Trí thức người Việt tại Đức đóng góp cho sự phát triển đất nước; Quốc gia nào có nhiều người Việt sinh sống nhất?

TRÍ THỨC NGƯỜI VIỆT TẠI ĐỨC ĐÓNG GÓP CHO SỰ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng thăm và làm việc tại Đức
Cuộc gặp diễn ra ngày hôm kia 22/3, Phó Thủ tướng đã có cuộc làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại CHLB Đức (VGI), cộng đồng chuyên gia, trí thức, doanh nhân người Việt đang sinh sống và làm việc tại Đức và châu Âu.
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trong buổi gặp mặt tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin, Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Đắc Thành đã báo cáo Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng về các mặt công tác của Đại sứ quán thời gian qua. Đại sứ khẳng định các cơ quan đại diện ngoại giao tại Đức luôn coi hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo với CHLB Đức là một nhiệm vụ trọng tâm. Đại sứ quán sẽ nỗ lực để hoàn thành các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó để đưa quan hệ Việt Nam - Đức ngày càng phát triển.
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thính ở Đại học TU Dortmund, Chủ tịch VGI tại Đức, cùng các chuyên gia, doanh nhân người Việt tại Đức đã chia sẻ với Phó Thủ tướng và đoàn công tác kết quả một số hoạt động trong các lĩnh vực như kinh nghiệm phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) của Đức và tham chiếu với Việt Nam; ứng dụng AI trong lĩnh vực xây dựng, y tế, đường sắt cao tốc; lưu trữ năng lượng, cũng như cơ chế kết nối nguồn lực tri thức, doanh nhân người Việt toàn cầu…

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng
Đã bày tỏ vui mừng khi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, VGI và cộng đồng chuyên gia, trí thức, doanh nhân người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Đức và châu Âu. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, sau 40 năm kiên trì thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đến nay, Việt Nam đã vươn lên thuộc nhóm 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới, nhóm 15 nước đang phát triển thu hút FDI lớn nhất thế giới, nhóm 20 quốc gia hàng đầu về quy mô thương mại, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người vượt 5.100 USD, thuộc nhóm các nước có thu nhập trung bình cao (theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới).
Phó Thủ tướng nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng đã đặt ra những mục tiêu phát triển rất cao và thách thức đặt ra đối với đất nước trong giai đoạn hiện nay là làm thế nào để giải phóng được các nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững và thực hiện thành công 2 mục tiêu 100 năm để trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Phó Thủ tướng cho rằng, để hiện thực hóa tầm nhìn này, cần huy động tối đa mọi nguồn lực, chắt chiu mọi cơ hội dù là nhỏ nhất nhằm thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững. Nền tảng then chốt để tạo bứt phá là phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đẩy mạnh chuyển đổi số một cách toàn diện.
Đánh giá cao nỗ lực của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) và các cơ quan liên quan trong quá trình hình thành và phát triển mạng lưới, đặc biệt là đã bước đầu kết nối được một số chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, Phó Thủ tướng cho rằng tiềm năng hợp tác trong giai đoạn mới là rất nhiều và cần được khai thác tốt hơn nữa, ở mức tối đa. Phó Thủ tướng nhấn mạnh đội ngũ trí thức Việt Nam ở nước ngoài có trình độ cao, được đào tạo bài bản trong môi trường khoa học công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới và lại có tâm thế luôn hướng về quê hương. Chính nền tảng này tạo nên lợi thế đặc biệt cần được khai thác và phát huy mạnh mẽ hơn nữa, từ đó đóng góp thiết thực cho phát triển của đất nước.

Định hướng trong thời gian tới
Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần đặt trọng tâm vào nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi, công nghệ nguồn và công nghệ nền tảng. Đồng thời, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới là hoạt động khoa học công nghệ phải gắn kết chặt chẽ với điều kiện của các địa phương, bám sát nhu cầu thực tiễn. Công tác nghiên cứu và ứng dụng cần tập trung vào 11 nhóm công nghệ, 35 nhóm sản phẩm chiến lược đã được Chính phủ xác định với mục tiêu là hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, tạo bước đột phá cho kinh tế đất nước.
Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức và Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) tiếp tục kết nối với các thành viên mạng lưới trí thức, chuyên gia người Việt Nam tại Đức và châu Âu để cụ thể hóa các chương trình, ý tưởng và kiến nghị của các chuyên gia, trí thức nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc.
Kết luận tại cuộc gặp mặt, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước trong việc thu hút trí thức Việt Nam ở nước ngoài tham gia đóng góp cho sự phát triển đất nước. “Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam luôn dõi theo, mong chờ những thành công của cộng đồng trí thức trẻ trong và ngoài nước. Đồng thời, cam kết luôn sẵn sàng kiến tạo môi trường thuận lợi nhất để các chuyên gia, trí thức người Việt tại Đức và châu Âu phát huy tối đa năng lực, đóng góp cho sự phát triển của đất nước”, Phó Thủ tướng chia sẻ và mong muốn trí thức người Việt Nam ở nước ngoài gặt hái nhiều thành công trên con đường sự nghiệp, luôn giữ trọn tình yêu và sự gắn bó với quê hương Việt Nam.

 

QUỐC GIA NÀO CÓ  NHIỀU NGƯỜI VIỆT SINH SỐNG NHẤT ?

Đức
Bên cạnh hơn 102,3 triệu người dân trong nước (số liệu năm 2025), bản đồ dấu chân Việt đã lan tỏa mạnh mẽ ra thế giới. Theo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, hiện có khoảng 6 triệu kiều bào đang sinh sống, học tập tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, hình thành nên những 'thủ phủ' Việt sầm uất và đầy bản sắc nơi xứ người.
Ở châu Âu, Đức là quốc gia có cộng đồng người Việt đông nhất với khoảng 226.000 người (tính đến năm 2024). Nhiều người Việt tại đây là thế hệ con cháu của lao động và sinh viên sang Đông Đức từ trước năm 1990.

Những điểm đến đông nhất
Khi nhắc đến cộng đồng người Việt ở nước ngoài, Mỹ vẫn là quốc gia được nhắc tới đầu tiên. Theo dữ liệu của Cục Điều tra Dân số Mỹ (ACS), tính đến năm 2023 có khoảng 2,34 triệu người gốc Việt sinh sống tại quốc gia này. Trong đó, hơn 1,36 triệu người sinh ra tại Việt Nam và di cư sang Mỹ.
Cộng đồng người Mỹ gốc Việt hiện là nhóm dân cư gốc Á lớn thứ tư tại Mỹ, chiếm khoảng 9% tổng số người Mỹ gốc Á. Sau nhiều thập kỷ hình thành và phát triển, cộng đồng này đã trở thành một trong những nhóm kiều dân có sức ảnh hưởng đáng kể trong đời sống kinh tế - xã hội.
California là bang có đông người gốc Việt nhất với khoảng 798.000 người, tương đương hơn một phần ba cộng đồng người Việt tại Mỹ. Tiếp theo là Texas với hơn 324.000 người, Washington khoảng 103.000 người và Florida khoảng 101.000 người.
Không chỉ ở Mỹ, cộng đồng người Việt cũng tăng nhanh tại nhiều quốc gia châu Á, đặc biệt là Nhật Bản.
Theo số liệu của Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh Nhật Bản, đến cuối năm 2024 có khoảng 634.361 người Việt đang sinh sống tại nước này. Con số này đưa Việt Nam trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật Bản, chỉ đứng sau Trung Quốc.
Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản diễn ra rất nhanh. Năm 2007, quốc gia này chỉ có khoảng 35.000 người Việt. Sau gần hai thập kỷ, quy mô cộng đồng đã tăng hơn 18 lần.
Chỉ riêng trong năm 2024, số người Việt tại Nhật tăng thêm 69.335 người, mức tăng cao nhất trong số các cộng đồng người nước ngoài tại đây.
Một trong những lý do chính khiến Nhật Bản trở thành điểm đến hấp dẫn là nhu cầu lao động ngày càng lớn do tình trạng già hóa dân số. Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, trong hơn 2 triệu lao động nước ngoài tại nước này, có khoảng 518.000 người Việt.
Người Việt làm việc trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, xây dựng, nông nghiệp, điều dưỡng, nhà hàng, khách sạn và công nghệ thông tin. Nhiều người sang Nhật thông qua chương trình thực tập sinh kỹ năng, với hơn 209.000 người, hoặc diện kỹ sư và chuyên gia với khoảng 84.000 người.

Bản đồ cộng đồng người Việt tại nhiều châu lục
Ngoài Mỹ và Nhật Bản, bản đồ phân bố người Việt ở nước ngoài còn ghi nhận nhiều cộng đồng lớn tại các quốc gia châu Á.
Tại Campuchia, quy mô người gốc Việt vẫn là vấn đề gây nhiều tranh luận. Tổng điều tra dân số năm 2019 của Campuchia ghi nhận 78.090 người gốc Việt, nhưng nhiều nghiên cứu độc lập cho rằng con số thực tế có thể từ 400.000 đến 1 triệu người.
Trong khi đó, Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc cũng là điểm đến quan trọng của người Việt. Cộng đồng người Việt tại Đài Loan hiện ước tính từ 315.000 đến 470.000 người, bao gồm lao động, du học sinh và cô dâu Việt.
Tại Hàn Quốc, số người Việt được ghi nhận hơn 305.000 người vào năm 2025. Đáng chú ý, một phần lớn trong cộng đồng này là phụ nữ kết hôn với người bản địa. Theo thống kê, khoảng 40.000 phụ nữ Việt đã lập gia đình và định cư tại Hàn Quốc, góp phần hình thành nhiều gia đình đa văn hóa.
Ở khu vực Nam bán cầu, Australia là quốc gia có cộng đồng người Việt đông đảo và phát triển mạnh. Hiện có hơn 370.000 người gốc Việt sinh sống tại Australia, tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn như Sydney và Melbourne. Sau nhiều thập kỷ định cư, cộng đồng người Việt tại Australia đã hình thành mạng lưới doanh nghiệp năng động trong các lĩnh vực thương mại, nhà hàng, xuất nhập khẩu và dịch vụ.
Tại Canada, điều tra dân số năm 2021 ghi nhận khoảng 275.530 người gốc Việt. Họ tập trung nhiều tại các đô thị lớn như Toronto, Montreal và Vancouver, những trung tâm đa văn hóa lớn của quốc gia Bắc Mỹ này.

Nguồn: VIETNAM.VN

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang