- Cư trú - Luật pháp
- Người Việt ở Đức
- Phó chủ tịch Thanh Hóa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GTVT. Thủ tướng vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ GTVT.
- Điểm danh nguyên 12 "sếp" Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn dính sai phạm. Ngoài nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn Lê Tấn Hùng đã bị bắt, còn 12 người nữa cũng có những thiếu sót, sai phạm đến mức phải khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương... nhưng đã nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc chuyển công tác. - Vụ bắt Tổng Giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng: Lộ diện những thương vụ thâu tóm đất vàng của Tập đoàn Trung Thuỷ. Theo Kiểm toán nhà nước, Trung Thuỷ Group và Sagri trong giai đoạn ông Lê Tấn Hùng điều hành có nhiều thương vụ hợp tác đầu tư liên quan đến đất đai tại TP.HCM chưa đúng quy định.
- 'Nữ hoàng văn hóa tâm linh', Nam vương Hoàng và 3 người cùng xin rút khỏi vị trí Phó Ban. Hiện bà Hiền Ngân và 4 Phó Trưởng Ban còn lại đều có đơn xin rút khỏi vị trí Phó Trưởng Ban Phát triển thương hiệu và Chống hàng giả Việt Nam tại TP.HCM. - 'Nữ hoàng văn hóa tâm linh': Việc được bầu giữ chức Phó Ban chỉ là hữu xạ tự nhiên hương. Nói về việc được bầu vào ghế Phó Trưởng ban của Ban Phát triển thương hiệu và Chống hàng giả Việt Nam tại TP.HCM, bà Hiền Ngân khẳng định bản thân không đam mê danh lợi.
- Bắt thêm 1 ‘cò đất’ liên quan đến sai phạm của hàng loạt cán bộ Trà Vinh. Liên quan đến sai phạm về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí của hàng loạt cán bộ ở Trà Vinh định, Công an tỉnh này đã bắt thêm 1 'cò đất'.
- Bắt phó giám đốc và kế toán doanh nghiệp “trùm” kinh doanh vận tải, vật liệu xây dựng. Chiều 7/7, Đại tá Hoàng Long, Trưởng công an TP Huế cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Huế vừa ra lệnh khởi tố 2 bị can liên quan đến vụ án "in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" đối với doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm, số 217 đường Phan Bội Châu, TP Huế.
- Nhiều hiệu trưởng bị cách chức vì bớt xén tiền ăn của trẻ. Những Hiệu trưởng sai phạm thì có thể bị xử lý nhưng uy tín, niềm tin của ngành giáo dục liệu có còn trọn vẹn trong mắt phụ huynh và xã hội hay không?...
- Gian lận thi cử Hà Giang: Một mình nữ Phó giám đốc Sở GD&ĐT chối tội. Trong số 5 bị can trong vụ án gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 xảy ra tại tỉnh này, chỉ có duy nhất bị can Triệu Thị Chính (nguyên Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang) không thừa nhận hành vi của mình khi làm việc với cơ quan điều tra.
- Sự thật về số tiền 6,7 tỷ đồng bồi thường cho tử tù oan sai Trần Văn Thêm. Liên quan đến thông tin tử tù bị kết oán oan sai Trần Văn Thêm chỉ được đền bù 2 tỷ đồng so với số tiền 6,7 tỷ đồng theo quyết định, chúng tôi đi tìm sự thật đằng sau những lùm xùm này.
- 40 năm chịu thân phận bị can, chỉ được bồi thường 1.386 ngày ở tù? Việc bồi thường chỉ tính khoảng thời gian 1.386 ngày, là thời gian tạm giam, chứ không tính từ thời điểm bị bắt năm 1979 đến năm 2019 được trao quyết định đình chỉ điều tra vụ việc, với tổng số 14.498 ngày ?
- Tuyên Bố Thủ Thiêm 4. I. Tình hình Sau hai mươi năm ròng rã đợi chờ và đấu tranh đòi công lý, sau hai năm đợi chờ theo hứa hẹn của nhà nước, của bí thư thành ủy Nguyễn... - Bảo dân quay về để giải quyết hay hứa hẹn tiếp tục ‘câu giờ’? Mục sư Nguyễn Hồng Quang, một người dân oan tại Thủ Thiêm và từng đi khiếu kiện tại Hà Nội, xác nhận với chúng tôi việc tài trợ tiền cho bà con về là có nhưng vì nguyên nhân khác chứ không phải vì lời hứa đối thoại có thể diễn ra vào cuối tháng.
- Vụ 1400 hộ dân Long Hưng mất đất (kỳ 1 và kỳ 2). Ông Nguyễn Văn Nhuần (ngụ xã Long Hưng, TP Biên Hòa Đồng Nai) cho hay hơn 1000 hộ dân ở Long Hưng chục năm nay kêu cứu vị bị cưỡng chế lấy đất cho cty Donacop Đồng Nai. Cty này do Bùi Thanh Trúc làm giám đốc.
- VN: Hơn 1000 người ký tên phản đối việc ngược đãi tù nhân chính trị. Một số người Việt đã thông báo tuyệt thực để ủng hộ các tù nhân lương tâm được cho là đang bị 'đối xử tàn bạo' trong trại giam.
- Kiểm điểm UPR: Chính thể VN lại dối trá về ‘cải thiện nhân quyền’! Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc đang họp khoá thứ 41 - từ ngày 24 tháng 6 đến 12 tháng 7 - để xem xét và thông qua cuộc Kiểm điểm UPR của 14 quốc gia thành viên Liên hiệp quốc, mà trong đó chính thể độc tài ở Việt Nam phải 'trả bài'.
Chủ cửa hàng người Việt tại Đức cần biết: Đừng vội mua máy tính tiền POS vì lo sợ quy định thuế mới
Cảnh báo: Một người Việt nhập cư lậu vào Đức, bị bắt trả trở lại, phạt 1.200 Euro
Sự kiện cộng đồng Việt nổi bật: Chùa Taucha, Leipzig, Sachsen - Công trình hai thập kỷ sắp khánh thành
Kinh doanh tại Đức cần biết: Hai loại Hóa đơn điện tử B2B và B2C với những quy định mới – Phần I
Trang mạng cộng đồng người Việt Nam tại Đức kêu gọi tìm nam học sinh mất tích; Nhập quốc tịch cần biết: Kỷ lục chờ xét duyệt ở Dresden Sachsen
5 năm lan tỏa văn hóa Việt Nam tại Đức; Nửa thế kỷ vun đắp tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam - Đức
Phụ nữ Việt Nam tại Đức giữ gìn, lan tỏa bản sắc văn hoá dân tộc; Người Việt ở Đức cần biết: Biểu tình được đăng ký tại nhiều thành phố Đức vào thứ 7, 31.10
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá