Thiếu chứng cứ, Toà tha chủ tiệm Nail người Việt ở Baden-Württemberg bị xử tội sử dụng lao động lậu

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Hôm nay, nữ chủ nhân một tiệm Nail người Việt 26 tuổi ở Waldshut bị truy tố tội cáo buộc liên quan đến sử dụng 2 người Việt không giấp tờ lưu trú ở Đức lao động hồi năm 2018 được Toà án Amtsgericht Waldshut-Tiengen tuyên án không đủ chứng cứ để bắt giam.

Cơ quan cảnh sát đã tổ chức vây bắt khám xét tiệm Nail của bị cáo hồi tháng 7.2018, và đệ trình Viện Kiểm sát truy tố bị cáo trước Toà án với đủ tội danh, đưa người nước ngoài nhập cư bất hợp pháp, sử dụng lao động lậu, trả lương dưới mức tối thiểu (bóc lột).

Hồi đó, cảnh sát và hải quan vây bắt khám xét tại trung tâm Waldshuter tới 9 tiệm móng của người Việt, trong đó có tiệm Nail của bị cáo.

Sau 8 giờ nghe trình bày chứng cứ, Toà khẳng định, không thể buộc bị cáo tội danh đưa người nước ngoài nhập cư lậu, nên chỉ phạt vi phạm hành chính 1.500 Euro.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Người Việt ở Đức

Thêm một vụ bắt giữ sau vụ ẩu đả tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân Center Berlin

25/04/2024

  Hôm nay, nữ chủ nhân một tiệm Nail người Việt 26 tuổi ở Waldshut bị truy tố tội cáo buộc liên quan đến sử dụng 2 người Việt không giấp tờ lưu trú ở Đức lao động hồi năm 2018 được To&

Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu cùng Liên hiệp hội Phụ nữ Việt Nam tại Đức trao bò sinh sản cho 12 hộ nghèo tỉnh Điện Biên

24/04/2024

  Hôm nay, nữ chủ nhân một tiệm Nail người Việt 26 tuổi ở Waldshut bị truy tố tội cáo buộc liên quan đến sử dụng 2 người Việt không giấp tờ lưu trú ở Đức lao động hồi năm 2018 được To&

Hướng dẫn thủ tục đón người nhà sang Đức thăm thân, và sau đó có thể làm thủ tục đoàn tụ

22/04/2024

  Hôm nay, nữ chủ nhân một tiệm Nail người Việt 26 tuổi ở Waldshut bị truy tố tội cáo buộc liên quan đến sử dụng 2 người Việt không giấp tờ lưu trú ở Đức lao động hồi năm 2018 được To&

Lên đầu trang