- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Dòng vốn đang ồ ạt tháo chạy khỏi Trung Quốc, gây áp lực lớn lên đồng nhân dân tệ.
Áp lực lớn
Dòng vốn ngoại đang tháo chạy khỏi Trung Quốc với tốc độ nhanh nhất trong hơn 7 năm, gây thêm áp lực lên đồng nhân dân tệ. Hiện tượng dòng vốn tháo chạy càng trở nên mạnh mẽ trong những tuần gần đây khi cuộc khủng hoảng bất động sản làm lu mờ thông tin tích cực về tốc độ tăng trưởng GDP quý III.
Hôm 20/10, Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc cho biết các ngân hàng nội địa đã bán ròng 19,4 tỷ USD ngoại hối vào tháng 9. Đây là con số cao nhất được ghi nhận kể tháng 11/2018, giai đoạn đỉnh điểm của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.
Các ngân hàng cũng gửi ròng 53,9 tỷ USD ra nước ngoài cho khách hàng trong tháng 9. Đây là tháng mà dòng vốn tháo chạy mạnh nhất kể từ tháng 1/2016, không lâu sau khi Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ vào năm 2015.
Còn theo thước đo của Goldman Sachs, lượng vốn bị rút ra khỏi Trung Quốc trong tháng 9 lên đến 75 tỷ USD, tăng 80% so với tháng 8 và là mức cao nhất kể từ cuối năm 2016.
Cuộc tháo chạy của dòng vốn đang đè nặng lên đồng nội tệ của Trung Quốc. Theo tờ Bloomberg, nhân dân tệ chỉ cần giảm thêm gần 1% là sẽ quay trở lại mức thấp nhất trong năm 2023. Một phần nguyên nhân của hiện tượng này là sự chênh lệch giữa lãi suất ở Trung Quốc và nước ngoài.
Trong khi nhiều nước phương Tây tăng lãi suất để cố gắng kiểm soát lạm phát, Trung Quốc lại duy trì lãi suất thấp để nỗ lực kích thích nền kinh tế. Chênh lệch giữa lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và Trung Quốc đã chạm mức cao nhất trong hơn 20 năm.
Các nhà phân tích của Goldman Sachs cảnh báo: “Mức chênh lệch lớn giữa lãi suất ở Mỹ và Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tiếp tục đè nặng lên nhân dân tệ và khiến dòng vốn không ngừng tháo chạy trong những tháng tới".
Chứng khoán bị bán tháo
Trung Quốc chứng kiến dòng vốn tháo chạy từ cả tài khoản vãng lai và tài khoản vốn trong tháng 9. Hiện tượng này xảy ra do nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như đầu tư trực tiếp suy giảm và nhà đầu tư ngoại tiếp tục bán bớt cổ phiếu đại lục.
Theo dữ liệu của cơ quan lưu ký trái phiếu chính phủ China Central Depository & Clearing, các quỹ đầu tư nước ngoài đã bán ra 13,5 tỷ nhân dân tệ (tương đương khoảng 1,85 tỷ USD) trái phiếu chính phủ Trung Quốc trong tháng 9.
Tổng lượng trái phiếu chính phủ Trung Quốc mà họ nắm giữ đã giảm xuống khoảng 2.070 tỷ nhân dân tệ (tương đương khoảng 283,67 tỷ USD), mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021.
Thị trường cổ phiếu Trung Quốc cũng đang bị nhà đầu tư quốc tế quay lưng. Chỉ tính trong phiên 19/10, các quỹ đầu tư toàn cầu đã bán 1,6 tỷ USD cổ phiếu Trung Quốc thông qua các liên kết giao dịch với Hong Kong, mức cao nhất trong hơn hai tháng. Cũng trong hôm đó, chỉ số CSI 300 đã rơi xuống mức đáy của năm 2023.
Trong bối cảnh chỉ số Shanghai Composite giảm xuống dưới 3.000 điểm vào ngày 20/10, Morgan Stanley nhận xét rằng cuộc thoái lui của các nhà đầu tư khỏi cổ phiếu Trung Quốc đã bước vào “giai đoạn chưa từng có”. Ngân hàng cũng cảnh báo rằng các quỹ đầu tư toàn cầu có thể sẽ tiếp tục bán ra trừ khi Trung Quốc nới lỏng chính sách hơn nữa.
Các chuyên gia của Morgan Stanley tính toán rằng tổng dòng vốn rút ra khỏi thị trường cổ phiếu Trung Quốc từ ngày 7/8 đến ngày 19/10 đã lên tới 22,1 tỷ USD, mức cao nhất kể từ khi Stock Connect được thành lập. Stock Connect là kênh đầu tư kết nối giữa giữa sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong và Trung Quốc đại lục.
Các chủ cửa hàng súng ở Israel có doanh số bán hàng tăng vọt chưa từng có khi ngày càng nhiều người Do Thái đi mua vũ khí vì lo ngại tình trạng an ninh trở nên bất ổn hơn.
Ở vùng ngoại ô thành phố Kefar Sava, tiếng súng vang lên vào một ngày thứ 6 yên tĩnh trong buổi tập bắn súng tại một trường bắn gần đó. Và tại thành phố Holon, người dân Israel xếp hàng dài quanh một tòa nhà để mua súng.
Theo chính quyền Israel, doanh số bán súng đã tăng vọt trong cộng đồng người Do Thái kể từ ngày 7/10 - thời điểm Hamas đột kích bất ngờ khiến 1.400 người Israel thiệt mạng.
Cuộc tấn công đẫm máu nhất kể từ năm 1948 đã phá vỡ cảm giác an toàn của người Israel và gây ra cuộc chiến giữa phía Tel Aviv và Hamas, làm gia tăng căng thẳng trên toàn khu vực.
Tại cửa hàng súng ở Holon, một nhóm người đang xem các video về an toàn trong khi một nhân viên bán hàng đưa ra những khẩu súng ngắn Smith & Wesson mới.
Kể từ vụ tấn công ngày 7/10, một số lượng lớn người Israel đã nộp đơn xin giấy phép sử dụng súng đến mức Bộ An ninh Quốc gia đã phải bổ sung hàng chục nhân viên để phê duyệt chúng. Jerusalem Post đưa tin, gần 10.000 đơn đăng ký mới đã được nộp chỉ trong tuần đầu tiên.
Bộ trưởng An ninh quốc gia Itamar Ben-Gvir đã hứa sẽ trao 10.000 vũ khí miễn phí - 4.000 trong số đó là súng trường - cho những người định cư ở khu Bờ Tây mà Israel đang kiểm soát.
Ông cũng tuyên bố Israel sẽ nới lỏng các quy định về giấy phép để 400.000 người mới đủ điều kiện để mang súng.
Việc bán súng ở Israel đã bị hạn chế nghiêm ngặt trong nhiều thập niên và số lượng súng đã giảm từ 185.000 khẩu năm 2009 xuống dưới mốc 150.000 vào năm 2021.
Sau khi xung đột bùng phát 2 tuần trước, các chủ cửa hàng súng ở Israel chứng kiến số lượng người mua vũ khí tăng nhiều chưa từng có tiền lệ. Những hàng người dài tới mức các cửa hàng phải làm việc thêm giờ và mở cửa vào ngày nghỉ của người Do Thái.
Tại cửa hàng súng ở Holon, Dov Krauser, 75 tuổi, đã mang khẩu súng lục thứ 3 của ông đi bảo dưỡng và đã tích trữ đạn dược.
Khẩu súng Smith & Wesson bóng loáng và được bôi dầu của ông nhét vào một chiếc bao da giấu ở thắt lưng. Ông nói rằng ông đã có giấy phép dùng súng 50 năm nhưng cho đến nay ông chưa bao giờ bận tâm đến việc mang theo vũ khí hoặc phải sử dụng nó.
"Bạn đã thấy chuyện gì xảy ra ở Israel. Tôi chỉ muốn đảm bảo an ninh, để có thể an toàn trong bất cứ trường hợp nào", ông nói, hy vọng sẽ không bao giờ phải dùng tới súng.

(Ảnh minh họa).
Hãng tin AP cho biết, các bệnh viện ở Gaza đang đối mặt với tình trạng thiếu vật tư y tế và quá tải bệnh nhân.
Hãng tin AP dẫn lời một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình 51 tuổi cho hay, điều tồi tệ hơn tiếng la hét của một bệnh nhân trải qua một cuộc phẫu thuật không thuốc mê là khuôn mặt kinh hoàng của những người đang chờ tới lượt mình.
Điều trị ở mọi nơi có thể
Khi những vụ đánh bom từ Israel đang ngày càng gia tăng và những người bị thương tràn ngập các bệnh viện ở Gaza nơi bác sĩ Nidal Abed làm việc. Bác sĩ cho biết, ông điều trị cho bệnh nhân ở bất cứ nơi nào có thể: trên sàn nhà, ngoài hành lang, trong những căn phòng chật cứng bệnh nhân.
Không có đủ vật tư y tế, ông Abed phải điều trị cho bệnh nhân bằng bất cứ thứ gì ông tìm thấy - dùng quần áo để băng bó, giấm để khử trùng, kim khâu thay kim phẫu thuật.
Các bệnh viện ở Dải Gaza được cho là sắp "sụp đổ" dưới sự phong tỏa của Israel. Các bệnh viện thiếu nước sạch và những sản phẩm cơ bản để giảm đau và ngừa nhiễm trùng. Nhiên liệu cho máy phát điện tại các bệnh viện cũng đang cạn kiệt.
Israel bắt đầu chiến dịch tấn công của mình khi lực lượng Hamas tràn qua biên giới vào ngày 7/10, khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và bắt cóc hơn 200 người khác. Cuộc tấn công của Israel đã tàn phá các khu dân cư, khiến 5 bệnh viện phải đóng cửa và nhiều người chết và bị thương, nhiều hơn mức mà các cơ sở y tế của nước này có thể xử lý.
Bác sĩ Abed - làm việc cho Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới nói với hãng tin AP từ bệnh viện Al Quds: "Chúng tôi thiếu mọi thứ và chúng tôi đang phải đối mặt với những ca phẫu thuật rất phức tạp."
Trung tâm y tế này đang điều trị cho hàng trăm bệnh nhân bất chấp lệnh sơ tán mà quân đội Israel đưa ra hôm 20/10.
Bác sĩ phẫu thuật nói: "Mọi người đều sợ hãi và tôi cũng vậy. Nhưng không có cách nào mà chúng tôi sơ tán được."
Sẽ tới lúc bệnh viện là nơi nguy hiểm
Thực phẩm, nước uống và thuốc men cứu trợ được chuyển đến Gaza từ Ai Cập hôm 21/10 sau khi bị kẹt ở biên giới sau nhiều ngày. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, 4 xe trong đoàn 20 xe viện trợ đang chở thuốc và vật tư y tế đến Gaza. Tuy nhiên, các nhân viên cứu trợ và các bác sĩ cho biết những viện trợ đó là chưa đủ để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo đang gia tăng ở Gaza.
"Đây là một cơn ác mộng. Nếu không có thêm viện trợ, tôi e rằng sẽ sớm tới lúc mà việc tới bệnh viện còn nguy hiểm hơn là không tới," Mehdat Abbas, một quan chức của Bộ Y tế do Hamas điều hành, cho biết.
Khắp các bệnh viện trên lãnh thổ đang chứng kiến những sự khó khăn. Ông Abed đã phải sử dụng giấm gia dụng từ cửa hàng để khử trùng. Ngoài ra ông cũng dùng muối và nước ô nhiễm để rửa vết thương cho bệnh nhân.
Sự thiếu hụt nguồn cung cấp vật tư y tế cuộc một số bác sĩ phải sử dụng kim khâu để khâu vết thương - điều mà ông Abed cho rằng có thể sẽ làm hỏng các mô ở da. Ông Abed cũng cho hay, tình trạng thiếu bông băng y tế khiến các bác sĩ phải quấn quần áo quanh các vết bỏng lớn, và điều này có thể gây nhiễm trùng.
Sự thiếu hụt thiết bị cấu ghép chỉnh hình buộc ông Abed phải sử dụng những chiếc ốc vít không vừa với xương của bệnh nhân. Bệnh viện hiện cũng không có đủ thuốc kháng sinh.
Bác sĩ Abed cho hay: "Chúng tôi đang làm hết những gì có thể để ổn định cho bệnh nhân."
Khi Israel cắt nhiên liệu cho nhà máy điện duy nhất của khu vực này vào 2 tuần trước, các máy phát điện đã được khởi động để duy trì hoạt động cho các thiết bị hỗ trợ sự sống trong các bệnh viện. Các nhà chức trách đang cố gắng tích trữ dầu diesel để duy trì hoạt động của các máy phát điện. Nhiều người lái xe đã góp hết bình xăng trong xe của họ cho bệnh viện.
Hãng tin AP dẫn chia sẻ của ông Abed cho biết, cảnh tượng những đứa bé phải đi một mình đến những phòng chăm sóc đặc biệt bởi gia đình em không còn ai sống sót khiến ông đau đớn.
Nhưng điều cay đắng nhất là phải lựa chọn cứu bệnh nhân nào trước. "Bạn phải quyết định," ông Abed nói "Bởi vì bạn biết rằng nhiều người sẽ không thể qua khỏi."
Lực lượng Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ do Nga kiểm soát ở bờ đông sông Dnieper, gần thành phố Kherson, phía Nam nước này. Đợt tấn công mới nhất này khiến giới phân tích cho rằng, Kiev đang có kế hoạch mở ra mặt trận mới trong cuộc chiến.
Ukraine tăng cường các cuộc đột kích vào phòng tuyến của Nga
Trong những ngày gần đây, các nhà phân tích quân sự phương Tây trích dẫn một số video cho thấy, lực lượng Ukraine đã chọc sâu vào một số địa điểm nằm phía sau phòng tuyến của Nga, tạo ra sự khác biệt đáng kể so với giai đoạn đầu cuộc phản công.
Các nhà phân tích thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington cho rằng: “Cuộc tấn công hiện tại của Ukraine dường như có quy mô lớn hơn so với các cuộc tấn công chiến thuật diễn ra trước đó”.
Quân đội Ukraine hầu như giữ im lặng về hoạt động đổ bộ vào lãnh thổ do Nga kiểm soát gần thành phố Kherson và không hề tiết lộ bất cứ điều gì về mục tiêu cũng như tham vọng của họ trong công cuộc vượt sông. Trước kia, các cuộc vượt sông của Ukraine thường gặp nhiều thách thức, đồng thời bị hạn chế về phạm vi và thời gian. Trong khi đó, các mục tiêu của Kiev lại chồng chéo, bao gồm trinh sát, phá hoại, tấn công, nhằm làm suy yếu hoạt động phòng thủ và tuyến hậu cần của Nga.
Trong chuyến thăm Bắc Kinh vào tuần trước, Tổng thống Nga Putin cho rằng các cuộc tấn công mới của Ukraine nhiều tham vọng hơn và đây có thể là một phần của “cuộc phản công tiếp theo”.
Nếu Ukraine có thể thiết lập được một vị trí an toàn dọc theo sông Dnieper thì điều này sẽ khiến các mục tiêu của Nga ở Crimea đối mặt với rủi ro lớn. Kiev cũng có thể dễ dàng tấn công các tuyến hậu cần của Nga và mở ra một mặt trận mới ở khu vực mà Nga phòng thủ khó khăn hơn với các bãi mìn thưa thớt hơn.
Nhưng để đạt được mục tiêu này, Kiev có thể phải trả cái giá không hề nhỏ. Các cuộc chiến từ xưa đến nay đều cho thấy việc vượt sông luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Dòng sông đã trở thành rào cản tự nhiên, chứa đầy chướng ngại đối với các lực lượng tấn công. Để băng qua sông Dnieper, binh sỹ Ukraine buộc phải sử dụng thuyền. Đây là lựa chọn duy nhất bởi những cây cầu lớn nối thành phố Kherson mà Ukraine đang kiểm soát với bờ đông con sông, đã bị phá hủy trong các cuộc giao tranh.
Ông Oleksandr Tolokonnikov - quan chức cấp cao thuộc chính quyền quân sự Kherson (do Ukraine bổ nghiệm) nói rằng, Ukraine “liên tục triển khai lực lượng thủy quân lục chiến và các lực lượng khác đổ bộ vào bờ đông sông Dnieper”. Theo quan chức này, sự gia tăng các cuộc oanh tạc từ trên không của Nga vào thành phố Kherson cho thấy, Điện Kremlin ngày càng quan ngại về tình hình.
Nếu như vào tháng 9/2023, Nga chỉ thả một hoặc hai quả bom dẫn đường thông minh nặng từ 200 đến 450kg thì trong tuần qua, con số này đã tăng lên đến 20 quả. “Riêng ngày 21/10, Nga đã thả tới 24 quả bom lượn”, ông Tolokonnikov lưu ý.
Nước cờ táo bạo hay kế tung hỏa mù của Ukraine
Hoạt động vượt sông diễn ra trong bối cảnh Ukraine hy vọng tận dụng tên lửa tầm xa mới do Mỹ cung cấp để phá hủy các căn cứ không quân, kho đạn dược và trung tâm chỉ huy của Ukraine ở miền Nam. Hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao cho thấy Kiev đã sử dụng tên lửa ATACMS tấn công hai căn cứ không quân của Nga trên lãnh thổ Ukraine, phá hủy nhiều máy bay quân sự. Một trong số các căn cứ này nằm ở Berdiansk – vốn là căn cứ tiền phương chính của Nga ở phía Nam.
Tình báo Anh cho rằng, “thiệt hại tại căn cứ không quân này sẽ ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ cũng như khả năng tiến hành hoạt động tấn công tiếp theo của Nga trong khu vực”.
Sông Dnieper tạo thành một vòng cung kéo dài từ biên giới phía Bắc Ukraine đến Biển Đen. Ở phía Nam, nó tạo ra rào cản tự nhiên chia cách quân đội Nga và Ukraine gần nơi con sông đổ ra biển. Nga và Ukraine đã kiểm soát các bờ đối lập của con sông kể từ khi Kiev tiến hành cuộc phản công đẩy lùi Nga ra khỏi khu vực Kherson vào tháng 11/2022.
Ukraine kiểm soát vùng đất cao hơn ở Bờ Tây. Khi Kiev chuẩn bị tiến hành cuộc phản công, đã có những dấu hiệu cho thấy Kiev gia tăng hoạt động ở khu vực này. Nhưng đến tháng 6/2023, khi đập Kakhovka bị phá hủy, toàn bộ khu vực bị ngập lụt và Kiev buộc phải tạm dừng các hoạt động quân sự. Vụ vỡ đập đã định hình lại chiến tuyến chỉ sau một đêm.
Theo các quan chức Nga và Ukraine, khi nước lũ rút, Kiev đã nối lại chiến dịch tấn công vượt sông. Chiến dịch này được củng cố vào tháng 8 với sự tham gia của gần 1.000 lính biệt kích Ukraine từng được huấn luyện ở Anh trong vòng 6 tháng. Một trong những hoạt động chính là đổ bộ vào cứ điểm của đối phương bằng xuồng nhỏ.
Vẫn chưa rõ liệu các cuộc tấn công vượt sông Dnieper của Ukraine là màn mở đầu cho một hoạt động tham vọng hơn như một số chuyên gia quân sự của Nga suy đoán, hay là sự tiếp nối của chiến thuật tung hỏa mù nhằm khai thác điểm yếu của đối phương, buộc Điện Kremlin phải điều các nguồn lực khác tới đây để chiến đấu.
Một blogger quân sự nổi tiếng của Nga có biệt danh Rybar cho biết, các lực lượng Ukraine đã tiến về phía Bắc thị trấn Pishchanivka, cách thành phố Kherson 14km về phía Đông và cách con sông khoảng 3 km. Vẫn chưa rõ tính xác thực của thông tin này, nhưng các nhà phân tích quân sự phương Tây cho biết, các cuộc giao tranh trên bộ đang diễn ra ở khu vực này.
Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin trên, song Bộ Tổng tham mưu các lực lượng Ukraine cho biết, Nga đã không kích Pishchanivka, ý nói rằng các lực lượng của Kiev đang hoạt động trong thị trấn.
Ông Konrad Muzyka, chuyên gia tình báo quân sự kiêm Chủ tịch công ty tư vấn Rochan Consulting ở Ba Lan cho rằng, điều kiện hiện tại rất thuận lợi để thực hiện cuộc tấn công và có khả năng Kiev sẽ tiến hành một chiến dịch vượt sông quy mô lớn.
Theo giới phân tích, mục tiêu cuối cùng của công cuộc vượt sông là thiết lập một vị trí phòng ngự ở bên bờ sông của đối phương – nơi không có sự hiện diện của quân đội Nga. Vị trí này cần có diện tích lớn để đặt các đơn vị chống máy bay và chống thiết giáp, đồng thời cung cấp đủ không gian cho các phương tiện và đảm bảo an toàn cho lực lượng Ukraine khi họ muốn quay trở về cứ điểm bên kia sông. Nhưng vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy Ukraine sẽ thiết lập được vị trí phòng ngự này. Một số nhà phân tích cho rằng, Kiev khó có thể thực hiện nỗ lực như vậy. Trong suốt cuộc chiến, Ukraine nhiều lần phải hủy bỏ các đợt tấn công do việc vượt sông thất bại.

(Ảnh minh họa).
Thiết bị bay tự động đã có tác động sâu sắc đến cuộc chiến ở Ukraine, được cả hai bên sử dụng với số lượng lớn.
Tuy nhiên, việc Trung Quốc có động thái nhằm hạn chế xuất khẩu khiến có lo ngại rằng nguồn cung có thể gặp vấn đề.
Nhiều thiết bị bay tự động được sản xuất thương mại ở Trung Quốc và có thể dễ dàng mua được trong các cửa hàng. Nguồn cung mới đóng vai trò rất quan trọng, bởi có rất nhiều thiết bị đã bị mất trong cuộc chiến.
Tuy nhiên, hiện có những chỉ dấu cho thấy số lượng thiết bị bay tự động và các phụ tùng liên quan của Trung Quốc cung cấp cho cả Ukraine và Nga đều giảm đi.
Theo Royal United Services Institute (Rusi), một tổ chức tư vấn có trụ sở tại London, thì Ukraine đang mất khoảng 10.000 thiết bị bay tự động mỗi tháng.
Nhiều nhóm tình nguyện viên đã góp quỹ để giúp quân đội Ukraine bổ sung nguồn cung.
Thiết bị bay tự động dân dụng được sự dụng song song với các loại thiết kế nhằm phục vụ mục đích quân sự, chẳng hạn như Ukraine dùng drone Bayraktar của Thổ Nhĩ Kỳ, còn Nga dùng drone Shaheds của Iran.
Những hạn chế mới nhất do chính phủ Trung Quốc đưa ra có hiệu lực từ ngày 1/09. Chúng áp dụng cho các thiết bị bay tự động tầm xa nặng trên 4kg, cũng như các thiết bị liên quan như một số loại máy ảnh và mô-đun vô tuyến.
Các nhà sản xuất của Trung Quốc hiện phải xin giấy phép xuất khẩu và cung cấp chứng chỉ cho người dùng đầu cuối. Chính quyền Bắc Kinh - vốn không lên án việc Nga xâm lược Ukraine - nói rằng thiết bị bay tự động dân dụng của Trung Quốc không được dùng vào mục đích quân sự.
Các tình nguyện viên và binh sĩ Ukraine cho biết những hạn chế mới nhất của Trung Quốc cho đến nay mới chỉ có tác động tối thiểu đến sự sẵn có của thiết bị bay tự động, đặc biệt là loại Mavic hạng nhẹ phổ biến do công ty Trung Quốc DJI sản xuất.
Tuy nhiên, họ cho biết nguồn cung cấp linh kiện đã bị ảnh hưởng và họ cũng lo ngại tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn trong tương lai.
“Thay đổi duy nhất hiện nay là chúng tôi đang tích cực mua bất kỳ hàng tồn kho nào còn lại trong các kho hàng ở châu Âu,” Lyuba Shypovych, người đứng đầu Dignitas, một trong những nhóm tình nguyện lớn nhất Ukraine cung cấp thiết bị bay tự động cho quân đội, cho biết. "Nhưng chưa rõ trong tương lai chúng tôi sẽ làm thế nào."
Bà đặc biệt lo lắng về sự sẵn có của các bộ phận như máy ảnh tầm nhiệt.
"Vì ngày đang trở nên ngắn hơn và đêm dài hơn, điều này chắc chắn có tác động đến nguồn cung cho quân đội chúng tôi và cách tiến hành chiến tranh nói chung, vì chúng tôi không có nhiều thiết bị bay tự động chụp ảnh tầm nhiệt. Các đơn vị của chúng tôi đang trở nên bị mù vào ban đêm," bà nói.
Yếu tố sẵn có của các bộ phận đặc biệt quan trọng đối với những người tự lắp ráp thiết bị bay tự động của mình hoặc cải tiến các mẫu đã mua.
"Tác động đang được cảm nhận rõ ràng. Các giấy phép mà Trung Quốc yêu cầu hiện đã hạn chế khả năng tiếp cận các bộ phận của thiết bị bay tự động của Ukraine," một nhà điều hành thiết bị bay tự động cấp cao của trung đoàn Kastus Kalinouski, người lấy biệt hiệu là Oddr, cho biết. “Nhưng chúng tôi đang tìm kiếm giải pháp thay thế để đảm bảo thiết bị bay tự động của chúng tôi hoạt động như trước đây.”
Đây chỉ là trở ngại mới nhất mà các tình nguyện viên mua thiết bị bay tự động cho cả quân đội Nga và Ukraine phải đối mặt.
Nhà sản xuất thiết bị bay tự động dân dụng lớn nhất thế giới, DJI, đã tạm dừng bán hàng trực tiếp cho cả hai nước hai tháng sau khi cuộc xâm lược toàn diện bắt đầu vào tháng 2/2022. Họ cũng cấm các nhà phân phối trên toàn cầu bán sản phẩm DJI cho khách hàng ở Nga hoặc Ukraine.
Theo bà Shypovych, số lượng thiết bị bay tự động Trung Quốc được cung cấp cho các nhà phân phối ở châu Âu đã giảm mạnh trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 9/2022.
"Khó có khả năng đó là chuyện xảy ra một cách ngẫu nhiên. Ukraine nhập khẩu thiết bị bay tự động từ các nước châu Âu khá là nhiều."
Khi được BBC liên hệ, DJI không thể xác nhận hay phủ nhận bất kỳ thay đổi nào về số lượng thiết bị bay tự động có sẵn cho các nhà phân phối ở châu Âu.
Không ai trong số 10 công ty bán sản phẩm DJI ở Anh mà BBC tiếp cận đưa ra bình luận về vấn đề này.
Một cuộc điều tra của The New York Times cho thấy các công ty Trung Quốc trong những tháng gần đây đã cắt giảm doanh số bán thiết bị bay tự động và linh kiện cho Ukraine.
Nhưng không chỉ Ukraine bị ảnh hưởng.
Đề cập đến các lệnh hạn chế có hiệu lực từ ngày 1/09, tờ Kommersant của Nga đưa tin: “Những hạn chế do chính quyền Trung Quốc áp đặt đối với xuất khẩu thiết bị bay tự động đã làm phức tạp nghiêm trọng nguồn cung của họ sang Nga và dẫn đến tình trạng thiếu một số bộ phận, chẳng hạn như máy ảnh tầm nhiệt.”
Trong trường hợp không có nguồn cung trực tiếp, người mua từ Nga thường mua thiết bị bay tự động của Trung Quốc ở các quốc gia như Kazakhstan, và theo Kommersant, quốc gia Trung Á này còn khiến mọi việc trở nên phức tạp hơn bằng cách thắt chặt các quy định nhập khẩu thiết bị bay tự động của chính họ.
Để giảm thiểu tác động từ các hạn chế của Trung Quốc, các tình nguyện viên Ukraine đã bận rộn tìm kiếm các lựa chọn thay thế được sản xuất ở các quốc gia khác - cả ở phương Tây và chính Ukraine.
Anatoly Polkovnikov, người giúp mua thiết bị bay tự động, cho biết một công ty khởi nghiệp ở Ukraine đang chuẩn bị triển khai sản xuất động cơ thiết bị bay tự động.
Ông nói rằng ông lạc quan về tương lai: "Tôi không nghĩ những hạn chế này của Trung Quốc sẽ có bất kỳ tác động nào đến tình hình chung. Tôi có cảm giác rằng về lâu dài chúng sẽ kích thích sản xuất ở Ukraine."
Cuộc chiến ở Ukraine là cuộc xung đột vũ trang đầu tiên trong đó thiết bị bay tự động được sử dụng rộng rãi và với số lượng lớn như vậy, và cả hai bên tham chiến đều quyết tâm duy trì điều đó.
Nguồn: VietnamBiz; Dân Trí; Soha; VOV; BBC
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá