- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Trung Quốc - nước nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới - đang tái xuất loại nhiên liệu này cho các khách hàng châu Á khác để tận dụng biến động giá.
Với các hợp đồng ngày càng nhiều, gồm các thỏa thuận cung cấp dài hạn được ký kết gần đây với các nhà xuất khẩu Qatar và Mỹ, cùng công suất kho cảng lớn, các công ty Trung Quốc do tập đoàn nhà nước khổng lồ PetroChina dẫn đầu đang hoạt động tích cực hơn trong giao thương LNG, nhưng vẫn kém xa các tập đoàn toàn cầu như BP, Shell và TotalEnergies.
Theo số liệu từ hải quan Trung Quốc, Trung Quốc đã tái xuất 617.000 tấn LNG nhập khẩu trong 9 tháng đầu năm 2023, so với 576.000 tấn của cả năm 2022, 26.000 tấn vào năm 2021 và 59.000 tấn vào năm 2020.
Doanh số LNG của Trung Quốc tăng cùng với nhu cầu của châu Á ngày càng tăng sau khi nguồn cung của Nga xuất sang châu Âu bị gián đoạn do giao tranh ở Ukraine, làm biến động giá cả và nguồn cung thắt chặt trên toàn thế giới.
Năm ngoái, giá giao ngay ở châu Á đạt mức cao kỷ lục 70 USD/1 triệu đơn vị nhiệt Anh (mmBtu). Sau đó, giá đã giảm xuống còn 17 USD/mmBtu, nhu cầu từ người mua châu Á tăng, nhưng mức giá này vẫn duy trì trên mức một con số trước khi Nga thực hiện chiến dịch đặc biệt tại Ukraine và đại dịch COVID-19.
Công ty LNG hàng đầu Trung Quốc PetroChina International (PCI) dẫn đầu các giao dịch này, được hải quan Trung Quốc ghi nhận là xuất khẩu từ các kho ngoại quan.
Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc, Hàn Quốc là khách hàng chính kể từ đầu 2023, chiếm 27% lượng hàng được Trung Quốc tái xuất, tiếp theo là Thái Lan, Bangladesh, Nhật Bản và Kuwait.
Zhang Yaoyu, người đứng đầu toàn cầu về giao dịch LNG của PCI trả lời Reuters: “Chúng tôi phải sử dụng tất cả các đòn bẩy khi quản lý những biến động của thị trường”.
Ông nói thêm, việc tái xuất LNG là một trong những sáng kiến - chẳng hạn như sử dụng các công cụ phái sinh tài chính và phát triển cơ sở hạ tầng như thiết bị đầu cuối tái hóa khí và kho lưu trữ dưới lòng đất - để bù đắp sự biến động của thị trường và bảo vệ tổng thể an ninh nguồn cung.
Nhưng ông Zhang nói thêm, khối lượng giao dịch chỉ chiếm một phần nhỏ trong danh mục cung ứng của PCI và dao động tùy theo điều kiện thị trường.
Trong khi các hợp đồng của Qatar có điều khoản cứng nhắc về điểm đến, hầu hết nguồn cung từ Mỹ và một số giao dịch mua từ các công ty trong danh mục đầu tư toàn cầu đều có thể thương lượng.
Trung Quốc cũng nhận xuất LNG đến Australia và Indonesia với các điều khoản điểm đến linh hoạt.
Trung tâm đảo Hải Nam
Theo dữ liệu của Kpler, công ty nhà nước CNOOC (Trung Quốc) và công ty tư nhân Jovo Energy cũng tái xuất một lô hàng trong năm nay sang Nhật Bản.
Theo Kpler và ICIS, điểm nạp lại khí chính là trạm tái hóa khí Yangpu ở tỉnh thuộc phía nam đảo Hải Nam, có thể xử lý 3 triệu tấn LNG mỗi năm và gần với người mua ở Đông Nam và Nam Á hơn các trạm ở bờ biển phía đông Trung Quốc.
Những người mua LNG Trung Quốc cũng đã thành lập hoặc mở rộng văn phòng giao dịch ở London và Singapore để quản lý tốt hơn danh mục hàng của họ.
Theo dữ liệu của Kpler, Trung Quốc hiện là nước tái xuất khẩu LNG lớn thứ hai thế giới sau Tây Ban Nha, xuất khẩu 1,7 triệu tấn vào năm 2022 và 1,15 triệu tấn cho đến thời điểm hiện tại của năm 2023.
Ông Alex Froley, nhà phân tích cấp cao về LNG tại ICIS cho biết: “Điều này khiến họ đóng một vai trò tương tự ở châu Á như Tây Ban Nha đã có ở châu Âu… như một trung tâm quan trọng để tái xuất hàng hóa, giúp đem lại sự linh hoạt cho thị trường”.
Theo ước tính của CNOOC, công suất tiếp nhận LNG của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng 30% lên gần 182 triệu tấn/năm vào năm 2025, tăng từ mức 139 triệu tấn trong năm nay.
Một quả tạ màu đen ở Trung Quốc có giá hơn 5 USD. Nhưng để mua phiên bản màu hồng với đúng quả tạ ấy, phụ nữ phải trả 12 USD, như một phần của 'thuế hồng'.
Câu chuyện về quả tạ nêu trên được Li Yi (Quảng Đông, Trung Quốc) kể cho kênh NBC News, mô tả biểu hiện phân biệt giới tính đang diễn ra ở Trung Quốc, khi phụ nữ phải trả nhiều hơn cho cùng một sản phẩm trong nhiều trường hợp.
Theo Li Yi, dù rất thích nhưng chị vẫn không mua tạ tập thể dục màu hồng, bởi chúng có giá khoảng 90 nhân dân tệ (hơn 12 USD), trong khi những quả tạ màu đen thông thường chỉ có giá 40 nhân dân tệ (hơn 5 USD).
Một số nhà sản xuất tại Trung Quốc áp mức giá cao hơn đối với các sản phẩm có màu hồng hoặc những sản phẩm dành riêng cho phụ nữ, khiến rất nhiều phụ nữ Trung Quốc cảm thấy bất bình trước tình trạng trên.
Từ đó, các nhà hoạt động nữ quyền ở Trung Quốc gọi hiện tượng trên là Pink Tax (thuế hồng). Thực tế, “thuế hồng” là khái niệm xuất phát từ Mỹ và ngày càng trở nên phổ biến ở Trung Quốc trong thời gian gần đây.
Khổ vì "thuế hồng"
“Thuế hồng” không chỉ đơn thuần chỉ hiện tượng những món hàng có màu hồng bị áp mức giá cao hơn bình thường mà còn được sử dụng để mô tả các hành vi phân biệt đối xử đối với người tiêu dùng nữ.
Nổi bật nhất là những tranh cãi xoay quanh mức thuế của các sản phẩm hỗ trợ kinh nguyệt của phụ nữ. Các khoản chi tiêu trong kỳ kinh nguyệt hàng tháng là mối lo chung của phụ nữ tại Trung Quốc và nhiều nơi trên thế giới.
Gần đây, một chiến dịch trực tuyến đã được tổ chức nhằm kêu gọi chính phủ Trung Quốc giảm thuế của các sản phẩm hỗ trợ kinh nguyệt của phụ nữ như băng vệ sinh xuống còn 13%.
Con số 13% là tương đương so với mức thuế của thuốc lá, cao hơn vài điểm phần trăm so với các mặt hàng thiết yếu khác như ngũ cốc hay nước lọc.
Đến nay, chính phủ Trung Quốc chưa xử lý được yêu cầu giảm thuế đối với các sản phẩm hỗ trợ phụ nữ trong "kỳ đèn đỏ".
Trong khi đó, các sản phẩm hỗ trợ phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt được miễn thuế ở khoảng 20 bang như New York, California hay Texas, theo NBC News.
Bà Nancy Qian - giáo sư kinh tế tại Trường Quản trị Kellogg thuộc Đại học Northwestern - cho biết một số phụ nữ nghèo thậm chí không sử dụng các sản phẩm hỗ trợ trong kỳ kinh nguyệt, hoặc phải sử dụng các vật dụng thay thế băng vệ sinh, dẫn đến không ít vấn đề về sức khỏe.
“Điều đó có nghĩa phụ nữ phải trả nhiều tiền để khỏe mạnh hơn so với nam giới. Thật không công bằng”, Gs Qian nói.
Giảm “thuế hồng” không dễ dàng ở Trung Quốc
Vấn đề nữ quyền ở Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ hơn khi ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động của nước này. Số lượng lao động nữ ở các thành thị của “đất nước tỉ dân” đã tăng gần 40% trong vòng 10 năm qua.
Nhưng ngay cả khi nữ quyền “lên ngôi”, chính phủ Trung Quốc dường như vẫn giữ quan điểm truyền thống, một phần có lẽ do lo ngại tỉ lệ sinh vẫn ở mức thấp kỷ lục tại nước này, đài NBC News nhận xét.
Giáo sư Qian cũng cho biết chiến dịch kêu gọi giảm “thuế hồng” vô tình trùng hợp với thời điểm nền kinh tế Trung Quốc đang gặp khó khăn hậu đại dịch COVID-19, khiến người tiêu dùng nước này càng cân nhắc về chi tiêu hơn bao giờ hết.
Một số người tiêu dùng Trung Quốc thể hiện sự phản đối, kêu gọi tẩy chay những nhà bán lẻ đặt giá sản phẩm với mức giá cao hơn các sản phẩm tương tự cho nam giới.
Trong đó, hai sàn thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc là JD.com và Taobao đã gặp phải những phản ứng dữ dội về hai sự kiện mua sắm thường niên trong Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3.
Giới quan sát cáo buộc các nền tảng thương mại điện tử này đã lợi dụng ngày lễ dành cho phụ nữ để thao túng họ tiêu tiền nhiều hơn, và thu về hàng tỉ USD. Đồng thời, các nhà kinh tế cũng chỉ ra rằng nam giới không có các sự kiện mua sắm tương tự.
“Mỗi đồng tiền là một lá phiếu. Tôi sẽ không chi thêm một xu nào cho những thương hiệu lừa dối phụ nữ một cách trắng trợn, hoặc không thân thiện với phụ nữ”, Lancc Lan, một sinh viên 21 tuổi quả quyết.

(Ảnh minh họa).
Một nhân viên cấp thấp của Ngân hàng Quốc gia Costa Rica đã lợi dụng điểm mù giám sát để từ từ chiếm đoạt hơn 3,3 tỉ colon (6,1 triệu USD).
Cảnh sát Costa Rica đã thực hiện 11 cuộc kiểm tra đột xuất và bắt giữ 8 nhân viên Ngân hàng Quốc gia vào ngày 8-11.
Theo hãng tin Reuters, 8 nhân viên trên cũng như giám đốc pháp lý của ngân hàng bị tình nghi tạo điều kiện cho trộm cắp, vi phạm nghĩa vụ, tham ô và rửa tiền.
Các điều tra viên cho hay nghi phạm chính là một nhân viên cấp thấp, bị nghi ngờ giấu tiền mặt vào túi giấy để đem ra khỏi ngân hàng. Các nhà chức trách tin rằng nghi phạm đã sử dụng số tiền mặt này để đánh bạc.
Nhiều nhân viên khác cũng bị nghi ngờ che giấu vụ việc. Phía điều tra đang xác định những người này là đồng phạm hay chỉ đơn thuần là không muốn chịu trách nhiệm khi số tiền bị mất.
Việc hạch toán tiền mặt thực tế gần nhất của Ngân hàng Quốc gia Costa Rica là vào năm 2019. Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông Carlo Diaz, cho biết nhà nước đang điều tra khả năng có lệnh từ "cao tầng" ngân hàng không cho báo cáo việc mất tiền.
"Toàn bộ quan chức đã lơ là trách nhiệm, để cho nghi phạm chính dễ dàng ra về với phong bì tiền cầm trên tay, đi qua các chốt kiểm soát mà không hề hấn gì" - ông Randall Zúñiga, giám đốc Ủy ban Điều tra tư pháp, nhấn mạnh.
Theo hãng tin AP ngay 9-11, giám đốc pháp lý của ngân hàng đang bị điều tra về việc trì hoãn báo cáo về số tiền bị thiếu. Tuần trước, Tổng thống Rodrigo Chaves đã ra lệnh điều tra ban giám đốc ngân hàng.
Bộ trưởng Diaz tuyên bố sẽ có thêm nhiều cuộc điều tra, bao gồm kiểm tra tài khoản ngân hàng của các nghi phạm để xác định vai trò của họ trong vụ việc.
"Tôi phải thừa nhận vụ việc làm tôi buồn và tổn thương, đồng thời xúc phạm tôi. Ngân hàng sẽ không dừng lại cho đến khi cuộc điều tra đạt được kết quả cuối cùng" - Giám đốc điều hành Ngân hàng Quốc gia, ông Bernardo Alfaro, nói trong một video đăng trên tài khoản mạng xã hội chính thức.
Ông Alfaro cũng đang tranh cử vị trí lãnh đạo Ngân hàng Hội nhập Kinh tế Trung Mỹ.
Vụ việc 6 triệu USD ở Ngân hàng Quốc gia Costa Rica "không cánh mà bay" được phát hiện vào tháng 8 trong một cuộc kiểm toán nội bộ. Đến tháng 10 vừa qua, Văn phòng Bộ trưởng Bộ Tư pháp Costa Rica công bố quyết định điều tra vụ việc.
Cuộc họp khẩn cấp giữa Liên đoàn Ả Rập và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) đã diễn ra ở thủ đô Riyadh - Ả Rập Saudi hôm 11-11, nhằm kêu gọi chấm dứt xung đột ở Gaza trước khi bạo lực lan sang các nước khác.
Theo Bộ Ngoại giao Ả Rập Saudi, cuộc họp chung thảo luận về kế hoạch ứng phó những tình huống đang diễn ra ở Gaza trong bối cảnh các nước nhận thấy cần phải thống nhất nỗ lực và đưa ra lập trường chung.
Giới phân tích cho hay Ả Rập Saudi lo ngại bị kéo vào xung đột vì mối quan hệ thân thiết với Mỹ, cũng như việc nước này vốn đang tìm cách bình thường hóa quan hệ với Israel trước khi xung đột nổ ra.
Trợ lý Tổng Thư ký Liên đoàn Ả Rập Hossam Zaki trong tuần này tuyên bố Liên đoàn Ả Rập sẽ cho thấy cách các nước Ả Rập hành động trên trường quốc tế nhằm hỗ trợ Palestine và người dân tại Gaza, đồng thời lên án sự chiếm đóng của Israel và buộc nước này phải chịu trách nhiệm về chiến dịch quân sự của mình.
Đặc biệt, hội nghị tại Ả Rập Saudi lần này có sự tham dự của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi. Ông Raisi nhấn mạnh đã đến lúc phải hành động thay vì chỉ thảo luận về xung đột Gaza. Ông cho rằng sự đoàn kết của các quốc gia Hồi giáo là rất quan trọng.
Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của tổng thống Iran tới Ả Rập Saudi kể từ khi 2 nước Trung Đông này nối lại quan hệ vào tháng 3 năm nay, sau 7 năm đóng băng quan hệ.
Các tổ chức viện trợ đã cùng nhau kêu gọi ngừng bắn, cảnh báo về thảm họa nhân đạo nghiêm trọng ở Gaza khi lương thực, nước và thuốc men đang cạn kiệt.
Trong khi đó, Israel đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ cộng đồng quốc tế, bao gồm cả đồng minh thân thiết là Mỹ, về việc bảo vệ người dân Palestine ở Gaza khi thương vong gia tăng và xung đột gần các bệnh viện tăng cao. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng các nhà lãnh đạo thế giới nên lên án lực lượng Hamas chứ không phải Israel.
Theo đài CNN, quân đội Israel cho biết họ hiện kiểm soát 11 cứ điểm của Hamas ở Gaza hôm 11-11. Thêm vào đó, lực lượng hải quân đã tấn công mục tiêu quân sự bên trong trại tị nạn Al Shati, nằm trên bờ biển phía Bắc Gaza. Đáng lo ngại là giao tranh liên tục xảy ra gần các bệnh viện ở phía Bắc Gaza.
Cũng trong ngày 11-11, quân đội Israel thông báo mở "hành lang an toàn" cho dân thường ở phía Bắc Gaza di chuyển về phía Nam dọc theo đường Salah al-Din đến chiều cùng ngày. Đồng thời, họ cũng dừng các hoạt động quân sự nhằm vào trại tị nạn Jabalia trong 4 giờ để cho phép người dân sơ tán. Dù vậy, Israel đến nay vẫn từ chối lời kêu gọi ngừng bắn.

(Ảnh minh họa).
Hơn một năm khi Ukraine giành lại Kherson ở phía nam, chiến tuyến trải dài dọc đất nước hầu như không thay đổi, thậm chí một số ý kiến cho rằng giao tranh đã rơi vào thế bế tắc.
Dưới đây là 4 điểm nóng chính hiện nay giữa lực lượng Nga và Ukraine, trong bối cảnh quân đội hai bên đều lên dây cót cho chiến dịch mùa đông đầy khó khăn trước mắt.
Trận chiến giành Dnipro
Kể từ khi Nga rút khỏi Kherson vào tháng 11/2022, dòng sông Dnipro chảy ngang qua tỉnh này và đổ ra Biển Đen đã đóng vai trò là tiền tuyến. Binh sĩ Nga và Ukraine thường xuyên bắn pháo vào nhau từ hai bên bờ sông.
Vào tháng 6, khi Ukraine chuẩn bị phản công quy mô lớn, đập Kakhovka tại tiền tuyến đã vỡ, làm ngập lụt nhiều vùng ở hạ lưu.
Kiev cáo buộc Nga cho nổ đập để cản trở bước tiến của lực lượng Ukraine qua vùng đất ngập nước. Không bên nào xây dựng quân đội trong những tháng sau đó. Nga bác bỏ cáo buộc.
Tận dụng thảm thực vật dày đặc ở hạ lưu Dnipro, cùng hệ thống kênh rạch như mê cung và địa hình đầm lầy, các đội đặc nhiệm Ukraine kể từ tháng 5 đã đột kích và tuần tra vùng tả ngạn Dnipro khi đó do Nga nắm giữ.
Nửa cuối tháng 10, lực lượng chính quy Ukraine, chủ yếu là bộ binh thủy quân lục chiến, đã vượt sông tại 2 địa điểm và bắt đầu xây dựng từ 2 đến 4 cứ điểm ở bờ đối diện.
Lực lượng Nga đang gặp khó khăn trong việc "nhổ rễ" các cứ điểm trên vì tuyến phòng thủ của Ukraine nằm ở vùng đầm lầy rậm rạp, khiến xe thiết giáp và pháo binh Nga khó tiếp cận và tấn công với số lượng lớn.
Những tuần gần đây, Nga mở chiến dịch đánh bật các cứ điểm vững chắc của Ukraine với lực lượng dẫn đầu là không quân. Trong khi đó, phía Ukraine đang dần củng cố các vị trí của mình.
Đến giữa tháng 11, xe bọc thép hạng nhẹ của Ukraine đã vượt sông để tăng viện cho lính thủy quân lục chiến.
Câu hỏi lúc này là liệu các cứ điểm trên có thể trở thành bàn đạp cho các cuộc tấn công tham vọng hơn của Ukraine hay không.
Yếu tố mấu chốt là bên nào có thể tăng viện hiệu quả hơn: Là phía Nga đang sử dụng mạng lưới đường sá hẹp và dễ bị phục kích, hay là phía Ukraine phải dùng thuyền và xe lội nước cỡ nhỏ để vận chuyển binh sĩ và đạn dược, cũng như sơ tán thương vong.
Nếu hàng phòng ngự Ukraine đủ kiên cố để khiến quân đội nước này mạo hiểm xây cầu phao bắc qua Dnirpo, tỉnh Kherson có thể trở thành tâm điểm của các trận đánh dữ dội, có khả năng mang tính quyết định.
Nguyên nhân là cuộc đột phá của thiết giáp Ukraine từ bờ sông Dnipro có thể là thất bại chiến lược đối với Nga, do lực lượng của họ sẽ bị chia làm đôi. Bán đảo Crimea hiện do Nga kiểm soát và các cơ sở quân sự lớn khác về cơ bản cũng sẽ bị cắt đứt với Moscow.
Hy vọng dập tắt tại Robotyne
Sau gần 3 tháng giao tranh ác liệt, lực lượng Ukraine hồi tháng 8 cho biết đã chọc thủng tuyến phòng thủ sâu của Nga ở phía nam, trải dài hàng trăm km.
Việc giành được Robotyne, một ngôi làng ở vùng Zaporizhia, được cho là sẽ mở đường cho quân Ukraine tiến về thành phố Melitopol và sau đó là Biển Azov, cắt đôi lực lượng Nga. Nhưng hơn 2 tháng sau, lực lượng Ukraine vẫn chưa thể vượt qua Robotyne.
Xa hơn về phía đông, phòng tuyến của Nga đã trụ vững vào mùa hè này trước những đợt tấn công tập trung của quân đội Ukraine quanh làng Urozhaine, gây ra tổn thất nặng nề cho lực lượng của Kiev. Ukraine chỉ tiến được vài km.
Đầu tháng 11, Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny nói rằng chiến dịch chọc thủng phòng tuyến của Nga với những cuộc tấn công lớn bằng xe bọc thép trong khu vực này không có hiệu quả.
Cả hai bên vẫn đồn trú lực lượng lớn trong khu vực này. Các trận đánh hiện phần lớn mang tính chất cục bộ, thường là để giành lấy chuỗi chiến hào trong một bìa rừng hoặc một phần ngôi làng.
Nhưng nếu một trong hai bên giảm lực lượng (do thương vong hoặc rút quân) và hàng phòng thủ của họ tan rã, và nếu giao tranh chuyển từ tác chiến chiến hào sang tác chiến cơ động, các phần lãnh thổ rộng lớn tại đây có thể đổi chủ nhanh chóng, vì đặc điểm địa hình rộng mở và ít chướng ngại vật tự nhiên.
Giằng co tại Bakhmut
Vào tháng 5, Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát thị trấn Bakhmut ở miền đông Ukraine nhưng lực lượng của Kiev gần như lập tức bắt đầu chiếm lại lãnh thổ xung quanh sườn nơi này, bao gồm các ngôi làng gần đó, theo AFP.
Lực lượng Nga đang ở trong tình thế sơ hở ở đây do họ buộc phải giữ thị trấn khi mà quân đội Ukraine có thể bắn phá các tuyến đường tiếp tế ra vào thành phố.
Nga tấn công Avdiivka
Nga bắt đầu mở đợt tấn công vào trung tâm công nghiệp Avdiivka tại phía nam Bakhmut ở miền đông Ukraine vào tháng 10. Avdiivka nằm cách thành phố Donetsk 13km về phía bắc, nơi hiện do Moscow kiểm soát.
Tiếng súng bắt đầu nổ ở Avdiivka vào ngày 10/10. Trong khoảng 3-4 tuần sau đó, Nga được cho là đã hứng chịu thương vong lớn nhất năm 2023 tại đây.
Bất chấp hỏa lực dày đặc và việc để mất một số cứ điểm, lực lượng Ukraine phần lớn đã trụ vững trước cuộc tấn công dữ dội vào thị trấn từng là nơi sinh sống của khoảng 35.000 người.
Tuy nhiên, tình hình của Ukraine tại Adviivka cũng tương tự tình hình của Nga tại Bakhmut. Trong khi lực lượng của Kiev đang cố thủ tại Adviivka, Nga đã chiếm được cao điểm gần đó và có thể bắn phá con đường ra vào thị trấn.
Tái chiếm Kupyansk
Thị trấn Kupyansk rơi vào tay Nga ngay từ đầu trong cuộc tấn công toàn diện vào tháng 2/2022. Nhưng tới tháng 9 cùng năm, lực lượng Ukraine đã giành lại được Kupyansk trong cuộc tấn công chớp nhoáng ở tỉnh Kharkov tại phía đông bắc.
Vào tháng 7 năm nay, Nga phát động chiến dịch mới nhằm giành lại Kupyansk.
Quan chức Ukraine đã ra lệnh sơ tán dân thường khỏi các khu định cư gần đó, trong bối cảnh quân đội Moscow bắn phá. Nhưng sau hơn 3 tháng tấn công, Nga vẫn chưa chọc thủng được phòng tuyến của Ukraine.
Có một số dấu hiệu cho thấy Ukraine đang dùng mặt trận Kupyansk làm nơi huấn luyện tân binh hoặ hồi sức cho binh sĩ kỳ cựu, do giao tranh tại đây nhìn chung ít khốc liệt hơn ở Donbas và các khu vực phía nam.
Nguồn: Năng Lượng Quốc Tế; Tuổi Trẻ; Soha; CafeF; Dân Trí
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Người Việt hải ngoại: Nghiên cứu sinh giành học bổng Apple; Làm TGĐ từ năm 27 tuổi; Chủ tịch Hạ viện Czech ghi nhận đóng góp của cộng đồng; 2 người bị bắt ở Indonesia
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá