăng cường công tác quản lý NLĐ, chấn chỉnh và nâng cao vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp (DN) trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của NLĐ tại địa bàn, nhất là những lao động có trình độ thấp như giúp việc gia đình.
Năm 2021, UEA đã thông qua một chiến lược thu hút và giữ chân nhân tài nhằm biến nơi đây thành điểm đến làm việc, sinh sống và đầu tư ưa thích của người nước ngoài. Qatar cũng tuyên bố sẽ trở thành trung tâm khởi nghiệp và đổi mới công nghệ của thế giới. Nhiều nước trong khu vực Trung Đông đã nỗ lực nới lỏng thị thực để thu hút lao động quốc tế. Năm 2022, Ả Rập Saudi đã bắt đầu cấp thị thực giáo dục dài hạn, ngắn hạn cho sinh viên nước ngoài và trả lương hậu hĩnh cho nguồn lao động chất lượng cao. UEA cũng cấp visa cư trú dài hạn 10 năm cho các nhà đầu tư, chuyên gia, kỹ sư, bác sĩ và sinh viên quốc tế xuất sắc.
Nâng cao vị thế lao động Việt Nam
Đại diện Công ty CP Đầu tư và Hợp tác quốc tế Thăng Long - DN được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) cấp phép đưa lao động sang Trung Đông làm việc - cho biết nhu cầu tuyển kỹ sư và thợ lành nghề tại thị trường này rất lớn. Nhiều đối tác cần tuyển số lượng lớn thợ xây dựng, thợ điện, thợ hàn cho các dự án hạ tầng, trong đó có những dự án do nhà thầu Việt Nam trúng thầu thi công. Do đó, thị trường lao động Trung Đông đang rất rộng mở với NLĐ Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung nhận định thị trường Trung Đông rất tiềm năng, có nhu cầu tiếp nhận lao động nước ngoài với số lượng lớn, nhất là lao động có kỹ năng, tay nghề. Tuy nhiên, khu vực Trung Đông có sự khác biệt về văn hóa, tôn giáo, điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt và chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ bởi lực lượng lao động giá rẻ từ các quốc gia lân cận.
Đối với các DN dịch vụ đưa NLĐ sang Trung Đông, Bộ trưởng lưu ý công tác đào tạo NLĐ có tay nghề, kỹ thuật và hiểu biết về văn hóa, tôn giáo trước khi xuất cảnh. Quan điểm của Bộ LĐ-TB-XH là không đưa NLĐ đi bằng mọi giá. Thay vào đó, các cơ quan, DN dịch vụ phải chú trọng việc đào tạo, lựa chọn, đánh giá kỹ lưỡng đối tác, hợp đồng và hỗ trợ, quản lý NLĐ trong suốt thời gian làm việc ở nước bạn, để bảo đảm quyền lợi cho họ.
"Cần lấy trình độ, kỹ năng nghề của NLĐ làm cơ sở để đàm phán, nâng cao mức lương và các quyền lợi khác. Qua đó, nâng cao vị thế NLĐ Việt Nam trên thị trường các nước. Phải coi đây là lợi thế cạnh tranh để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài" - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.
Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực lao động, Bộ trưởng khẳng định hai bên sẽ tăng cường trao đổi giữa các cơ quan quản lý lao động, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, kết nối thị trường lao động, đẩy mạnh hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác lao động nhằm hỗ trợ nhau bổ sung nguồn nhân lực chất lượng trong quá trình phát triển đất nước.
Economist ví von di sản lớn nhất của Covid là khiến mọi người xa nhau khi hiện tượng "tiêu dùng ẩn dật" xuất hiện, chi tiêu cho hàng hóa tại nhà cao hơn dịch vụ.
Ở một khía cạnh nào đó, Covid-19 gây ra vài gián đoạn tạm thời. Sau khi tăng vọt vào năm 2020, tỷ lệ thất nghiệp khắp các nước giàu nhanh chóng giảm xuống mức thấp trước đại dịch. GDP của những nền kinh tế phát triển cũng phục hồi trong thời gian ngắn.
Tuy nhiên, hơn hai năm sau khi các lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, ít nhất một xu hướng dường như vẫn tồn tại lâu dài. Đó là thói quen tiêu dùng trên ở các nước giàu đã thay đổi dứt khoát và có lẽ là vĩnh viễn, mở ra thời đại "tiêu dùng ẩn dật".
Những năm trước đại dịch, tỷ lệ chi tiêu cho dịch vụ tăng lên đều đặn. Khi xã hội trở nên giàu có hơn, người dân đòi hỏi nhiều hơn về những trải nghiệm xa xỉ, chăm sóc sức khỏe và lập kế hoạch tài chính.
Sau đó, vào năm 2020, chi tiêu cho các dịch vụ, từ lưu trú tại khách sạn đến cắt tóc, đều sụt giảm do các lệnh phong tỏa. Khi mọi người dành nhiều thời gian ở nhà hơn, nhu cầu về hàng hóa tăng vọt. Mọi người đổ xô mua thiết bị máy tính và xe đạp tập thể dục.
Nhưng ba năm kể từ đại dịch, tỷ lệ chi tiêu dành cho dịch vụ vẫn duy trì ở mức thấp hơn so với trước Covid. So với xu hướng trước dịch, suy giảm còn nghiêm trọng hơn. Người tiêu dùng ở các nước giàu đang chi tiêu ít hơn khoảng 600 tỷ USD mỗi năm cho dịch vụ so với mức có thể kỳ vọng vào năm 2019.
Đặc biệt, mọi người ít quan tâm hơn đến chi tiêu cho các hoạt động bên ngoài gia đình, bao gồm lĩnh vực lưu trú và giải trí. Tiền tiết kiệm đang được chi cho hàng hóa, từ đồ dùng lâu bền như ghế và tủ lạnh, đến quần áo, thực phẩm và rượu vang.
Ở những quốc gia có ít thời gian phong tỏa hơn, thói quen ẩn dật vẫn chưa ăn sâu. Chẳng hạn, chi tiêu cho các dịch vụ ở New Zealand và Hàn Quốc tương đương với xu hướng trước đại dịch. Tuy nhiên, ở những nơi khác, hành vi ẩn dật giờ rõ nét.
Tại Czech, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid, tỷ trọng dịch vụ thấp hơn xu hướng thông thường khoảng 3 điểm phần trăm. Nước Mỹ cũng không còn xa nữa. Nhật Bản thì chứng kiến sụt giảm 50% lượng đặt chỗ tại nhà hàng dành cho các sự kiện giải trí hoặc hoạt động doanh nghiệp.
Thoạt nhìn, có vẻ những con số này không phản ánh đúng những gì đang diễn ra. Nhiều người thấy khó đặt chỗ ở nhà hàng chất lượng. Các khách sạn thì đông đúc khách du lịch, khiến giá cả đang tăng vọt.
Tuy nhiên, nguyên nhân thực sự của sự đông đúc và tăng giá không phải là nhu cầu cao ngất ngưởng mà là nguồn cung hạn chế. Ngày nay, ít người muốn làm việc trong ngành khách sạn hơn. Ở Mỹ, tổng số việc làm trong ngành này vẫn thấp hơn so với cuối năm 2019. Sự gián đoạn của đại dịch khiến nhiều khách sạn và nhà hàng lẽ ra sẽ mở cửa vào năm 2020 và 2021 đã không bao giờ khai trương. Số lượng khách sạn ở Anh, vào khoảng 10.000, đã không tăng kể từ năm 2019.
Các công ty đang nhận thấy sự thay đổi. Lãnh đạo Darden Restaurants, công ty điều hành một trong những chuỗi nhà hàng lớn của Mỹ là Olive Garden, đã lưu ý rằng, lưu lượng khách vẫn đang ở mức 80% so với trước dịch. Ngược lại, các hoạt động kinh doanh phục vụ người tiêu dùng ở nhà vẫn khấm khá.
Home Depot, chuỗi bán các công cụ cải thiện sửa chữa nhà cửa, doanh thu tăng khoảng 15% so với năm 2019 theo giá trị thực. Gần đây, Goldman Sachs theo dõi giá cổ phiếu của các công ty có xu hướng hưởng lợi khi mọi người ở nhà (chẳng hạn công ty thương mại điện tử) và những công ty phát triển mạnh khi mọi người ra ngoài (như hãng hàng không).
Kết quả, ngân hàng này nhận ra rằng đến nay, giới đầu tư vẫn có thiện cảm với các công ty phục vụ mọi người ở nhà hơn.
Tại sao hành vi ẩn dật lại tồn tại? Lý do đầu tiên có thể là tâm lý một số người vẫn sợ bị nhiễm bệnh dù là do Covid hay thứ gì khác. Trên khắp các nước giàu, người dân đang chuyển đổi phương tiện giao thông công cộng đông đúc để lấy sự riêng tư bằng phương tiện cá nhân.
Ở Anh, việc sử dụng ôtô bằng mức trước đại dịch, trong khi việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng giảm sút. Mọi người dường như cũng ít quan tâm hơn đến các dịch vụ tiếp xúc cá nhân. Ở Mỹ, chi tiêu cho việc làm tóc và chăm sóc cá nhân thấp hơn 20% so với xu hướng trước đại dịch, trong khi chi tiêu cho mỹ phẩm, nước hoa và chế phẩm làm móng tăng 25%.
Lý do thứ hai liên quan đến mô hình công việc. Theo Cevat Giray Aksoy, chuyên gia kinh tế cấp cao của King's College London, trên khắp các nước phát triển, mọi người hiện làm việc khoảng một ngày một tuần tại nhà. Điều này làm giảm nhu cầu về các dịch vụ được mua khi ở văn phòng, bao gồm cả bữa trưa và làm tăng nhu cầu về hàng hóa tự làm. Năm ngoái, người Italy đã chi tiêu nhiều hơn 34% cho đồ thủy tinh, tô chén đĩa và đồ dùng gia đình so với năm 2019.
Thứ ba liên quan đến giá trị. Đại dịch có thể đã khiến con người thực sự muốn sống ẩn dật hơn. Theo dữ liệu chính thức từ Mỹ, năm ngoái mọi người ngủ nhiều hơn khoảng 11 phút so với năm 2019. Họ cũng chi ít hơn cho các câu lạc bộ và các hoạt động xã hội khác, đồng thời chi nhiều hơn cho các hoạt động đơn độc, chẳng hạn làm vườn, mua tạp chí và nuôi thú cưng.
Trong khi đó, số lượt tìm kiếm trực tuyến trên toàn cầu về "Patience", một trò chơi bài có thể ngồi một mình chơi với máy, hay còn gọi là "solitaire", đang đạt tốc độ gấp đôi mức trước đại dịch.

(Ảnh minh họa).
Các căn hộ có bẫy bom, phục kích bằng UAV hoặc các chiến binh tràn ra từ các đường hầm... là những điều Israel phải đối mặt nếu tiến vào Gaza.
Khi quân đội Israel tập trung xe tăng ở biên giới Gaza cho một chiến dịch nhằm đè bẹp Hamas, các chuyên gia cảnh báo rằng quân đội nước này có thể phải đối mặt với một số cuộc giao tranh ác liệt nhất kể từ Thế chiến II tại thành phố Gaza và các khu vực đông đúc khác.
Các nghiên cứu về chiến tranh đô thị và các quan chức Mỹ đã đưa ra những so sánh với trận chiến ở Falluja (Iraq) năm 2004, trận chiến khốc liệt nhất mà quân đội Mỹ phải đối mặt, hay cuộc chiến kéo dài 9 tháng để đánh bại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Mosul năm 2016, dẫn đến 10.000 người thiệt mạng.
Trung tá Thomas Arnold, chiến lược gia của Quân đội Mỹ, nghiên cứu về chiến dịch đô thị ở Trung Đông, nói rằng: “Mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ”.
Thủ tướng Israel Netanyahu đã tuyên bố sẽ “hủy diệt Hamas", cam kết sẽ loại nhóm này khỏi Gaza sau cuộc tấn công ngày 7/10 vào Israel.
Nhưng Gaza, nơi được đô thị hóa mạnh mẽ, lực lượng Hamas cố thủ sâu rộng, là một chiến trường đặc biệt phức tạp, tờ New York Times viết.
Lo ngại trước những thách thức, chính quyền Tổng thống Biden đã cử các sĩ quan quân sự cấp cao đến đưa ra lời khuyên cho người Israel, dựa trên kinh nghiệm của chính họ ở Iraq, đồng thời kêu gọi Israel trì hoãn chiến dịch tấn công để có thêm thời gian đàm phán giải thoát các con tin và cung cấp nhiều viện trợ nhân đạo hơn.
Dải Gaza rộng khoảng 362km2, một dải hẹp có diện tích lớn hơn một chút so với Las Vegas, với một cụm trung tâm dân cư đô thị. Thành phố Gaza, có khoảng 700.000 người tập trung trong khoảng 52km2, với nhiều tòa nhà cao tầng, tạo ra một mặt trận 3 chiều nguy hiểm.
Nhiều cuộc tiến công vào đô thị từ xưa đến nay đã bắt đầu với tốc độ nhanh chóng nhưng sau đó khiến quân đội lâm vào tình trạng sa lầy. Mosul là một ví dụ điển hình và một trường hợp khác là cuộc bao vây Mariupol năm ngoái. Vài nghìn binh sĩ Ukraine đã trấn giữ thành phố trong gần 3 tháng trước một lực lượng quân đội Nga đông gấp 5 đến 8 lần.
Giải thích cho điều này, John W. Spencer, Học viện Quân sự Mỹ, đã viết trong một báo cáo rằng quân đội Ukraine đã tận dụng các tòa nhà công nghiệp, hạng nặng và mạng lưới ngầm của thành phố một cách rất hiệu quả.
Lực lượng Hamas đã xây dựng hàng trăm dặm đường hầm dưới thành phố Gaza có thể được sử dụng để di chuyển giữa các vị trí tấn công, che giấu con tin và bảo vệ nguồn cung.
Quân đội Israel, mặc dù được huấn luyện tốt nhưng sẽ phải đối mặt với một đối thủ "khó nhằn".
Ông Blish, một trung tá đã nghỉ hưu, nói: “Họ biết rõ đường phố, đường hầm. Đây sẽ là một việc khó khăn".
Cúm gia cầm có độc lực cao lần đầu được phát hiện tại khu vực Nam Cực khiến giới khoa học lo ngại cho nhiều loài bản địa, trong đó có chim cánh cụt.
Hãng AFP ngày 25/10 dẫn lời giới chuyên môn Anh cho hay cúm gia cầm lần đầu được phát hiện tại khu vực Nam Cực, dẫn đến lo ngại virus chết người này có thể đe dọa chim cánh cụt và những loài bản địa khác.
Trước đó, giới khoa học đã lo ngại rằng virus cúm gia cầm có độc lực cao (HPAI) sẽ lan đến Nam Cực, nơi sinh sản quan trọng của nhiều loài chim.
Viện Nghiên cứu Khảo sát Nam cực Anh quốc cho biết các nhân viên đã lấy mẫu từ những con chim biển nâu (Stercorarius antarcticus) sau khi chúng chết trên đảo Chim ở Nam Georgia, một lãnh thổ hải ngoại của Anh ở phía đông mũi cực nam của Nam Mỹ và phía bắc vùng đất chính của Nam Cực.
Các mẫu bệnh phẩm được gửi tới Anh xét nghiệm đều cho kết quả dương tính với virus cúm gia cầm. Các chuyên gia cho rằng nhiều khả năng virus này lây lan do những con chim trở về sau chuyến di cư đến Nam Mỹ, nơi đã xảy ra rất nhiều trường hợp mắc bệnh cúm gia cầm.
Du khách đến Nam Georgia và Quần đảo Nam Sandwich được tăng cường các biện pháp an toàn sinh học và công việc nghiên cứu thực địa khoa học liên quan đến các loài chim ở đó đã phải dừng lại.
Dịch cúm gia cầm thường xuyên bùng phát kể từ khi virus này được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1996.
Kể từ giữa năm 2021, các đợt dịch bùng phát quy mô lớn bắt đầu lan rộng về phía Nam đến các khu vực chưa bị ảnh hưởng trước đây bao gồm Nam Mỹ, dẫn đến cái chết hàng loạt ở các loài chim hoang dã và hàng chục triệu gia cầm bị tiêu hủy.
Trường hợp cúm gia cầm ở người rất hiếm gặp, và những trường hợp mắc bệnh thường do tiếp xúc trực tiếp với gia cầm nhiễm virus.
Đầu tháng 10, Campuchia ghi nhận trường hợp bệnh nhi 2 tử vong do cúm gia cầm. Đây là ca tử vong thứ ba do cúm gia cầm ghi nhận tại nước này trong năm nay.
Việc virus được phát hiện ngày càng nhiều ở loài động vật có vú, làm dấy lên lo ngại rằng virus này có thể biến đổi thành một phiên bản dễ lây truyền từ người sang người hơn.

(Ảnh minh họa).
Dù nỗ lực đẩy lùi Nga ra khỏi các vùng lãnh thổ, quân đội Ukraine vẫn đạt được rất ít bước tiến trong suốt 4 tháng qua. Giới phân tích lo ngại, cuộc phản công của Kiev có nguy cơ bị “đóng băng” khi mùa đông đến gần.
“Các cơn mưa mùa thu và cái giá lạnh của mùa đông sẽ làm thay đổi mọi thứ. Điều này sẽ quyết định sự thành bại của các bên. Và bên chiến thắng sẽ là bên có thể thích nghi với các điều kiện mới”, Thiếu tá Viktor Tregubov của quân đội Ukraine, hiện đang chiến đấu tại khu vực Donetsk ở miền Đông nước này cho biết.
Cuộc phản công của Ukraine, diễn ra từ mùa hè năm nay luôn được coi là cuộc chạy đua với thời gian. Cuộc phản công này đã bị trì hoãn nhiều lần do sự chậm trễ cung cấp vũ khí của phương Tây. Hiện giờ Kiev vẫn phải gồng mình chiến đấu với các lực lượng Nga ở nhiều khu vực, tìm cách xuyên phá hệ thống phòng thủ kiên cố của đối phương dọc theo mặt trận phía Nam và phía Đông.
Dù nỗ lực đẩy lùi Nga ra khỏi các vùng lãnh thổ, quân đội Ukraine chỉ giành lại được một số thị trấn và làng mạc, ít hơn so với những gì mà giới lãnh đạo chính trị và quân sự phương Tây kỳ vọng.
Nguy cơ cuộc phản công bị “đóng băng”
Trong bối cảnh điều kiện thời tiết đang dần thay đổi, giới phân tích cho rằng, ngay cả khi tiếp nhận thêm các khí tài quân sự tiên tiến mà Mỹ cam kết cung cấp cho họ trong tuần này, Ukraine vẫn rất khó vượt qua được những thách thức lớn trên chiến trường.
Nga hiện đang kiểm soát 1/5 diện tích lãnh thổ Ukraine, trong đó có các khu vực Lugansk và Donetsk ở phía Đông, Zaporizhzhia ở phía Nam, một phần của vùng Kherson lân cận và bán đảo Crimea.
Andrius Tursa, cố vấn khu vực Trung và Đông Âu tại Công ty Tư vấn Rủi ro Teneo cho rằng: “Đến thời điểm hiện tại, cuộc phản công của Ukraine vẫn chưa hoàn thành các mục tiêu quân sự, chính trị như mong đợi và triển vọng đạt được bước đột phá lớn có vẻ rất hạn chế”.
“Mặc dù gây ra khá nhiều thiệt hại cho các lực lượng vũ trang Nga, cuộc phản công kéo dài 4 tháng rưỡi của Ukraine vẫn không giành được những lợi ích lớn về mặt lãnh thổ, đặc biệt là chưa thể cắt đứt hành lang đất liền của Nga tới Crimea”, ông Andrius Tursa nhấn mạnh.
Cánh cửa cơ hội đối với Ukraine đang thu hẹp dần khi thời tiết thay đổi và “cơn ác mộng” bùn lầy – còn được gọi là "rasputitsa" trong tiếng Nga đến gần.
“Những bước tiến hạn chế của Ukraine suốt 4 tháng qua đã làm mất hy vọng về một thắng lợi lớn trong thời gian tới, đặc biệt khi thời tiết chuyển sang thu khiến việc di chuyển các thiết bị quân sự hạng nặng trở nên khó khăn hơn. Trong khi đó, Nga đang tăng cường gây sức ép ở nhiều khu vực trên tiền tuyến”, ông Tursa lưu ý.
Những con đường ngập trong bùn đất và các cánh đồng lầy lội sẽ ngăn chặn hoạt động tấn công trong nhiều tuần.
“Nhiều người từng hy vọng Ukraine sẽ xuyên thủng được các tuyến phòng thủ của Nga và giành thắng lợi nhanh chóng. Nhưng họ chắc chắn không đủ thời gian để làm điều này”, ông Michael Clarke, chuyên gia quân sự, từng là Tổng giám đốc Viện Nghiên cứu Hoàng gia Anh về quốc phòng-an ninh (RUSI) có trụ sở ở London nhận định.
Lá bài mặc cả của Ukraine
Tuy vậy, Ukraine vẫn có một số đòn bẩy. Các lực lượng nước này đã giành được nhiều bước tiến xung quanh thành phố Bakhmut ở miền Đông Ukraine và bờ đông sông Dnieper. Họ cũng chọc thủng được tuyến phòng phòng thủ Nga gần làng Robotyne ở vùng Zaporizhzhia và đang tìm cách tiến về phía Nam tới Tokmak.
Nếu tiếp cận được Tokmak – nơi đóng vai trò là trung tâm vận tải, hậu cần của Nga, vốn được phòng thủ khá nghiêm ngặt, các lực lượng Ukraine sẽ có cơ hội cắt đứt tuyến đường tiếp tế tới Melitopol và Crimea do Moscow kiểm soát.
Chuyên gia Clarke cho rằng, khu vực có thể tạo ra sự khác biệt mang tính chiến lược nhất chính là trục Orikhiv-Tokmak. Orikhiv nằm ở phía Bắc làng Robotyne – một điểm nóng giao tranh, còn Tokmak nằm ở phía Nam ngôi làng. “Trong trường hợp Ukraine giành được Tokmak, họ có thể đưa lực lượng pháo binh và tên lửa tiến tới một khoảng cách gần hơn để có thể tấn công Crimea”.
“Ở cuối giai đoạn phản công, nếu Ukraine có thể biến Crimea trở thành một khu vực nguy hiểm đối với các lực lượng Nga, khiến đối phương cảm thấy không an toàn khi sử dụng nơi đây làm căn cứ quân sự lớn thì đó sẽ là lá bài thương lượng chính trị lớn cho bất cứ cuộc đàm phán nào mà hai bên có thể tiến hành trong năm 2024”, ông Clarke nhấn mạnh.
Vấn đề đối với Ukraine là “điều đó dường như không đủ để thỏa mãn” kỳ vọng của phương Tây. Nhiều nước châu Âu đang bắt đầu mệt mỏi với việc đáp ứng các nhu cầu quân sự và tài chính của Ukraine. Điều này càng trở nên rõ ràng hơn khi xung đột giữa Israel và phong trào Hamas bùng nổ ở Trung Đông.
Nga vẫn có lợi thế đáng kể
Các nhà phân tích cho rằng, quân đội Nga vẫn có lợi thế nhất định trong cuộc xung đột do họ chủ yếu ở thế phòng thủ thay vì tấn công. Nga có nhiều tháng để xây dựng tuyến phòng thủ nhiều lớp, gồm mạng lưới chiến hào rộng lớn, chướng ngại vật chống tăng như răng rồng, dây thép gai và các bãi mìn. Ngoài ra, Moscow cũng triển khai pháo binh, trực thăng và nhiều máy bay chiến đấu yểm trợ các lực lượng trên mặt đất, gây khó khăn cho hoạt động tiến công của đối phương.
Báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho biết, các bãi mìn đã làm gián đoạn đà tấn công của Ukraine. Ở giai đoạn cao trào của cuộc phản công, từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 8, Ukraine chỉ tiến được trung bình 90m mỗi ngày tại mặt trận phía Nam.
Các nhà phân tích Seth Jones, Riley McCabe và Alexander Palmer của CSIS cho rằng: “Ukraine vẫn giữ thế chủ động nhưng tốc độ tiến quân tương đối chậm chạp và một số bước lùi mà nước này chấp nhận thực hiện để bảo toàn nhân sự, trang thiết bị cho thấy hệ thống phòng thủ của Nga có những lợi thế đáng kể”.
Nguồn: Người Lao Động; Vnexpress; Soha; Người Đưa Tin; VOV
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Người Việt hải ngoại: Nghiên cứu sinh giành học bổng Apple; Làm TGĐ từ năm 27 tuổi; Chủ tịch Hạ viện Czech ghi nhận đóng góp của cộng đồng; 2 người bị bắt ở Indonesia
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá