Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 24.04.2023

Ukraine:

Bakhmut bị quân Nga lấn chiếm

Theo Bộ Quốc phòng tại Moscow, các đơn vị Nga đang đạt được tiến bộ trong nỗ lực chiếm hoàn toàn thành phố Bakhmut miền đông Ukraine. Theo đó, họ đã chiếm thêm hai dãy nhà ở phía tây thành phố, nơi đã bị tranh chấp gay gắt trong nhiều tháng. Các đơn vị dù cũng cung cấp quân tiếp viện ở phía bắc và phía nam.

các bên xung đột như một nguồn

Thông tin về diễn biến cuộc chiến, pháo kích và thương vong được cung cấp bởi các cơ quan chính thức của các bên xung đột Nga và Ukraine không thể được kiểm tra trực tiếp bởi một cơ quan độc lập trong tình hình hiện tại.

Cuộc tấn công của Nga vào Kharkiv

Theo các nguồn tin Ukraine, lực lượng Nga đã tấn công thành phố Kharkiv miền đông Ukraine. Chính quyền địa phương cho biết quân đội Nga đã bắn ít nhất 5 tên lửa S-300 vào thành phố lớn thứ hai của đất nước và khu vực xung quanh. Theo Thống đốc Oleh Synyehubov, các quả đạn đã làm hư hại một nhà máy công nghiệp và các tòa nhà dân cư. Không có trường hợp tử vong hoặc thương tích.

Tại Kherson, một thường dân đã thiệt mạng khi quân đội Nga tiến hành 54 cuộc tấn công vào tỉnh bằng pháo, bằng máy bay không người lái và máy bay chiến đấu. Hai thường dân bị thương.

Cáo buộc Nga đã đánh cắp hòa bình ở châu Âu

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã cáo buộc Nga đánh cắp không chỉ lãnh thổ của quê hương mình mà còn cả hòa bình ở châu Âu và sự ổn định trên thế giới. Kuleba viết trong một bài báo trên truyền thông Đức: Nó đã phá hủy các nguyên tắc cơ bản của loài người bằng cách thực hiện những hành động tàn ác không thể kể xiết. Cũng không thể có hòa bình thực sự nếu Moscow không chịu trách nhiệm về mọi tội ác. Những hy vọng về một thế kỷ 21 được đánh dấu bằng hòa bình đã sớm bị dập tắt.

Thay vào đó, Nga đã ném chúng ta trở lại thế kỷ 19 dài được đánh dấu bằng các cuộc chinh phục thuộc địa. Cuộc chiến này đã cho thấy rằng an ninh trong khu vực là không thể chia cắt. Mối đe dọa đối với một bên là mối đe dọa đối với tất cả. Tương lai của an ninh châu Âu-Đại Tây Dương sẽ được quyết định trên chiến trường ở Ukraine.

Quân đội Nga lại nhắm vào Wuhledar

Quân đội Nga một lần nữa chuẩn bị tấn công thành phố Wuhledar. Người phát ngôn quân đội khu vực Oleksiy Dmitrashkovsky cho biết trên truyền hình nhà nước: Thị trấn ở phía tây nam của Donetsk Oblast đã liên tục hứng chịu hỏa lực dữ dội trong vài ngày qua. Chỉ riêng trong ngày thứ bảy, thành phố đã bị không quân Nga tấn công sáu lần. Kẻ thù đang theo đuổi chiến thuật thiêu đốt. Một đơn vị lính thủy đánh bộ tiên tiến của Nga được tăng cường bởi xe tăng đã chịu thương vong nặng nề khi cố gắng chiếm khu vực Wuhledar trong một cuộc tấn công kéo dài ba tuần vào hồi tháng Hai.

Quân đội tiến đến phía đông sông Dnepr

Theo các nhà quan sát Mỹ, các lực lượng Ukraine đã thiết lập thành công các vị trí ở phía đông của Dnepr. Bản đánh giá do Viện Nghiên cứu Chiến tranh ở Washington đưa ra đã làm dấy lên suy đoán rằng những bước tiến này có thể là dấu hiệu ban đầu của cuộc phản công được chờ đợi từ lâu của quân đội Ukraine. Tuy nhiên, hàng ngũ quân đội Ukraine kêu gọi sự kiên nhẫn.

Nga tấn công Avdiivka và Bakhmut

Theo Ukraine, quân đội Nga hôm qua đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các thành phố Avdiivka và Bakhmut ở miền đông Ukraine. Bộ tổng tham mưu Ukraine cho biết trong báo cáo tình hình vào buổi tối rằng tổng cộng có khoảng 45 cuộc tấn công đã bị đẩy lùi ở đó, với tổn thất cho kẻ thù. Một số cuộc tấn công của Nga cũng được báo cáo từ Marjinka.

Mặt khác, quân đội Nga cho biết Ukraine đã liên tục tấn công bằng pháo binh vào thành phố Donetsk ở Donbass. Theo cơ quan nhà nước Nga TASS, thành phố ở Donbass đã bị bắn ít nhất 5 lần trong ngày hôm qua từ các bệ phóng tên lửa. Các cuộc tấn công bằng pháo cũng được báo cáo từ khu vực Kherson do Ukraine kiểm soát ở miền nam Ukraine. Bộ Tổng tham mưu ở Kiev thông báo rằng 35 thị trấn đã bị pháo binh Nga nã đạn. Các chiến tuyến do đó vẫn không thay đổi.

Hoa Kỳ: Bị cáo buộc từ chối cấp thị thực cho các nhà báo

Theo các nguồn tin từ Nga, Hoa Kỳ đã từ chối giấy phép nhập cảnh của các nhà báo. Các nhà báo muốn đưa tin về chuyến đi của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tới New York, nhưng không được cấp thị thực. Ông Lavrov chỉ ra rằng Moscow sẽ có các biện pháp trả đũa khắc nghiệt. Bộ Ngoại giao Mỹ không bình luận về cáo buộc này. Trước khi rời Moscow hôm nay, ông Lavrov cho biết Hoa Kỳ đã cho thấy những cam kết bảo vệ quyền tự do ngôn luận và quyền tiếp cận thông tin thực sự có giá trị như thế nào. Phó của ông, Sergei Ryabkov, cho biết: Hãy yên tâm rằng chúng ta sẽ không bị lãng quên. Nga sẽ tìm cách đáp trả để người Mỹ ghi nhớ đừng làm điều gì đó như thế này.

Nga hiện yêu cầu Hoa Kỳ cấp cho các nhà báo nước ngoài thị thực và giấy chứng nhận ba tháng một lần. Trước khi cuộc tấn công vào Ukraine bắt đầu, điều trên chỉ cần thiết mỗi năm một lần.

Pháp: Muốn giúp xây dựng lại cơ sở hạ tầng

Pháp đã hứa với Ukraine sẽ giúp xây dựng lại cơ sở hạ tầng giao thông bị hư hại nặng nề do cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Bộ trưởng Giao thông vận tải Clément Beaune hôm qua thông báo: Nước ông sẽ cung cấp tàu giúp vận chuyển ngũ cốc từ các cảng của Ukraine. Tặng thêm xe buýt cho trường học. Với việc cung cấp 20.000 tấn đường ray, việc tái thiết giao thông đường sắt cũng cần được hỗ trợ.

Theo ước tính của Bộ Môi trường Pháp, sẽ cần tổng cộng 83 tỷ euro để xây dựng lại cơ sở hạ tầng giao thông ở Ukraine.

Pháp: Biểu tình trước nhà vợ chính trị gia Nga ở Paris

Những người chỉ trích Điện Kremlin đã biểu tình ở Paris trước ngôi nhà được cho là của phu nhân Thứ trưởng Quốc phòng Nga Timur Ivanov. Họ yêu cầu trừng phạt Svetlana Manjowitsch. Vài chục người biểu tình đã tập trung vào Chủ nhật trước ngôi nhà ở quận 7, một trong những khu phố đắt đỏ nhất ở thủ đô nước Pháp. Cuộc biểu tình được tổ chức bởi những người ủng hộ nhà phê bình điện Kremlin Alexei Navalny, người đang ngồi tù ở Nga.

Những người biểu tình giơ cao những tấm bảng có dòng chữ như "Cướp ở Nga. Giết người ở Ukraine. Có vợ ở Pháp. Các nhà hoạt động chỉ trích Manjowitsch vì đã cho phép chồng lách luật trừng phạt của EU. Do đó, bà ấy phải bị cấm sống ở EU. Tài sản của họ ở châu Âu phải bị đóng băng. Maria Pewschich, một cộng sự thân cận của Navalny, nói với hãng tin AFP tại cuộc biểu tình ở Paris: Đây là họ hàng của một tội phạm chiến tranh. Họ cần bị hình phạt cho những gì họ đã làm.

Đức: Chỉ trích việc giao đạn và "Leopard" muộn

Chủ tịch ủy ban quốc phòng tại Bundestag của Đức, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, đã chỉ trích giao xe tăng chiến đấu "Leopard" cho Ukraine chậm trễ: Cuộc chiến ở achmut ngày nay sẽ khác nếu "Leopard 1" và "Leopard 2" được triển khai ở đó vào thời điểm thuận lợi.

Điều này cũng áp dụng cho việc vận chuyển đạn dược: 9 tháng trước, chúng tôi đã biết rằng Ukraine cần một lượng cực lớn đạn dược. Strack-Zimmermann đề cập đến tình huống trong ngành công nghiệp có thể sản xuất nhưng cần hợp đồng dài hạn. Thật cay đắng khi kho đạn "không được quan tâm nhiều như vậy". Chính trị gia FDP cho biết vào thời điểm đó, Thủ tướng đã "thúc đẩy mạnh". Do đó, đơn đặt hàng nên được đặt ngay bây giờ.

Về khả năng chuyển giao máy bay chiến đấu của phương Tây mà Tổng thư ký NATO Stoltenberg đã thảo luận, Strack-Zimmermann nói: "MiG là một thứ hoàn toàn khác với "Tornado" hay "Euro Fighter". Hiện không nhìn thấy bất kỳ máy bay chiến đấu hiện đại nào của Đức trên bầu trời Ukraine, "và chắc chắn không có 'F-35'". Tuy nhiên, Strack-Zimmermann ủng hộ mong muốn của Ukraine đối với các xe bọc thép chở quân "Fuchs" và xe trinh sát bọc thép "Fennek" của Đức.

Đức: Không muốn có bất kỳ giới hạn trên nào đối với việc tiếp nhận người tị nạn

Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Nancy Faeser một lần nữa bác bỏ các giới hạn trên đối với việc tiếp nhận người tị nạn ở Đức. Trong một cuộc phỏng vấn truyền thông hôm qua: Bà nói rằng xét về cuộc chiến ở Ukraine, người ta không thể yêu cầu xác định các giới hạn trên vào lúc này. Thủ tướng Sachsen Michael Kretschmer (CDU) trong khi đó kêu gọi chính phủ liên bang hạn chế nhập cư và cũng đặt câu hỏi về các cam kết đối với người lao động Afghanistan.

Nga: Dmitry Medvedev đã đe dọa hủy bỏ thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc

Ông công bố: Nếu Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) quyết định áp đặt lệnh cấm xuất khẩu gần như hoàn toàn sang Nga. Trong trường hợp như vậy, thỏa thuận ngũ cốc sẽ chấm dứt, cũng như dòng chảy của nhiều nguồn cung cấp khác của Nga mà các nước G7 phụ thuộc vào.

Thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc được coi là bước đột phá ngoại giao quan trọng duy nhất đạt được kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Ukraine. Nó sẽ hết hạn vào ngày 18 tháng 5 nếu không được gia hạn. Nhiều quốc gia phụ thuộc vào việc vận chuyển ngũ cốc. Nga đã nhiều lần đe dọa ngừng hỗ trợ thỏa thuận nếu phương Tây duy trì các hạn chế đối với xuất khẩu nông sản và phân bón của Nga.

Litva: Thử tách khỏi lưới điện của Nga

Lần đầu tiên, Litva vận hành lưới điện hoàn toàn độc lập với Nga. Quốc gia Baltic EU và NATO đã ngắt tất cả các kết nối với lưới điện của Nga trong mười giờ vào thứ Bảy. Nhà điều hành mạng Litva Litgrid cho biết cuộc thử nghiệm đã thành công.

Việc tách thử nghiệm không được người tiêu dùng điện chú ý và được dùng để chuẩn bị cho việc đồng bộ hóa lưới điện theo kế hoạch với Tây Âu.

Theo tuyên bố của chính mình, Litva đã ngừng hoàn toàn việc nhập khẩu năng lượng từ Nga vào năm ngoái do hậu quả của cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Tuy nhiên, giống như Estonia và Latvia, Litva vẫn là một phần của lưới điện chuyển đổi đồng bộ chung với Nga và Belarus - cái gọi là hệ thống vòng BRELL, có từ thời Liên Xô.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Lên đầu trang