- Thời sự

Hơn 5 triệu người từ Donbass tị nạn ở Nga
Nga tuyên bố: Đã tiếp nhận hơn 5 triệu người tị nạn từ phía đông của quốc gia láng giềng kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine. Tại một cuộc họp báo ở Mátxcơva, Cao ủy Nga về Quyền trẻ em Maria Lwova-Belova cho biết có 730.000 trẻ em trong số những người đã chạy trốn khỏi Donbass. Họ đến Nga cùng cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Lwova-Belova nói: Không thấy một trường hợp nào trong đó là trẻ từ miền đông Ukraine bị tách khỏi người thân và được giao cho một gia đình nuôi dưỡng. Lvova-Belova phản ứng trước những cáo buộc của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã ban hành lệnh bắt giữ Lwova-Belova và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 17 tháng 3 . Đó là về nghi phạm tội ác chiến tranh bắt cóc trẻ em khỏi các khu vực ở Ukraine do lực lượng vũ trang Nga chiếm đóng. ICC cho biết họ có thông tin rằng hàng trăm trẻ em đã bị bắt cóc từ các trại trẻ mồ côi và nhà trẻ ở các khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine. Một số trẻ em này đã được cho làm con nuôi ở Nga.
Máy bay không người lái Nga tấn công Odessa
Theo các nguồn tin Ukraine, Nga đã tấn công thành phố cảng Odessa bằng máy bay không người lái. Người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự khu vực, Yuriy Kruk, viết trên trang Facebook của chính quyền: Tổng cộng, Nga đã gửi 17 máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất tới Ukraine trong đêm, có lẽ là từ bờ biển phía đông của Biển Azov. 14 trong số chúng đã bị tiêu diệt bởi các hệ thống phòng không của Ukraine.
Phát hiện vấn đề hậu cần ở quân đội Nga
Theo quân đội Ukraine, kẻ thù Nga ngày càng gặp nhiều vấn đề về nguồn cung cấp. Một phát ngôn viên của quân đội, Oleksiy Dmytrashkivskyi, nói trên truyền hình Ukraine: Kẻ thù không có đủ hậu cần trong 4 khu vực mà chúng đang tấn công. Trên các mặt trận ở khu vực Zaporizhia ở miền nam Ukraine, các đơn vị Nga được cho là không nhận được đạn dược cũng như nhiên liệu. Do đó, người Nga sẽ không tấn công vào khu vực này.
Theo Dmytrashkivsky, các cuộc tấn công thành công của quân đội Ukraine vào các kho tàng ở thành phố cảng Mariupol bị chiếm đóng là nguyên nhân của các vấn đề. Điều này khiến việc cung cấp đạn dược, nhiên liệu và sửa chữa công nghệ trở nên khó khăn hơn.
NATO và Ukraine cần nhau
Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba chúc mừng "những người bạn Phần Lan" gia nhập NATO. Đồng thời, ông cho biết tại cuộc họp của các trưởng bộ phận của Liên minh ở Brussels rằng Ukraine cũng đặt mục tiêu trở thành thành viên đầy đủ của NATO. Các cuộc đàm phán với Allianz cũng sẽ tập trung vào những tiến bộ hơn nữa trong quá trình này. "NATO và Ukraine cần nhau," Kuleba nói.
Bộ trưởng Năng lượng cảm ơn Habeck
Sau cuộc gặp với Phó Thủ tướng Robert Habeck, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Halushshtenko đã cảm ơn ông về sự giúp đỡ của Đức. Ông nói với Bộ trưởng Kinh tế Đức: Đức thực sự là một trong những người bạn lớn nhất của Ukraine. Đó không chỉ là về việc cung cấp trang thiết bị vũ khí và tài chính, mà trên hết là "cảm giác hỗ trợ trong trái tim của chúng tôi. Điều đó rất quan trọng. Các cuộc đàm phán chủ yếu là về các dự án ngắn hạn cho đến mùa đông tới, bao gồm cả việc cung cấp điện cho nhau.
Selenskyj sẽ đến Ba Lan hôm nay
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy có chuyến thăm cấp nhà nước tới Ba Lan vào ngày hôm nay. Trong đó có các cuộc đàm phán đã được lên kế hoạch với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda về cuộc chiến tranh xâm lược của Nga ở Ukraine và về hỗ trợ chính trị và kinh tế cho quốc gia láng giềng. Ba Lan được coi là một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất. Ngoài Slovakia, Ba Lan cũng đã chuyển giao máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine.
Tổng thống Zelenskyy được mời dự hội nghị thượng đỉnh NATO
NATO đã mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy dự hội nghị thượng đỉnh của tổ chức này ở Litva. Sau cuộc họp của các ngoại trưởng NATO, với sự tham dự của Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết tại Brussels: Chúng tôi mong được gặp Tổng thống Zelenskyy tại hội nghị thượng đỉnh của chúng tôi ở Vilnius vào tháng 7. Một Ukraine mạnh mẽ, độc lập có tầm quan trọng thiết yếu đối với sự ổn định của khu vực Châu Âu-Đại Tây Dương.
Hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ được tổ chức tại thủ đô Litva vào ngày 11-12/7. Không rõ tổng thống của quốc gia bị Nga tấn công có thực sự đến hay không. Vì lý do an ninh, những chuyến đi như vậy không được thông báo.
Hoa Kỳ đã cam kết viện trợ quân sự mới trị giá 2,6 tỷ USD cho Ukraine. Gói vũ khí trong đó có: Tên lửa cho hệ thống phòng không "Patriot", đạn dược cho bệ phóng tên lửa đa năng "Himars" và đạn pháo. Ngoài ra, còn có 400 súng phóng lựu, tên lửa chống tăng và radar giám sát trên không. Một số đợt giao hàng sẽ được thực hiện từ kho dự trữ của Quân đội Hoa Kỳ, nhưng phần lớn từ ngành công nghiệp quốc phòng.
Hoa Kỳ được coi là đồng minh quan trọng nhất của Ukraine trong việc bảo vệ chống lại cuộc xâm lược của Nga. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Mỹ đã cam kết viện trợ quân sự 35,1 tỷ USD cho Ukraine kể từ khi cuộc chiến tranh xâm lược của Nga bắt đầu.
Ủy viên Ủban về Trẻ em của Nga Maria Lwova-Belova đã bác bỏ cáo buộc rằng trẻ em Ukraine bị bắt cócvề Nga. Tòa án Hình sự Quốc tế ở The Hague đã ban hành lệnh bắt giữ người này vì tội ác chiến tranh. Lwowa-Belowa cho biết những đứa trẻ từ vùng chiến sự được đưa đến nơi an toàn và được chăm sóc ở Nga nếu không có cha mẹ hoặc người thân. Nếu một đứa trẻ mất tích, người Ukraine có cơ hội liên hệ với sĩ quan phụ trách trẻ em để gửi thông báo tìm kiếm.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phàn nàn rằng các chàng trai và cô gái đang bị tước bỏ bản sắc Ukraine và bị cưỡng bức Nga hóa. Lwowa-Belowa bác bỏ đây là "lời nói dối" và yêu cầu bằng chứng. Ông chủ Điện Kremlin Vladimir Putin, người cũng có án lệnh bị bắt giữ vì tội bắt cóc trẻ em, đã ủy quyển cho quan chức này tổ chức chăm sóc trẻ em từ vùng chiến sự.
Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã kêu gọi Nga chấm dứt việc cưỡng bức trẻ em Ukraine sang Nga. Trong một nghị quyết, hội đồng ở Geneva cũng yêu cầu các chuyên gia nhân quyền quốc tế và những người làm công tác nhân đạo được tiếp cận với những trẻ em bị Nga bắt cóc. Văn bản cho biết điều tương tự cũng áp dụng cho những thường dân trưởng thành bị bắt cóc. Việc bắt cóc được coi là "tội ác chiến tranh".
Hội đồng cũng đổi mới nhiệm vụ của một ủy ban độc lập xem xét về các tội ác chiến tranh có thể xảy ra ở Ukraine, ủy ban gần đây đã phát hiện ra các dấu hiệu về tội ác chống lại loài người của Nga ở Ukraine.
Nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko được Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp đón tại Moscow hôm nay. Điều này đã được điện Kremlin công bố. Do đó, Putin và Lukashenko sẽ tổ chức các cuộc đàm phán về "các vấn đề song phương và quốc tế hiện nay". Hội đồng Nhà nước Nga-Belarus sẽ họp vào thứ Năm với sự tham gia của cả hai nguyên thủ quốc gia.
Moscow là nhà tài trợ chính của Belarus, trong khi Lukashenko cho phép Putin sử dụng lãnh thổ Belarus làm bệ phóng cho cuộc tấn công của Nga vào Ukraine vào năm ngoái. Putin đã tuyên bố vào tháng trước rằng Nga sẽ bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus.
Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen đã nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy trước chuyến thăm Trung Quốc của bà. Bà viết trên Twitter: Ukraine sẽ là một chủ đề quan trọng trong cuộc gặp của tôi với Chủ tịch Tập và Thủ tướng Li. EU muốn một nền hòa bình tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.
Litva đã thông qua luật đặc biệt về các biện pháp trừng phạt quốc gia đối với công dân Nga và Belarus để đáp trả cuộc chiến tranh xâm lược của Nga đối với Ukraine. Quy định đã được thông qua Quốc hội. Theo đó, Luật quy định các hạn chế đối với người Nga và người Belarus xin thị thực vào Litva, hay mua bất động sản. Luật cũng sẽ đình chỉ việc chấp nhận các đơn đăng ký từ công dân của hai quốc gia láng giềng xin giấy phép cư trú tại Litva.
Luật mới dự kiến có hiệu lực vào ngày 3 tháng 5 và ban đầu sẽ có hiệu lực trong một năm. Tuy nhiên, trước tiên nó phải được sự chấp thuận của Tổng thống Gintanas Nauseda. Điều này cũng sẽ bao gồm các hạn chế nhập cảnh hiện có được quy định riêng trước đây đối với người Nga, mà Litva đã áp đặt đối với nhiều người từ quốc gia láng giềng vào mùa thu năm 2022 để đáp trả cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine.
Litva giáp với vùng biển Baltic của Nga thuộc Kaliningrad và đồng minh của Nga là Belarus. Việc Nga xâm lược Ukraine được coi là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia ở vùng Baltic.
Nga xác nhận đã bàn giao tổ hợp tên lửa Iskander-M có khả năng mang đầu đạn hạt nhân cho nước láng giềng Belarus. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết: “Một số máy bay của Belarus trong các phi đội chiến đấu đã có cơ hội tấn công các mục tiêu của kẻ thù bằng các phương tiện hủy diệt được trang bị vũ khí hạt nhân”. Theo Shoigu, tên lửa Iskander-M có thể mang cả đầu đạn thông thường và hạt nhân. Bộ trưởng mô tả việc tái vũ trang của quốc gia láng giềng đồng minh là một phản ứng trước việc phương Tây giao vũ khí cho Ukraine. Trong hoàn cảnh đó, Moscow tăng cường an ninh cho quốc gia liên minh giữa Nga và Belarus. Shoigu cũng xác nhận việc bắt đầu huấn luyện binh lính Belarus về tên lửa hạt nhân của Nga.
Việc triển khai vũ khí hạt nhân của Nga tại Belarus, được người đứng đầu Điện Kremlin Vladimir Putin công bố vào cuối tháng 3, làm trầm trọng thêm mối quan hệ căng thẳng giữa Nga và phương Tây. Putin cho biết việc triển khai không mâu thuẫn với Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, cấm phổ biến vũ khí hạt nhân, vì Nga vẫn giữ toàn quyền kiểm soát tên lửa.
Nga đã công bố "các biện pháp đối phó" chống lại sự mở rộng của NATO. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tại Moscow cho biết: Việc kết nạp Phần Lan là một "cuộc tấn công vào an ninh của chúng tôi và lợi ích quốc gia của Nga. Điều này sẽ dẫn đến "các biện pháp đối phó. Phần Lan chính thức được kết nạp vào NATO với tư cách là thành viên thứ 31 vào chiều nay tại Brussels.
Đồng thời, Peskov bác bỏ luận điểm rằng sự gia nhập của Phần Lan tương đương với sự gia nhập của Ukraine: Tình hình Phần Lan về cơ bản khác với tình hình với Ukraine. Phần Lan chưa bao giờ trở thành "chống Nga" và không có tranh chấp với các nước láng giềng phía bắc. Tình hình ở Ukraine thì ngược lại và có khả năng nguy hiểm hơn nhiều. Vì lý do này, Nga bắt đầu "chiến dịch quân sự đặc biệt" (tức xâm lược Ukraine).
Theo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Nga ngày càng túng quẫn về tài chính. Blinken cho biết tại Brussels: Tài chính của Điện Kremlin đã bị siết chặt một cách nghiêm trọng, khiến họ phải lựa chọn hoặc đổ tiền vào cuộc chiến hoặc hỗ trợ chính công dân của mình. Một tỷ phú người Nga cũng cho biết sẽ không còn tiền trong năm tới.
Hoa Kỳ và EU đã làm việc cùng nhau để phá vỡ chiến tranh của Nga. Blinken nói: Chúng tôi cùng nhau đóng băng tài sản của những kẻ kích động sự hiếu chiến của Điện Kremlin, triển khai các biện pháp trừng phạt sâu rộng và kiểm soát xuất khẩu. Để đối phó với cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, EU đã áp đặt giá trần đối với dầu mỏ của Nga để gây khó khăn hơn cho Moscow trong việc tài trợ cho cuộc chiến. Hoa Kỳ và các nước khác cũng áp đặt một loạt lệnh trừng phạt.
Mỹ và EU muốn hợp tác để tìm cách giảm hơn nữa sự phụ thuộc của châu Âu vào các nguồn năng lượng của Nga. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh điều đó, sau cuộc gặp với đại diện chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, Josep Borrell, tại Brussels. Mục đích phải là mở rộng hợp tác xuyên Đại Tây Dương trong việc sản xuất năng lượng thân thiện với khí hậu, Blinken nói.
Theo thông tin từ cơ quan mật vụ Anh, Nga đang lên kế hoạch xây dựng thêm lực lượng lính đánh thuê cho cuộc chiến chống lại Ukraine. Mục tiêu là thay thế nhóm Wagner trong vai trò "quan trọng" của nó, Bộ Quốc phòng cho biết tại London. Vì "mối thâm thù" giữa Bộ Quốc phòng và Wagner, giới lãnh đạo quân đội Nga muốn có một quân đội riêng để họ có thể kiểm soát tốt hơn. Tuy nhiên, không có đội quân tư nhân nào khác của Nga hiện có quy mô hoặc sức mạnh chiến đấu như Wagner.
Về nguyên tắc, Nga thấy việc sử dụng lính đánh thuê tư nhân ở Ukraine là hữu ích, hiệu quả hơn so với quân đội thông thường. Ngoài ra, giới lãnh đạo Nga có thể có ấn tượng rằng việc mất binh lính tư nhân sẽ được xã hội chấp nhận hơn là những binh sĩ chính quy chết và bị thương.
Chủ tịch Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin đã cáo buộc các nhà lãnh đạo phương Tây giúp Ukraine vấy máu vào tay họ. Volodin nói: Viện trợ cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã dẫn đến việc hình thành một "nhà nước khủng bố". Vụ sát hại blogger quân sự nổi tiếng Vladlen Tatarsky ở St. Petersburg vào cuối tuần là một "hành động khủng bố" do giới lãnh đạo ở Kiev thực hiện. Sự ủng hộ của Washington và Brussels đối với chính phủ ở Kiev đã dẫn đến việc thành lập một nhà nước khủng bố ở trung tâm châu Âu. Máu của những người chết và bị thương ở trên tay của (Tổng thống Mỹ Joe) Biden, (Tổng thống Pháp Emmanuel) Macron,
Theo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Liên minh châu Âu cùng với Nga phải chịu trách nhiệm về việc làm xấu đi quan hệ với Nga. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Lavrov nói: Liên minh châu Âu đã 'mất' nước Nga. Nhưng đó là lỗi của chính họ. Chính các quốc gia thành viên EU và các nhà lãnh đạo EU đã công khai tuyên bố rằng cần phải gây ra cái mà họ gọi là thất bại chiến lược đối với Nga.
Nga đã quyết định cách đối phó với các nước EU vì họ cung cấp vũ khí và huấn luyện cho "chế độ tội phạm" ở Kiev. Moscow dự định sẽ cứng rắn với châu Âu nếu cần thiết. Để đối phó với các động thái thù địch, nếu cần thiết, chúng tôi sẽ trấn áp trên cơ sở lợi ích quốc gia của Nga và các nguyên tắc có đi có lại được chấp nhận trong thực tiễn ngoại giao.
Đức Việt Online
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá