Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 17.07.2023

Ukraine

Một người chết và một người bị thương trong cuộc tấn công vào Kherson

Theo các nguồn tin Ukraine, một người thiệt mạng và một người bị thương trong cuộc tấn công của Nga vào vùng Kherson. Theo chính quyền địa phương , số người bị thương trong vụ tấn công vào một ngôi làng ở vùng Zaporizhia đã tăng lên 7 người.

Ngôi làng ở Zaporizhia bị Nga pháo kích

Theo người đứng đầu phủ tổng thống Ukraine, ba thường dân đã bị thương sau khi một ngôi làng ở Zaporizhia, miền nam Ukraine bị pháo kích. Andriy Yermak, người đứng đầu chính quyền tổng thống Ukraine, báo cáo qua ứng dụng nhắn tin Telegram rằng các lực lượng Nga đã bắn vào làng Stepnohirske trong khu vực bằng nhiều bệ phóng tên lửa, đánh trúng một tòa nhà hành chính.

Nga cũng được cho là đã nã pháo vào thành phố Zaporizhia, đánh trúng và làm hư hại ít nhất 16 tòa nhà, theo thư ký hội đồng thành phố. Ngược lại, Vladimir Rogov, một đại diện do Nga chỉ định tại các khu vực do Moscow kiểm soát của Zaporizhia, nói rằng các lực lượng Ukraine, chứ không phải Nga, đã phá hủy một trường học ở làng Stulneve.

Ukraine: Đang "ở thế phòng thủ" gần Kupyansk

Theo thông tin từ Kiev, quân đội Ukraine hiện đang ở thế phòng thủ trước các cuộc tấn công của Nga gần thành phố Kupyansk, miền Đông Ukraine. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar cho biết hôm Chủ nhật: Trong hai ngày liên tiếp, kẻ thù đã tích cực tấn công vào khu vực Kupyansk thuộc Kharkiv. Chúng tôi đang ở thế phòng thủ. Các cuộc giao tranh ác liệt diễn ra và các vị trí của 2 bên thay đổi nhiều lần trong ngày.

Đồng thời, Maljar nói về sự tiến bộ "dần dần" gần thành phố Bakhmut đang bị bao vây. Ở chính Bakhmut, chúng tôi ném bom kẻ thù, và kẻ thù ném bom chúng tôi. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng báo cáo các cuộc tấn công từ phía nam của đất nước nhằm vào các thành phố Melitopol và Berdyansk do Nga chiếm đóng vào Chủ nhật.

Con tàu cuối cùng rời Ukraine trước khi thỏa thuận ngũ cốc hết hạn

Ngay trước khi kết thúc thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine qua Biển Đen, một con tàu cuối cùng đã rời cảng Odessa.

Thỏa thuận do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đã được đàm phán vào tháng 07.2022 và kể từ đó đã được gia hạn nhiều lần. Nếu Nga chưa sẵn sàng cho một lần gia hạn khác, nó sẽ hết hạn vào thứ Hai. Nga đã nhiều lần đe dọa sẽ làm như vậy và kèm theo các điều kiện cho một thỏa thuận. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với người đồng cấp Nam Phi Cyril Ramaphosa trong một cuộc điện đàm hôm thứ Bảy rằng một số yêu cầu vẫn chưa được đáp ứng.

Ukraine và Nga nằm trong số các nhà xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới. Sau khi bắt đầu cuộc chiến tranh của Nga chống lại Ukraine, các cảng Biển Đen để xuất khẩu từ Ukraine ban đầu bị phong tỏa. Thỏa thuận làm cho xuất khẩu khả thi trở lại. Tuy nhiên, Nga chỉ trích rằng điều này sẽ chỉ cung cấp ngũ cốc cho các nước giàu hơn chứ không cung cấp ngũ cốc cho các nước nghèo ở Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ Latinh.

Bảy người bị thương trong cuộc tấn công của Nga vào Kharkiv

Nga đã tấn công thủ phủ Kharkiv của Ukraine. Như Thị trưởng Ihor Terekhov cho biết, ít nhất bảy người đã bị thương vào buổi tối.

Đức: Không ai có thể không bị trừng phạt trong chiến tranh xâm lược

Bộ trưởng Ngoại giao Annalena Baerbock đang trông chờ vào việc cải cách luật pháp quốc tế để những kẻ gây ra cuộc chiến tranh xâm lược, chẳng hạn như Tổng thống Nga Vladimir Putin, phải chịu trách nhiệm. Bà phát biểu với báo giới, trước chuyến đi New York: Trong thế kỷ 21, không ai có thể tiến hành chiến tranh xâm lược mà không bị trừng phạt.

Tại New York, bà muốn tham gia buổi lễ tại Liên hợp quốc (LHQ) để đánh dấu kỷ niệm 25 năm thành lập Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). Một bài phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã được lên kế hoạch.

Baerbock nói: Trong mắt những kẻ phạm tội, ICC đã là một thanh kiếm sắc bén. Trong mắt các nạn nhân, ICC là niềm hy vọng rằng sự đau khổ của họ sẽ phải có người bị trừng phạt. Đó là lý do tại sao lỗ hổng trong truy tố hình sự là đặc biệt nhức nhối. Trong trường hợp các tội ác xâm lược chống lại "tài sản quý giá nhất mà chúng ta có: hòa bình của chúng ta", các rào cản đối với việc truy tố hình sự vẫn còn quá cao. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn hợp tác với các đối tác để phát triển hơn nữa luật pháp quốc tế để nó thực thi công bằng với thực tế của chúng ta trong thế kỷ 21.

Nga: Đặt hoạt động doanh nghiệp nước ngoài dưới sự quản lí của nhà nước

Nga đặt hoạt động kinh doanh tại Nga của nhà sản xuất thực phẩm Pháp Danone và tập đoàn sản xuất bia Carlsberg của Đan Mạch dưới sự quản lý của nhà nước. Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh tương ứng. Theo đó một cơ quan chính phủ sẽ nắm quyền kiểm soát cổ phần của Danone và cổ phần của Carlsberg trong tập đoàn sản xuất bia lớn nhất nước Nga.

Tập đoàn Baltika, trong đó Carlsberg gần đây nắm giữ 27% cổ phần, gần đây cũng sản xuất bia cho các thương hiệu như Warsteiner, Holsten và Tuborg theo giấy phép. Carlsberg đã thông báo vào tháng 6 rằng họ sẽ bán khối cổ phiếu này cho một người mua giấu tên, nhưng điều này cần có sự chấp thuận. Danone đã tuyên bố rút tiền khỏi Nga vào tháng 10.

Kể từ khi Nga tấn công Ukraine năm ngoái, nhiều tập đoàn phương Tây đã rút khỏi Nga.

Putin: Muốn sử dụng vũ khí thu được của NATO để phát triển

Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn vũ khí NATO thu được trong cuộc chiến chống Ukraine được phân tích và sử dụng để cải thiện hệ thống của chính nước ông. "Nếu có thứ gì đó mà chúng ta có thể sử dụng, thì tại sao lại không", Putin nói về một bản sao vũ khí khả thi. Giống như Nga, kẻ thù đang sản xuất vũ khí hiện đại có thể được nghiên cứu, ông nói với truyền hình nhà nước Nga trong một đoạn clip được công bố vào Chủ nhật.

Quân đội Nga nhiều lần khoe vũ khí hạng nặng được cho là chiếm được của các đồng minh phương Tây trên mạng xã hội. Quốc hội ở Mátxcơva đã có đề xuất tổ chức một cuộc triển lãm lớn về chiến lợi phẩm. Ukraine cũng đang trưng bày vũ khí thu được của Nga tại trung tâm thành phố thủ đô Kiev.

Mỹ: Viện trợ Ukraine có lợi cho kinh tế toàn cầu

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đã mô tả việc giúp Ukraine chống lại các lực lượng xâm lược của Nga là cực kỳ hữu ích cho nền kinh tế toàn cầu. Yellen nói với các nhà báo ở Gandhinagar, Ấn Độ: Việc kết thúc cuộc chiến này chủ yếu là mệnh lệnh đạo đức. Nhưng đó "cũng là điều tốt nhất chúng ta có thể làm cho nền kinh tế toàn cầu".

Tại Gandhinagar, Yellen đã thảo luận hỗ trợ cho Ukraine, vấn đề nợ của các quốc gia đang suy yếu về kinh tế, cải cách ngân hàng và thỏa thuận thuế toàn cầu với các đồng nghiệp cấp bộ từ nhóm bảy nước công nghiệp lớn (G7). Ngoài Mỹ và Đức, các nước G7 còn có Anh, Pháp, Nhật Bản, Ý và Canada.

Vào thứ Hai và thứ Ba, các bộ trưởng tài chính của nhóm G20, không chỉ bao gồm các nước công nghiệp lớn nhất mà còn cả những nước được gọi là các nước mới nổi, sẽ gặp nhau tại Gandhinagar. Nga cũng thuộc nhóm này.

Mỹ: Bom chùm là giải pháp tạm thời cho Ukraine

Theo chính phủ Mỹ, việc cung cấp bom, đạn chùm nhằm lấp "khoảng trống" cho Ukraine. Cố vấn an ninh quốc gia của Biden Jake Sullivan nói với đài truyền hình CNN của Mỹ rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden quyết tâm không để Ukraine "không có khả năng tự vệ".

Biden trước đây đã thừa nhận rằng Hoa Kỳ có rất ít loại đạn dược khác trong kho của mình và mô tả bom, đạn chùm là một loại giải pháp tạm thời. Khi được hỏi về điều này, Sullivan nói rằng sau khi chính phủ của Biden nhậm chức, người ta xác định rằng lượng dự trữ đạn dược tiêu chuẩn NATO ở Hoa Kỳ là "tương đối thấp".

Putin: Ukraine phản công bất thành

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mô tả cuộc phản công của Ukraine được phát động vào tháng 6 là không thành công. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-1, ông Putin cho biết tất cả "nỗ lực của kẻ thù" nhằm xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga đều không thành công "trong suốt thời gian diễn ra cuộc tấn công". "Kẻ thù đã không thành công," Putin nói thêm.

Tình hình ở phía trước là "tích cực" cho các lực lượng vũ trang Nga. Putin nói quân đội Nga đã hành xử "anh hùng". "Thật bất ngờ cho đối thủ" "thậm chí họ còn tấn công ở một số khu vực và chiếm được những vị trí thuận lợi hơn".

Nga: Một người chết trong vụ pháo kích của Ukraine ở khu vực biên giới

Theo các nguồn tin của Nga, Ukraine đã tấn công Schebekino gần biên giới Ukraine. Thống đốc vùng Belgorod, Vyacheslav Gladkov, nói rằng một phụ nữ đang đạp xe gần chợ đã thiệt mạng khi tên lửa Grad bắn vào. Một tòa nhà và hai ô tô bị hư hại.

Schebekino nằm ở Nga cách biên giới Ukraine khoảng 5 km và theo các nguồn tin của Nga, thường là mục tiêu của các cuộc tấn công của Ukraine.

Putin: Sẽ dùng bom chùm nếu cần thiết

Theo Tổng thống Vladimir Putin, Nga sẽ sử dụng bom chùm nếu cần thiết. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình nhà nước, Putin cho biết đất nước của ông có đủ nguồn cung. Ông nói: Tất nhiên, nếu chúng được sử dụng để chống lại chúng tôi, chúng tôi có quyền phản ứng tương ứng. Mỹ đã hứa với Ukraine về loại bom chùm bị cấm rộng rãi. Ukraine hứa chỉ sử dụng loại đạn này trong những trường hợp đặc biệt và lưu giữ hồ sơ về nó

Nga: Máy bay chiến đấu Wagner rõ ràng đã đến Belarus

Các chiến binh của Tập đoàn Wagner đã đến Belarus, theo các nhà chức trách Ukraine, Ba Lan và Anh. Andriy Demchenko, phát ngôn viên của cơ quan biên phòng Ukraine cho biết trên Telegram: Wagner đang ở Belarus. Có thể có vài trăm người trong số họ vào lúc này. Phó Điều phối viên Dịch vụ Đặc biệt Ba Lan Stanislaw Zaryn đã tweet về sự xuất hiện của các chiến binh Wagner ở Belarus. Vào đầu tháng 7, Ba Lan tuyên bố muốn củng cố biên giới với Belarus vì những mối đe dọa có thể xảy ra.

Bộ Quốc phòng Anh đã viết trong bản cập nhật hàng ngày trên Twitter rằng "ít nhất một nhóm nhỏ các chiến binh Wagner đã đến một trại ở Belarus.

Nga: Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái bị đẩy lùi qua cảng ở Sevastopol

Theo tuyên bố của chính họ, lực lượng phòng không của Nga và Hạm đội Biển Đen của Nga đã chống lại một cuộc tấn công của Ukraine với ít nhất mười máy bay không người lái ở Sevastopol ở Crimea. Như Mikhail Rasvozhayev, thống đốc của Sevastopol do Moscow cài đặt, viết trên Telegram, các cuộc tấn công đã diễn ra ở cảng Sevastopol và các quận Balaklava và Chersonese

Đức: Đối mặt với thực tế

Bộ trưởng Ngoại giao Annalena Baerbock hiện thấy không có cơ sở để đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin về Ukraine. Bà nói khi được hỏi liệu có thể đàm phán với Putin hay không, trong một cuộc phỏng vấn chung với cựu vô địch quyền anh thế giới Wladimir Klitschko: Tôi ước chúng ta có thể đàm phán. Nhưng hiện tại, vấn đề không phải là (về) những gì bạn mong muốn, mà là đối mặt với thực tế.

Bộ trưởng Ngoại giao chỉ ra rằng trong giai đoạn trước chiến tranh xâm lược, các nỗ lực đã được thực hiện để ngăn chặn sự leo thang hơn nữa trên bàn đàm phán. "Câu trả lời là 100.000 binh sĩ đã hành quân vào Ukraine."

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Lên đầu trang