- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Trung Quốc đã mở cuộc điều tra đối với nhà sản xuất iPhone Foxconn có trụ sở tại Đài Loan, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin hôm Chủ nhật.
Tờ Hoàn cầu Thời báo dẫn nguồn tin giấu tên cho biết các quan chức đã tiến hành thanh tra thuế tại các cơ sở kinh doanh của Foxconn ở hai tỉnh của Trung Quốc.
Foxconn cho biết họ sẽ hợp tác với cuộc điều tra.
Công ty là nhà sản xuất iPhone lớn nhất cho hãng khổng lồ công nghệ Mỹ Apple và là một trong những công ty tuyển dụng nhiều nhân công nhất thế giới.
Hoàn cầu Thời báo cũng cho biết Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc đã thực hiện các cuộc điều tra tại chỗ về việc sử dụng đất của các doanh nghiệp chủ chốt của Foxconn ở các tỉnh Hà Nam và Hồ Bắc.
“Tuân thủ pháp luật ở mọi nơi chúng tôi hoạt động trên toàn thế giới là nguyên tắc cơ bản của Tập đoàn Công nghệ Hon Hai (Foxconn)”, công ty cho biết trong một thông cáo.
“Chúng tôi sẽ tích cực hợp tác với các đơn vị liên quan về công việc và hoạt động liên quan,” công ty nói thêm.
Người sáng lập Foxconn, ông Terry Gou (Quách Đài Minh), đang tranh cử với tư cách ứng viên độc lập trong cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan dự kiến diễn ra vào tháng 1 tới đây.
Cuộc bầu cử được trông đợi là sẽ tạo ảnh hưởng đáng kể đến mối quan hệ của Đài Loan với Trung Quốc do căng thẳng giữa hai bên đã gia tăng trong năm qua.
Với việc Bắc Kinh ngày càng quyết đoán hơn trong việjc đưa ra các tuyên bố chủ quyền đối với hòn đảo tự trị này, các ứng viên tổng thống đã đưa ra những quan điểm khác nhau về cách phản ứng với Trung Quốc.
Ông Gou coi mình, dựa trên nhiều năm kinh nghiệm làm việc ở Trung Quốc, như một sự thay thế cho Đảng Dân Tiến (DPP) đương quyền, vốn được coi là thù địch với Bắc Kinh.
Nhưng ông nói khi tuyên bố tranh cử rằng ông không sợ Trung Quốc: “Nếu chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc nói 'Nếu quý vị không nghe lời tôi, tôi sẽ tịch thu tài sản của bạn từ Foxconn', thì tôi sẽ nói 'Vâng, xin mời, hãy cứ làm đi!'
Ông từ chức khỏi hội đồng quản trị của Foxconn vào tháng 9 sau khi tuyên bố sẽ tham gia tranh cử tổng thống. Ông đã chuyển giao quyền quản lý công ty vào năm 2019 khi lần đầu tiên tuyên bố tranh cử tổng thống, nhưng vẫn giữ 12,5% cổ phần của Foxconn.
Vào thời điểm đó, ông là thành viên của Quốc Dân Đảng (KMT), một đảng chính trị lớn ở Đài Loan được coi là thân thiện với Bắc Kinh.
Hoàn cầu Thời báo đưa tin "nhiều người" ở Đài Loan nghi ngờ Foxconn đang bị điều tra vì ông Gou ra tranh cử tổng thống.
Tuy nhiên, tờ báo nhà nước nói thêm rằng các chuyên gia Trung Quốc cho biết cuộc điều tra "là bình thường và hợp pháp, vì bất kỳ công ty nào cũng phải trải qua kiểm tra thuế".
Hoàn cầu Thời báo cũng dẫn lời các chuyên gia nói rằng cuộc điều tra có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử và rằng "nếu những người theo chủ nghĩa ly khai tìm kiếm 'sự độc lập của Đài Loan' giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, đó sẽ là một thảm họa lớn đối với hòa bình và ổn định của khu vực, và người dân Trung Quốc ở cả hai bên eo biển Đài Loan, bao gồm cả những người trong giới kinh doanh, nên hợp tác cùng nhau để ngăn chặn thảm họa xảy ra.”
Bắc Kinh khẳng định rằng các quốc gia không thể có quan hệ chính thức với cả Trung Quốc và Đài Loan, và kết quả là Đài Loan chỉ thiết lập được quan hệ ngoại giao chính thức với một số ít quốc gia. Dù Hoa Kỳ chỉ duy trì quan hệ ngoại giao với Trung Quốc nhưng nước này vẫn là đồng minh quan trọng nhất của Đài Loan.
Trong khi đó, một số người cho rằng cuộc điều tra là một cách Trung Quốc dùng để đáp trả lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, đó là nhắm vào một trong những công ty lớn nhất của nước này, Apple.
“Có vẻ như đây có thể là một sự trả đũa đối với các lệnh trừng phạt của Mỹ,” Rachel Winter, thành viên đầu tư tại hãng Killik & Co, nói với chương trình Today của BBC.
“Hoa Kỳ đã áp đặt rất nhiều biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc nhằm cố gắng hạn chế khả năng công nghệ của họ, và họ cảm thấy rằng việc nhắm vào Foxconn sẽ gây tổn hại cho Apple, một trong những công ty thành công nhất của Hoa Kỳ,” ông nói.
Người chiến thắng cuối cùng trong cuộc bầu cử tổng thống sẽ phải tìm cách vực dậy nền kinh tế đang đối mặt nhiều khó khăn của quốc gia Nam Mỹ.
Tính đến tối ngày 23/10, kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Argentina vòng đầu tiên đã dần lộ diện, với một số điểm đáng chú ý như sau.
Trước hết, đó là sự vắng mặt của nhiều chính trị gia lão làng như Tổng thống Alberto Fernandez; đương kim Phó Tổng thống, cựu Tổng thống Cristina Fernandez de Kirchner hay cựu Tổng thống Mauricio Macri. Cả ba nhân vật quan trọng này đều được cho là có đủ điều kiện, song họ vẫn từ chối tham gia tranh cử.
Khẳng định “chúng tôi chưa thể đạt được những gì đã đề ra”, đương kim Tổng thống Alberto Fernandez nhấn mạnh sẽ tập trung vào hoàn thành nốt nhiệm kỳ. Trong khi đó, một người tiền nhiệm của ông, Cristina Fernandez de Kirchner Kirchner cho biết mình không thể tranh cử do vẫn vướng vào cáo buộc về tham nhũng.
Trong một phát biểu hồi tháng 3, ông Mauricio Macri nhấn mạnh: “Tôi sẽ không trở thành ứng viên tranh cử…Theo tôi, chúng ta cần mở rộng không gian chính trị cho sự thay đổi mà chúng ta đã khởi xướng”.
Quan trọng hơn, sự vắng bóng của các tên tuổi lớn khiến cuộc bầu cử tổng thống Argentina lần này trở thành “sân chơi” của những cái tên khác, điều được cử tri kỳ vọng có thể mang đến luồng sinh khí mới và cần thiết.
Hiện Bộ trưởng Kinh tế Sergio Massa của liên minh cầm quyền Peron với tư tưởng trung dung và chính trị gia cực hữu Javier Milei nổi lên là hai ứng viên tổng thống hàng đầu.
Kết quả bỏ phiếu tối ngày 23/10 vừa qua thể hiện rõ nét điều đó. Với 98% số phiếu được kiểm, ông Massa đứng đầu với 36,68% số phiếu ủng hộ, đối thủ Milei về nhì với 29,98%, tiếp theo là ứng viên bảo thủ Patricia Bullrich với 23,8%. Tỷ lệ tham gia bầu cử của người dân nước này là 74%, thấp hơn nhiều so với con số 81% lần trước và là mức thấp nhất kể từ khi nền dân chủ trở lại vào năm 1983.
Luật pháp nước này quy định một ứng cử viên sẽ giành chiến thắng ngay vòng đầu chỉ khi nhận được 45% số phiếu ủng hộ, hoặc 40% số phiếu với cách biệt 10 điểm. Với kết quả như trên, ông Massa và ông Milei sẽ cùng bước vào vòng 2 của cuộc bầu cử Tổng thống căng thẳng, dự kiến diễn ra trong tháng 11 tới.
Trong bối cảnh hiện nay, cả hai đều có cơ hội chiến thắng.
Trong vòng bầu cử tổng thống sơ bộ hồi giữa tháng 8, ông Milei đã gây bất ngờ khi dẫn đầu với 30,2% số phiếu, vượt lên trên ông Massa (21,4%) hay bà Bullrich (17%). Song trong vòng bầu cử vừa qua, Bộ trưởng Massa, với chiến dịch vận động hợp lý, đã giành vị trí dẫn đầu từ tay đối thủ cực hữu.
Sắp tới, cả hai sẽ tiếp tục khai thác các vấn đề kinh tế-xã hội để tìm thêm phiếu. Hiện nền kinh tế Argentina đang đối mặt thách thức: Dự trữ ngân hàng trung ương cạn kiệt, hạn hán nghiêm trọng khiến kinh tế suy thoái, còn chương trình đàm phán khoản nợ 44 tỷ USD với Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) vẫn còn lắm chông gai. Từ tháng 8/2022, lạm phát tăng từ 79% lên 138%. Đồng Peso Argentina mất giá hơn 1/3 sau 1 năm.
Ông Massa cũng thừa nhận: “Tôi biết nhiều cử tri đã bỏ phiếu cho chúng tôi là những người đang phải chịu đựng nhiều nhất. Đất nước chúng ta đang đối mặt với một tình huống phức tạp, khó khăn và đầy thách thức”.
Trong bối cảnh đó, ông Milei khẳng định một khi chiến thắng trong “cuộc bầu cử quan trọng nhất 100 năm qua”, chính trị gia này sẽ cải tổ toàn bộ nền kinh tế đang gặp khó khăn bằng những biện pháp có phần “đặc biệt” như dollar hóa nền kinh tế, giảm quy mô của chính phủ, chống nạo phá thai. Đáng chú ý, ông còn chỉ trích gay gắt các đối tác thương mại lớn, bao gồm Trung Quốc và Brazil.
Người đứng đầu Bộ Kinh tế Argentina cho thấy lập trường trung dung hơn khi nhấn mạnh mạng lưới bảo hiểm xã hội và trợ cấp hiện nay đã là chìa khóa đối với một bộ phận người dân. Chính trị gia này cũng cảnh báo rằng thất bại của mình đồng nghĩa với việc các hỗ trợ này, bao gồm chi phí sử dụng phương tiện công cộng, sẽ biến mất.
Do đó, ông Massa khẳng định: “Chúng tôi sẽ không khiến cử tri phải thất vọng”.

(Ảnh minh họa).
Trong bệnh viện al-Aqsa ở Gaza, các bé sinh non nằm lồng ấp đang sinh tồn nhờ máy thở, tính mạng của các em gặp đe dọa khi nguồn điện dần cạn.
Bệnh viện ở trung tâm Dải Gaza đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt nhiên liệu cho máy phát điện. Nếu máy phát điện ngừng hoạt động, ông Iyad Abu Zahar, giám đốc bệnh viện, lo rằng những đứa trẻ trong lồng ấp không thể tự thở sẽ tử vong.
Các cơ sở y tế khác chăm sóc trẻ sinh non ở Dải Gaza cũng đối mặt nguy cơ tương tự, khi tình trạng thiếu nhiên liệu diễn ra vào lúc Israel bao vây hoàn toàn dải đất và không kích đáp trả cuộc đột kích ngày 7/10 của lực lượng Hamas. Ít nhất 130 trẻ sinh non tại 6 cơ sở trên dải đất gặp "nguy cơ ảnh hưởng tính mạng".
"Trách nhiệm của chúng tôi là rất lớn", ông Zahar nói. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ít nhất 50.000 phụ nữ mang thai ở Gaza không thể tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu, khoảng 5.500 người sẽ sinh con trong tháng tới.
Ít nhất 7 trong số gần 30 bệnh viện ở Dải Gaza đã phải đóng cửa do thiệt hại vì đòn không kích, cùng tình trạng thiếu điện, nước, vật tư y tế. Các bệnh viện còn lại đang "trên bờ vực thẳm". Cơ quan Cứu trợ Liên Hợp Quốc cho người tị nạn Palestine (UNRWA) nói các bệnh viện chỉ còn đủ nhiên liệu dùng trong ba ngày.
"Cộng đồng quốc tế không thể chỉ đứng nhìn những đứa trẻ này thiệt mạng. Nếu họ không làm gì, những sinh linh nhỏ bé này sẽ bị kết án tử", Melanie Ward, giám đốc điều hành Tổ chức Viện trợ Y tế cho Người Palestine (MAP), trụ sở ở Anh, nói.
Trong số 20 xe cứu trợ đầu tiên tiếp cận Gaza ngày 21/10, không chiếc nào mang theo nhiên liệu. Nguồn cung nhiên liệu hạn chế còn lại trong dải đất được ưu tiên gửi đến các bệnh viện để chạy máy phát điện.
7 tàu chở dầu đã lấy nhiên liệu từ kho của Liên Hợp Quốc, nhưng không rõ liệu số nhiên liệu này có hướng tới các bệnh viện hay không. Dải đất cần ít nhất 150.000 lít nhiên liệu để đáp ứng ở mức cơ bản tại 5 bệnh viện chính.
Giám đốc Abu Zahar lo rằng bệnh viện al-Aqsa chỉ có thể trụ "trong vài giờ nữa do nhu cầu lớn". Bệnh viện này phải tăng gấp đôi công suất do đón những bệnh nhân ở miền bắc và miền trung đổ về, bởi các bệnh viện khác đã đóng của.
Một số trẻ sơ sinh có thể chết trong vài giờ, số khác có thể cầm cự vài ngày, nếu không có điện và thuốc men cần thiết, Guillemette Thomas, điều phối viên y tế của Tổ chức Bác sĩ Không biên giới (MSF), lo lắng, nhấn mạnh đây là "trường hợp khẩn cấp".
Khi thấy con gái mới sinh khó thở, đau đớn, Nisma al-Ayubi đã đưa bé đến bệnh viện al-Aqsa. Cô trước đó mang bụng bầu di tản khỏi Nuseirat ở phía bắc đến miền trung dải đất.
Bé gái chào đời cách đây ba ngày, nhưng sớm phát triển biến chứng. "Bệnh viện thiếu nguồn cung. Nếu tình hình tồi tệ, con tôi sẽ không có thuốc điều trị", cô nói.
Vấn đề càng trở nên trầm trọng do nguồn nước bẩn mà nhiều người phải sử dụng kể từ khi Israel cắt nguồn cung nước. Giám đốc Zahar cho hay các bà mẹ đang pha sữa bột bằng nguồn nước này để cho trẻ uống, làm tăng số ca nghiêm trọng tại khu vực.
Trong khi đó, bệnh viện al-Awda ở phía bắc Jabalia đã nhận lệnh sơ tán từ quân đội Israel, nhưng vẫn tiếp tục hoạt động khi đón tới 50 trẻ sơ sinh chào đời mỗi ngày.
"Tình hình thật bi thảm. Chúng tôi thiếu trầm trọng các loại thuốc khẩn cấp, thuốc gây mê, gây tê cũng như các vật tư khác", Ahmed Muhanna, giám đốc al-Awda nói, thêm rằng chỉ còn đủ nhiên liệu hoạt động tối đa 4 ngày. "Chúng tôi đã kêu gọi nhiều tổ chức quốc tế cấp nhiên liệu, nhưng vẫn chưa có kết quả".
Bệnh viện đã dừng tất cả các ca mổ được lên kế hoạch để dành toàn bộ nguồn lực cho các ca sinh nở, cấp cứu. Những ca phức tạp hơn sẽ được gửi đến bệnh viện al-Aqsa.
Bà Thomas, điều phối viên MSF, cho hay một số thai phụ đã sinh con trong các trường học do Liên Hợp Quốc điều hành tại Gaza, nơi có hàng chục nghìn người đang trú ẩn.
"Những người phụ nữ này và những đứa trẻ đang lâm nguy. Tình hình rất nghiêm trọng", bà nói.
Gaza tiếp tục hứng các cuộc tập kích khi chiến sự Israel - Hamas leo thang. Hơn 4.700 người ở Gaza và hơn 1.400 người ở Israel đã thiệt mạng sau 2 tuần giao tranh.
Cơ quan Y tế Gaza cho biết, chỉ riêng đêm ngày 22/10, ít nhất 379 người ở Gaza thiệt mạng do các cuộc không kích của Israel nhằm vào lãnh thổ do lực lượng Hamas kiểm soát. Đây có thể coi là "đêm đẫm máu nhất" ở Gaza kể từ khi xung đột Israel - Hamas bùng phát trở lại hôm 7/10.
Theo giới chức Gaza, các cuộc không kích trong vòng 24 giờ qua nhằm vào nhiều khu vực khác nhau ở Gaza. Một trong những nơi bị tập kích nhiều nhất là trại tị nạn Jabalia, nơi được cho là hiện tập trung đông người nhất ở Gaza với hơn 120.000 người.
Trong khi đó, ở phía bắc Gaza, bệnh viện Al-Shifa đang trên bờ vực một cuộc thảm họa khi nhiên liệu dự trữ chỉ còn đủ cho khoảng 48 giờ nữa. Lãnh đạo bệnh viện, ông Mohammad Abu Salmiya, cho hay bệnh viện vẫn chưa nhận được viện trợ của Liên hợp quốc.
Al-Shifa Hospital là nơi tập trung đông bệnh nhân và nhân viên y tế nhất ở Dải Gaza. Do Israel cắt nguồn cung điện, bệnh viện buộc phải vận hành bằng máy phát điện chạy nhiên liệu.
Giới chức Israel đã đề nghị bệnh viện này sơ tán trước một cuộc tấn công trên bộ tiềm tàng của quân đội Israel nhằm vào Gaza.
Người Palestine ở Gaza cho biết, họ tiếp tục nhận được đề nghị từ quân đội Israel về việc sơ tán để tránh giao tranh.
Về phía Israel, Bộ Quốc phòng nước này cho biết, cuối ngày 22/10, họ đã tiến hành hàng chục cuộc không kích nhằm vào Hamas. Theo phóng viên của CNN, đây là đợt tập kích lớn nhất của Israel ở Gaza trong vòng hơn 2 tuần qua.
Israel khẳng định các cuộc không kích của quân đội nước này chỉ nhắm vào Hamas và các hạ tầng liên quan. Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari hôm 21/10 cho hay, Israel sẽ tăng cường chiến dịch không kích trước khi triển khai tấn công trên bộ.
Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết, Tel Aviv tiếp tục theo đuổi kế hoạch tấn công trên bộ vào Gaza. Israel dự tính, chiến dịch này có thể kéo dài 1-3 tháng và mục tiêu cuối cùng là xóa sổ Hamas.
Xung đột hơn 2 tuần qua giữa Israel và Hamas đã khiến hơn 4.700 người ở Gaza và hơn 1.400 người ở Israel thiệt mạng.
Trong một diễn biến liên quan, theo Guardian, hôm 22/10, các cuộc giao tranh giữa binh sĩ Israel và lực lượng Hamas đã xảy ra bên trong lãnh thổ Gaza. Nếu được xác nhận, đây có thể là cuộc giao tranh đầu tiên giữa 2 lực lượng này kể từ ngày 7/10 mặc dù trước đó quân đội Israel tuyên bố đẫ đột kích vào Gaza.
Phía Hamas cho hay, các tay súng của họ đã phá hủy một số phương tiện quân sự của Israel trong một cuộc phục kích ở Khan Younis, buộc binh sĩ Israel phải rút lui.
Israel hiện chưa bình luận về thông tin này.

(Ảnh minh họa).
Gần đây, Nga được cho là đã tấn công dữ dội vào phía Đông Ukraine, đồng thời tăng cường nỗ lực bao vây thành phố Avdiivka ở Donetsk và nã pháo dồn dập vào khu vực quanh các thành phố Kupyansk, Lyman.
Mặt trận Đông Bắc rực cháy
Việc Nga củng cố vị trí và nối lại các cuộc tấn công tại các điểm chiến lược trên mặt trận phía Đông đang buộc Ukraine phải nỗ lực hết sức để bảo vệ các vùng lãnh thổ mà mình đang kiểm soát.
Một số cuộc giao tranh dữ dội nhất đã diễn ra gần Kupyansk, một thành phố nằm ven sông Oskil, cách biên giới với Nga chỉ 40km. Các chỉ huy của Ukraine dọc mặt trận phía Đông cho biết, Moscow đã tăng cường đáng kể lực lượng trong những tuần gần đây bằng cách thành lập các lữ đoàn mới.
Chỉ huy lực lượng mặt đất của Ukraine - Tướng Oleksandr Syrsky thông báo tình hình "xấu đi nghiêm trọng" và Nga đang hướng đến bao vây Kupyansk cũng như tiếp cận sông Oskil cắt qua thành phố.
Kupyansk và khu vực xung quanh đã hứng chịu các cuộc ném bom gần như liên tục kể từ khi Ukraine tuyên bố giành lại thành phố trong cuộc phản công chớp nhoáng hồi tháng 9/2022. Kể từ đó, hầu như chỉ có sự dịch chuyển nhỏ về các vùng lãnh thổ mà hai bên kiểm soát. Vào tháng 8/2023, Ukraine đã ra lệnh tiến hành một cuộc sơ tán lớn.
Zhenia, một binh lính Ukraine 28 tuổi đang chiến đấu ở Synkivka - ngôi làng nằm ở phía Đông Bắc Kupyansk, đã miêu tả các cuộc giao tranh trong những ngày gần đây là "điên cuồng" và cho biết, Nga đang tấn công các vị trí của Ukraine với số lượng lớn đạn dược.
"Họ chắc chắn đã đưa nhiều xe tăng đến đây. Các hệ thống pháo của họ khai hỏa gần như liên tục", Zhenia cho hay. Theo binh lính này, mặc dù các lực lượng của Ukraine cố gắng xoay xở để giữ vững phòng tuyến nhưng dường như Nga đã học hỏi được từ những sai lầm trong quá khứ, nghiên cứu địa hình địa phương và từng bước cải thiện chiến thuật.
"Có những nơi chúng tôi phải chật vật chiến đấu với họ và họ đã vượt qua. Họ đưa rất nhiều lực lượng đến đây nên rất khó để ngăn chặn họ. Họ bắn bằng mọi thứ họ họ có. Họ tiếp cận bằng các xe tăng từ nhiều hướng khác nhau, đồng thời điều khiển trực thăng ngay trên đầu chúng tôi", binh lính Ukraine miêu tả.
Trong một đánh giá tình báo đăng tải trên mạng xã hội X, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, Moscow đã tăng cường khả năng chiến đấu theo hướng Kupyansk - Lyman trong những tháng gần đây.
"Các lực lượng của Ukraine vẫn giữa được đáng kể các vị trí phòng thủ theo trục này và khó có khả năng Lực lượng Mặt đất của Nga đạt được đột phá lớn", đánh giá trên cho hay, đồng thời nhận định, Nga muốn tiến tới sông Oskil và tạo một vùng đệm quanh khu vực Lugansk, hiện phần lớn đã nằm dưới sự kiểm soát của Moscow.
Đầu tháng 10/2023, Nga bắt đầu cuộc tấn công mới vào Avdiivka, nằm cách thành phố Donetsk gần 5km về phía Bắc. Moscow muốn kiểm soát Avdiivka để có thể phòng thủ tốt hơn ở Donetsk trước các cuộc tấn công của Ukraine trong tương lai. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những vị trí được củng cố vững chắc nhất trên tiền tuyến. Trong thập kỷ qua, các lực lượng của Nga nhiều lần cố gắng bao vây thành phố này, đáng chú ý nhất là cuộc giao tranh ác liệt năm 2017.
Cuộc tấn công với quy mô chưa từng có
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Avdiivka - ông Vitalii Barabash đã gọi cuộc tấn công mới của Nga là "chưa từng có" khi Moscow triển khai số lượng lớn binh lính và trang thiết bị.
"Số lượng tối đa các đơn vị được triển khai trong năm 2014, 2015 và thậm chí 2017 khi họ cố gắng tiến vào Avdiivka là khoảng 20 - 30", ông Barabash nói.
"Thậm chí, trong giai đoạn đầu xung đột, nếu tôi không nhầm là chưa tới 30 - 35 đơn vị. Nhưng ngày 10/10, họ đã đưa vào đây khoảng 100 đơn vị với 2.000 binh lính. Đây mới chỉ là ngày đầu tiên".
Kể từ đó, Nga đã tăng cường ném bom thành phố này và sử dụng pháo cũng như các phương tiện trên không với tần suất liên tục ở khu vực ngoại ô trước khi tạm nghỉ 2 ngày để tái tổ chức lực lượng. Các cuộc tấn công sau đó được nối lại vào ngày 19/10.
"Kể từ đầu năm nay, không có cuộc tấn công nào như vậy theo bất kỳ hướng nào trên tiền tuyến", ông Barabash.
Nếu Nga giành được Avdiivka, bởi vì vị trí chiến lược của nó, nên một phần lớn trên tiền tuyến trải dài 48km từ Toretsk tới Mariinka có thể sụp đổ, ông Barabash nói.
Theo cơ quan tình báo quân sự Ukraine, các lực lượng của Nga có mục tiêu kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk vào cuối năm nay – điều mà họ cho là đầy tham vọng và có lẽ là phi thực tế
Chính các nhà quan sát quân sự của Nga cũng thừa nhận, hai bên đều đối mặt với những thách thức to lớn trong cuộc giao tranh giành Avdiivka.
"Giao tranh ở Avdiivka theo hướng Donetsk không chỉ nóng lên nữa mà đã rực cháy. Trong tuần qua, các lực lượng của Nga đạt được một số thành công nhưng các rủi ro cũng xuất hiện", trang WarGonzo nhận định trên Telegram. Theo trang này: "Pháo binh của đối phương ở mặt trận Donetsk rất mạnh. Điều đó đã tạo ra những khó khăn to lớn cho hoạt động của xe bọc thép và bộ binh Nga".
Tại những vị trí khác trên mặt trận này, Ukraine đang chủ động tiến hành các cuộc tấn công bộ binh quy mô nhỏ. Theo các chỉ huy của Kiev, những cuộc tấn công bất ngờ này được tiến hành để gây sức ép cho Nga, khiến họ xao lãng và buộc phải tái triển khai lực lượng, từ đó tạo ra những mắt xích yếu ở những nơi khác trên tiền tuyến để quân đội Ukraine có thể vượt qua.
Nguồn: BBC; Báo Quốc Tế; Vnexpress; Dân Trí; VOV
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá