Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 21.11.2022

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Ukraine

Hơn 8.300 dân thường thiệt mạng trong chiến tranh

Hơn 8.300 thường dân đã thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến tranh xâm lược của Nga ở Ukraine bắt đầu vào ngày 24/2, theo Văn phòng Tổng công tố Ukraine. Trong số đó có 437 trẻ em, Bộ trưởng Tư pháp Andriy Kostin cho biết, theo cổng thông tin Internet "Unian" hôm Chủ nhật. Hơn 11.000 người bị thương trong cuộc chiến kéo dài gần 9 tháng. Theo ông Kostin, con số nạn nhân thực tế có khả năng cao hơn do chính quyền Ukraine chưa tiếp cận được một số khu vực do Nga chiếm đóng.

Các nhà chức trách Ukraine được cho là đã thống kê hơn 45.000 tội ác chiến tranh. 216 người bị nghi ngờ là tội phạm chiến tranh, trong đó có 17 tù nhân chiến tranh người Nga. 12 trong số 60 người bị buộc tội đã bị kết án cho đến nay.

Quân Nga chuyển tới miền đông Ukraine

Theo Bộ tổng tham mưu Ukraine, lực lượng vũ trang Nga đang di dời các đơn vị rút khỏi vùng Kherson đến vùng Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine. Tại Luhansk, quân chiếm đóng Nga đã thiết lập các trạm kiểm soát bổ sung để xác định và bắt giữ những người đào ngũ, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết. Quân đội Nga đang tấn công ồ ạt bằng tên lửa, nhưng có lẽ vẫn còn quá sớm để nói về một cuộc tấn công lớn mới, người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine, Yuriy Ihnat, phát biểu trên cổng Internet của truyền hình Ukraine. Nhưng hiện đang giao tranh ác liệt ở Donbass, miền đông Ukraine.

Cung cấp điện trong tầm kiểm soát

Ukraine cho biết nguồn cung cấp điện của nước này đang được kiểm soát mặc dù có nhiều cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng sản xuất điện. Bộ Năng lượng Ukraine cho biết: Chúng tôi phủ nhận những thông điệp gây hoang mang lan truyền trên mạng xã hội và phương tiện truyền thông trực tuyến và đảm bảo với các bạn rằng mặc dù tình hình khó khăn, nhưng vẫn được kiểm soát. Chính quyền Kiev trước đó đã tuyên bố rằng không thể loại trừ khả năng ngừng hoạt động hoàn toàn lưới điện ở thủ đô sau các cuộc tấn công của Nga.

Đức: Muốn cung cấp hệ thống tên lửa Patriot cho Ba Lan

Đức đã đề nghị cung cấp cho Ba Lan hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot. Bộ trưởng Quốc phòng Christine Lambrecht nói với truyền thông, điều đó sẽ giúp đảm bảo an toàn cho không phận của đất nước sau khi một tên lửa rơi ở Ba Lan vào tuần trước.

Chính phủ Liên bang Đức đã thông báo rằng sẽ hỗ trợ thêm trong việc giám sát không phận bằng Máy bay chiến đấu Eurofighter của Đức sau vụ việc, điều này ban đầu làm dấy lên lo ngại rằng cuộc chiến Ukraine sẽ lan rộng ra biên giới. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết không có bằng chứng nào cho thấy tác động của tên lửa là một cuộc tấn công có chủ ý. Theo các phân tích sơ bộ, vụ việc có khả năng là do một tên lửa phòng không của Ukraine được sử dụng để chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình của Nga.

Các hệ thống phòng không trên mặt đất như Patriot được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đang bay tới. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2, NATO đã tìm cách tăng cường khả năng phòng không ở Đông Âu. Đức có 36 đơn vị Patriot đóng tại nước này khi nước này còn là quốc gia tiền tuyến của NATO trong Chiến tranh Lạnh. Bundeswehr hiện đang sở hữu 12 đơn vị Patriot, hai trong số đó đóng tại Slovakia.

Nga: Quân đội mở rộng phạm vi phòng thủ

Bộ tổng tham mưu Ukraine cho biết, sau khi rút về bờ đông sông Dnipro gần Cherson ở miền nam Ukraine, binh lính Nga đang xây dựng các vị trí phòng thủ mới tại đây. Đồng thời, như ở quận Kakhovka, quân Nga ngày càng bắt đầu trộm cắp phương tiện giao thông của dân thường. Người ta nói rằng ngay sau khi các đơn vị Nga rút khỏi Izyum ở vùng Kharkiv, miền đông Ukraine, quân Nga chiếm đóng đã "dùng" xe đạp của người dân vì họ hết nhiên liệu cho phương tiện của họ.

Đức: Viện trợ hơn nữa cho Ukraine như đã hứa

Bộ trưởng Phát triển Svenja Schulze hứa sẽ viện trợ thêm cho Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng. Ông Schulze nói với báo giới: Từ Đức, chúng tôi sẽ làm hết sức mình để đảm bảo rằng Ukraine có thể đứng vững trong cuộc chiến này. Chúng tôi cung cấp máy phát điện. Chúng tôi giúp sửa chữa đường dây điện, đường nước, đường dẫn gas.

Pháp: Hội nghị các nhà tài trợ vận động viện trợ cho Cộng hòa Moldova

Một hội nghị các nhà tài trợ quốc tế sẽ được tổ chức tại Paris vào thứ Hai tới cho Cộng hòa Moldova, quốc gia đang đặc biệt hứng chịu hậu quả của cuộc chiến Ukraine. Đó là về các cam kết viện trợ hơn nữa cho nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ nằm giữa Romania và Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Annalena Baerbock Đức, người đồng cấp Pháp Catherine Colonna, và các Bộ trưởng Ngoại giao Romania, Bogdan Aurescu, và Moldova, Nicu Popescu, sẽ tham gia cuộc họp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Moldova Maia Sandu phát biểu kết thúc cuộc gặp.

Moldova đã được tuyên bố là một quốc gia ứng cử viên của EU cùng với Ukraine vào tháng Sáu. Hàng trăm nghìn người tị nạn đã tới đất nước 2,6 triệu dân này khi cuộc tấn công của Nga vào Ukraine bắt đầu. Trong số này, 90.000 người đang ở trong nước, vì vậy cần có sự hỗ trợ. Ngoài ra, người dân phải chịu lạm phát cao và giá xăng tăng mạnh.

IAEA: Các vụ nổ làm rung chuyển khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, Ukraine

Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), lại xảy ra một số vụ nổ mạnh tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia của Ukraine. Các chuyên gia của IAEA tại hiện trường đã báo cáo hàng chục tác động gần và trên địa điểm của cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu, cơ quan này cho biết. Tổng giám đốc Rafael Grossi cho biết trong một tuyên bố rằng các vụ việc xảy ra vào thứ Bảy và Chủ nhật vừa qua đã đột ngột chấm dứt một khoảng thời gian tương đối yên bình tại cơ sở do Nga nắm giữ. Các chuyên gia IAEA đã nhìn thấy một số vụ nổ từ cửa sổ của họ. Ban quản lý của cơ sở đã báo cáo thiệt hại đối với một số tòa nhà, hệ thống và thiết bị. Tuy nhiên, cho đến nay, thiệt hại không ảnh hưởng đến an toàn hạt nhân. Không có thương tích.

Bộ Quốc phòng Nga đã cáo buộc lực lượng Ukraine nã pháo dữ dội vào nhà máy điện hạt nhân kể từ hôm thứ Bảy. "Bất cứ ai đứng đằng sau nó phải dừng lại ngay lập tức," ông Rafael Grossi, người đứng đầu IAEA, yêu cầu. Nhà máy điện hạt nhân đã nhiều lần bị bắn trong các cuộc giao tranh dữ dội trong những tháng gần đây. Ukraine và Nga đổ lỗi cho nhau.

Estonia: Gửi xe buýt và máy phát điện tới Ukraine

Estonia đang giúp Ukraine khôi phục cơ sở hạ tầng giao thông bị chiến tranh tàn phá. Theo văn phòng đối ngoại ở Tallinn, quốc gia Baltic EU và NATO sẽ bàn giao 27 xe buýt vận tải công cộng cho Kiev. Bộ cho biết các phương tiện này sẽ được giao vào tháng 11 và tháng 12. Estonia trước đó đã gửi 17 chiếc xe buýt đã qua sử dụng đến Ukraine vào mùa hè.

Ngoại trưởng Urmas Reinsalu nói: Để giúp xã hội Ukraine hoạt động một cách nhân đạo nhất có thể trong chiến tranh, Ukraine không chỉ được hỗ trợ về quân sự và chính trị mà còn cả viện trợ nhân đạo. Với những chiếc xe buýt được tặng, có thể đóng góp một phần cần thiết để hỗ trợ người dân Ukraine trong cuộc sống hàng ngày.

Theo một sáng kiến riêng, chi nhánh của Câu lạc bộ Lions ở Estonia cũng đã mua 13 chiếc Stromgeneration bằng tiền quyên góp. Một đại diện của tổ chức phi lợi nhuận cho biết, họ sẽ gửi đến các trường học và cơ sở dành cho trẻ em làm việc trong các trại tạm trú khẩn cấp ở Ukraine trong những ngày tới.

Nga: Muốn tự sản xuất máy bay không người lái của Iran

Theo một báo cáo của phương tiện truyền thông Hoa Kỳ, Nga đã đạt được thỏa thuận với Iran để sản xuất máy bay không người lái tấn công của Iran cho cuộc chiến chống lại Ukraine ở nước mình. Truyền thông dẫn thông tin tình báo viết rằng công việc hiện đang được tiến hành để quá trình sản xuất diễn ra trong vòng vài tháng. Thỏa thuận đã được đàm phán tại Iran vào đầu tháng 11.

Nga đã sử dụng hàng trăm chiếc được gọi là máy bay không người lái Kamikaze loại "Shahed-136" của Iran trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Chúng có thể bay vài trăm km, bay vòng quanh khu vực mục tiêu trong một khoảng thời gian, sau đó lao xuống mục tiêu bằng một lượng thuốc nổ. Quân đội Nga sử dụng máy bay không người lái, để tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Với việc tự sản xuất, Nga có thể mở rộng các cuộc tấn công.

(Xem thêm:

=> Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 20.11.2022).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang