- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Các quốc gia đang tung ra nhiều gói trợ cấp khổng lồ trong cuộc đua khốc liệt để giành thế thống trị các ngành công nghiệp của tương lai, từ sản xuất pin đến các thiết bị năng lượng mặt trời.
Tung trợ cấp "khủng" để hút vốn
Các khoản ưu đãi thuế dành cho sản xuất pin, thiết bị năng lượng mặt trời và các công nghệ xanh khác đang thu hút dòng vốn đổ vào Mỹ.
Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) cũng cố gắng hút vốn bằng cách tung ra gói hỗ trợ năng lượng xanh riêng. Nhật Bản cũng đã công bố kế hoạch vay 150 tỷ USD để tài trợ cho làn sóng đầu tư vào công nghệ xanh.
Các quốc gia vừa nêu đều đang nỗ lực để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, quốc gia đang dẫn đầu trong lĩnh vực pin và khai thác khoáng sản để sản xuất pin. Nhưng một vài quốc gia nhỏ hơn đang bị bỏ lại phía sau. Nhiều nền kinh tế từng trên đà phát triển trong nhiều thập kỷ tự do thương mại, giờ gặp bất lợi trong kỷ nguyên mới.
Anh và Singapore gặp khó khi cạnh tranh với các khối kinh tế lớn nhất trong cuộc đua trợ cấp. Các quốc gia mới nổi như Indonesia, với hy vọng sử dụng tài nguyên thiên nhiên của mình để trở nên thịnh vượng, cũng đối mặt với nhiều thách thức.
Tập đoàn bán dẫn Intel đã nhận được khoản trợ cấp 11 tỷ USD từ chính phủ Đức để xây dựng 2 nhà máy. Thủ tướng Olaf Scholz gọi đây là khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất trong lịch sử nước Đức.
Đối với nhiều công ty công nghệ ở Anh, triển vọng tăng trưởng của họ nằm ở các nhà máy trên khắp thế giới.
Công ty khởi nghiệp công nghệ pin Nexeon của Anh, đã phát triển công nghệ và gọi vốn được hơn 200 triệu USD vào năm ngoái. Nhà máy thương mại đầu tiên sẽ được đặt ở Hàn Quốc, sau đó có thể có thêm một nhà máy nữa ở Bắc Mỹ.
"Tiếc rằng nhà máy không đặt ở Anh", Scott Brown, CEO Nexeon nói. Ông cho rằng điều này sẽ không thay đổi nếu Chính phủ không hỗ trợ nhiều hơn cho ngành công nghiệp pin.
AMTE Power, một trong số ít các nhà sản xuất pin trong nước của Anh, cho biết họ có thể cân nhắc lại về kế hoạch đặt một nhà máy trị giá hơn 200 triệu USD do sự khác biệt về trợ cấp giữa Mỹ và châu Âu. Startup xe điện Arrival cũng muốn tập trung sản xuất ở Mỹ thay vì Anh vì được ưu đãi thuế.
Mỹ đang cung cấp 369 tỷ USD ưu đãi cho năng lượng sạch nhằm đón làn sóng đầu tư nước ngoài. Nhà sản xuất ô tô Đức BMW vừa động thổ một nhà máy pin mới ở Nam Carolina (Mỹ). Các công ty Hàn Quốc như Hyundai và LG cũng công bố xây nhà máy pin trị giá 4,3 tỷ USD ở Georgia (Mỹ). Panasonic của Nhật Bản đang xây dựng nhà máy ở Kansas (Mỹ).
"Vết nứt" toàn cầu hóa
Cuộc chạy đua trợ cấp lộ rõ "vết nứt" trong xu hướng toàn cầu hóa, vốn từng phá vỡ các rào cản thương mại và đầu tư giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ trong nhiều thập kỷ. Toàn cầu hóa đã đưa Hàn Quốc và Đài Loan thành các nền kinh tế phát triển, công nghệ cao, giúp hàng trăm triệu người thoát khỏi đói nghèo.
Người tiêu dùng phương Tây được tiếp cận hàng tiêu dùng giá cả phải chăng và mức sống cao hơn. Cùng với hàng hóa và nguồn vốn, tiến bộ công nghệ và giải pháp quản trị mới cũng được di chuyển tự do hơn giữa các quốc gia.
Nhưng toàn cầu hóa cũng có cái giá của nó.
Mỹ và Tây Âu chứng kiến sự biến mất của nhiều khu vực thịnh vượng khi sản xuất chuyển đến châu Á hay các khu vực khác. Vấn đề môi trường trở nên đáng ngại khi thế giới tiêu thụ nhiều tài nguyên thiên nhiên hơn. Một số nền kinh tế phải đối mặt với những bất ổn mỗi khi dòng vốn đổ vào rồi lại tháo chạy.
Theo các nhà kinh tế, việc đảo ngược toàn cầu hóa - dù là vì lý do an ninh quốc gia, cạnh tranh địa chính trị hay những lo lắng về chuỗi cung ứng - đều đi kèm với nhiều hệ quả. Các nền kinh tế nhỏ đang phát triển sẽ đặc biệt chịu rủi ro.
"Thế giới đang trở nên hướng nội hơn và quay lưng lại với thương mại và đầu tư mở", David Loevinger, cựu quan chức Bộ tài chính Mỹ, chia sẻ với WSJ. "Châu Âu, Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh trợ cấp và những người thua cuộc trong cuộc cạnh tranh đó là các nền kinh tế nghèo hơn với ít nguồn lực tài chính hơn".
Việc phương Tây áp dụng chính sách trợ cấp công nghiệp có thể ảnh hưởng lớn đến các nước từng hy vọng tận dụng công nghệ xanh để phát triển kinh tế.
Indonesia từng có tham vọng biến nguồn tài nguyên niken dồi dào của mình thành một ngành công nghiệp pin hàng đầu thế giới. Nhưng Mỹ từ chối trợ cấp cho pin xe điện có chứa hàm lượng lớn khoáng chất từ các quốc gia không phải là đối tác thương mại tự do của nước này. Và Indonesia nằm trong số đó.
"Chúng tôi có tài nguyên thiên nhiên. Chúng tôi có nguồn nhân lực. Đừng đóng cửa chúng tôi", Arsjad Rasjid, người đứng đầu phòng thương mại và công nghiệp Indonesia, chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.
Mỹ hút tiền, Anh bối rối
Là nước đi đầu trong cuộc đua trợ cấp, Mỹ đang chứng kiến sự bùng nổ đầu tư. Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, Mỹ đã thu hút khoảng 22% vốn FDI toàn cầu trong năm ngoái, khiến nước này trở thành nước nhận vốn đầu tư hàng đầu thế giới.
Con số này thấp hơn một chút so với mức 26% mà nó nhận được vào năm 2021, khi đầu tư toàn cầu phục hồi trở lại sau thời gian tạm lắng trong đại dịch.
Tại Anh, nguồn tài trợ dành cho công ty khởi nghiệp công nghệ pin Nexeon đã cho thấy sức mạnh áp đảo của Mỹ trong cuộc chơi. Ngoài số vốn tư nhân huy động được vào năm ngoái, Nexeon đã nhận được 2 triệu bảng Anh, khoảng 2,55 triệu USD, từ một quỹ công nghiệp xe điện của chính phủ Anh.
Vài tuần sau, Sila Nanotechnologies và Group14 Technologies, 2 đối thủ đến từ Mỹ, đều nhận được 100 triệu USD từ Bộ năng lượng, theo chương trình hỗ trợ vốn cho ngành công nghiệp pin.
Phản ứng lại, Liên minh châu Âu đang chuẩn bị gói hỗ trợ riêng, nới lỏng các giới hạn trợ cấp công nghiệp mà các nước thành viên có thể triển khai. Đến 2030, EU kỳ vọng 40% công nghệ then chốt cần thiết cho quá trình chuyển đổi xanh được sản xuất trong khối như pin hay thiết bị năng lượng mặt trời, lĩnh vực hiện do Trung Quốc thống trị.
Những khối đồng minh mới
Chad Bown, nghiên cứu viên cao cấp và cựu quan chức Ngân hàng Thế giới (WB), cho rằng giải pháp cho các quốc gia không thể cạnh tranh trong cuộc đua này là thu hút các đối tác thương mại và hưởng lợi từ các chính sách công nghiệp của họ. Canada và Mexico đã thực hiện thông qua thỏa thuận thương mại tự do với Mỹ.
Chính phủ Indonesia đang tham gia vào khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương do Mỹ dẫn đầu, hiệp định kinh tế mà họ hy vọng sẽ cải thiện khả năng tiếp cận thị trường cho khoáng sản của nước này.
Năm ngoái, Bộ trưởng đầu tư Bahlil Lahadalia cho biết Indonesia sẽ tìm cách thành lập một tổ chức giống như OPEC đối với niken, một loại khoáng sản dùng để chế tạo pin EV mà Indonesia chiếm ưu thế trong sản xuất. Ý tưởng của ông Bahlil là một tổ chức theo mô hình OPEC sẽ điều phối chung mức cung ứng niken để đảm bảo duy trì giá cao cho các nước sản xuất.
Nhưng giới phân tích lại nghi ngờ kế hoạch này, một phần vì các nhà sản xuất niken khác không muốn đối đầu với các bạn hàng lớn như Mỹ và Trung Quốc.
Indonesia và Zimbabwe đã đưa ra các hạn chế xuất khẩu đối với các khoáng sản như niken, bauxite và lithium, cùng với yêu cầu các công ty nước ngoài phải xây dựng cơ sở chế biến tại nước này như một điều kiện để xuất khẩu.
Diện tích rộng lớn của lục địa đen không được bảo vệ hiệu quả trước rủi ro khí hậu do hệ thống quan sát thời tiết tại đây kém phát triển nhất.
Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu châu Phi đầu tiên khai mạc vào ngày 4/9 tại Kenya sẽ nêu bật thực tiễn rằng lục địa này sẽ phải hứng chịu nhiều nhất từ biến đổi khí hậu, trong khi lại là tác nhân đóng góp ít nhất cho việc Trái đất nóng lên.
Đầu tư để giúp châu Phi thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó có vấn đề dự báo tốt hơn, sẽ là mục tiêu cấp bách tại cuộc họp diễn ra trong hai ngày 5 - 6/9 tại Kenya.
Lục địa châu Phi có diện tích lớn hơn cả Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ cộng lại. Tuy nhiên, theo cơ sở dữ liệu của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), châu Phi chỉ có 37 trạm radar để theo dõi thời tiết, mặc dù đây là một công cụ thiết yếu để dự báo rủi ro cùng với dữ liệu vệ tinh và giám sát bề mặt. Trong khi đó, châu Âu có 345 cơ sở radar. Bắc Mỹ có 291 cơ sở radar.
Ông Asaf Tzachor, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Rủi ro Hiện sinh tại Đại học Cambridge, cho biết: “Nhìn chung, lục địa này đang nằm trong điểm mù về rủi ro khí hậu”.
Hồi tháng 8, ông Tzachor và các đồng nghiệp đã đưa ra cảnh báo trên tạp chí Nature rằng biến đổi khí hậu sẽ khiến châu Phi thiệt hại hơn 50 tỷ USD mỗi năm vào năm 2050. Đáng chú ý, đến lúc đó, dân số châu Phi dự kiến tăng gấp đôi hiện nay.
Nhóm của ông Tzachor cho biết việc thiếu khả năng theo dõi và dự báo thời tiết trên diện rộng đã ảnh hưởng đến các lựa chọn phát triển quan trọng. Chẳng ích gì khi đầu tư vào các trang trại nhỏ, bởi lẽ lũ lụt sẽ cuốn trôi chúng.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tuyên bố sẽ giải quyết “hai sự bất công nhức nhối của cuộc khủng hoảng khí hậu” tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu châu Phi.
Theo ông Guterres, đầu tiên, các quốc gia châu Phi hầu như không đóng góp gì vào sự nóng lên toàn cầu, họ lại ở “tuyến đầu” của những cơn bão, hạn hán và lũ lụt.
Thứ hai, trong khi châu Phi có nguồn năng lượng Mặt trời, gió và thủy điện dồi dào cũng như các khoáng sản quan trọng thì chính phủ nước này lại phải đối mặt với mức nợ và lãi suất cao, gây cản trở đầu tư vào năng lượng tái tạo.
Dự báo đúng thời tiết cũng là một lĩnh vực rất cần được quan tâm.
Kenya, chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh về khí hậu, là một trong số ít quốc gia ở châu Phi được coi là có dịch vụ thời tiết tương đối phát triển, cùng với Nam Phi và Maroc. Theo Kho bạc Quốc gia, Kenya đã phân bổ khoảng 12 triệu USD trong năm nay cho ngành khí tượng. Tuy vậy, đề xuất ngân sách của Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cho năm tài chính 2023 là 1,3 tỷ USD.
Năm 2019, WMO báo cáo: “Mặc dù chiếm 1/5 tổng diện tích đất liền của thế giới, châu Phi có mạng lưới quan sát trên đất liền kém phát triển nhất trong tất cả các châu lục và đang ở trạng thái xấu đi”.
Ở các quốc gia như Somalia và Mozambique, với một số bờ biển trải dài nhất và dễ bị tổn thương nhất lục địa này, việc thiếu hệ thống cảnh báo và giám sát thời tiết hiệu quả đã góp phần khiến hàng nghìn người thiệt mạng trong các thảm họa như bão và lũ lụt.
Khi Bão Idai tấn công miền Trung Mozambique năm 2019, người dân cho biết họ nhận được rất ít hoặc không nhận được cảnh báo nào từ chính quyền. Hậu quả, hơn 1.000 người thiệt mạng.
Theo báo cáo của WMO, Idai là thảm họa gây thiệt hại nặng nề nhất ở châu Phi, trị giá 1,9 tỷ USD trong giai đoạn từ 1970 đến 2019.
Việc thiếu dữ liệu theo dõi thời tiết ở phần lớn châu Phi cũng làm phức tạp thêm những nỗ lực liên kết một số thảm họa thiên nhiên với biến đổi khí hậu.
Đầu năm nay, nhóm nghiên cứu khí hậu mang tên World Weather Attribution đã chỉ ra rằng do hạn chế về dữ liệu thời tiết, công tác đánh giá vai trò của biến đổi khí hậu trong trận lũ lụt khiến hàng trăm người thiệt mạng ở Congo và Rwanda hồi tháng 5 đã gặp trở ngại.

(Ảnh minh họa).
Triều Tiên vừa tập trận hạt nhân chiến thuật, bao gồm bắn hai tên lửa hành trình tầm xa mang đầu đạn hạt nhân mô phỏng, theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA.
Cũng theo KCNA, cuộc tập trận diễn ra vào sáng sớm 2-9 nhằm "cảnh báo kẻ thù" rằng đất nước sẽ chuẩn bị trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân trong bối cảnh Bĩnh Nhưỡng một lần nữa tuyên bố sẽ tăng cường răn đe quân sự chống lại Washington và Seoul.
Hai tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân mô phỏng được bắn về vùng biển phía Tây của bán đảo và bay được quãng đường 1.500 km ở độ cao định sẵn là 150 m.
Bản tin ngày 3-9 của KCNA cũng khẳng định lực lượng hạt nhân Triều Tiên sẽ tiếp tục tăng cường toàn diện, sẵn sàng dùng các biện pháp đối phó nhằm "ngăn chặn xung đột, duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực".
Một tuyên bố riêng biệt cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thăm Tổ hợp máy Pukjung, nơi sản xuất động cơ hàng hải, và một nhà máy sản xuất vũ khí lớn để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường lực lượng hải quân của Bình Nhưỡng, theo Reuters.
"Ông khẳng định rằng cuộc họp toàn thể trong tương lai của Ủy ban trung ương Đảng Lao động Triều Tiên sẽ đặt ra một quá trình hiện đại hóa quan trọng đối với khu phức hợp và hướng phát triển của ngành đóng tàu" - KCNA đưa tin.
Vụ thử tên lửa mới nhất diễn ra ngay sau khi cuộc tập trận chung mùa hè thường niên giữa Hàn Quốc và Mỹ - mang tên "Lá chắn Tự do Ulchi" - kết thúc hôm 31-8.
Kéo dài sau 11 ngày, "Lá chắn Tự do Ulchi" bao gồm các cuộc tập trận trên không với máy bay ném bom B-1B.
Để đáp trả điều này, trước đó Triều Tiên cũng tiến hành một cuộc tập trận mô phỏng việc phá hủy các sở chỉ huy và sân bay trên lãnh thổ Hàn Quốc, bao gồm phóng 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật từ sân bay quốc tế Bình Nhưỡng về phía Đông Bắc, phát nổ trên không ở độ cao 400 m, theo TASS.
Triều Tiên đã tăng cường răn đe quân sự chống lại Washington và Seoul, cũng như chỉ trích thỏa thuận hội nghị thượng đỉnh giữa hai bên vào tháng trước về việc cải thiện hợp tác quân sự.
Một "cuộc di cư đáng kể của tài sản Nga" đã dẫn đến sự gia tăng 100 tỷ USD gửi ở UAE vào năm 2022.
SwissInfo hôm 1/9 đưa tin, những lệnh trừng phạt Thụy Sĩ đối với giới tài phiệt Nga đã buộc họ phải chuyển tiền đi nơi khác, điểm đến đáng chú ý nhất là Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất UAE.
Dù không phải là thành viên EU nhưng Thụy Sĩ cũng áp dụng các biện pháp trừng phạt của khối này, đối với các cá nhân, công ty và tổ chức Nga cũng như phong tỏa tài sản liên quan.
Một "cuộc di cư đáng kể của tài sản Nga" đã dẫn đến sự gia tăng 100 tỷ USD gửi ở UAE vào năm 2022, theo một nghiên cứu từ Tập đoàn tư vấn Boston (BCG).
Chia sẻ với Reuters, một luật sư ở Dubai cho hay, công ty ông đã nhận được một số yêu cầu từ các thực thể Nga về việc chuyển "các khoản tiền rất quan trọng", lên tới hàng trăm triệu USD, sang Dubai.
Một chủ ngân hàng tư nhân cấp cao cho biết, khách hàng Nga có tài khoản tại các ngân hàng tư nhân ở nơi khác đang mở tài khoản tại cùng chi nhánh ngân hàng ở UAE... Số lượng khách hàng Nga gần đây cũng đã tăng lên.
Người Nga ồ ạt mua bất động sản ở Dubai
Ngoài "di cư" dòng tiền, theo Bloomberg, người Nga còn đứng đầu danh sách những người mua bất động sản tại UAE.
Emaar Properties, công ty bất động sản lớn nhất ở Dubai, chiếm khoảng 30% tổng doanh số bán nhà trước khi xây dựng, tiết lộ rằng công dân Nga đại diện cho phân khúc lớn nhất của thị trường. Tuy nhiên, công ty không nêu rõ tỷ lệ chính xác.
Dữ liệu cho thấy việc mua bất động sản ở Dubai của người Nga đã tăng mạnh việc sau khi các lệnh trừng phạt khiến họ ngừng đầu tư vào các nước phương Tây, đẩy giá bất động sản ở tiểu vương quốc này lên mức kỷ lục, Bloomberg cho biết.
Bà Sara Boutros, nhà phân tích của CI Capital, các nhà đầu tư từ Nga chiếm khoảng 12% số người mua tại các dự án phát triển của Emaar trong năm nay, so với vị trí thứ hai vào năm 2022 và thứ chín vào năm 2020.
" Chúng tôi kỳ vọng dòng chảy của Nga sẽ duy trì mạnh mẽ trong thời gian còn lại của năm ", bà nói. " Điều đó chủ yếu là do sự hấp dẫn của phân khúc hạng sang ở Dubai, nơi lợi nhuận cho thuê rất cao và chi phí đầu tư thấp ".
Các điều kiện ưu đãi như không áp thuế thu nhập cho thuê và lợi nhuận cho thuê cao hơn đã thu hút những người Nga giàu có đầu tư vào bất động sản ở Dubai. Theo cố vấn bất động sản CBRE Group Inc., thu nhập cho thuê nhà ở trong thành phố này dao động từ 6,75% đến 7,25% trong quý 2 vừa qua.
Thị trường bất động sản ở Dubai đang phục hồi sau đại dịch càng phát triển nhờ sự thúc đẩy của làn sóng người mua mới gần đây, bao gồm người Nga.
Dữ liệu cho thấy giá bất động sản nhà ở của Dubai tăng 17% trong năm qua khi nhiều thị trường phương Tây phải đối mặt với tình trạng sụt giảm nhà ở do chi phí vay tăng cao.
Người Nga cũng nổi lên là người nước ngoài mua bất động sản nhiều nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 7, chiếm khoảng 1/4 tổng số nhà bán cho người nước ngoài.

(Ảnh minh họa).
Trung Quốc gần đây thành lập một cơ quan hoạch định khoa học công nghệ trực thuộc Đảng, nhưng làm một cách lặng lẽ.
Ít người biết về sự ra đời của Ủy ban Khoa học và Công nghệ Trung ương cho đến khi cơ quan này tổ chức cuộc họp đầu tiên và được nói đến trong bản tin ngắn đăng trên trang web của Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST) hồi tháng 7.
Ủy ban này ra đời trong kế hoạch cải tổ sâu rộng một số cơ quan chính phủ và Đảng từ tháng 3, với trọng tâm là mở rộng quyền kiểm soát trực tiếp của Đảng đối với các ưu tiên chính sách.
Trong khi sự ra đời của các cơ quan khác được truyền thông đưa tin rộng rãi thì cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Khoa học và Công nghệ không được đăng tải. MOST cho biết họ đã tổ chức một buổi nghiên cứu hôm 10/7 để thể hiện “tinh thần” của cuộc họp uỷ ban, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Vẫn chưa biết ai là người đứng đầu uỷ ban và những ai tham dự cuộc họp. Thông tin về thời gian, địa điểm và nội dung cuộc họp cũng không được công bố.
Theo các nhà quan sát, thông tin xung quanh uỷ ban này được giữ bí mật cho thấy Bắc Kinh sẽ giữ im lặng về các chiến lược khoa học và công nghệ trong tương lai, trong bối cảnh căng thẳng địa - chính trị và công nghệ với Mỹ ngày càng gay gắt.
Xie Maosong, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Chiến lược đổi mới và phát triển Trung Quốc, cho rằng Bắc Kinh muốn tránh sự chú ý từ phương Tây trong nỗ lực thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ, để giảm bớt sự can thiệp và trở ngại.
Theo các nhà phân tích, kế hoạch Made in China 2025 được công bố năm 2015 nhằm mục đích đưa đất nước trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu về khả năng tự lực trong các lĩnh vực đổi mới chiến lược, đã gây nên sự kinh ngạc trên toàn thế giới và đánh dấu sự khởi đầu của cuộc chiến công nghệ giữa Bắc Kinh và Washington.
Bắc Kinh sau đó rút lại những mục tiêu đã nêu ra để bảo đảm tuân thủ chuẩn mực quốc tế về chính sách công nghiệp, dù rất ít người tin rằng chính sách này không còn tồn tại.
Sun Yutao, giáo sư tại Đại học Công nghệ Đại Liên và là chuyên gia về chính sách khoa học, cho biết: “Sự phô trương quá mức của phương tiện truyền thông đã dẫn đến việc Mỹ diễn giải quá mức”.
GS Sun nói rằng Bắc Kinh có lý khi giữ kín thông tin về cơ quan hoạch định chính sách cho lĩnh vực khoa học và công nghệ nhạy cảm, đồng thời lưu ý rằng Trung Quốc “ngày càng lo ngại về các hoạt động gián điệp”.
Nguồn: Dân Trí; Báo Tin Tức; Soha; CafeF; Tiền Phong
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá