- Thời sự
.jpg)
Hoài Lâm hay Bùi Anh Tuấn gặp bất lợi khi trở lại vào thời điểm này khi thị trường âm nhạc đang có sự cạnh tranh quá lớn từ các ca sĩ Gen Z.
Bùi Anh Tuấn đang nỗ lực trở lại sau thời gian dài im ắng. Từ dự án cá nhân với 3 ca khúc tới sản phẩm hợp tác với Trung Quân Idol, Bùi Anh Tuấn đang chăm chỉ và năng suất nhất trong suốt nhiều năm trở lại đây. Nhưng qua những con số Bùi Anh Tuấn đạt được, có thể thấy hành trình trở lại của nam ca sĩ không dễ dàng.
Thị trường hiện tại đã có quá nhiều thay đổi so với thời Bùi Anh Tuấn ở đỉnh cao. Sự vươn lên của những ngôi sao Gen Z, đặc biệt lứa ca sĩ 10X đã làm thay đổi phần nào diện mạo Vpop.
Bùi Anh Tuấn, Hoài Lâm giảm sức hút
Khán giả khi nhắc tới Bùi Anh Tuấn và Hoài Lâm có lẽ luôn ít nhiều kèm theo sự nuối tiếc. Ngoài xuất phát điểm từ cuộc thi âm nhạc, Bùi Anh Tuấn và Hoài Lâm còn có hành trình âm nhạc khá tương đồng nhau. Cả hai sở hữu chất giọng đẹp, nội lực và đầy cảm xúc.
Chính màu giọng thiên phú đó đưa họ nhanh chóng trở thành ngôi sao của thị trường âm nhạc ở những năm của thập niên 2010. Công chúng từng kỳ vọng họ bứt phá hơn nữa và vươn lên top ca sĩ hàng đầu. Đáng tiếc, những khoảng thời gian gián đoạn, tạm dừng hoạt động đã đẩy Bùi Anh Tuấn, Hoài Lâm ngày càng xa rời thị trường và khán giả.
Những khoảng lặng đó không chỉ lấy đi của 2 ca sĩ sự chú ý mà cả khả năng cập nhật âm nhạc và trường hợp Hoài Lâm càng đáng tiếc hơn khi thứ anh hao hụt còn là giọng hát.
Thời gian qua, Hoài Lâm liên tục gây bàn tán. Trở lại trong một số đêm nhạc nhưng Hoài Lâm chỉ để lại nỗi tiếc nuối, thất vọng với khán giả. Giọng hát Hoài Lâm chênh vênh, yếu, thiếu nội lực dẫn đến nam ca sĩ phải hủy một số đêm nhạc. Sau đó, anh cho biết sức khỏe không ổn.
Vài tháng qua, Hoài Lâm không có sản phẩm âm nhạc mới mà chủ yếu cover các ca khúc đã nổi tiếng sẵn. Ở những bản cover, giọng hát của Hoài Lâm ổn định hơn, phần nào lấy lại phong độ của thời đỉnh cao. Tuy nhiên, thành tích không quá cao, chỉ khoảng vài trăm nghìn lượt xem. Phần vì chúng là những bản cover, phần khác những năm gần đây, Hoài Lâm chọn lối sống âm thầm, kín tiếng khác hẳn các ngôi sao giải trí hiện giờ.
Bùi Anh Tuấn vẫn giữ được giọng hát đẹp trong lần trở lại này. Nam ca sĩ chưa bước ra khỏi giới hạn an toàn của những bản ballad nhưng nó là lựa chọn phù hợp với chất giọng nam cao, âm sắc đẹp của anh. Tuy nhiên, điều đáng quan ngại là các sản phẩm chưa tạo tiếng vang với lượt xem cũng khiêm tốn. Trong đó, 3 ca khúc Người mãi vì em, Người em mãi chờ và Nhắn gió mây rằng anh yêu em là những sản phẩm solo của Bùi Anh Tuấn ra mắt cách đây 3 tuần chỉ đạt tối đa 116.000 lượt xem.
I Do, màn hợp tác giữa Trung Quân và Bùi Anh Tuấn có con số khả quan hơn là hơn 450.000 lượt sau 9 ngày. Nhưng con số trên cũng chưa phải cao so với thị trường. Tối 21/2, bộ đôi tung thêm Trong hẻm nhỏ có anh chờ nhưng tới chiều 22/2, bài hát cũng chỉ đạt 37.000 lượt xem.
Lý do khiến các ca khúc chưa bùng nổ có thể là chất liệu không mới, thậm chí cũ kỹ. Thêm vào đó, thị trường hiện giờ quá nhiều màu sắc âm nhạc từ những gương mặt trẻ Gen Z đã làm khán giả phân tán sự quan tâm và chú ý.
Cuộc đua với ca sĩ Gen Z
Trong cuộc trò chuyện với Tri Thức - Znews vào cuối tháng 1, Tóc Tiên thừa nhận Gen Z mang đến năng lượng mới, sự sáng tạo táo bạo và làm thị trường âm nhạc trở nên phong phú hơn. “Trước sự bùng nổ của các bạn Gen Z, Tiên chỉ đặt ra duy nhất cho mình câu hỏi: ‘Làm cách nào để học hỏi từ các bạn?’. Tôi xem đây là động lực để học hỏi và tiếp tục đổi mới, thay vì cảm thấy bị lấn át”, Tóc Tiên chia sẻ.
Thế hệ Y, đặc biệt những ca sĩ đầu 9X vẫn có những đại diện đang hoạt động hiệu quả. Chẳng hạn, Sơn Tùng vẫn vững vàng ở ngôi vị hàng đầu, khó ai có thể đánh bại hay Soobin với sự bứt phá vượt trội sau Anh trai vượt ngàn chông gai đã phần nào làm cân bằng “cán cân quyền lực” ở thị trường âm nhạc. Bên cạnh đó là Tăng Duy Tân, Trúc Nhân, Vũ Cát Tường... với ít nhiều thành tựu đạt được khi họ phát hành sản phẩm.
Nhưng sự vươn lên từ HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasteD, RHYDER, Dương Domic... là rất rõ ràng. 2024 là năm mà có lẽ sự chuyển giao thế hệ là rõ rệt nhất ở Vpop.
Họ có sự bứt phá mạnh mẽ và nhanh chóng chỉ sau chương trình Anh trai “say hi”. Bên cạnh đó là những nhân tố nằm ngoài cuộc chơi Anh trai “say hi” như MCK, GreyD hay Wren Evans với hit Từng yêu, 7Dnight vừa gây sốt mạng xã hội nhờ Không sao cả.
Năm 2024 tới hiện tại, ở mảng nghệ sĩ nữ, dấu ấn của các ca sĩ Gen Z cũng nổi trội, mà trong đó Ngô Lan Hương, tlinh, AMEE là những đại diện tiêu biểu. Ngược lại, những ca sĩ đi trước, rất được kỳ vọng, năm qua lại im ắng. Chẳng hạn, Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy, Bảo Anh... gần một năm nay chưa có sản phẩm mới. Chị đẹp đạp gió hâm nóng nhiều tên tuổi nhưng sức hút của chương trình lại chưa lớn bằng mùa đầu tiên, dẫn đến khi cuộc đấu kết thúc, các chị đẹp cũng dần giảm nhiệt.
Ở bảng xếp hạng nghệ sĩ Việt 2024 của Spotify, HIEUTHUHAI dẫn đầu với 198 triệu lượt streams, theo sau là tlinh, Sơn Tùng, LowG, Wren Evans, Vũ., MCK, GreyD, Obito và RHYDER.
Các gương mặt trẻ kể trên có sự hiện diện ngày càng lớn trên mảng nhạc số, mạng xã hội, top thịnh hành và cả giải thưởng. Chẳng hạn, ở Làn sóng xanh, HIEUTHUHAI thắng giải Nam ca sĩ/rapper của năm, tlinh là chủ nhân giải Nữ ca sĩ/rapper của năm, Quang Hùng MasterD là Ca sĩ đột phá còn Ngô Lan Hương được gọi tên trong hạng mục Bài hát hiện tượng.
Quan trọng hơn, như Tóc Tiên nói, dấu ấn rõ rệt nhất của Gen Z trên thị trường âm nhạc hiện tại chính là màu sắc âm nhạc.
MCK, RHYDER, Quang Hùng MasterD, tlinh hay Wren Evans tạo nên sự khác biệt dù đôi khi sự khác biệt của họ có thể gây tranh luận, bàn tán. Không phải lúc nào, âm nhạc của họ cũng được đón nhận nhưng ít nhất nó mang lại sự đa dạng và khán giả có thêm nhiều lựa chọn.
Đương nhiên, thể loại ballad Bùi Anh Tuấn, Hoài Lâm lựa chọn hay bất cứ màu sắc nào mà Gen Y mang đến vẫn rất cần thiết để duy trì sự đa dạng đó. Tuy nhiên, “tre già măng mọc” là quy luật tự nhiên, ngành giải trí không ngoại lệ.
Và nhìn từ sự ảm đạm ngày trở lại của Bùi Anh Tuấn, Hoài Lâm tới sự phủ sóng của quá nhiều gương mặt Gen Z, có thể thấy với thị trường âm nhạc khốc liệt, những quãng thời gian nghỉ ngơi, vắng bóng có thể lấy đi của bất cứ nghệ sĩ nào ánh hào quang. Đồng nghĩa, ngày trở lại, họ càng phải tăng tốc và chạy nhanh hơn nếu không muốn tụt lại phía sau.
Lý Hải, Trấn Thành, Thu Trang là những đạo diễn thành công với điện ảnh, ít nhất là về mặt doanh thu phòng vé khi phim thu về trên 100 tỉ.
Làng điện ảnh Việt không thiếu những đạo diễn tài năng được đào tạo chính quy, chuyên nghiệp, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ thành công với những bộ phim của mình làm ra nếu xét về mặt thương mại. Nhưng ngược lại có những người rất thành công trong vai trò đạo diễn với những bộ phim có doanh thu 100 tỉ trở lên dù không được đào tạo chính quy để sau này ra làm đạo diễn.
Lý Hải, Trấn Thành, Thu Trang nằm trong trường hợp này...
Lý Hải xuất thân từ Trường Đại học sân khấu 2, sau khi rời trường anh trở thành diễn viên của một đoàn kịch nói rồi chuyển sang làm ca sĩ một thời gian mới lấn sân qua làm phim.
Trấn Thành theo học Khoa Diễn viên của Trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, ra trường anh theo đuổi nghề làm người dẫn chương trình kiêm diễn viên hài và rất thành công với lĩnh vực này rồi mới qua làm điện ảnh.
Thu Trang theo học Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM (sau là Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM). Ra trường Thu Trang theo nghiệp diễn hài song song với đóng phim... Đến cuối năm 2024 đầu năm 2025, Thu Trang mới chính thức trở thành đạo diễn...
Điểm chung của ba nhân vật kể trên là có một thời gian dài đứng trên sân khấu và tiếp xúc trực tiếp với khán giả, hiểu khán giả và rất gần khán giả. Điều này giúp họ nắm bắt tâm lý người xem, biết họ thích gì và cần gì khi xem một bộ phim. Họ có rất nhiều kinh nghiệm thực tế, biết cách làm việc với đội ngũ chuyên nghiệp, biết kể câu chuyện hấp dẫn và dám đầu tư...
Trấn Thành nổi tiếng với sự quan sát tinh tế và khả năng kể chuyện giàu cảm xúc. Bố già là bộ phim đầu tay của Trấn Thành đầu được ra mắt qua phiên bản web drama vào năm 2020. Tiếp tục thành công này, vào năm 2021, Trấn Thành cho ra mắt phiên bản điện ảnh và gặt hái được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng, khi có ý kiến trái chiều về nội dung. Dù có những ý kiến trái chiều, Bố già vẫn ghi dấu ấn với doanh thu 420 tỉ đồng, phá vỡ mọi kỷ lục trước đó của điện ảnh Việt Nam.
Lý Hải có kinh nghiệm làm ca sĩ, diễn viên, đạo diễn MV ca nhạc, từ đó hiểu cách xây dựng một sản phẩm phù hợp với số đông. Serise Lật mặt do Lý Hải biên kịch và đạo diễn là một là ví dụ điển hình. Loạt phim này đã mang lại doanh thu trăm tỉ và tạo một dấu ấn khó quên cho khán giả xem phim.
Thu Trang xuất thân từ diễn viên hài, hơn ai hết cô hiểu rõ cách tạo ra những tình huống vừa hài hước vừa xúc động để thu hút khán giả và tạo được ấn tượng khá tốt với công chúng. Với bộ phim điện ảnh Nụ hôn bạc tỷ ra mắt đầu năm 2025, Thu Trang đã chính thức trở thành nữ đạo diễn Việt đầu tiên có phim chạm mốc doanh thu 200 tỉ.
Rõ ràng các đạo diễn kể trên đều không được đào tạo bài bản về đạo diễn nhưng bù lại họ có nhiều năm kinh nghiệm đứng trước ống kính và tham gia sản xuất nội dung. Họ hiểu cách xây dựng nhân vật, cách diễn xuất chân thật, điều mà nhiều đạo diễn lý thuyết thiếu kinh nghiệm thực tế không dễ làm được. Trấn Thành, Thu Trang, Lý Hải đều từng sản xuất hoặc đầu tư vào các dự án của riêng mình, giúp họ học hỏi và hiểu về quy trình làm phim.
Ngày nay, việc làm phim không còn bị giới hạn bởi con đường đào tạo chính quy. Những đạo diễn giỏi có thể đến từ nhiều hướng khác nhau, miễn là họ có tầm nhìn, khả năng kể chuyện và quản lý một ê kíp làm phim.
Không có nền tảng đạo diễn, nhưng họ biết cách làm việc với đội ngũ chuyên nghiệp. Trấn Thành hợp tác với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng trong Bố già để hoàn thiện bộ phim. Lý Hải có ê kíp riêng giúp anh thực hiện Lật mặt theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Thu Trang kết hợp với các biên kịch, đạo diễn có kinh nghiệm để mang đến sản phẩm chất lượng.
Họ đều kể những câu chuyện dễ chạm đến cảm xúc người xem, không xa rời thực tế. Và cuối cùng họ không ngại mạo hiểm khi tự đầu tư hoặc tìm kiếm nhà đầu tư cho dự án của mình. Điều này giúp họ có quyền chủ động sáng tạo, không bị gò bó bởi các đơn vị sản xuất lớn.
Thành công của một đạo diễn không nhất thiết phải đến từ đào tạo chính quy mà còn phụ thuộc vào tài năng, sự nỗ lực, tinh thần học hỏi và cơ hội thực tế với nghề.
.jpg)
Tại cơ quan công an, Trần Minh Thành khai nhận bản thân trước đó đã uống khoảng 1 lít rượu trước khi điều khiển xe ô tô tham gia giao thông.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Minh Thành (sinh năm 1984, ở phường Long Toàn, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hiện đang tạm trú tại thị trấn Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.
Trước đó, vào tối ngày 21/2, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip xe ô tô con 4 chỗ, màu trắng BKS: 72A- 36238, chạy tốc độ nhanh kéo lê xe máy trên đường gây bức xúc dư luận. Thấy vậy, một số người đi đường lái xe máy đuổi theo để ngăn cản. Tuy nhiên, tài xế ô tô không dừng lại mà tiếp tục phóng đi, rồi tông ngã một chiếc xe máy đang di chuyển phía trước.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trên, Công an huyện Bình Xuyên đã tiến hành xác minh và làm rõ người điều khiển phương tiện trên là Trần Minh Thành. Ngay sau đó chủ xe ô tô đã được đưa về Công an huyện Bình Xuyên để làm việc. Tiến hành xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của Trần Minh Thành, công an ghi nhận kết quả là 48,7 mmol/l.
Tại cơ quan công an, Trần Minh Thành đã khai nhận bản thân trước đó đã uống khoảng 1 lít rượu trước khi điều khiển xe ô tô tham gia giao thông. Trong quá trình di chuyển Thành đã gây tai nạn với người điều khiển mô tô. Do sợ bị kiểm tra nồng độ cồn Thành tiếp tục điều khiển xe ô tô bỏ chạy khoảng 10 km.
Hành vi trên của Trần Minh Thành thể hiện ý thức coi thường pháp luật, có nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông, nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của người khác; gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, gây hoang mang, lo lắng cho người dân.
Với hành vi này, cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Minh Thành về tội Gây rối trật tự công cộng, quy định tại Khoản 1 Điều 318 Bộ luật hình sự để tiếp tục điều tra và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Bộ Y tế đề nghị bệnh viện khẩn trương rà soát quá trình khám bệnh, chữa bệnh đối với bà Q.A, cung cấp đầy đủ thông tin tới bệnh nhân và cơ quan truyền thông.
Vụ Sức khoẻ Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế) vừa gửi công văn yêu cầu Bệnh vụ Phụ sản Trung ương xác minh và báo cáo trường hợp sự cố y khoa đối với sản phụ Q.A. (SN 1997, ở Bắc Giang).
Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện Phụ sản Trung ương khẩn trương rà soát quá trình khám bệnh, chữa bệnh đối với bà Q.A. tại bệnh viện, cung cấp đầy đủ thông tin tới bệnh nhân và các cơ quan truyền thông đại chúng.
Đồng thời, bệnh viện cần rà soát việc ban hành và thực hiện các quy trình chuyên môn trong công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, bất cập (nếu có).
Trước đó, mạng xã hội xôn xao câu chuyện gia đình sản phụ tố bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương tắc trách, khiến sản phụ sinh non và em bé mất sau đó ít ngày.
Theo chia sẻ, sản phụ Q.A được khâu vòng cổ tử cung do ngắn cổ tử cung khi thai 20 tuần. Đến tuần 24, chị có dấu hiệu đau bụng và nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Bắc Giang, được chẩn đoán có cơn đau chuyển dạ nhưng chưa sinh và được chỉ định điều trị nội trú.
Tuy nhiên do tình trạng không đỡ, vẫn đau bụng dồn dập, chị được chuyển lên Bệnh viện Phụ sản Trung ương hôm mùng 2 Tết. Đến mùng 3 Tết, ban ngày chị A. vẫn khá nhẹ nhàng, nhưng đến tối cứ 5 phút lại xuất hiện một cơn đau quằn quại.
"Cơn đau khiến vợ tôi không thể chịu nổi, gọi phòng cấp cứu bác sĩ tư vấn truyền thuốc Tractocile (9 ống truyền 2 ngày với chi phí 22 triệu) thì trải qua được hết chuỗi ngày Tết.
Ngày mùng 6 Tết khi các bác sĩ đi làm, khám còn bảo mọi thứ đều bình thường, đã dùng thuốc tốt nhất, theo dõi 1-2 ngày có thể ra viện. Nhưng đến tối thì vợ tôi lại đau như chết đi sống lại, 5 phút một cơn đau, ra rất nhiều dịch nhầy kèm máu hồng. Nửa đêm tôi cũng phải thanh toán tiền thuốc ngay để tiêm truyền thuốc Tractocile ngay trong đêm", chồng bệnh nhân Q.A. chia sẻ trên trang cá nhân.
Cũng theo chồng chị Q.A, sáng mùng 7 Tết, bác sĩ đi buồng thấy chị A. đang được truyền thuốc Tractocile còn nói với tình trạng của sản phụ chưa đến mức phải truyền. Sau đó bác sĩ từ chối khám lại vì đang truyền thuốc. Trong ngày hôm đó, chị Q.A. cũng chỉ được ngậm thuốc thay vì truyền.
"Đêm đó, vợ tôi liên tục xuất hiện cơn đau gò quá mức chịu đựng. Thậm chí, có tình trạng ướt giường như vỡ ối, phải đóng bỉm. Tuy nhiên, khi khám bác sĩ chỉ kết luận là "khí hư" và tiếp tục theo dõi", chồng chị A. chia sẻ.
Sáng mùng 8 Tết mặc dù cơn đau có dịu lại nhưng chị A. vẫn gặp tình trạng ra rất nhiều máu. Lúc này bác sĩ đi buồng nghi rỉ ối và cho lấy máu xét nghiệm.
Linh tính bản thân gặp vấn đề và đứa con trong bụng đang bất ổn, chị A. yêu cầu xin chuyển viện. Theo chồng chị A., dù bác sĩ chính có hỏi lý do mong muốn chuyển viện, có hứa sẽ cố gắng sát sao giúp vợ, nhưng hai vợ chồng anh chị vẫn quyết ký cam kết tự nguyện và chuyển ngay sang cấp cứu của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
Chiều mùng 9 Tết, ngay sau khi chuyển sang Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, chị Q.A. được bác sĩ kết luận ối cạn, màu nước ối đục như nước thịt, nếu muộn hơn sẽ hỏng luôn tử cung. Bác sĩ cho biết trong mọi trường hợp họ sẽ ưu tiên cứu mẹ.
Em bé sau đó sinh non, nằm lồng kính truyền kháng sinh 7 ngày, sau đó cắt được 2 ngày thì tình trạng nhiễm khuẩn tiếp tục tái lại. 3h ngày 20/2, em bé mất.
Liên quan vụ việc, GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, với trường hợp thai phụ Q.A, ngay sau khi nhận thông tin, lãnh đạo bệnh viện cùng đội ngũ nhân viên y tế kiểm tra ngay hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. “Đây là một ca khó, sản phụ rỉ ối cùng với dọa sinh non ở tuần thai thứ 25. Hạn chế tác động là cách điều trị phù hợp với trường hợp này”, GS.TS Nguyễn Duy Ánh nói.
Theo Giám đốc bệnh viện, sau khi xem xét hồ sơ bệnh án và quy trình tiếp nhận, điều trị, bệnh viện nhận định kíp trực đã tuân thủ đúng quy trình và có giải thích rõ với sản phụ về tình trạng bệnh ngay từ đầu. Việc điều trị sau đó tuân thủ theo phác đồ, trong đó, bác sĩ chỉ định dùng loại thuốc cắt cơn co hiệu quả nhất.
“Y bác sĩ luôn làm hết khả năng, trách nhiệm của mình với người bệnh, nhưng những ca rỉ ối, ở tuần thai sớm (25 tuần) như thế này rất khó có cơ hội”, ông Ánh bày tỏ.
Về lý do bệnh nhân chuyển sang Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, lãnh đạo bệnh viện nói do gia đình có nguyện vọng xin sang để thực hiện kỹ thuật truyền ối (hiện Bệnh viện Phụ sản Trung ương chưa triển khai thực hiện kỹ thuật này).
Theo GS Nguyễn Duy Ánh, bệnh viện luôn cầu thị, tiếp nhận mọi thông tin phản hồi của người bệnh, người nhà bệnh nhân. “Với trường hợp này, cùng với kiểm tra lại hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, lãnh đạo bệnh viện yêu cầu bộ phận chuyên môn liên quan xem xét lại toàn bộ quá trình tiếp nhận, điều trị, trong đó cụ thể từng chi tiết, từng cách ứng xử với người bệnh. Bất kể khi thấy có thái độ không đúng mực, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm”, Giám đốc Nguyễn Duy Ánh nói.
Nguồn: Zing News; 1 Thế giới; Người Đưa Tin; Kenh14
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá