Trắng tay sau bão Kalmaegi; Vụ vỡ hồ, chết người; Tai nạn liên hoàn, cao tốc ùn tắc 2km; Jack bị cấm diễn - bài học cho ca sĩ Việt

TRẮNG TAY SAU BÃO KALMAEGI

Nhiều đường phố, khu dân cư, khu vực ven biển dọc dải đất miền Trung - Tây Nguyên tan hoang sau khi cơn bão số 13 (Kalmaegi) quét qua

Chiều 7-11, tại đầm nước ngọt xã An Lương, tỉnh Gia Lai, hàng chục chiếc thuyền bị lật và bị đánh lên bờ sau cơn bão Kalmaegi. Ngồi trên bờ kè đá, ông Văn Bá Dũng (44 tuổi) đưa mắt nhìn 2 chiếc tàu 380 mã lực của mình mà không khỏi xót xa.

Những chiếc tàu trăm tấn bị thổi bay

Ông Dũng kể khi bão cận kề, ông đã cẩn thận đưa tàu vào đầm nước xã An Lương để neo đậu tránh bão. Không ngờ, bão đổ bộ với sức gió quá lớn khiến 1 chiếc bị thổi bay lên bờ kè đá, chiếc còn lại bị lật ngang giữa đầm. Tổng thiệt hại lên đến cả tỉ đồng.

Cũng tại tỉnh Gia Lai, nhiều tuyến đường thuộc phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam... ngổn ngang trụ điện chiếu sáng, đèn giao thông, cây xanh, hàng quán, nhà cửa... bị quật ngã. "Chúng tôi đầu tư hơn 4 tỉ đồng để mở quán ăn, nay bão cuốn đi tất cả, trở thành trắng tay" - ông Nguyễn Văn Nam, chủ một quán ăn tại đường Nguyễn Trung Tín, phường Quy Nhơn Nam, nghẹn ngào.

Trong cơn bão, làng chài Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông) gần như bị "xóa sổ" khi hàng chục nhà dân bị sóng biển dâng cao đánh sập hoàn toàn. Ông Trần Đình Mai, ngư dân làng Xuân Thạnh, nói chưa bao giờ chứng kiến gió mạnh và sóng dữ như vậy. "Căn nhà gắn bó nhiều năm của gia đình tôi bị sập hoàn toàn, tài sản hư hỏng nặng" - ông Mai rơm rớm nước mắt.

Người dân thôn Quảng Vân, xã Tuy Phước đang cố nhặt nhạnh, vớt vát phần nào tài sản còn sót lại sau bão. Ông Đỗ Thành An (62 tuổi) kể cơn bão ập tới xé toạc mái nhà trong khi nước triều dâng kết hợp lũ khiến nhà ông bị ngập sâu hơn 1 m. "Hơn chục bao lúa mới thu hoạch ngấm nước nổi lềnh bềnh. Tủ lạnh, máy giặt ở sân sau bị nước đẩy ngược lên phía trước... Thế là mất hết!" - ông An thở dài.

Tỉnh Đắk Lắk cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 13 khi ghi nhận 3 người chết, 6 người bị thương, 25 nhà sập hoàn toàn, 4.539 nhà bị tốc mái... Sau bão, con đường dẫn vào thôn Vũng Chào (phường Sông Cầu) bị chắn lối bởi ngổn ngang cây đổ, dây cáp, mái tôn bị gió giật xuống cùng rác thải từ vịnh Xuân Đài đưa lên.

Anh Lê Xuân Kim (xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk) bần thần nhìn con tàu của gia đình bị hàng loạt chiếc khác đè lên, hư hỏng nặng nề. "Bão dữ quá, thế này là mất hết rồi, còn gì đâu!" - anh Kim xót xa. Theo anh, chi phí sửa chữa tàu có thể lên tới 70-100 triệu đồng, chưa kể phải chờ đợi cả tháng trời.

Sau đêm bão đổ bộ cùng triều cường, các vùng ven biển tỉnh Quảng Ngãi trở nên tan hoang. Dọc bãi biển thôn Châu Me, phường Sa Huỳnh, chỉ một số ít căn nhà còn trụ được sau bão nhưng cũng ngổn ngang mái tôn, tấm ván, mảng tường đổ... Cát biển tràn vào tận hiên nhà, muối loang trắng tường. "Đi sơ tán để tránh bão, tôi không ngờ khi trở về thấy căn nhà bị sóng, gió cuốn sập, đồ đạc bị cuốn trôi hết. Tôi sống ở đây mấy chục năm, qua bao mùa bão và triều cường rồi mà chưa khi nào thấy nước dữ như lần này" - ông Hồ Tỏ (thôn Châu Me) nghẹn giọng.

Khẩn trương khắc phục hậu quả

Sáng 7-11, tại cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương về tình hình thiệt hại do bão số 13 gây ra, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương tiếp tục chủ động hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Trước mắt, ưu tiên hỗ trợ các khu vực đang bị ngập lụt, tập trung dọn dẹp cây đổ, bảo đảm giao thông, nhanh chóng khôi phục hệ thống điện, nước sinh hoạt cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đề nghị các cấp, ngành, địa phương khẩn trương triển khai khắc phục hậu quả cơn bão, hỗ trợ người dân bị thiệt hại và khắc phục cơ sở hạ tầng giao thông, điện, viễn thông, trường học, y tế...

Đồng thời, các cơ quan chức năng quyết liệt triển khai công tác quản lý giá cả thị trường, không để lợi dụng bão lũ nâng giá các mặt hàng thiết yếu; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Theo ông Thái Đại Ngọc, tỉnh Gia Lai hỗ trợ 60 triệu đồng đối với hộ có nhà sập hoàn toàn; nhà tốc mái hoàn toàn được hỗ trợ 5 triệu đồng và nhà tốc mái một phần hoặc hư hỏng được hỗ trợ 2 triệu đồng. Đối với người không may tử vong do bão, mức hỗ trợ là 10 triệu đồng/trường hợp để lo mai táng.

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Gia Lai cũng tổ chức cuộc họp khẩn về công tác khắc phục hậu quả sau bão số 13.

Tại tỉnh Đắk Lắk, ngay trong đêm, khi bão suy yếu, các lực lượng chức năng đã bắt tay vào khắc phục hậu quả. Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã xuống từng địa bàn kịp thời ứng cứu người dân bị mắc kẹt, giúp đỡ, hỗ trợ những hộ gia đình có nhà bị tốc mái, sập đổ hoàn toàn. Bên cạnh đó, tổ chức phát dọn hàng ngàn cây xanh bị ngã đổ trên các tuyến đường huyết mạch, bảo đảm cho phương tiện cứu trợ và người dân di chuyển an toàn.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ di dời 205 hộ dân ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm; cưỡng chế 100 người dân trên các lồng bè vào bờ tránh trú tại khu du lịch Tàu Không Số (xã Hòa Xuân).

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn yêu cầu các địa phương tập trung toàn lực khắc phục hậu quả, khẩn trương thông đường, sửa chữa nhà ở bị hư hỏng, hỗ trợ các gia đình có nhà sập, bảo đảm lương thực, nước sạch, điện sinh hoạt cho người dân. Các địa phương, ban ngành tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại, có biện pháp hỗ trợ kịp thời cho các hộ bị ảnh hưởng nặng; tiếp tục chủ động theo dõi tình hình mưa lũ, không để xảy ra thiệt hại thứ cấp sau bão.

8 người chết và mất tích, thiệt hại 7.050 tỉ đồng

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 17 giờ ngày 7-11, bão số 13 đã làm 5 người chết (Đắk Lắk: 3 người, Gia Lai: 2 người); 3 người mất tích (Quảng Ngãi); 17 người bị thương; 244 nhà bị sập; 17.562 nhà bị hư hỏng, tốc mái.

Ước tính thiệt hại ban đầu do bão số 13 gây ra là 7.050 tỉ đồng.

Có 21 tàu bị sóng đánh chìm; 54.335 lồng bè nuôi trồng thủy sản và 18 ha nuôi tôm, cá bị thiệt hại; 3.721 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng; 449 cột điện bị gãy đổ...

Cảnh báo lũ quét, sạt lở sau bão

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 13 giờ ngày 7-11, mực nước trên sông Hương (TP Huế) tại trạm Kim Long là 1,49 m, trên báo động I 0,49 m; sông Bồ (TP Huế) tại trạm Phú Ốc là 2,18 m, trên báo động I 0,68 m; mực nước trên các sông Ba (Gia Lai) tại trạm Ayunpa là 157,29 m, trên báo động III 1,29 m; sông Ba (Đắk Lắk) tại trạm Củng Sơn là 32,77 m, trên báo động II 0,77 m, tại trạm Phú Lâm là 2,36 m, dưới báo động II 0,34 m.

Lũ thượng lưu sông Ba (Gia Lai) tại trạm Ayunpa tiếp tục xuống và ở mức báo động II - báo động III; trên sông Hương tại trạm Kim Long, sông Bồ tại trạm Phú Ốc tiếp tục xuống và ở trên mức báo động I; lũ ở hạ lưu sông Ba tại trạm Phú Lâm sẽ dao động ở dưới mức báo động II, sau đó xuống.

Tuy vậy, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông tại các tỉnh/thành phố từ TP Huế đến Đắk Lắk. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ TP Huế đến Đắk Lắk.

Lũ trên các sông, ngập lụt tại các vùng trũng thấp gây ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

 

 

VỤ VỠ HỒ, CHẾT NGƯỜI: "KHÔNG CÓ KHÁI NIỆM HỒ DƯỚI 500.000 M³ THÌ KHÔNG CẦN GIẤY PHÉP”

Từ vụ vỡ hồ chứa nước tại núi Tân Lai, Sở NN-MT Lâm Đồng khẳng định không có khái niệm hồ nhỏ là được miễn cấp phép, mọi công trình đều phải thẩm định

Liên quan đến sự cố vỡ hồ chứa nước tại khu vực núi Tân Lai (xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng) khiến 1 người chết và hơn 267 hộ dân bị ảnh hưởng, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tỉnh Lâm Đồng khẳng định không có quy định nào cho phép hồ chứa dưới 500.000 m³ thì không cần cấp phép và các thủ tục có liên quan như chủ hồ nói.

Theo ông Nguyễn Hà Lộc – Phó Giám đốc Sở, khi thực hiện một công trình thủy lợi, thì đầu tiên khu vực đó phải phù hợp quy hoạch, chủ trương đầu tư và hồ sơ kỹ thuật phải được cơ quan chức năng thẩm định và tuân thủ đầy đủ quy trình pháp lý. Việc chủ đầu tư tự cho rằng hồ dung tích nhỏ thì "miễn phép" là hiểu sai quy định.

"Không có khái niệm nào hồ chứa dưới 500.000 m³ mà không cần các quy định cấp phép và các thủ tục có liên quan. Khi thực hiện một công trình mà có công trình thủy lợi thì trước tiên khu vực đó phải phù hợp với quy hoạch. Không phù hợp quy hoạch là không thực hiện được. Thứ hai, chủ trương, hồ sơ kỹ thuật chuẩn bị đầu tư liên quan phải được cơ quan chức năng thẩm định mới có cơ sở triển khai" - ông Lộc khẳng định".

Trước đó, chủ đầu tư dự án Trang Trại Việt Phong Phú cho rằng công trình có dung tích dưới 500.000 m³ được xây từ năm 2019 là không phải xin phép. Chủ đầu tư còn cho rằng hồ bị vỡ do "mưa lớn bất thường" chứ không phải lỗi thiết kế.

Tuy nhiên, qua rà soát, cơ quan chuyên môn xác định hồ này thực tế có dung tích gần 900.000 m³ – thuộc nhóm "hồ vừa", chưa được cấp phép xây dựng, không nằm trong chủ trương đầu tư, cũng chưa được thẩm định an toàn đập.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo rút toàn bộ nước trong hồ trên núi Tân Lai, tháo dỡ công trình để đảm bảo an toàn hạ du, đồng thời giao Công an tỉnh điều tra nguyên nhân, xử lý trách nhiệm cá nhân và tập thể liên quan.

Vụ việc tại núi Tân Lai một lần nữa đặt ra yêu cầu siết chặt quản lý xây dựng hồ chứa nước ở các địa phương, tránh tình trạng tự ý tích nước, tiềm ẩn nguy cơ thảm họa cho người dân vùng hạ du.

 

 

TAI NẠN LIÊN HOÀN GIỮA 6 Ô TÔ, CAO TỐC ÙN TẮC HƠN 2KM

Vụ tai nạn liên hoàn giữa 6 ô tô trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên khiến giao thông qua đây ùn tắc hơn 2km.

Ngày 7/11, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Hà Nội điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn giữa 6 ô tô trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 14h25 cùng ngày, tại Km28+300.

Thời điểm trên, xe tải biển số Lạng Sơn (chưa xác định người cầm lái) chạy hướng Thái Nguyên - Hà Nội tông liên hoàn 5 xe ô tô chạy cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn làm 6 xe hư hỏng, may mắn không có thiệt hại về người.

Sau khi xảy ra vụ việc, tài xế xe tải rời khỏi hiện trường.

Nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, họ đang điều khiển ô tô trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, hướng về Hà Nội. Khi đến khu vực gần cầu Hòa Bình (xã Trung Giã, Hà Nội), họ phát hiện có khoảng 6 ô tô va chạm liên hoàn.

Tại hiện trường, hai xe tải thùng kín lao lên dải phân cách, 2 ô tô con bị đâm vào hộ lan ven đường; ngoài ra, có xe khách, xe tải khác bị hư hỏng nặng.

Nhiều mảnh vỡ vương vãi khắp mặt đường khiến các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực xảy ra tai nạn.

Vụ va chạm liên hoàn khiến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên bị ùn tắc cục bộ, kéo dài khoảng 2km theo hướng về Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 15 phối hợp Công an xã Đa Phúc tổ chức bảo vệ hiện trường, điều tra vụ việc.

Cảnh sát sau đó đó phân luồng từ xa để ô tô ra khỏi cao tốc tại nút giao trước đó. Công an TP Hà Nội đang điều tra, xử lý vụ việc.

Trước đó, một vụ tai nạn liên hoàn cũng xảy ra vào khoảng 9h45 ngày 15/9, tại Km 122 cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Thông tin ban đầu, 3 ô tô xảy ra tai nạn gồm xe bán tải, ô tô limousine và một xe khách loại 30 chỗ ngồi.

Tại hiện trường, ô tô bán tải nằm ở làn 2 của cao tốc, xe limousine bị lật ngang, biến dạng hoàn toàn. Trong khi đó, xe khách văng ra khỏi cao tốc, nằm gần đường gom.

Vụ tai nạn tại cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình khiến 8 người bị thương, được đưa đi cấp cứu, một số người khác bị thương nhẹ.

 

 

JACK BỊ CẤM DIỄN 9 THÁNG - BÀI HỌC CHO CA SĨ VIỆT

Trường hợp của Jack cho thấy cơ quan quản lý đang ngày càng siết chặt nhằm chấn chỉnh các hoạt động giải trí lệch chuẩn. Đã đến lúc nghệ sĩ Việt phải nâng cao ý thức, trách nhiệm.

Trong bối cảnh các cơ quan quản lý nhà nước ngày càng tăng cường kiểm soát nội dung văn hóa nghệ thuật, trường hợp ca sĩ Jack bị phạt 55 triệu đồng và đình chỉ biểu diễn 9 tháng đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận cũng như giới chuyên môn.

Quyết định này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp của nam ca sĩ mà còn phản ánh xu hướng chung trong việc chấn chỉnh các hoạt động giải trí lệch chuẩn.

Bài học từ ồn ào của Jack

Ngày 7/11, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thông báo xử phạt Jack 55 triệu đồng và đình chỉ hoạt động biểu diễn, thời hạn 9 tháng. Lý do là trong đêm nhạc diễn ra ngày 16/10 tại Hà Nội, Jack biểu diễn ca khúc chưa được đặt tên có câu từ, nội dung phản cảm.

Theo ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), bài hát do Jack thể hiện có dấu hiệu vi phạm các quy định về nội dung văn hóa, câu chữ tác động xấu đến nhận thức giới trẻ.

Bài nhạc này cũng được đề cập trong công văn Định hướng chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa tại TP.HCM do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP.HCM ban hành. Công văn chỉ ra bài nhạc của Jack có ca từ lệch chuẩn văn hóa, dung tục, ngạo mạn.

“Thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng đáng lo ngại trong môi trường âm nhạc. Một số ca sĩ trẻ sáng tác, biểu diễn và lan tỏa trên mạng xã hội những ca khúc thể hiện ngôn ngữ âm nhạc cầu thả, phản cảm, dung tục, dùng ngôn ngữ tiếng Việt không trong sáng, thậm chí biến âm nhạc thành nơi trút giận, đả kích, công kích lẫn nhau, thể hiện thái độ ngạo mạn, thiếu văn minh, thiếu đạo đức nghề nghiệp và không tôn trọng khán giả hay cổ xúy sử dụng chất cấm, lối sống buông thủ, giang hồ, tệ nạn xã hội”, là một phần nội dung công văn.

Công văn cũng đề cập tới nhiều bài nhạc khác như Miền mộng mị (GDucky); Sự nghiệp chướng (Pháo); CLME (Hoàng Tôn x Andree x Tinle); Kẹo (Andree); Cao ốc 20 (B Ray x Đạt G), Trình (HIEUTHUHAI)...

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP.HCM đề nghị cân nhắc không mời các nghệ sĩ có sáng tác, hành vi, lời nói, biểu diễn trái với thuần phong mỹ tục, lệch chuẩn văn hóa, cổ xúy lối sống buông thả, tệ nạn xã hội... tham gia các chương trình, lễ hội, sự kiện của thành phố.

Sau đó, hàng loạt nghệ sĩ, trong đó có cả những người chưa bị nhắc tên như Soobin, Rhymastic chủ động ẩn bài nhạc có nội dung nhạy cảm.

Trong nhiều năm phát triển, đây có lẽ là lần đầu tiên thị trường âm nhạc bước vào làn sóng “thanh lọc” mạnh mẽ, xóa sổ nhiều sản phẩm trong cùng thời điểm đến như vậy. Đó là kết quả từ sự quyết liệt trong công tác quản lý và sự lắng nghe, chủ động của giới nghệ sĩ.

Động thái quyết liệt của cơ quan quản lý văn hóa

Các chuyên gia văn hóa nhận định động thái từ các cơ quan quản lý đang cho thấy một làn sóng siết chặt quản lý mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Trong những năm gần đây, không ít nghệ sĩ trẻ đã vấp phải chỉ trích vì nội dung ca khúc hoặc phong cách trình diễn bị cho là "nhạc rác" hoặc phản cảm.

Do đó, đã đến lúc mạnh tay hơn nữa để hoàn toàn "xóa sổ" các sản phẩm đi trái thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng tiêu cực tới khán giả.

Việc áp dụng các biện pháp hành chính như phạt tiền và đình chỉ không chỉ nhằm răn đe cá nhân mà còn gửi thông điệp rõ ràng đến toàn ngành: cần ưu tiên giá trị đạo đức và văn hóa trong sáng tạo. Đã đến lúc nghệ sĩ Việt cần nghiêm túc, chỉn chu và nâng cao trách nhiệm hơn trong các hoạt động nghệ thuật.

Với bối cảnh này, ngành văn hóa nghệ thuật Việt Nam đứng trước thách thức cân bằng giữa tự do biểu đạt và trách nhiệm xã hội. Với việc Jack là trường hợp đầu tiên bị đình chỉ biểu diễn 9 tháng vì thể hiện ca từ phản cảm, nhạc sĩ Dương Cầm cho rằng đây là lời cảnh báo vừa đủ từ cơ quan quản lý.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết anh rất ủng hộ các cơ quản lý văn hóa đã nhanh chóng vào cuộc và hành động quyết liệt.

“Cần chặn đứng những ngôn từ lệch lạc tư tưởng trong âm nhạc, vì những ngôn từ đó mang tính chất kích động, thể hiện cái tôi, không góp phần vào việc phát triển văn hóa và giải trí, không mang tính duy mỹ, giá trị nghệ thuật. Những ngôn từ đó sẽ là mầm mống và nhân rộng sự hiếu kỳ cho nhiều người bắt chước, nhất là thế hệ trẻ, mang hệ luỵ lớn cho xã hội và dân tộc”, nhạc sĩ nói.

Theo Tô Hiếu, hành động quyết liệt thời gian qua của các lãnh đạo bộ ban ngành là thông điệp mạnh mẽ từ cơ quan quản lý văn hóa và cũng là lời cảnh tỉnh cho các nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ có suy nghĩ lệch lạc trong sáng tác và phổ biến.

Tuy nhiên, nhạc sĩ cho rằng những phương án xử phạt thời gian qua chưa thể có hiệu quả lâu dài với sự phát triển chung của thị trường âm nhạc Việt. Theo Tô Hiếu, cần có thêm quy định, luật rõ ràng hơn liên quan đến những ngôn từ phản cảm, kích động... Như vậy mới đủ sức răn đe và có tác động dài lâu.

Trong khi đó, nhạc sĩ Bắc Bling - Tuấn Cry - cho rằng động thái gần đây của cơ quan quản lý là điều dễ hiểu khi thị trường âm nhạc phát triển quá nhanh chóng. Những xu hướng mới xuất hiện liên tục. Do đó, việc đa dạng hóa tác phẩm là điều không tránh khỏi.

Song song với đó là sự xuất hiện của những nghệ sĩ có tư duy chưa chuẩn mực. Do đó, sự vào cuộc của cơ quan quản lý để giúp thị trường nghệ thuật sạch đẹp hơn là cần thiết.

“Các sản phẩm âm nhạc giúp khán giả được tận hưởng, thư giãn sau mỗi giờ làm việc mệt mỏi mới là giá trị thật của nghệ thuật. Là một nhạc sĩ còn khá mới, tôi cảm thấy việc kiểm soát chặt chẽ nội dung âm nhạc là cần thiết. Việc này giúp mọi thứ đi vào khuôn khổ hơn.

Tôi tin chắc những nghệ sĩ thật sự đam mê và biết cách sáng tạo trong khuôn khổ phù hợp sẽ còn rất nhiều không gian để thể hiện bản thân. Từ đó có được những sản phẩm văn minh, phù hợp với thời thế hơn”, Tuấn Cry cho biết.

Theo Tuấn Cry, động thái lần này chắc chắn sẽ thay đổi nhiều thị trường âm nhạc. Cụ thể, các sản phẩm được đầu tư chỉn chu, chuyên nghiệp, có tâm và có tầm hơn. Anh cũng hy vọng nhạc Việt sau đây không rơi vào khuôn mẫu an toàn mà vẫn đảm bảo sự đa dạng, khác biệt, có màu sắc riêng trong một khuôn khổ văn minh, phù hợp thuần phong mỹ tục.

Trước đó, trong cuộc họp vào 27/10, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn tuyên bố xử lý nghiêm hoạt động âm nhạc lệch chuẩn, đi ngược thuần phong mỹ tục, ca từ phản cảm, trang phục không phù hợp và thiếu tính giáo dục.

Cục trưởng nhấn mạnh trong thời gian tới, Cục Nghệ thuật biểu diễn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để tạo hành lang pháp lý, khích lệ nghệ sĩ sáng tạo, phát triển ngành công nghiệp văn hóa, giải trí, đồng thời đảm bảo nghệ thuật phát triển theo đúng định hướng và tuân thủ các quy định.

 

Nguồn: Kenh14; Người Lao Động; Soha; Zing News

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

YOUTUBE: Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-CHLB Đức

Trong hai ngày 17 và 18/5, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Leipzig đã phối hợp với Sở thú Leipzig tổ chức “Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig ” kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức (1975 – 2025).

Đây cũng là sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần lễ đa văn hóa do chính quyền thành phố Leipzig tổ chức nhằm tạo không gian để các cộng đồng sinh sống trên địa bàn quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, ẩm thực... của đất nước mình.

Nguồn: TTX VIỆT NAM

Đức Việt Online

Lên đầu trang